Đại Chúng số 117 - ngày 1 tháng 4 năm 2003

Thư Tòa Soạn
Vườn Thơ
Người Thương Phế Binh
Thế Giới và Bình Luận
Tin nhỏ Cần Biết
Hội Sinh Viên Đại Học MD
Liên Đoàn Võ Thuật VN
Lớp Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật
Đọc Báo Dùm Bạn
Đừng Hỏi Tại Sao
Vũ Trụ và Con Người
Khoa Học và Y Khoa
Vạt Nắng Bên Trời
1001 Chuyện Nhớ Quên
Vài Nét Về Thơ
Phan Thanh Giản
Nước Thiêng
Sự Thật Pháp Giúp Nguyễn Ánh Khôi Phục Miền Nam
Thử Viết Về Sông
Nhạc Sĩ Phạm Mạnh Đạt
Thông Báo Tuyển Lựa Ca Sĩ

THÔNG BÁO

TUYỂN LỰA CA SĨ NĂM THỨ 16, "GIẢI QUỐC TẾ TƯỢNG VÀNG VIỆT NAM"

Nhằm chủ đích bảo tồn và phát huy âm nhạc Việt Nam cũng như khám phá những tài năng văn nghệ mới, Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương và Saigon Radio Broadcasting System (SRBS) tại Hoa Kỳ tiếp tục tổ chức cuộc tuyển lựa ca sĩ ỏGiải Quốc Tế Tượng Vàng năm 2003õ dành cho các bạn trẻ yêu ca nhạc Việt khắp năm châu. Ban Giám Khảo gồm những ca nhạc sĩ uy tín đối với nền âm nhạc Việt từ nhiều thập niên qua.

Giải Quốc Tế Tượng Vàng (VNõs International Golden Awards) tổ chức những năm qua đều thành công, đã tuyển chọn được 106 nam nữ ca sĩ mới trong số 4427 thí sinh khắp thế giới tự do đã ghi danh tham dự trong suốt 15 năm, tính từ tháng 7/87. Cuộc tuyển lựa Ca Sĩ Tượng Vàng năm thứ XVI được sự bảo trợ của nhiều trung tâm băng nhạc & video tại hải ngoại, và nhiều cơ sở Việt/Hoa sẽ loan báo sau; cùng sự bảo trợ tinh thần của 53 cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí khắp Hoa Kỳ, Canada và 3 châu Âu, Úc, Á.

Điều Kiện Tham Dự: - Nam nữ thí sinh tuổi từ 16 đến 40, chưa từng là ca sĩ chuyên nghiệp, phải biết hát nhạc Việt (có thể ca song ngữ) trong khi dự tranh trước Ban Giám Khảo. Thí sinh dưới 18 tuổi phải có chữ ký cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Các Phần Thưởng: - 2 Hạng nhất (1 nam & 1 nữ): Tiền mặt và tặng phẩm tổng cộng trị giá 3 ngàn Mỹ kim + Pho Tượng Vàng kiểu Oscar + mời thu băng nhạc ngay. Hạng nhì: Tiền mặt và tặng phẩm trị giá 900MK. Hạng ba: Tiền mặt và tặng phẩm trị giá 600MK. Bốn hạng khuyến khích, mỗi phần thưởng trị giá 250MK.

Tiến Trình Dự Thi: - Thi Tuyển sơ khảo và bán kết tại 9 trung tâm ghi

danh ở Úc Châu, Gia Nã Đại hoặc một số tiểu bang Hoa Kỳ. Phần chung kết ở Đại Nhạc Hội tại Canada vào tháng 8/2003. Các thí sinh chỉ cần gởi Thư Ghi Danh, 2 tấm ảnh chân dung, cùng ỏTape thu 2 nhạc phẩm do mình hátõ để dự thi vòng sơ khảo đến 1 trong 10 địa chỉ sau đây, tuỳ theo nơi thí sinh cư ngụ:

* Úc Châu: Vietnamese Radio in Australia P.O.Box 630 Punchbowl, NSW 2196. Australia.
* Miền Đông Gia Nã Đại: Nghệ Thuật Magazine C.P. 60532 Comptoir Postal St - Clément, Montréal, Québec. H1V 3T8. Canada.
* Miền Tây Gia Nã Đại: V/P BS.Nguyễn Quang Bình, M.D. 3369 Fraser St #208, Vancouver, B.C. V5V 4C2. Canada.
* Miền Đông Bắc Hoa Kỳ: Mây Hồng Productions 1450 Kingsvale Cr, Herndon, VA 20170-2540.
* Miền Đông Nam Hoa Kỳ: Người Việt Newspaper 1721A Reserve St, Garland, TX 75042.
* Tiểu bang Oregon: T.T. Khánh Vân 4844 S.E. Lincoln, Portland, OR 97215.
* Tiểu Bang Washington: Saigon Radio SRBS 3823 S. Willow St, Seattle, WA 98118.
* Miền Bắc Cali: Kinh Doanh Co. 888 E. Santa Clara St, San Jose, CA 95116.
* Miền Nam Cali: T.T. Trang Châu 7874 Westminster Ave, Westminster, CA 92683.
* Các quốc gia khác hoặc các tiểu bang

Hoa Kỳ (ngoài 9 vùng kể trên), qúy bạn gởi Phiếu Ghi Danh tới: Đông-Phương Foundation P.O.Box 18104 Seattle, Wa 98118-0104 USA.

Phương Tiện Di Chuyển: Tất cả thí sinh chung kết đều tự túc lo phương tiện tới dự Đại Hội Chung Kết tại Canada. Trong thời gian Đại Hội, Ban Tổ Chức sẽ lo liệu phần đưa đón và khách sạn cho thí sinh đến từ xa. Riêng thí sinh tới từ các quốc gia Âu, Úc, Á hoặc Phi Châu sẽ được đài thọ phân nửa tiền vé máy bay khứ hồi.

Thời Hạn Ghi Danh: Bắt đầu từ bây giờ tới hết ngày 15 tháng 7 năm 2003. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng gọi điện thoại số (206) 722-0231; hoặc Email: TuongVang@aol.com.

Phiếu Ghi Danh Thi Ca Sĩ

Họ và tên: ..................................................
Ngày/tháng/năm sinh: ................................................
Biệt hiệu (nếu có): ...........................................................
Phone: ....................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Thí sinh ký tên:

Ghi chú: Kèm theo Phiếu này 2 tấm hình ỏPortraitõ cỡ 3x5 inhces, và ỏtapeõ or CD thu âm 2 nhạc phẩm do thí sinh hát (với nhạc đệm đơn sơ hoặc Karaoke cũng được)

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002