Theo các nhà nghiên cứu tại Anh, đối với nhiều đấng
nam nhi tại đất nước này, mỗi tuần dùng một viên Viagra là vẫn còn "thòm thèm".
Đại đa số những bệnh nhân đang điều trị bệnh "yếu sinh lý" tại Anh ở độ tuổi từ
22-44 đều mong muốn có sự điều trị "tích cực" hơn, tức là hơn một lần/tuần.
Trong khi đó, các nhà chuyên môn thuộc Trung tâm dịch vụ sức khỏe quốc gia lại
khuyên rằng, mỗi tuần chỉ nên dùng một liều thuốc kích thích Viagra và hiện nay
các cơ sở y tế tại Anh đang tuân theo quy định chặt chẽ này. Số đơn thuốc cho
các bệnh nhân có vấn đề về sinh lý được quản lý khắt khe do vậy đang gặp những
phản ứng mạnh mẽ.
Theo nghiên cứu thống kê của Đại học Khoa học- Công nghệ- Y học Hoàng gia Anh
thì đàn ông nước này thực sự có mức đòi hỏi cao hơn, việc hạn chế sử dụng là vì
chính phủ e ngại giá thuốc sẽ tăng vọt nếu đưa rộng rãi ra thị trường. Tuy
nhiên, nghiên cứu mới của Trường Đại học Hoàng gia khiến cho càng có nhiều yêu
cầu xem xét lại việc hạn chế chỉ sử dụng thuốc 1 tuần/ lần. Những người đàn ông
không mắc bệnh thì vẫn tìm kiếm những "viên thuốc thần diệu" tại thị trường chợ
đen và tự kiểm tra sức khoẻ qua các bác sĩ cá nhân của mình. Họ sử dụng không
theo quy định và có thể dẫn đến những biến chứng ngay sau khi dùng thuốc, đã có
những trường hợp tử vong. Việc sử dụng quá mức loại thuốc này cũng có thể có
những ảnh hưởng rất không tốt khi về già.
2.- Mồ hôi đàn ông có tác dụng gì với phái nữ ?
Theo các nhà sinh học thuộc Đại học Pennsylvania (USA) phát hiện rằng, mồ
hôi phái nam có một "hiệu quả đặc biệt có ích" đối với phụ nữ: nó giúp cho phái
nữ giảm được stress, cho họ cảm giác thư giãn. Các nhà nghiên cứu đã trích lấy
mồ hôi từ nách của những người đàn ông đã không sử dụng đến mỹ phẩm làm bay mùi
trong 4 tuần. Chất chiết xuất sau đó được pha trộn rồi bôi lên môi trên của 18
phụ nữ tuổi từ 25 đến 45. Họ đo trạng thái của những phụ nữ này trong 6 giờ và
phát hiện những hiệu quả nói trên. Việc phân tích máu cũng cho thấy nồng độ gia
tăng của luteinizing hormone - một hormone tạo hoàng thể kích thích việc phóng
noãn ở phụ nữ .
3.- Tốc độ truyền : " data " qua Intertnet có thể cao gấp
3.500 lần hiện nay .
Tuần vừa qua, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Standford (California -
USA), Viện Nghiên cứu NIKHES và Trường Đại học Amsterdam (Hoà Lan) đã thiết lập
hệ thống thử nghiệm gồm các máy tính cài hệ điều hành Linux kết nối với nhau qua
bộ định tuyến 1 Gbps (Gigabit/giây) đặt ở các thành phố Sunnyvale, Chicago (Mỹ)
và Amsterdam (Hà Lan). Các bộ định tuyến này được nối với cáp quang có tốc độ
truyền dẫn 10 Gbps kết nối với hệ thống mạng Internet2. Nhóm thử nghiệm đã lập
nên một kỷ lục mới khi gửi một lượng dữ liệu ( data / Information ) khoảng 6,7GB
(tương đương với 4 giờ phim DVD) qua đoạn đường 7000 miles (khoảng 11000 km ) từ
California tới thành phố Amsterdam chỉ với khoảng thời gian 58 giây. Tốc độ
truyền data mà họ đạt được là 923 MBps, cao gấp 3.500 lần DSL hiện nay bandwidth
( bằng thông rộng ) hiện nay. Theo Les Cottrell, nghiên cứu gia của Trường Đại
học Standford: "Chi phí của cuộc thử nghiệm vào khoảng $ 2. 2 triệu USD. Con số
này nằm trong tầm tay của nhiều doanh nghiệp, nhưng có lẽ họ chưa cần mạng máy
tính có tốc độ cao đến vậy".
