|
Từ cuộc tranh luận về "con mèo của Schrodinger" đến những
phản ứng của một số người VN đối với ông Ng. Cao Kỳ
Thế
giới và bình luận
Chuyện đặc biệt
Nỗi lòng người đi
Câu chuyện ViệtNam
Bạch Vân Am
Phê Bình Văn Học
Phóng Sự
Về Lá Tâm Thư Của
Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Điện Ảnh
Thơ Ngỏ của Hạnh
Nguyện
Lễ kỷ niệm 25 năm
ngày thành lập liên đoàn Chi Lăng hướng đạo VN
Về Một Quãng Đời của
Trịnh Công Sơn
Vườn Thơ |
|
Điện Ảnh
Mel Gibson giải thích cảnh bạo lực trong
phim 'Passion'
Do nội dung bộ phim "Passion"gây quá nhiều chỉ trích tại Mỹ, Mel Gibson, đạo
diễn của bộ phim đã phải có lời giải thích trước khi bộ phim được chiếu tại Mỹ
vào ngày 25 tháng 2 này.
Trong chương trình trả lời phỏng vấn đài truyền hình ABC "Primetime" phát sóng
hôm thứ hai (16/2), Gibson, tác giả, nhà sản xuất kiêm đạo diễn của bộ phim gây
nhiều chỉ trích "Passion" đã có lời giải thích những mô tả sinh động cảnh Chúa
Giê su bị trừng phạt sau đó là đóng đinh trong bộ phim "The Passion of the
Christ" dự kiến được chiếu tại Mỹ vào ngày 25 tháng 2 này. Anh nói bộ phim không
hề có ý đồ đổ lỗi cho người Do Thái phải chịu trách nhiệm trước cái chết của
Chúa mà chỉ cho khán giả thấy được tầm cỡ hy sinh của Chúa, sự chịu đựng vì phải
trải qua sự đau đớn và sự nhạo báng quá mức nhưng vẫn trở về với tình yêu thương
và sự tha thứ. Gibson đã quả quyết rằng anh muốn bộ phim sẽ gây căm phẫn và cực
đoan chứ không phải là có ý đổ lỗi cho người Do Thái về cái chết của Chúa. Trong
một trích dẫn phỏng vấn với kênh truyền hình ABC, Gibson cho biết, "Bộ phim rất
bạo lực và bạn không thích xem thì không nên cố gắng làm gì và nếu bạn muốn bỏ
đi khi đang xem dở hãy cứ tự nhiên".
Cũng trong chương trình "Primetime" của kênh truyền hình ABC phát sóng hôm thứ
hai (16/2), Abraham Foxman, giám đốc quốc gia của Liên đoàn chống phỉ báng nhân
phẩm Anti - Defamation League cho biết ông không nghĩ rằng bộ phim "Passion" hay
Gibson có ý đồ chống lại người Do Thái nhưng cho rằng bộ phim sẽ châm ngòi cho
chủ nghĩa chống Do Thái.
"Chúa nhẫn" đứng thứ ba mọi thời đại về
doanh thu
Ngoài bốn giải Quả cầu vàng và 11 đề cử Oscar, "The Lord of the Rings" (Chúa
nhẫn) còn được biết đến là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.
Doanh thu ước tính gần 1 tỷ đôla tính đến thời điểm 14/2 này của Chúa nhẫn chỉ
đứng sau Titanic và Harry Potter và hòn đá phù thuỷ.
Trong số 11 đề cử Oscar của Chúa nhẫn, quan trọng và được chờ đợi nhất là giải
phim xuất sắc nhất, đây cũng là giải thưởng Oscar danh giá nhất trong số các
giải thưởng của Viện Hàn lâm mà bất cứ đạo diễn nào cũng chờ đợi. Ngoài ra, các
giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cũng
thuộc về "The Lord of the Rings".
"The Lord of the Rings" còn giành giải thưởng phim xuất sắc nhất do Tạp chí Điện
ảnh Empire bình chọn, nam diễn viên Jackson giành giải của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ,
đây là các giải thưởng dành cho điện ảnh danh giá chỉ đứng sau Oscar.
