Đại Chúng số 117 - ngày 1 tháng 4 năm 2003

Thư Tòa Soạn
Vườn Thơ
Người Thương Phế Binh
Thế Giới và Bình Luận
Tin nhỏ Cần Biết
Hội Sinh Viên Đại Học MD
Liên Đoàn Võ Thuật VN
Lớp Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật
Đọc Báo Dùm Bạn
Đừng Hỏi Tại Sao
Vũ Trụ và Con Người
Khoa Học và Y Khoa
Vạt Nắng Bên Trời
1001 Chuyện Nhớ Quên
Vài Nét Về Thơ
Phan Thanh Giản
Nước Thiêng
Sự Thật Pháp Giúp Nguyễn Ánh Khôi Phục Miền Nam
Thử Viết Về Sông
Nhạc Sĩ Phạm Mạnh Đạt
Thông Báo Tuyển Lựa Ca Sĩ

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia cát Tường biên soạn

Tin Thế Giơí

4.- Pakistan.Islambamad. Người ta đồn là 2 đứa con cũa Osamar Bin Laden bị bắt tại Pakistan. Tên Saad bin Laden ( 23 tuổi) và Hamza bin Laden bị bắt trong trận đọ súng ngoại ô thủ đô nầy .

5.- Anh quốc . London . Chủ tịch Jiang Zemin đến London nhằm mục đích yêu cầu Anh quốc đừng nên động binh đánh Iraq. Như vậy nghĩa là trước đó 100 năm thì China là nước mà các cường quốc da trắng đều xúm vào ăn tươi nuốt sống nền kinh tế Trung Hoa , như tung á phiện, bán khắp hang cùng ngõ hẽm Trung Hoa, nay Trung Hoa mạnh và bắt đầu nói chuyện tay đôi với Đế quốùc Anh , xứ tiền phong đánh Trung Quốc và ức hiếp Trung quốc. Nay đế quốc Anh chỉ còn lại một hòn đão cô đơn ngoài đại lục Aâu Châu.

7.- Bắc Hàn . Như đổ dầu vào lữa thêm nữa , BÌnh Nhưỡng vừa phóng thêm một hỏa tiển tầm xa vào vùng Thái bình Dương , bay ngang Nhật Bản, mặc dầu Hoakỳ tăng cường thêm nhiều phi cơ oanh tạc tầm xa như B 52 và B2 mà Bắc Hàn vẩn tỉnh bơ. Lý do vì Trung Hoa đứng sau lưng nên tui Bắc hàn không ớn Hoa Kỳ một tí gì hết.

12.- Turkey. Ankara. Hai phóng viên báo chí ( Los Angeles Times và ABC News ) bị Thổ nhỉ Kỳ trục xuất vì vượt biên giới Thổ sang Iraq bất hợïp pháp.

13.- Mexico . Tlapa . Cách thủ đô Mexico 130 miles. Hai phi cơ trực thăng đi canh chừng tụi buôn á phiện ma túy bị bắn rơi . Chết hết phi hành đoàn 5 người. Phi cơ Mể thường xuyên chỉ dám bay ban ngày chớ ban đêm thì thua; nay ban ngày bị bắn rớt như vịt trời nghĩa là nhóm ma túy Columbia ngày nay càng lúc hoạt động như chổ không người.

15.- Thailand. Bangkok. Thủû tướng Thái, Thaksin Shinawatra tuyên bố với báo chí là tánh mạng ông bị lâm nguy vì nhóm đầu não ma túy đang treo giá mạng ông. Thủ tướng Thái khi lên nhậm chức liền thẵng tay càn quét nhóm ma túy , nên nhóm nầy thề không đội trời chung vói Thủ tướng Thái. Từ tháng 2 năm rồi có trên 1000 người bị giết vì bị khũng bố bỡi đám nầy.Thành thị thì yên , nhưng vào vùng núi cao nguyên thì bất an .

20.- Aán Độ. Bombay. Nhà ga Mulund. Xe lữa đông người bị đánh bom , bom nổ chết 10 người và 50 hành khách bị thương . đây là chuyện hận thù giữa Aán và pakistan không nguôi. Dân lành lãnh đũ tai nạn trời cho.

22.- Serbia. Cảnh sát bắt giữ hơn 200 người liên quan đến vụ ám sát Thủ tướng Serbia Zoran Djundijc ngoài tòa Hành chánh hôm 3 /12/03 tuần vừa rồi . Trong đó có nhiều tay trong nội vụ ghét Thủ tướng nầy tứ lâu , Các tay trùm trong thành viên ám sát : nhóm Zemun " đang bị truy nã khắp nơi.