4.- Cướp ngục ngay gần thủ đô Paris ( ngày 13/3/2003 )
Một nhóm các tay súng bịt mặt theo kiểu lính đánh thuê đã sử dụng một khẩu
bazooka để giải cứu một tù nhân tại nhà tù ngay gần Paris vào chiều hôm qua (giờ
địa phương).
Nhóm này gồm 5 tên có trang bị cả súng máy đã vượt qua rất nhiều hàng rào an
ninh và máy móc giám sát đặc biệt của nhà tù. Sau đó họ đã dùng súng Bazooka
"thổi bay" cửa sổ để cứu : " Antonio Ferrara " , người đang bị án chung thân vì
là Trùm Mafia Pháp . Nhà tù này nằm phía đông thủ đô Paris và nằm ngay gần khu
công viên giải trí Disneyland Paris. Giám đốc nhà tù tỏ ra chán nãn khi nói với
phóng viên: "Nhóm giải cứu đã rời khỏi hiện trường an toàn bằng ô tô, không có
ai bị thương sau vụ việc , vì tất cã đều ớn súng bazooka nầy cũa họ .". Hoá ra
an ninh tại nhà tù ngay thủ đô nứơc Pháp cũng không phải là chặt chẽ như người
ta vẩn tưỡng .
5.- Có nên uống nước cua sống để chữa bệnh không?
Cua đồng vừa là thức ăn giàu chất dinh dưỡng vừa là một vị thuốc quý được
người Việt dùng từ lâu đời khi đi thi : " Đô Vật " hay các cuộc tranh tài thể
thao cần đến : " sức bắp thịt " . Theo đông y, danh từ : " điền giải " (cua
đồng) vị mặn, mùi tanh, tính lạnh, có tác dụng tán huyết, bổ gân cốt, khớp
xương. Sách "Lĩnh Nam bản thảo" của Hải Thượng Lãn Ông ghi: "Ðiền giải ngọt
lạnh, ít độc, hay sinh phong, có tác dụng nối gân, tiếp xương, chữa phong nhiệt,
trừ mụn độc...". Cũng trong sách này có chú thích: "Phàm giống cua có 6 chân
hoặc 4 chân, mắt đỏ, dưới bụng có lông, trong bụng có xương, đầu lưng có điểm
như sao thì không nên ăn, ăn vào có thể hại người". Do có tác dụng bồi bổ sức
lực, tán huyết, bổ gân xương, nước cua đồng được nhân dân ta coi là một loại
thuốc tăng lực, được các đô vật trước đây vẫn dùng trước khi vào trận đấu (uống
một bát nước cua đặc) để tăng cường sức lực, vật khỏe và dai sức hơn. Những
người đấu võ bị đòn đau, bị đánh, bị ngã có ứ huyết trước kia cũng thường uống
vài bát nước cua sống để trị chấn thương, chỗ đau chóng lành.
Tuy nhiên, cần chú ý, bệnh sán lá phổi (Paragonimus ringeri) có liên quan mật
thiết với tập quán ăn cua, tôm nấu chưa chín hoặc ăn sống (gỏi cua, uống nước
cua sống...). Trứng sán từ phổi bệnh nhân được bài xuất ra ngoài theo đờm, xuống
nước và hình thành ấu trùng ở trong. Ấu trùng này ra khỏi vỏ trứng tìm đến một
số loài ốc để ký sinh dưới dạng nang trùng. Nếu chúng ta ăn phải những con cua
có nang trùng sán nói trên đun nấu chưa chín sẽ bị lây bệnh.và người bệnh không
cách nào biết đựoc mình nhiểm bệnh : " sán lá " . Ký sinh trùng : " sán lá "
hình dạng giống như cái lá , màu trong veo , kính hiển vị khó nhìn thấy chúng
nếu không biết cách nhuộm màu . Sán là nầy vào phổi và sanh sôi nẩy nỡ rồi bám
đầy trong lá phổi bệnh nhân , y như hai lá phổi đuợc nhúng vào thùng gạo trắng
vậy . Nếu dùng trụ sinh hay thuốc diệt ấu trùng thì bệnh nhân có thể bị biến
chứng và chết thình lình , . Nhiều người ngày xưa thích ăn gõi cá sống hay gọi
là gõi cá Chép rồi tụm một ly rựơu đế cay nồng...thế là xong . Vâng ! không xong
đâu .
