Đại Chúng số 119 - ngày 15 tháng 5 năm 2003

Lá Thư Tòa Soạn
Vườn Thơ
Tin Tức Thế Giới
Tin Cộng Đồng
Lễ ra mắt Liên Đoàn Võ Thuật
Nhân Quyền và Cộng Sản VN
Thế Giới và Bình Luận
Những anh hùng không tên tuổi
Phanh Phui Bí Mật Hacker VN
Trập Trùng
Hoa Kỳ Phản Bội Người Iraq
Đọc Báo Dùm Bạn
Y Khoa Và Khoa Học
Cô Kiều Với Phạm Quỳnh
Nấu Ăn Ngon Cho Người Yêu
Ốc Đảo của Chủ Nghĩa Khoái Lạc
Goodbye Coca cola
Từ Vương Vũ đến Vương Thúy Kiều
Lồng Lộng Sắc Âm
Đông Y Thường Thức
Bệnh SARS
Phan Thanh Giản

Y KHOA VÀ KHOA HỌC
Do Hữu học sinh họ Vương ghi lại

 

Thị giác thứ hai của con người

Những thí nghiệm do các chuyên gia của Viện Não người thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga tiến hành khẳng định sự tồn tại thị giác thứ hai của con người. Phát hiện: Khi một khu vực đặc biệt trên bán cầu đại não phải được kích hoạt, con người có khả năng "nhìn" không cần thị giác Khoa học hay trò bịp?

Ba năm trước đây, tiến sĩ Viacheslav Bronnikov bắt đầu mở lớp huấn luyện cho người mù. Ông đã lập được một phương pháp hết sức đặc biệt kích thích bán cầu đại não phải, cho phép người mù cảm nhận được các vật thể xung quanh không cần thông qua thị giác. Ông gọi đó là phương pháp nhìn bằng cảm giác hay nhìn trực tiếp. Tuy nhiên, tiến sĩ Bronnikov không luận chứng được một cách khoa học cho phương pháp của mình. Kết quả ông bị gọi là "đồ bịp bợm". Bất mãn, ông trả lại bằng tiến sĩ và chuyên tâm vào việc dạy những người mù.

May thay không phải tất cả các nhà khoa học nghiêm túc đều phủ nhận phương pháp nhìn trực tiếp của Bronnikov. Tiến sĩ Natalia Bekhtereva, Viện phó Viện Não người, đã kiên trì thí nghiệm nhằm lý giải một cách khoa học phương pháp Bronnikov suốt ba năm qua. Khác với Bronnikov chỉ thí nghiệm trên những người mù, tiến sĩ Bekhtereva thử nghiệm trên những người có thị lực bình thường. Bịt mắt 7 người tình nguyện lại và gửi họ đến học khóa huấn luyện người mù của Bronnikov một thời gian, bà phát hiện ra rằng những người này bắt đầu biết nhìn trực tiếp. Họ di chuyển dễ dàng trong một căn phòng hẹp có một số chướng ngại vật. Khi cảm nhận không gian xung quanh, điện não đồ của họ vẽ ra những đường khá đặc biệt. Cảm quan điện tử cho hay một khu vực trên bán cầu đại não phải được kích hoạt mạnh khác thường so với các khu vực còn lại. Xuất hiện nhịp bêta đặc trưng cho sự hưng phấn đột xuất. Não bộ được chuyển sang trạng thái hoạt động đặc biệt tương tự như khi con người bất ngờ phát hiện ra nguy hiểm đang rình rập mình. Khi bỏ bịt mắt ra, những người tham gia thí nghiệm trở lại trạng thái bình thường, họ nhìn thấy các vật thể chướng ngại trong phòng mà khu vực trên bán cầu đại não đã nói không hề có biểu hiện hoạt động đặc biệt. "Chúng ta đứng trước một hiện tượng hết sức thú vị" Bà Bekhtereva nói. - Khu vực đảm nhiệm chức năng tiếp thu tín hiệu từ thị giác trên bán cầu đại não phải còn có thêm khả năng tiếp thu tín hiệu không qua thị giác nữa. Tôi không biết ông Bronnikov đã kích hoạt nó bằng cách nào. Đó là bí mật thương mại của ông ta. Nhưng tôi có thể khẳng định một cách khoa học: hiện tượng đó là có thật".

