Đại Chúng số 113 - ngày 1 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Tâm Thư của Tuần Báo Đại Chúng

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

Câu chuyện tại Việt Nam

Khuôn mặt thời đại

Điều cần biết hiện nayi

Thử đọc tâm bút về Petrus Ky

Nhu Anh May Troi

Tin nhõ cần biết

Tim Trong Ky Niem

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vinh Danh Người Nằm Xuống

Vũ trụ & Con người

Giấc Mơ Gợi Nhới

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

Nguoi va ngom & Thu Khong Niem Goi Tran Nghi Hoang

QUa Khu Mot Doi Nguoi

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN.

Gia cát Tường biên soạn.

.

1.- Thailand. Bangkok . Hiện nay hàng ngàn thanh niên Thái đang ghiện một loại ma túy mới mang tên là : " yaa-ba " , viên nhõ bằng hạt đậu đõ nhưng màu hồng. Khi uống vào thì người lânglang bay bỗng , mùì thơm như mùi chocolat với vanilla. Hiện nay chánh phũ Thái đang điên đầu về loại thuốc mới này từ Miến Điên tung ra…

2.- Aâu Châu . Beligium. Antwerp. Hàng ngàn người Muslim tại thành phố hiền hòa biễu tình vì một giáo sdư người Morocco trẽ tuỗi bị giết chết . Muhammed Achrak bị một tên cuồng tín người da trắng , ghét Muslim giết chết …vào mấy tháng nay Thũ tướng Belgium, Guy Verhofstadt muốn dẹp Hội Muslim mang tên là : " Arab European League " nhưng bị chống đối rất dữ bỡi nhóm người Muslim nên Thũ tướng này chịu thua…Thành phố này gồm 450 ngàn dân , có 30 ngàn người Muslim và 20 ngàn người DoThái .

3.- Afghanistan. Herat . Shindeand. Hoakỳ dội bom B 52 vào sào huyệt cũa nhóm sứ quân ( warlord) tại Afghanistan. Hiện nay sau khi Hoakỳ đem quân đến đánh nhóm Taleban chạy mất tiêu thì xuất hiện nhiều sứ quân hùng cứ một trờài riêng, như sứ quân Ismail Khan và Amanullah Khan đang kình chống nhau và chống chính phũ thân Hoakỳ là Hamid Karzai . Bom dội rất mãnh liệt rung cã núi đồi , nhiều loại bom rất nặng hơn kỳ B 52 dội tại đèo Mụ Già tại Miền Trung ViệtNam kỳ Hoakỳ tham chiến ViệtNam và bõ rơi chạy mất, để Cộng Sãn vô hốt hết quân nhân Miền Nam đã hysinh đờøi trai lo cứu nước ViệtNam cho ai đây ? .

4.- Bắc Kinh . Tổng thống Nga Putin sẽ đến Bắc Kinh thăm viếng xã giao vời Chủ tịch Hồ cầm Đào ( Hu Jintao ) rồi sẽ đến Aán Độ . Hiện nay khối này đang bắt tay chung với nhau vì thấy Hoakỳ quá mạnh đi . Trục China- India - Russia mà ta thấy ngày xưa nay trỡ lại lần nữa. Ngày xưa Aán Độ rất thân với HàNội , những gì mà nhóm HàNội vi phạm hiệp ước Paris thì nhóm xà rông Aán Độ nói không có…

5.- Pháp . Paris. Đại văn Hào Pháp là Alexandre Dumas sẽ được cãi táng mà đem vào Điện Pantheon, nơi danh nhân như Napoleon nằm đó vĩnh cữu. Ba Chàng Ngư Lam Quân Pháp Thũ ( The Three Musketeers ) làm rạng danh Dumas nầy. Trên ngôi mộ đá ghi chữ : " All for One - One for All " đó là tâm niệm cũa 3 chàng dũng sĩ hy sinh vì chũ…Nhưng chúng tôi thích nhất là Bá tước Kích tôn Sơn ( The Count of Monte Cristo) . Nơi đây có Victor Hugo , Emile Zola. Alexandre Dumas thật sự là đứa cháu nô lệ người Haitian , đời sống ông bị xã hội thượng lưu khi rẽ lắm..Oâng viết đến 250 tác phẫm và kịch tã sự thật đau lòng này cho người đời biết.

6.- Nhật Thực. Dân chúng vùng Nam Phi Châu và Uùc sẽ chứng kiến Nhật Thực toàn vẹn vào ngày mai Dec.04.2002 lúc 5:50 GMT.