23.- Mexico. Matamoros. Tỉnh lỵ nhõ gần biên giới với Tiễu bang Texas Hoakỳ , chánh quyền Mexico bắt được tay tổ về ma túy ( mà họ gọi là the one of Mexico’s most powerful drugs cartel) Osiel Cardenas , 35 tuổi . Tên nầy bị FBI treo giá rất cao , trên $ 2 triệu USD . Muốn bắt tên nầy người ta phãi giăng bẩy gần 6 tháng trời liên tiếp , vì hắn thay đổi gương mặt bằng giãi phẫu . Dưới quyền hắn có đến 600 người tay súng , mỗi năm hắn bán hàng đến trên $ 300 triệu USD về ma túy. Hắn rất nguy hiểm, chính hắn ra lệnh sát thũ gần 20 mạng, những ai đến gần hắn mà bắt hắn hay lên án hắn.

24.- Portugal . Đão Azores . Tổng thống Hoakỳ G. Bush , Thủ tướng Anh Tony Blair và Thủ tướng Tây ban Nha , bộ ba tam sên cùng nhau họp tại đão nầy để bàn tính về chuyện Iraq sắp đến . Dĩ nhiên là chuyện chia chác quyền lợi tại Iraq , như cho tham dự cuộc đấu thầu xây dựng lại xứ Irag tiền trã là công khố cũa Iraq.

25.-Ý đại Lợi .Rome Dấu chân loài ngưới xưa nhất trái đất được tìm thấy tại sườn núi tây nam Rome. Người ta biết được dấu chân nầy cách đây đến 350 ngàn năm . Dấu chân đã hóa thạch . Đây là giống người : " Homo Heidelbergenesis " có trước giống người " Neanderthals " mà là giống tổ người Aâu Châu hiện nay .

27.- Liên hiệp Quốc . Cơ quan Y tế LHQ ( World Health Organisation ) báo động thế giói là siêu vi khuẩn gọi là virus-like-flu . Phát xuất từ Thượng Hãi do một thương gia người Hoa , ông nầy đến HàNội bị nóng sốt rồi chỡ về Hongkong thì chết , làm cho 150 người bị lây từ Hongkong , HàNội, Singapore hiện nay tại Canada bà mẹ và đứa con bị chết vì bệnh nầy . Hiện nay New York báo động , Frankfurt ( Đức ) , Singapore , Hongkong , VietNam , Thượng Hãi có người bị virus nầy tấn công,b ệnh nhập bằng đường hô hấp , nạn nhân nóng sốt và chết vì ngộp thỡ, đây gọi là trường hợp SARS ( Severe Acute Respirator Syndrome ). Những phi cơ nào có đường bay đến khu vực nầy đều được khuyên cáo nên chích ngừa và cẩn thận vụ nầy. Chưa có thuôcÙ trị bệnh nầy. Nữ Y tá Việtnam đầu tiên chết vì bệnh lạ nầy là cô Nguyễn thị Lượng , 46 tuỗi , y tá bệnh viện Việt-Pháp , người y tá bị dính virus nầy từ tên Hoakieù bị bệnh ác ôn từ Thượng Hãi lây sang Hànội . HàNội ra lệnh hõa táng chớ klhông cho chôn sợ lan lây khắp HàNội . Hiện nay HàNội có đến 31 người đang bị lây sang vụ virus nầy.

28.- China. Bắc Kinh . Thứ bảy vừa qua , Quốc Hội Trung Quốc đồáng ý chọn Hồ Cẩm đào ( Hu Jintao) từ Thủ tướng thành Chủ tịch Trung Quốc với số phiếu tối đa 99.3 % . Như vậy ngôi sao cũa Giang trạch Dân bắt đàu mờ dần trước ngôi sao mới lên nầy.

30.- Thế giói . Biểu tình chống chiến tranh Iraq lan rộng khắp thế giới , từ Tokyo , Beirut , Paris đến Washington DC . Ngày nay học sinh lại tham gia biểu tình vụ nầy.

