Đại Chúng số 117 - ngày 1 tháng 4 năm 2003

Thư Tòa Soạn
Vườn Thơ
Người Thương Phế Binh
Thế Giới và Bình Luận
Tin nhỏ Cần Biết
Hội Sinh Viên Đại Học MD
Liên Đoàn Võ Thuật VN
Lớp Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật
Đọc Báo Dùm Bạn
Đừng Hỏi Tại Sao
Vũ Trụ và Con Người
Khoa Học và Y Khoa
Vạt Nắng Bên Trời
1001 Chuyện Nhớ Quên
Vài Nét Về Thơ
Phan Thanh Giản
Nước Thiêng
Sự Thật Pháp Giúp Nguyễn Ánh Khôi Phục Miền Nam
Thử Viết Về Sông
Nhạc Sĩ Phạm Mạnh Đạt
Thông Báo Tuyển Lựa Ca Sĩ

LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT VIỆT NAM

VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ

CHÍNH THỨC RA MẮT NGÀY 4/4/2003

HOA THỊNH ĐỐN.- Các Võ sư đại diện cho hơn 10 võ đường Việt Nam tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã phối hợp để thành lập Liên Đoàn Võ Thuật Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, một hội đoàn vô vị lợi, ra đời trong mục đích thắt chặt tình đoàn kết giữa các võ phái đồng thời tạo dựng môi trường cho các võ sinh trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, hầu góp phần phát triển nền võ thuật Việt Nam tại hải ngoại.

Trong buổi họp được tổ chức hồi 17:00 giờ tại nhà hàng Saigon House (Falls Church, Virginia) hôm thứ Bảy 15/2/2003 vừa qua, Liên Đoàn Võ Thuật Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã hình thành cơ cấu điều hành cho nhiệm kỳ 2003-2005, gồm Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành, căn cứ theo giấy phép lập hội do tiểu bang Virginia (State Corporation Commission) cấp ngày 7 tháng 8-2002.

Với sự hiện diện và điều hợp của hai vị Cố vấn là Luật sư Bùi Nhật Huy và ông Nguyễn Văn Tần, buổi họp quy tụ các vị Võ sư thuộc những môn phái sau đây tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ:

Võ sư Nguyễn Trường Thịnh (Không Thủ Đạo), Võ sư Lê Mỹ tức Bảo Thành (Nga Mi Sơn Phật Gia Quyền), Võ sư Trần Mai Anh, Võ sư Đào Trường Phúc (Thiếu Lâm Việt Nam), Võ sư Lê Tấn Khanh, Võ sư Nguyễn Văn Giàu (Vovinam Việt Võ Đạo), Võ sư Kim Hùng (Tây Sơn Bình Định), Võ sư Đồng Sĩ Hội (Hiệp Quyền Đạo), Võ sư Trần Văn Công (Võ Đang Trương Gia Quyền). Ngoài ra, một số Võ sư vì bận công việc hoặc trở ngại về phương tiện di chuyển nên đã không đến dự họp nhưng sẽ tham gia các sinh hoạt của Liên Đoàn trong thời gian tới, gồm Võ sư Nguyễn Văn Ngọc (Thái Cực Đạo), Võ sư Nguyễn Văn Đức (Thiếu Lâm), Võ sư Lê Như Tòng (Việt Quyền Đạo), Võ sư Dương Vĩnh Chí (Thiếu Lâm Hồng Gia Quyền), Võ sư Lý Hồng Uyên Nguyên (Hồng Gia Việt Nam)...

Cơ cấu điều hành Liên Đoàn Võ Thuật Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã được bầu theo thể thức dân chủ với thành phần sau đây:

- Hội Đồng Quản Trị: Võ sư Trần Mai Anh, Võ sư Nguyễn Trường Thịnh, Võ sư Đồng Sĩ Hội, Võ sư Lê Mỹ (Bảo Thành), Võ sư Lê Tấn Khanh.

- Hội Đồng Chấp Hành: Võ sư Trần Mai Anh (Chủ tịch), Võ sư Nguyễn Trường Thịnh (Phó Chủ tịch), Võ sư Đồng Sĩ Hội (Tổng Thư ký), Võ sư Lê Tấn Khanh (Thủ quỹ).

Tùy nhu cầu công tác, Hội Đồng Chấp Hành sẽ mời thêm một số nhân sự giữ vai trò Ủy viên các khối chuyên môn để đẩy mạnh sự phát triển của Liên Đoàn trong tương lai.

Cũng theo tinh thần buổi họp trên đây, buổi lễ ra mắt chính thức Liên Đoàn Võ Thuật Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Sáu 4 tháng 4 năm 2003 tại nhà hàng Maxim Palace (Falls Church, Virginia). Ngoài phần giới thiệu sự thành hình của Liên Đoàn và hoạt động của từng võ phái, buổi lễ ra mắt sẽ có phần dạ tiệc, dạ vũ, và đặc biệt nhất là chương trình biểu diễn võ thuật liên-môn-phái rất đặc sắc, do các nam nữ võ sinh đang thụ huấn tại các Võ đường vùng thủ đô và phụ cận phối hợp thực hiện. Muốn biết thêm chi tiết về buổi lễ ra mắt Liên Đoàn Võ Thuật VN/ĐBHK, xin vui lòng liên lạc ông Nguyễn Văn Tần, số điện thoại (703) 629-1923, hoặc Võ sư Trần Mai Anh, số điện thoại (703) 598-1686.

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002