7.- Nam Hàn. Seoul . Hiện nay làn sóng biễu tình chống Hoakỳ lan rộng tại xứ này , lý do Tòa tha bỗng quân nhân Hoakỳ lái xe tăng cán chết 2 nữ sinh Nam Hàn vànhóm Đại Hàn đến Dinh Bush II biễu tình rồi bị cãnh sát hốt luôn cho trọn gói. Hiện nay ghế Tổng thống Kim đại Trọng đang lung lay vì nếu làm mạnh đòi truy tố tên quân nhân Hoakỳ lái xe bất cẩn cán chết người thì Hoakỳ giận nghĩ chơi thì kẹt liền , còn nếu nhắm mắt làm ngơ thì dân nam Hàn ghét thêm…nên nhớ vụ nầy bão đãm có bàn tay Bắc Hàn nhúng vào là cái chắc…

8.- Iraq. Baghdad . Đoàn thanh tra vũ khí Liên hiệp Quốc thình lình lái xe đến ngay tư dinh Tổng thống Saddam Hussein mà lục soát từng phòng , nhưng không tìmdược điều gì mà Hoakỳ mong muốn.. Nhưng có điều làm Tổng thư Lý Liên hiệp Quốc hài lòng là Iraq không chống cự gì hết . Tại sao đoàn thành tra Liên hiệp Quốc không đợi 12 giờ khuya lúc vua khùng Saddam Hussein đang ngũ mà nhào vào lục soát thì thấy nhiều vũ khí dữ dằn hơn ban ngày nữa.

9.- Uc. Sydney . Ngoai ô Sydenay bị thấn hõa hoành hành , trên 4500 lính cứu hõa đang chống cự với thần hõa. Chuyện này cháy lớn kinh lkhũng từ 30 năm nay.

10.- Iraq. Bagdah. Chánh quyền Iraq trao cho Liên hiệp Quốc gần 20 ngàn trang hồ sơ vụ mass destruction cho vui lòng Bush II . Liên hiệp Quốc đọc mệt nghĩ. Nedn nhớ vụ chế tạo vi trùng cho chiến tranh vi trùng chĩ có 2 nước làm nỗi là Hoakỳ và Nga. Ngày xưa Hoakỳ giúp Iraq đánh Iran trong vòng 8 năm trời , rồi sau đó Hoakỳ nghĩ chơi Iraq thì Nga nhãy vào…như vậy sẽ điều tra dính mấy nhà sãn xuất hóa học lớn tr ên thế giới nầy rồi.

11.- Anh quốc.London. Hôm nay Hoa hậu Thế giới lọt vào tay người Thỗ nhĩ Kỳ. Năm rồi Hoa hậu là người Nigeria.Hoa hậu ViệtNam Phạm thị Mai Phương đứng hàng thứ 15 trong 20 người chung kết, Giãi nầy gồm có đến 98 nước tham dự . Như vây phụ nữ ViệtNam hiện nay có đũ : " ni tất " thi Thế giới được rồi .

12.- HòaLan. Amsterdam. Bão tàng viện Van Gogh bị trộm viếng. Tụi trộm đạo lấy mất 2 bức tranh cũa Van Gogh vô giá.

13.USA. California. Tòa Giám Mục Công Giáo California đang lo lăng vì luật mới Cali sẽ cho phép dễ dàng người ta thưa kiện Tòa Giám Mục về vục lam dụng tình dục. Nhiều tên xấu có thễ dựng chuyện thế là xong ngay. Hiện nay Tòa Giam Mục Công Giáo đang luân lưu khoãng 1000 thư nội bộ đến các nhà thờ tại California yêu cầu lưu ý vụ nầy.

14.- USA. Hôm nay tập đoàn hàng không lớn nhất nhì Hoakỳ là United Airlines nộp đơn khai phá sãn vì chánh phũ không chịu cứu` số tiền thêm $ 1.5 tỉ USD.

15.- USA. Washington DC. Thượng nghị sĩ Strom Thurmond…là người già nhất trong các nghị sĩ tại Quốc hội Hoakỳ , ông này vừa đúng 100 tuỗi, người tiễu bang South Carolina. Lão già nầy rất hung hăng nhưng nay xuống giọng bớt vì có nhiều lá phiếu cũa người da đen đi bầu….Trời ơi nếu tin nầy mà lọt đến mấy các Cái Bang Trưỡng Lão tại Bắc Bộ Phũ HàNội thì tên nào cũng đồng ý phục vụ dân đến 100 tuỗi như lão già nầy. Tại sao tiễu bang nầy South Carolina hết người trẽ tài giõi hay sao đây ?