Hai phần khác của "Chúa nhẫn là The Fellowship of the Ring và The Two Towers,
cũng được xếp ở vị trí thứ 10 về mức độ ăn khách.
Ảnh: Cảnh phim "The Lord of the Rings"
''Sean Penn xứng đáng giành Oscar diễn viên
chính xuất sắc nhất''
Nam diễn viên Jude Law (đóng vai chính trong Cold Mountain) vừa được đề cử Oscar
diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng bản thân anh lại cho rằng chính "đối thủ"
Sean Penn mới xứng đáng giành giải này.
Trong Cold Moutain, Law vào vai Inman, bên cạnh người yêu Ada, do Nicole Kidman
thủ vai.
Phát biểu tại LHP Berlin vừa kết thúc cách đây vài tuần, Law nói: "Tôi thật sự
tự hào về danh hiệu được bình chọn, song thực sự trong lịch sử Oscar có rất
nhiều người đoạt danh hiệu này khi tuổi đời còn rất trẻ, và trong số họ có rất
nhiều người xuất sắc".
"Và từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ và kính trọng Sean Penn, tôi nghĩ Oscar nam diễn
viên chính xuất sắc nhất năm nay phải thuộc về anh ấy".
Chương Tử Di giới thiệu website chính thức
Ngôi sao điện ảnh quốc tế, Chương Tử Di vừa kỷ niệm sinh nhật bằng việc ra mắt
website chính thức của cô. Website có địa chỉ www.helloziyi.com có nhiều mục gồm
thông tin cá nhân, nhật ký của Chương Tử Di với nhiều hình ảnh minh hoạ của ngôi
sao đang toả sáng này.
Website của ngôi sao điện ảnh Trung Quốc nằm trên cổng trực tuyến đang được ưa
chuộng ở Trung Quốc. Chương Tử Di 25 tuổi tham gia nhiều phim nổi tiếng như Ngoạ
hổ Tàng long, Giờ cao điểm II và Ngôi nhà của những con dao bay sắp được trình
chiếu.
Dự án làm phim lớn nhất của Ấn Độ tại nước
Anh
Với dự án đầu tư trị giá 34 triệu bảng Anh được sự hỗ trợ của Chính phủ Anh,
điện ảnh Bollywood đang có kế hoạch biến nước Anh thành trường quay của nước này.
Số tiền này được chia đều cho 10 phim được sản xuất chủ yếu tại thành phố
Leicester của Anh, đây cũng là thành phố đắt đỏ nhất của nước này và có tới 25%
cư dân Ấn Độ sinh sống.
Dự án này do Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Anh, ông Patricia Hewitt, đề
xướng và được sự ủng hộ của Hội đồng Thành phố Leicester.
Trước đây, đã có một số bộ phim của Ấn Độ được sản xuất tại Anh, trong đó có cả
bộ phim rất thành công "Kabhi Khushi Kabhie Gham", nhưng đây là lần đầu tiên sản
xuất cùng một lúc nhiều phim Ấn Độ được sản xuất tại Anh.
Diễn viên Dipesh Majithia cho biết sở dĩ họ chọn nước Anh bởi "nước này có phong
cảnh đẹp. Và người Anh cũng rất muốn làm việc với các đồng nghiệp Ấn Độ vì họ là
những đối tác lớn trong lĩnh vực điện ảnh". Về phía Ấn Độ, doanh thu từ việc hợp
tác làm phim ở nước ngoài hằng năm chiếm đến 30%.
Các ngôi sao Ấn Độ dự kiến sẽ bao gồm: Aishwarya Rai Hoa hậu Ấn Độ từng đoạt
vương miện Hoa hậu Thế giới, và Hoa hậu Hoàn vũ Lara Dutt. Diễn viên, kịch bản
do Ấn Độ đảm nhiệm, cảnh quay, các công việc hậu kỳ, lồng tiếng đều được tiến
hành tại Anh.