31.- Serbian. Belgrade. Hàng ngàn người xếp hàng điếu tang Thủ tướng Serbia , Zoran Djindjiic bị ám sát chết . Thủ tướng nầy lật đổ tay ác ôn độc tài là Slobodan Milosevic , hiện nay tên Milosovic đang bị giam tại Tòa án Quốc tế vì tội diệt chũng , trong khi đó Hoakỳ cãn trỡ nên tên diệt chũng người DoThái la Ariel Sharonø không bị giam.

1.- Tâyban Nha : Công ty Viển thông lớn nhất xứ nầy ,Telefonica bị thua lổ đến gần $ 6 tỉ USD . Nghĩa là nền kinh tế toàn cầu bắt đầu đi xuống.

2.- Cuba.Havana Lão già gân Fidel Castro đắc cử chủ tịch lần thứ 6 với số phiếu tuyệt đối 99.9 %. Như vậy quá hay rồi , Tại VN các Cái Bang Trưỡng Lão chỉ dắc cữ với số phiếu 92.99 % mà thôi.Lão già nầy nắm ngai vàng CuBa đến 44 năm .

Tin Hoa Kỳ

26.-USA . California. Santa Maria . Vua nhạc Rock Michael Jackson bị tòa xữ thua kiện đến $ 21 triệu USD vì bội ước không chịu trình diển 2 đêm văn nghệ , ông bầu Avram rất mừng vì đã chi trước cho Jackson đến $ 11.2 triệu USD rồi .

11.- USA. Washington DC. Quốc Hội Hoa Kỳ. Vì giận Pháp không ủng hộ Hoakỳ đánh Iraq nên cafeteria của Quốc Hội gạch bỏ chữ : " french fries" ( khoai tây chiên kiểu Pháp ) và : " french toast "( bánh mì nướng dòn )…Cafeteria Quốc Hội sẽ đổi từ : " french fries " sang " freedom fries " và từ chữ : " french toast " sang " freedom toast " . Người chủ động chuyện thay đổi này là Dân biểu Walter Jones ( R- North Carolina ) và dân biểu Jim Saxton ( R- New Jersey )…Trong khi đó xăng tăng kinh khủng , từ $ 1.25 USD/ gallon nay lên đến $ 2.25 USD / gallon…có thể tháng tới lên đến $ 4 và $ 5 USD/ gallon không chừng…còn trong khi đó Dâân biểu và Thượng nghị sĩ Hoakỳ không bị ảnh hưỡng vụ nầy .

14.- USA. Utah. Salt Lake .Em bé gái gia đình giàu có , Elizabeth Smart được tìm thấy sau 9 tháng trời mất tích , tại ngoại ô Salt lake City . Tên Brian Mitchel , 42 tuổi , từng đến gia đình cô gái cắt cỏ quanh vườn bắt cóc em nầy.Toàn thể dân chúng Utah đều lấy làm mừng rỡ. Tên nầy thường tự xưng mình là Chúa Cứu Thế đến trần gian và để râu tóc dài y như chúa Giê Su trong hình vẽ vậy.

17.- USA. Florida. Hoa kỳ thã một trái bom nặng nhất trong lịch sữ loài người , loại bom mang tên MOAB ( Massive Ordance Air Blast ) gọi al me cũa các loại bom , nặng gần 10 tấn ( 21 ngàn pounds) nhằm cãnh cáo Iraq. Loại nầy thả xuống là hầm sâu bị xập hết trong vòng bán kính 10 km.

18. USA. Utah. Salt Lake City. Hiện nay tin nóng hổi là chuyện em bé gái bị nhóm vô gia cư vô nghề nghiệp, bắt cóc và cho ăn mặc y như những người theo đạo Muslim . Aùo chùng trắng chỉ chừa 2 con mắt mà thôi. Một bà hiếu kỳ thấy vậy sanh nghi , vì tưỡng nhóm khũng bố đang lãng vãng quanh thành phố , nên gọi 911 đến cảnh sát và cảnh sát đến bắt hết; thì lòi ra chuyện bé Elizebeth Smart bị bắt cóc trước đó 9 tháng. Hai vợ chồng nầy bị xộ khám , bé Smart về xum họp với gia đình sau 9 tháng chia cách.