16.- USA. Washington DC. Nội các Bush II bị khũng hoãng trầm trọng.Kinh Tế gia Hoakỳ và cố vấn kinh tế từ chức . Bộ trưỡng Tài Chánh Paul O’Neill và cố vấn Lawrence Lindsey từ chức hay bị Bush II cho về vườn . Lý do là báo cáo kinh tế Hoakỳ không đẹp lòng vua Bush II . Bộ trưỡng O’Neill là người cỡi mỡ và nói ngay thật nhưng không làm vừa lòng chũ vì tánh tình ngay thật nên và bị chũ đuỗi liền .Ngày xưa Bush I bị rớt ghế cũng vì nền kinh tế tại Hoakỳ trì trệ và Bush II làm sao tránh khõi khi Hoakỳ cần kinh tế mạnh mới được. Nên nhớ Oneil nầy xưa làm dưới quyền của Alan Greenspan và rất được nhóm New York về kinh tế tài chánh trọng nễ .Oâng tốt nghiệp BS tại Fresno State College California và có bằng Master về Public Administration cũa Indiana University.

17.- USA. Cộng Đoàn Công Giáo Boston tại Hoakỳ có thễ đi đến con đường vỡ nợ khai phá sãn ( bankcruptcy ) . Vì hiện nay có trên 450 đơn kiện vị lạm dụng tình dục trẽ vị thành niên lên đến hơn $ 100 triệu USD. Hồng Y Bernard Law chũ trì Boston có thễ bị mất áo Hồng Y mà người ta gọi là mất nhẫn Hồng Y…Vì Hồng Y nầy ăn nói thiếu tế nhị có nhiều sơ hỡ gây thiệt hại cho Vatican…

18.- USA. Washigton DC . Bush II đề cữ một Giám đốc Côngty Xe lữa CSX lên làm Bộ trưỡng Tài Chánh Hoakỳ, ông John Snow 63 tuỗi. Trước đó làm phụ tá Bộ trưỡng tài cháønh cho Tổng thống Ford..Giới kinh tế và tài chánh New York đang chờ đợi ông ra tay giup Bush II .

19.- USA. Massachusetts. Chánh quyền Massachussett tuyên bố sẽ đưa đơn lên kiện Microsoft nữa , mặc dầu tòa Liên bang Hoakỳ đã dẹp vụ này, nhưng các tiễu bang vẫn không chịu thua. Microsoft sẽ có nhiều vụ kiện nữa trong năm mới..

2.- USA. United Airline sẽ đi đến ngõ cụt vì các nhân viên bão trì phi cơ không chịu bớt lương…Nghĩa là United Air;line sẽ bị phá sãn trong vòng tuần tới. Từ vụ 9/11 thì hãng này bị lỗ rất nặng .Vừa rồi hãng nầy đang chờ chánh phũ Bush II cứu bồ số tiền đến gần cã tỉ USD

20.- VietNam. HàNội. Tin buồn cho các Trưỡng Lão Cái Bang Bắc Bộ Phũ HàNội và cũng là tin mừng cho các văn nhân Vietnam là nhà thơ Tố Hữu tay trùm bợ đõ Nga và Trung Cộng và tay sát thũ các nhà văn có lương tâm tại VN vừa từ trần về quê thăm Uncle Hồ vàøbác Mác , Lenin trên thiên đàng Mù cũa Cộng sãn …Tố Hữu tên thật là Nguyễn kim Thành , sang ngày 4 tháng 10 năm 1920 , quê làng Phù Lai , huyện Quãng Điền tĩnh Thừa Thiên…Tố Hữu nỗi danh thế giới với câu thơ : " Mừng thay khi con biết nói…đầu lòng con gọi Xít-ta-Lin…" Một nhóm Việtkiều có câu thơ mừng Tố Hữu lên thiên đàng Mù như sau : " Mừng thay khi con chó biết sũa…Vừa rồi chũ nói Tố Hữu vừa ra đi…."…Con chó câm nầy chưa bao giờ biết sũa , nhưng khi nghe chũ nói Tố Hữu chết thì nó biết sũa luôn…Lý do nếu Tố Hữu còn sống mà sũa bậy bạ thì ỡ tù bị trù dập cho mà coi… Người ViệtNam ai mà biết đọc biết viết nên xem tên nầy là kẽ tữ thù , tên nầy đày đọa biết bao nhiêu nhà văn , nhà báo , khoa học gia…không viết theo kiễu cũa hắn thì ỡ tù ngay , nhiều dự án nhiều đề tài khoa học nghiên cứu không liên quan gì đến chính trị cũng bị hắn vụt thùng rác. Tên nầy mắt hum húp như mọng mỡ , nụ cười hiền hòa…nhưng là kẽ tàn độc đứng hàng thứ 2 cũa nước ViệtNam.