Pierce Brosnan không còn là điệp viên 007
Pierce Brosnan sẽ không tiếp tục đóng vai James Bond trong loạt phim về điệp
viên 007 nữa. Lý do mà nhà sản xuất đưa ra là Brosnan đã già (50 tuổi) và không
còn đủ hấp dẫn các fan trẻ. Các ứng cử viên cho vai diễn này là Jude Law,
Christian Bale, Orlando Bloom, Colin Farrell và Hugh Jackman, trong đó theo
thông báo của "Câu lạc bộ người hâm mộ James Bond" thì nam diễn viên úc Jackman
được ưa chuộng hơn cả.
Mối tình đầu của Marilyn Monroe lên phim
Đó là câu chuyện tình yêu của Marilyn Monroe với sĩ quan hải quân Dougherty.
Trước khi trở thành thần tượng sắc đẹp, nǎm 16 tuổi Marilyn Monroe (tên thật là
Norma Jeane Baker) kết hôn với Jim Dougherty, một sĩ quan hải quân. Chung sống
với nhau được 4 nǎm, khi bắt đầu thành công với nghề người mẫu thì cũng là thời
điểm kết thúc cuộc tình đầu của Marilyn. Bộ phim dài 90 phút sẽ được phát ưhành
trong tháng này, là lời tự sự của chính Dougherty về mối tình nồng cháy với
người sau này trở thành biểu tượng sắc đẹp và tình dục của Hollywood
Anh sẽ cho giải thể hãng tin BBC?
Chính phủ Anh hiện đang xem xét kế hoạch giải thể hãng BBC và chấm dứt vị thế
độc lập của hãng này sau vụ tranh cãi gay gắt giữa BBC và Chính phủ về cuộc
chiến ở Iraq. Theo dự định của chính phủ, BBC sẽ bị phân chia thành nhiều cơ sở
tại các vùng khác nhau như Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland, tờ Sunday
Times ngày 15/2 đưa tin cho biết.
BBC sẽ phải chịu sự giám sát của cơ quan kiểm soát báo chí của Chính phủ. Cơ
quan này còn có quyền yêu cầu chấm dứt những hoạt động tin tức của BBC mà họ cho
là "không thực hiện được mục đích phục vụ cộng đồng".
Sự cố này thực sự là cú sốc lớn đối với người dân Anh vì họ luôn tự hào rằng BBC
là một cơ quan truyền thông phi đảng phái, và luôn đưa những tin tức trung thực,
khách quan nhất. Sau khi vụ báo cáo Hutton được công bố, trưng cầu dân ý tại Anh
cho thấy người dân đã bày tỏ tin tưởng vào hãng BBC hơn là vị thủ tướng Tony
Blair.
Nếu BBC bị giải thể thì đây sẽ là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ
giữa hãng với chính phủ Anh trong suốt lịch sử 82 năm hoạt động của mình. (AFP,
Sunday times)
Tản mạn về giải Oscar 76 - Lý Anh
Tối Chúa nhật 29-02-2004, tại hý viện Kodak ở Hollywood sẽ diễn ra lễ phát
thưởng Oscar lần thứ 76 năm 2004 với sự hiện diện của khoảng 1660 quan khách và
ít nhất là 1 tỷ khán giả trước máy vô tuyến truyền hình. Ðể quý độc giả tiện
theo dõi buổi lễ phát thưởng, chúng tôi xin giới thiệu những giải đề cử chính
của Oscar 76 và những phim tranh giải Phim hay nhất.
Giải đề cử Oscar 76
Phim hay nhất:
-Lord of the Rings: The Return of the King.
-Lost in Translation.
-Master and Commander: The Far Side of the World.
-Mystic River.
-Seabiscuit.
Đạo diễn xuất sắc:
-Clint Eastwood (Mystic River).
-Fernando Meirelles (City of God).
-Perter Jackson (The Lord of the Rings: The Return of the King)
-Peter Weir (Master and Commander: The Far Side of the World)
-Sofia Coppola (Lost in Translation).