6.- Khám phá ra nguyên nhân gây tử vong của viagra
Gần đây, một nhóm các nhà Nghiên cứu Y KHoa do giáo sư : " Xiaoping Du " ,
Đại học Ilinois (Chicago, USA ) đã khám phá ra rằng chính enzym có tên : " cGMP
" - dựoc liệu chính cũa thuốc Viagra (chính enzym này, viagra mới thể hiện được
tác dụng) lại chính là nguyên nhân kích thích các tiểu cầu, tạo ra các cục máu
đông để khẳng định nhận định của mình, GS.:" Xiaoping Du " cùng các cộng sự đã
tiến hành kiểm tra tác dụng của loại thuốc này với các tiểu cầu. Họ thấy rằng,
với các mạch máu khỏe mạnh, thuốc không có ảnh hưởng nào trên các tiểu cầu nhưng
với những mạch máu bị tổn thương như các mạch bị xơ cứng thì thuốc kích thích
các tiểu cầu liên kết với nhau thành từng mảng. Hiện tượng này xuất hiện ngay cả
khi hàm lượng thuốc trong máu rất thấp. Như vậy là đã có thể giải thích nguyên
nhân dẫn đến tử vong cho những người sử dụng viagra. Các nhà nghiên cứu đã khẳng
định bản thân viagra không gây nên những cơn đau tim cũng như tử vong cho người
dùng thuốc nhưng khi kết hợp với những tổn thương ở mạch máu như hẹp lòng mạch (
do mỡ đóng dính cholesterol ), xơ vữa động mạch sẽ gây nguy hiểm cho người dùng.
Kể từ khi lưu hành năm 1998 cho đến nay, đã có gần 600 ca tử vong có liên quan
đến việc dùng viagra trên toàn thế giới.. và ngừoi ta chưa hiểu lý do tại sao .
Nay với sự nghiên cứu cũa bác sĩ : " Xiaoping Du " thì chúng ta mới thầy như vậy
.
7.-Tại sao ngựa ngủ đứng?
Ngựa có đặc tính không giống với những gia súc khác, đó là trong đêm tối,
bất kể lúc nào chúng cũng đều nhắm mắt ngủ đứng. Thói quen này là do di truyền
lại từ tổ tiên ngựa hoang. Những con ngựa hoang sống ở trên thảo nguyên sa mạc
rộng mênh mông, trong thời xa xưa nó vừa là đối tượng săn bắt của loài người,
vừa là món ăn ngon của các loài thú dữ. Ngựa không giống như trâu, dê có thể
dùng sừng để quyết đấu, mà biện pháp duy nhất chỉ là bỏ chạy để thoát thân. Cơ
thể chúng dài, tứ chi khoẻ, rất thích nghi với khả năng này. Mặt khác, những
động vật ăn thịt như hổ, báo, chó sói… đa số đều hoạt động về đêm. Vì vậy, ngựa
hoang không dám thảnh thơi ngủ trong đêm tối, ngay cả ban ngày chúng cũng chỉ
dám đứng ngủ gật và luôn đề cao cảnh giác. Ngựa nhà mặc dù không gặp nguy hiểm
bởi kẻ thù hoặc do con người gây ra giống như ngựa hoang, nhưng nó được thuần
hoá từ ngựa hoang. Vì vậy, thói quen ngủ đứng của ngựa hoang vẫn còn được giữ
đến ngày nay.
Ngoài ngựa, lừa cũng có thói quen ngủ đứng, bởi vì môi trường
sống của tổ tiên chúng gần giống với ngựa hoang.