19.- USA. Los Angeles. Cựu tài tữ người Mễ ( chuyên đóng vai thám tữ với con két` trắng , Baretta ) Robert Blake bị tòa Superior Court tại Los Angeles ra lệnh : " stand trail " ( nghĩa là chịu trách nhiệm chuyện giết vợ mình là Bonnie Lee Bakley ) nhưng đồng thời cho phép tại ngoại hầu tra với tiền bail là $ 1.5 triệu USD. Vụ án sát nhân bắn chết vợ Riobert Blake tại quán ăn vào tháng 5 năm 2001và đến tháng 4 năm 2002 thì cãnh sát câu lưu Blake cho đến nay , nhiều lần Blake xin tòa cho tại ngoại hầu tra nhưng Tòa từ chối . nay Blake được tại ngoại hầu tra với số tiền bail rất lớn.

3.- USA. New York. Con gái Cựu Tổng thống` Clinton xong Master Degree tại Oxford University , nhận job đầu tiên giá là $100,000 USD . Công ty Mc Kinsey Corp tại London có chi nhánh khắp nơi trên thế giới chuyên về tư vấn kinh tế cho các đại công ty toàn cầu. Cô tốt nghiệp về : " Liên hệ Quốc tế " ( The International Relations ). Một ngành học dể nhất trong trường.

6.- USA. Washington DC. Thêm một nhà ngoại giao thứ nhì của Hoakỳtại Moscow ( chuyên về văn hóa vụ ) nộp đơn từ chức vỉ không thuận sự đánh Iraq cũa Hoakỳ . Nhà ngoại giao lão thành John h. Brown từng phục vụ tại London , Prague , Krakow , Belgrade và Moscow nộp đơn lên Ngoại trưỡng Colin Powell xin từ chức . Người thứ nhất là John Bradley Kiesling ( 45 tuổi ) tại Athens / Hylạp.

8.- USA. Washington DC . Hoa kỳ gọi 5 đại công ty xây cất cầu cống , dinh thự , xa lộ..vv.. khi Hoakỳ đánh xong Iraq và nhóm nầy vào Iraq mà bắt tay xây cất. Tiền đấu thầu lên đến $ 900 tỉ USD có thễ cao hơn nữa. Trong đó có một đại công ty mà trước khi Dick Cheney lên làm Phó Tồng thống đã làm cố vấn tối cao.

9.- USA. Washington DC. Dân biểu Hoa kỳ ( Democratic-Virginia ) James P. Moran Jr làm nhóm đạo Do Thái tại đây tức giận cành hông. Dân biểu này cho rằng chính Israel xúi bẩy Hoa kỳ phãi đánh Iraq cho bằng được ( báo Washington Post , ngày Thứ Hai , Ngày 10 tháng 3 năm 2003. Người viết là Spencer S. Hsu lúc 3: 22 PM )

Tin Việt Nam

10.- VN. Saigon . Hơn 150 em học sinh bị ngộ độc vì ăn hủ tiếu , trường Tiểu học Chu văn An ( quận BÌnh Thạnh ). Càng ngày thức ăn tại Saigon hay Hànội càng nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng , nhóm chủ thầu thức ăn cho cơ sở hay trường học ráng đấu thầu giá hạ và bù lại bỏ nhiều hóa chất vào thức ăn cho ngon ngọt , từ tư ødân Saigon lớn lên sẽ dính một trong những chứng bệnh nan y như gan , thận , bao tử..vv..

16.- VN. Saigon. Khách sạn 7 tầng bị cháy vì chạm điện , nhưng thiệt hai không bao nhiêu. Khách sạn 7 tầng lầu tên Vĩnh Thịnh , tại đường Nguyễn công Trứ Quận 1 , Saigon bị bốc cháy tầng trên . Một lính cứu hõa bị ngất xĩu vì ngộp.

21.- VN . Bộ Y tế VN đang báo động , một vi khuẩn lạ vừa được khám phá ra tại Hongkong và Vietnam . Vi khuẩn nầy tấn công vào màng phổi những người già và trẽ em nhiều nhất . Gây chết đến 10 người , hiên nay chưa có thuốc trị bệnh do vi khuẩn nầy gây ra. Một thương gia người Mỹ dính bệnh từ Thượng Hãi và đến Hongkong thì chết , hiên nay Bộ Y tế tại Singapore đang lập hàng rào Y tế nhằm ngăn chận những người từ Hongkong đến và ViệtNam đang bị lây lan dữ dội. Bệnh nóng . ho , nhảy mũi và nhiều dị ứng quanh ngực nóng cao độ.

29.- VN. Hàng hàng không Đài Loan mở thêm đường bay từ Đài Bắc đến HàNội , trước đó là Air Vietnam lo vụ nầy , nay Đài Loan nhúng tay vào rồi.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002