21.- Na Uy. Olso . Hôm nay cựu Tổng thống Jimmy Carter đến thủ đô NaUy nhận giãi Nobel Hòa Bình năm 2002 , trị giá $ 1 triệu USD .. Trong bài diễn văn Carter lên án và khuyên Bush II đừng đánh Iraq. Không chừùng lời nói nầy làm Bush II đánh mạnh Iraq vì tháng 2 năm 2002 người thân Bush II đề nghị Bush II và Tony Blair trong danh sách Nobel HòaBình…Giãi Nobel HòaBình có nhiều sự chĩ trích vì cho nhiều người không xứng đáng như : Lê đức Thọ- Henry Kissinger , Yasser Arafat ( Palestine ) - Yitzhak Rubin ( Thũ tướng DoThái ) - Shimon Peres ( Bộ trưỡng Ngoại giao DoThái )…Nhưng cho rất xứùng đáng là : Andrei Sakharov ( Khoa học gia Nga) , Mẹ bề trên Theresa , Lech Walesa ( Chũ tịch công đoàn công nhân Poland) , Bà Aung San Suu Kyi ( chũ tịch đãng Burmanese Tự Do ) và nay Jimmy Carter ( cựu Tỗng thống Hoakỳ )…

22.- USA. California. Westminster . Thũ đô người Việt tị nạn. Nghệ sĩ Nam Lộc chũ trương quyên góp cho tượng đài chiến sĩ Việt- Mỹ thu về được gần $ 250 ngàn USD sau khi khấu trừ mọi chi phí…Thành công lớn cho công vụ nầy . Hoan hô anh Nam Lộc một phát…Buỗi trình bầy số tiền nhận được sẽ gồm toàn giới Truyền Thông- Báo Chí Người Việt tham dự mà thôi.

23.- VN . HàNội. Cuối tháng nầy Hànội khỡi công xây một cây cầu lớn nhất, cầu Thanh Trì vượt sông Hồng. Vốn đếùn $ 450 triệu USD được NhậtBãn tài trợ dàùi gần 3 km bắt đầu Sài Đồng .Cầu Thanh Trì sẽ hoạt động vào năm 2006.

242.- VN. Theo tin Bộ Thương Mại Hoakỳ Michael Frisbi cho biết năm nay Vietnam xuất khẫu sang Hoakỳ có thễ đến $ 2 tỉ USD hơn năm vừa qua $ 500 triệu USD.

25.- Vietnam. Các ca nhạc sĩ hay các đoàn nhạc ViệtNam hiện nay bị bệnh : " hát nhép " . Nhiều danh ca ViệtNam cũïng bị dính bệnh nầy. Đêm Lễ Hội Văn Hóa các Dân Tộc ViệtNam tại Tp HCM , có rất đông khán giã trong và ngoài nước say sưa tham dự nghe ca sĩ Đan Trường cùng vũ đoàn và ca sĩ đang say sưa : " hát nhép "…thình lình dây cắm điện CD bị đứt ngang…thế là cả đoàn tự nhiên ngưng hát và lặng lẽ chào khán giã rút lui trật tự vì bãn nhạc nầy không một ai thuộc lòng mà chĩ thuộc nhép miệng mà thôi , còn ban nhạc trên sân khấu là giã vờ đánh trống thỗi kèn chơ đâu có thu vào dây microphone vì tất cả từ dĩa CD y như bạn hát Karaoke tại nhả vậy…Đó là bệnh : " hát nhép "…Trong khi đó các Trưỡng Lão Bắc Bộ Phũ HàNội thì hay hơn…không : " hát nhép " nhưng : " ý và lời nhép "…Đứng là dân : " lép nhép " cái miệng y như các tay lãnh tụ tại HàNội vậy. Mới : " lép nhép " chưa xong cái môi thì bàn tay tất cã đều vỗ : " lép nhép " hết…Sao hay quá vậy ta ?

26.- VN . Nhân dịp Christmas phim Người Mỹ Thầm lặngsẽ được khỡi chiếu rầm rộ tại HàNội và Saigon . Tác giã truyện nầy là người Anh : Graham Greene ( viết năm 1950 ) . Phim nầy đáng lý nhà sãn cuất phim tại Hollywood không muốn chiếu vì nói xấu hình ãnh hào hùng cũa Mỹ nhưng vai chánh là Sir Michael Caine khiếu nại nên nhà sãn xuất đành chiều lòng . Dĩ nhiên HàNội thích phim nầy còn Hoakỳ thì không ưa phim nầy.

27.- VN. Tp HCM . Nhạc sĩ Nguyễn văn Thương vừa qua đời tại bệnh viện Thgống Nhất , thọ 84 tuỗi , ông là người với bãn nhạc Đêm Đông nỗi danh .

28.- VN . TP HCM nhà chức trách vừa bắt thêm một Việt kiều Uùc vì tội mua ma túy đễ chuyễn về Uùc , tên Việtkieù Nguyễn văn Chính , sanh năm 1960 bị bắt tại Quận 5 .

29.- VN . Tp HCM . Giá vé máy bay từ Saigon - HàNội hiện nay là gần 1.4 triệu đồng VN .

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002