Nam diễn viên chính xuất sắc:
-Bill Murray (Lost in Translation)
-Jude Law (Cold Mountain).
-Johnny Depp (Pirates of the Caribbean: The curse of the Black Pearl).
-Ben Kingsley (House of Sand and Fog).
-Sean Penn (Mystic River).
Nam diễn viên phụ xuất sắc:
-Alec Baldwin (The Cooler).
-Benicio Del Toro (21 Grams).
-Djimon Hounsou (In America).
-Ken Watanabe (The Last Samurai).
-Tim Robbins (Mystic River).
Nữ diễn viên chính xuất sắc:
-Charlize Theron (Monster).
-Diane Keaton (Something's Gotta Give).
-Keisha Castle
-Hughes (Whale Rider)
-Naomi Watts (21 Grams).
-Samantha Morton (In America).
Nữ diễn viên phụ xuất sắc:
-Holly Hunter (Thirteen).
-Marcia Gay Harden (Mystic River).
-Patricia Clarkson (Pieces of April).
-Renee Zellweger (Cold Mountain).
-Shohreh Aghdashloo (House of Sand and Fog).
Phim ngoại ngữ hay nhất:
-Evil.
-The Barbarian Invasions
-The Twilight Samurai
-Twin Sisters.
-Zelary.
Phim hoạt hình hay nhất:
-Brother Bear.
-Finding Nemo.
-The Triplets of Belleville.
Kịch bản gốc hay nhất:
-Dirty Pretty
Things.
-Finding Nemo.
-In America.
-Lost in Translation.
-The Barbarian Invasions
Kịch bản phim chuyển thể từ nguyên tác hay nhất:
-American Splendor.
-City of God.
-Mystic River.
-Seabiscuit
-The Lord of the Rings: The Return of the King
Nhạc phim hay nhất:
-Big Fish.
-Cold Mountain.
-Finding Nemo.
-House of Sand and Fog.
-The Lord of the Rings: The Return of the King
Ca khúc trong phim hay nhất:
-A Kiss at the End of the Rainbow (A Mighty Wind).
-Into the West (The Lord of the Rings: The Return of the King).
-Scarlet Tide (Cold Mountain).
-The Triplets of Belleville (The Triplets of Belleville).
-You Will Be My Ain True Love (Cold Mountain).
Phim tài liệu hay nhất:
-Balseros.
-Capturing the Friedmans.
-My Architect.
-The Fog of War.
-The Weather Underground.
Hiệu quả hình ảnh đẹp nhất:
-Master and Commander: The Far Side of the World.
-Pirater of the Caribbean: The curse of the Black Pearl.
-The Lord of the Rings: The Return of the King
Phim ngắn hay nhất:
-Die Rote Jacke (The Red Jacket)
-Most (The Bridge)
-Squash
-Torrzija.
-Two Soldiers
Phim hoạt hình ngắn hay nhất:
-Boundin.
-Destino.
-Gone Nutty.
-Harvie Krumpet
-Nibbles
Trang phục trong phim đẹp nhất:
-Girl with a Pearl Earring.
-Master and Commander: The Far Side of the World.
-Seabiscuit
-The Lord of the Rings: The Return of the King
-The Last Samurai.
Hóa trang đẹp nhất:
-Master and Commander: The Far Side of the World.
-Pirater of the Caribbean: The curse of the Black Pearl.
-The Lord of the Rings: The Return of the King
Âm thanh tuyệt nhất:
-Master and Commander: The Far Side of the World.
-Pirater of the Caribbean: The curse of the Black Pearl.
-Seabiscuit.
-The Last Samurai.
-The Lord of the Rings: The Return of the King
Phim đề cử tranh giải Phim hay nhất
Trong 5 bộ phim đề cử tranh giải Phim hay nhất, The Lord of the Rings: The
Return of the King với 11 giải đề cử có nhiều hy vọng đoạt giải.
Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Peter Jachson người Tân Tây Lan, phim The Lord of
the Rings với 3 tập: Fellowship of the Ring, The Two Towers và The Return of the
King liên tục được đề cử tranh giải Oscar trong 3 năm 2002, 2003 và 2004. So với
2 tập trước, nhiều cảnh trong The Return of the King không còn mới lạ đối với
khán giả, nhưng những đoạn miêu tả tình thân, tình bạn và tình yêu ở trong phim
lại vô cùng sâu sắc. Nhiều người có nhận xét The Lord of the Rings thành công
nhờ hình ảnh đặc biệt hay loại hình kỳ ảo, nhưng đạo diễn Peter Jackson lại cho
rằng, nhận định như vậy sẽ gây ra nhiều trở ngại cho việc ông đạo diễn những bộ
phim khác sau này. Trong con mắt của ông, The Lord of the Rings là bộ phim được
xây dựng trên cơ sở tình cảm. Ðặc biệt trong The Return of the King có nhiều
cảnh tình cảm, mới hy vọng nhận được Tượng Người Vàng OSCAR trong năm 2004 này.
Trước ngày phát giải Oscar 76, phim The Return of the King đã đoạt nhiều phần
thưởng trong các giải: Phim hay nhất năm 2003 của Viện Ðiện ảnh Hoa Kỳ(AFI) và
Hiệp hội Phê bình phim New York 2003, 4 phần thưởng trong giải Lựa chọn của Giới
Phê Bình Los Engeles, 4 phần thưởng trong giải Quả Cầu Vàng của Hiệp hội Ký giả
Hoa Kỳ, 5 phần thưởng trong giải BAFTA của Viện Hàn lâm Ðiện ảnh Anh Quốc và
nhiều giải khác.
Master and Commander: The Far Side of the World của đạo diễn Peter Weir, người
Úc Ðại Lợi, và phim The Lord of the Rings: The Return of the King đều thuộc loại
phim lớn kinh điển ở phim trường Hollywood. Phim Master and Commander: The Far
Side of the World, một sử thi diễn tả cuộc sống trên đại dương, được 10 giải đề
cử Oscar 76 với kinh phí 135 triệu Mỹ kim miêu tả trong cuộc chiến tranh với
Napoleon cách đây hơn 200 năm, một hạm trưởng người Anh chỉ huy sĩ quan và binh
lính trên chiến hạm đuổi theo chiến hạm "Ðịa Ngục" của quân đội Pháp, vượt qua 2
đại dương lớn, trải qua muôn vàn gian khổ và nguy hiểm, để đạt được sứ mạng
thượng cấp giao phó cho mình. Bộ phim này được biên soạn theo bộ tiểu thuyết của
nhà văn Patrick O'Brian dày 20 cuốn, nhưng John Coliee và Peter Weir đã thu gọn
lại thành kịch bản súc tích, thể hiện những nét chính của nguyên bản. Russell
Crowe, Paul Bettany, Ian Mercer, James D'Arcy, John Desantis . . . là những diễn
viên có mặt trong phim Master and Commander: The Far Side of the World, đã góp
phần vào việc khiến cho đạo diễn Peter Weir đoạt giải Ðạo diễn xuất sắc của giải
BAFTA, Anh Quốc và một số giải khác, tuy vậy nhiều người cho rằng vẫn không thể
sánh với The Lord of the Rings: The Return of the King.
Lost in Translation lọt vào mắt giới phê bình điện ảnh vào tháng 9 năm 2003, và
âm thầm chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng, cạnh tranh với The Lord of the Rings:
The Return of the King và Master and Commander: The Far Side of the World. Tháng
01-2004, nó đoạt liền 4 phần thưởng của giải Quả Cầu Vàng. Lost in Translation
là bộ phim nói về chuyện tình cảm nảy nở giữa 2 người xa quê hương ở trên đất
nước Nhật Bản. Tại một bar rượu trong khách sạn ở Ðông Kinh, Bob Harris (Bill
Murray đóng) là diễn viên Hoa Kỳ sang Nhật Bản đóng phim quảng cáo, tình cờ gặp
Charlotte (Scarlett Johansson đóng), một phụ nữ trẻ, theo chồng sang Nhật Bản
làm việc, nhưng chồng là người đam mê nghệ thuật, không giành nhiều thì giờ cho
vợ. Dần dần hai người quen và thân nhau rồi nảy sinh tình cảm vì cả hai đang ở
trong tâm trạng cô đơn không lối thoát. Ðây là một bộ phim thuộc loại văn nghệ
được xây dựng với kinh phí khiêm tốn là 4 triệu đồng, nhưng lại được đề cử tranh
giải Phim hay nhất của giải Oscar khiến cho nhiều người khâm phục tài năng của
đạo diễn Sofia Scoppola.