8.- Bí quyết giữ ấm của gấu Bắc cực
Những con gấu trắng có thể sinh sống vui vẻ ở Bcắ cực trái đất là nhờ một bộ
lông có kết cấu đặc biệt khác thường của chúng. Thường thường, người ta có thể
dùng máy ảnh tia hồng ngoại hàng không để chụp ảnh những động vật có thân nhiệt
cao hơn so với nhiệt độ trái đất, nhưng với gấu Bắc cực, phương pháp này là vô
dụng. Hóa ra, thân nhiệt của chúng và nhiệt độ băng tuyết của vùng cực gần như
bằng nhau. Nếu như chuyển sang dùng máy ảnh tia tử ngoại thì sẽ chụp được gấu
Bắc cực một cách rõ nét, hơn nữa trên ảnh chúng còn đậm hơn nhiều so với màu sắc
của băng tuyết xung quanh. Điều này cho thấy bộ lông màu trắng của gấu Bắc cực
có thể hấp thu một lượng lớn tia tử ngoại. Tại sao bộ lông này có thể hấp thu
nhiều tia tử ngoại như vậy? Dưới kính hiển vi điện tử, người ta phát hiện thấy
những sợi lông giống như những chiếc ống rỗng, bên trong không hề có bất kỳ một
sắc tố nào. Nhìn bình thường sở dĩ nó có màu trắng là bởi vì bề mặt bên trong
của ống tương đối thô ráp, giống như những bông tuyết trong suốt khi rơi xuống
đất thì có màu trắng vậy. Quan sát kỹ hơn nữa sẽ phát hiện thấy loại ống lông
này có thể để cho tia tử ngoại xuyên qua tâm, giống như một ống dẫn tia tử ngoại
thông suốt. Điều đó chứng tỏ gấu Bắc cực có thể hấp thu gần như toàn bộ ánh sáng
mặt trời bao gồm cả tia tử ngoại chiếu trên mình nó để làm tăng thân nhiệt lên.
Ngoài ra, chính bộ lông cũng vừa dài lại vừa dày rậm, giúp cho gấu không sợ cái
lạnh giá ở Bắc cực. Đây là một trong những bộ lông động vật giữ nhiệt tốt nhất
thế giới.
9.- Mắt thú ăn thịt khác mắt thú ăn cỏ như thế nào?
Nếu để ý, bạn sẽ nhận thấy một hiện tượng rất thú vị. Với các loài thú ăn
thịt như sư tử, hổ, báo, chó sói…, mắt của chúng đều nằm phía trước phần mặt,
còn vị trí mắt của các loài thú ăn cỏ như trâu, ngựa, dê… lại ở hai bên. Đây có
phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không phải, điều này có liên quan mật thiết với
phương thức sinh sống của chúng. Các loài ăn thịt trong tự nhiên đều là những kẻ
tấn công chủ động, tích cực. Một khi đã phát hiện thấy con mồi, chúng sẽ nhanh
chóng truy đuổi. Trong quá trình này, chúng không những cần cơ đùi khỏe, một cái
miệng rộng với hàm răng sắc nhọn, mà còn phải dùng đến đôi mắt để quan sát chăm
chú mục tiêu, ước lượng chính xác khoảng cách. Chính vì thế, mắt ở phía trước
mặt sẽ tạo thuận lợi cho quá trình săn đuổi này. Các loài động vật ăn cỏ lại
không giống như vậy. Số phận của chúng là dễ trở thành mồi ngon cho các loài ăn
thịt bất cứ lúc nào. Vì thế, mắt hai bên sẽ tạo ra tầm nhìn rộng rãi (có con có
tầm nhìn tới 360 độ), giúp chúng nhanh chóng phát hiện ra kẻ địch và chạy trốn.
Vượn và khỉ tuy không hung dữ như các loài thú ăn thịt, nhưng cũng có mắt mọc ở
chính trước mặt. Đó là vì cấu trúc này có lợi cho chúng trong việc xác định
khoảng cách giữa các cành cây. Từ đó, chúng có thể nhanh chóng lẩn tránh kẻ thù.
Gấu mèo ( Panda ) tuy ăn tre, trúc nhưng lại có đôi mắt mọc ở phía trước. Đặc
điểm này là do chúng thừa kế được từ tổ tiên - những động vật chuyên ăn thịt.
10.-Thần đồng mới 8 tuổi học Đại học Scotland về Thiên văn .
Trường Đại học Khoa Hoc ở Scotland vừa tiếp nhận cậu bé 8 tuổi vào học. Jek
M'Kiven cùng với các sinh viên hơn mình đến chục tuổi cùng học chương trình
nghiên cứu thiên văn. Trước khi xin vào Đại học University of Scotland , M'Kiven
chỉ ở nhà tự học với mẹ. Theo quy định của trường, M'Kiven phải kết thúc và trả
thi học phần lý thuyết chung về thiên văn học trong năm thứ nhất để có thể nhận
được 10 điểm trong tòan bộ chương trình khóa học gồm 360 điểm tối đa. Sau khi
kết thúc học phần lý thuyết chung, M'Kiven sẽ tự học ở nhà trong thời gian 5
năm. Giáo viên trường Đại học University of Scotland cho biết, thông thường các
sinh viên theo học khoa thiên văn phải trên 18 tuổi. M'Kiven là trường hợp đầu
tiên trở thành sinh viên ở tuổi thiếu nhi.