 

Mắt được hình thành từ da

Từ lâu, khoa học đã biết tất cả các tế bào thần kinh cảm giác ở các giác quan của động vật nói chung và con người nói riêng đều được hình thành từ những tế bào da. Ở một số loài động vật bậc thấp, chưa có các giác quan chuyên dụng, da của chúng phải đảm đương tất cả các chức năng cảm giác. Các nhà sinh học cho hay, một số loài động vật không xương sống không có mắt hay một số loài bướm có mắt bị thoái hóa đã "nhìn" bằng toàn bộ bộ da của chúng. Khả năng đó của động vật đã bị thoái hóa khi mắt được hình thành. Tuy nhiên, khi được kích hoạt trở lại, con người vẫn có thể cảm giác được không gian xung quanh mà không cần dùng tới mắt. Trong cuộc sống, chúng ta đều biết con người có khả năng cảm giác được ai đó đang nhìn mình từ phía sau mặc dù mắt thường không nhìn thấy người đó. Theo tiến sĩ Bekhtereva, đó là những gì còn sót lại của khả năng "nhìn không cần thị giác" đã bị thoái hóa mà phương pháp của Bronnikov giúp những người mù khôi phục lại.

 

Tôm hùm định vị bằng từ trường Trái đất

Các nhà khoa học đã bổ sung tôm hùm vào danh sách những loài biết sử dụng la bàn Trái đất để trở về nhà, (trước đây có ngỗng trời, chim bồ câu, cá hồi...). Điều đặc biệt ở chỗ, đây là lần đầu tiên khoa học tìm thấy một loài động vật không xương sống có khả năng định vị kỳ diệu đó. Sinh vật thông minh này là một loài tôm hùm nhỏ sống ở Caribbe, có tên khoa học là Panulirus argus, chuyên ẩn nấp dưới lớp bùn của vùng biển lặng. Hàng năm, chúng thực hiện các chuyến di cư theo mùa dài tới 200km trên nền đáy biển. Hai nhà sinh học Larry Boles và Kenneth Lohmann, Đại học Bắc Carolina (Mỹ), đã bắt một nhóm những tôm hùm chưa trưởng thành ở ngoài khơi vùng biển Florida, và đặt vào trong các bình chứa nước biển đậy nắp, tối đen.Thậm chí, họ còn bịt mắt chúng bằng các băng caosu, sao cho chúng không thể nhận thấy gì cả, như vị trí của Mặt trời hay nơi ở cũ. Tiếp đó, những chiếc bình cùng với lũ tôm bên trong được đưa lên thuyền chạy lòng vòng tới các khu vực thử nghiệm, cách xa nơi chúng bị bắt từ 12 đến 37km. Tại các bãi thử, hai nhà nghiên cứu thả lũ tôm lên một tấm xốp tròn nổi và quan sát phản ứng của chúng. Họ phát hiện thấy, trong tất cả các trường hợp, tôm hùm không hề phạm sai lầm trong việc tìm đường trở về nhà (nơi chúng đã bị bắt).

 

Trung Quốc: Phát hiện một con khủng long 4 cánh

Theo tạp chí Nature số ra ngày 23-1, một nhóm các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc đã phát hiện xương hóa thạch của một con khủng long nhỏ có bốn cánh hoàn toàn phủ lông. Con khủng long lạ lùng này có thể di chuyển trên không từ cây này sang cây khác như loài sóc hiện nay

Nó đã được tái tạo từ nhiều mảnh xương hóa thạch có từ 124 đến 128 triệu năm (thuộc kỷ Creta) được tìm thấy ở phía tây tỉnh Laioning (Bắc Trung Quốc). Xing Xung và các đồng nghiệp của ông thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc cho biết con khủng long này thuộc loài Microraptor mới với chiều dài 77cm. Con Microraptor zhaoianus mới phát hiện lần đầu tiên cũng tại khu vực này vào năm 2000 có kích thước lớn hơn một con chim bồ câu. Con thứ hai có đặc điểm lạ lùng là các dấu vết lông được bảo quản trong đá cho thấy bốn chi của nó là cánh và cái đuôi dài của nó cũng có lông. Theo các nhà khoa học, con "Microraptor gui" mới phát hiện này đã chứng minh loài khủng long tổ tiên của loài chim có 4 cánh và có khả năng bay lượn.