Ðược đề cử tham dự 6 giải Oscar 76, phim Mystic River đang được nhiều người chú
ý đến. Cách đây vài tháng, phim này đã có tên trong danh sách phim hay nhất
trong năm 2003 của nhiều tổ chức liên quan đến điện ảnh như Hiệp hội Phê bình
Hoa Kỳ (NBR), Hội các nhà Phê bình Boston. Viện Ðiện ảnh Hoa Kỳ v. v. . . Một
trong những nguyên nhân khiến khán giả tò mò tìm đến bộ phim này, không riêng gì
diễn xuất của Sean Penn, mà còn là tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng Clint
Eastwood.
Cuối cùng là phim Seabiscuit của đạo diễn Gary Ross. Tuy không phải là đối thủ
của các phim Master and Commander: The Far Side of the World và The Lord of the
Rings: The Return of the King, nhưng nó cũng có những lợi thế trong cuộc cạnh
tranh giành vị trí dẫn đầu cho những phim xuất sắc nhất trong năm 2003. Nhiều
nhà phê bình phim và tạp chí điện ảnh uy tín trên thế giới đã xếp nó vào loại
phim 4 sao, thứ bậc cao nhất giành cho một tác phẩm điện ảnh. Trên đường tiến
tới OSCAR 76, mặc dù nó chỉ có 7 đề cử, nhưng không thể nói Seabiscuit không có
khả năng đoạt giải Phim hay nhất.
Cảnh giác những hành vi thiếu lành mạnh
Trong cuộc họp báo ngày 11-02, ông Joe Roth, đạo diễn buổi lễ phát giải Oscar 76
cho biết, hãng truyền hình ABC tuyên bố họ sẽ phát hình lên màn hình TV chậm hơn
những diễn biến trong buổi lễ 5 giây để đề phòng những người lên lãnh Tượng
Người Vàng OSCAR có những hành vi thiếu lành mạnh sẽ lọt vào mắt khán giả theo
dõi trên hệ thống truyền hình. Ông Joe Roth nói rằng, khi những người đoạt giải
bước lên lễ đài, họ như đứng trước một chiếc kính hiển vi, mọi hành vi của họ
đều lọt vào mắt của ít nhất là 1 tỷ khán giả đang ngồi trước TV.
Biện pháp này được đề ra sau vụ bê bối liên quan đến ca sĩ Janet Jackson để lộ
một bên ngực trong một lần trình diễn cùng nam ca sĩ Timbelake do hãng truyền
hình CBS truyền hình tại chỗ.
Ông còn cho biết những người lên lãnh thưởng không được nói quá 45 giây, nếu
không họ sẽ bị ngắt lời. Ông Louis J. Horvitz, đạo diễn 8 chương trình truyền
hình trao giải Oscar trước đây cho biết, ông có thể điều chỉnh chậm 5 giây bằng
các thủ pháp quay cận cảnh hoặc điều chỉnh ánh sáng để không phải cắt hoặc ngừng
hình lại. Không những thế, sẽ có người bấm chiếc nút đặc biệt nếu có những cảnh
không đẹp mắt.
Giải Oscar sẽ được ABC truyền hình trực tiếp từ 6 giờ tối ngày 29-02, buổi lễ
hôm đó do MC Billy Cristal, một diễn viên phim diễu nổi tiếng điều khiển chương
trình.
Lương Triều Vỹ - nam tài tử với gương mặt buồn Điện ảnh Hong Kong vốn được biết
đến như một lò xuất khẩu số lượng lớn diễn viên phim hành động với những cú đấm
thép. Tuy nhiên, khi cần một diễn viên thiên về nội tâm thì chỉ Lương Triều Vỹ
được mời tham gia.
Có lẽ một trong những điểm mạnh của Triều Vỹ là khuôn mặt biểu lộ sự nhạy cảm,
dễ tổn thương và đơn độc, thể hiện ở đôi lông mày nhíu lại và đôi mắt lúc nào
cũng như mọng nước. Phụ nữ rất dễ mủi lòng, họ muốn được chăm sóc anh, an ủi
anh, trong khi các đấng mày râu thì nhăn mặt tức tối.
"Khi tôi nhận một vai nào đó, tôi sẽ cố gắng hòa mình vào nhân vật ngay cả khi
không ở trường quay. Tôi cũng sẽ đọc kịch bản nhiều, có thể khoảng 40-50 lần. Có
phim, tôi gọi điện cho tác giả kịch bản lúc 3h sáng chỉ vì tôi nghĩ ra vài ý
tưởng mới", Triều Vỹ tâm sự.
Nhưng đó là khi đã có một kịch bản rõ ràng, còn phần lớn phim Lương Triều Vỹ hợp
tác với Wong Kar-wai, anh không hình dung rõ về nhân vật của mình. Anh chỉ có
thể dựng lên câu truyện bằng sự trải nghiệm. Tài tử giải thích: "Khi đóng phim
của Wong, anh khó có thể tưởng tượng rõ về cốt truyện. Anh có thể tạo tính cách
nhân vật theo cách này ngay hôm nay, nhưng ngày mai có thể lại khác. Cũng có khi
sau 3 tháng quay, ông ấy thở một câu: Đây không phải là hình mẫu nhân vật tôi
muốn. Chúng ta hãy thay đổi tí chút. Sẽ hay đấy”. Ví dụ điển hình là bộ phim
Happy Together, sản xuất năm 1997, trong đó Lương Triều Vỹ đóng cùng Trương Quốc
Vinh trong vai đồng tính ở Buenos Aires. Diễn viên họ Trương sau khi phim ra mắt
đã tuyên bố mình bị gay, trong khi Triều Vỹ đã có mối tình kéo dài hàng chục năm
với cô đào Lưu Gia Linh. Hiếm có diễn viên nào chịu khó đóng vai đầy yếu tố rủi
ro như vậy, đặc biệt là khi Hong Kong luôn tỏ vẻ khinh miệt người đồng tính hồi
thập kỷ 90.
Thực ra, đạo diễn Wong đã không thuyết phục Triều Vỹ đóng vai đó, ông đã "cài
bẫy" anh. "Tôi nhận một kịch bản giả, theo đó, vai diễn của tôi không bị đồng
tính, chỉ có người cha có vấn đề mà thôi. Trong kịch bản của tôi, cha nhân vật
bị chết ở Argentina, tôi đến đó và phát hiện ra ông có người yêu, chính là vai
mà Trương Quốc Vinh đóng. Vì thế, chúng tôi đến Argentina 6 tuần học tiếng Tây
Ban Nha và tango. Rồi sau đó, đạo diễn nói rằng, sẽ thú vị hơn nếu vai diễn của
tôi cũng bị gay. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng không tức giận. Chúng tôi bắt đầu
quay vào ngày hôm sau, và cảnh đầu tiên là cảnh tình ái".
Hiện tại, Lương Triều Vỹ đang có một dự án mới với Wong có tựa đề 2046. Nam tài
tử cho biết: "Cứ mỗi khi hoàn thành phim của Kar-wai, tôi lại kiệt sức. Đóng
phim nhiều như thế nhưng tôi chẳng bao giờ thấy nghề nhẹ nhàng đi. Trong phim
này, tôi phải đóng khá nhiều cảnh phòng the".
Về vẻ mặt buồn thảm, đầy tâm sự, Lương Triều Vỹ nhận định: “Có lẽ trông tôi
không được vui vẻ vì tôi xuất thân từ một cuộc hôn nhân không suôn sẻ. Cha mẹ ly
dị khi tôi mới lên 6. Trước đó, tôi rất nghịch ngợm và nhắng nhít, nhưng khi cha
bỏ đi, tôi trở nên trầm lắng. Tôi rất giỏi che đậy cảm xúc của mình. Tôi rất
ngại nói về tình cảnh của mình vì thập kỷ 60, ít gia đình chịu cảnh ly dị. Người
ta không bỏ nhau ngay cả khi không còn yêu nhau nữa, đó là kiểu gia đình truyền
thống Trung Quốc.
Lên 19 tuổi, khi gia nhập TVB, tôi bắt đầu làm diễn viên và tôi từng bước thể
hiện khả năng hoá thân của mình. Trong khi một số người nghĩ tôi diễn giỏi thì
thực sự là tôi đã sống cuộc sống của mình phía sau vai diễn. Đó là lý do tôi như
nghiện với diễn xuất".
Cuộc sống của ngôi sao Hong Kong này hiện đã thay đổi nhiều. Triều Vỹ cho biết,
anh ít khi ra ngoài buổi tối, mà dành phần lớn thời gian ở nhà hoặc trên thuyền.
Đôi lúc, anh lái xe đến một vùng vịnh hoang vắng để đọc bản thảo một mình.
Triều Vỹ từng đoạt giải Diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes với tác phẩm In the
Mood for Love của đạo diễn Wong Kar-wai. Bên cạnh đó, anh cũng từng được so sánh
như một Johnny Depp của châu Á, với khả năng biến một tác phẩm nghệ thuật nhỏ
thành những bộ phim có doanh thu lớn. Ngoài Wong Kar-wai, anh cũng từng làm việc
với đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, Trần Anh Hùng, Ngô Vũ Sâm…
Theron Charlize: " Tôi không biết làm gì ngoài làm diễn viên"
Cô diễn viên xinh đẹp gốc Nam Phi Theron Charlize đã vượt qua Naomi Watts đoạt
giải diễn viên xuất sắc nhất (SAG) cho vai nữ trong bộ phim Monster.
Để vao vai nữ sát thủ Aileen Wournos, cô đã phải tăng 13,5 ký, đeo răng giả,
mang kính áp tròng và hóa trang làn da lấm chấm tàn nhang. Phát biểu khi nhận
giải, Charlize bộc bạch :" Tôi rất vinh dự và tự hào được làm diễn viên vì chỉ
có Chúa biết tôi chẳng biết làm gì cả". Cô cảm ơn các bạn diễn, đạo diễn Patty
Jenkins và "mẹ tôi, thiên thần của tôi, người đã đẩy tôi lên máy bay với chiếc
vé một chiều đến Hollywood khi tôi 19 tuổi. Cô nói trong nước mắt :” Cảm ơn mẹ
đã can đảm để con đi biến giấc mơ thành hiện thực".
Giải SAG cho diễn viên nam đã thuộc về Johnny Depp trong vai tướng cướp biển
trong Pirates of the Caribbean, đánh bại Sean Penn, được coi là ứng viên nặng ký
cho giải này trong phim Mystic River. Tim Robbins nhận giải vai phụ cho bộ phim
trên còn Renee Zellweger bằng lòng với giải này cho nữ trong Cold Mountain. Sex
and the City đoạt giải phim hai dành cho truyền hình. Giải thành tựu suốt đời đã
về tay Karl Malden, 91 tuổi, người đã từng đoạt Oscar cho vai phụ trong A
Streetcar Named Desire. Kiefer Sutherland và Frances Conroy được trao giải diễn
viên nam và nữ thể hiện phim bi kịch hay nhất trong Six Feet Under.
Những người đoạt giải SAG thường là những người hầu như chắc chắn sẽ đoạt giải
Oscar được tổ chức vào ngày 29-2. Giải được 4.200 thành viên được cử ra trong số
98.000 thành viên của hội, bầu chọn một cách cẩn thận.
|
|