 

Điều chế vaccine phòng bệnh SARS rất khó vì virus biến đổi liên tục

Ngày 20-4, trao đổi với phóng viên Italia báo La Repubblica, tiến sĩ Arthur Van Langerberg, một trong các chuyên gia về bệnh SARS tại Hong Kong cảnh báo rằng việc điều chế một vaccine phòng bệnh viêm phổi lạ hiệu quả sẽ rất khó thực hiện, vì con virus này biến đổi liên tục. Khả năng thích nghi của loài coronavirus là nguyên nhân chính gây khó khăn cho việc điều chế vaccine.

Giáo sư Van Langerberg là một nhà virus học làm việc tại bệnh viện Canossa ở Hong Kong, một trong các thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS). Ông Langerberg giải thích rằng: "Nếu trong vòng 6 tháng chúng ta tìm ra một vaccine thì chắc chắn nó sẽ không còn hiệu quả vì trong thời gian này con virus sẽ biến đổi và thích nghi với dạng mới. Chúng ta phải ý thức rằng việc loại trừ bệnh SARS sẽ rất khó khăn. Virus bệnh SARS là một dòng mới của loài coranavirus gây bệnh cúm".

Ông Langerberg cảnh báo rằng bệnh SARS có nguy cơ xuất hiện tại Italia và châu Âu vào mùa đông tới và đây là một căn bệnh rất lây lan.

 

Một chuyên gia Nga: SARS có thể được tạo từ phòng thí nghiệm

Hôm qua 12-4, hãng thông tấn Ria Novosti đưa tin một chuyên gia y tế Nga cho rằng hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) làm tử vong hơn 200 người trên thế giới có thể do con người tạo ra như một loại vũ khí sinh học.

Theo giáo sư Serguei Kolesnikov thuộc Viện Hàn lâm y học Nga, căn bệnh này có thể là sự kết hợp giữa bệnh ban đỏ và bệnh quai bị, một sự tổng hợp chỉ có thể thực hiện tại phòng thí nghiệm. Bệnh SARS xuất hiện từ tháng 11 năm ngoái tại miền nam Trung Quốc đã làm tử vong hơn 110 người và lây nhiễm hơn 4000 người trên thế giới.

Giáo sư Kolesnikov còn là đại biểu Viện Duma, cho rằng dịch bệnh lan rộng có thể do sự rò rỉ trong một phòng thí nghiệm vũ khí sinh học. Các phòng thí nghiệm này thường điều chế vaccine đồng thời với vũ khí sinh học. Do đó trong tương lai có thể tìm thấy thuốc giải độc.

 

Việt Nam đã sản xuất được "Viagra"?

Đã có "Viagra" do chính Việt Nam sản xuất dành cho những đấng nam nhi mắc bệnh liệt dương. Đó là sản phẩm chè tan BTD do Viện Y học Cổ truyền (VYHCT) điều chế. Bệnh nhân đầu tiên được sử dụng thử nghiệm BTD là anh Nguyễn Minh C, 33 tuổi. Anh C lập gia đình từ năm 19 tuổi nhưng chưa có con do mắc chứng liệt dương. Chỉ sau 3 tháng với 3 liều điều trị bằng chè tan BTD, điều kỳ diệu xảy đến khi anh C đã có quan hệ bình thường với vợ và trước Tết Quý Mùi vừa rồi, vợ chồng anh đã chào đón cậu quý tử đầu tiên. Anh C chỉ là một trong số 36 bệnh nhân (trong độ tuổi từ 20 đến 60) được điều trị liệt dương bằng chè tan BTD trong vòng 1 năm qua tại VYHCT. Họ đều là những người đã lập gia đình nhưng không may mắc bệnh "khó nói" của giới đàn ông. PGS-TS Phạm Văn Trịnh, Phó trưởng khoa ngoại, VYHCT, tác giả của bài thuốc chè tan BTD cho biết: "Nhiều nam giới đã uống thuốc Viagra hoặc tiêm thuốc Caveject (thuốc tiêm dương vật). Tuy nhiên, những loại thuốc này có quá nhiều tác dụng phụ cũng như giá bán cao so với túi tiền của nhiều người".Chè tan BTD được bào chế từ một số loại thảo mộc (nhân sâm, bá kính, nhục thung dung, dương dâm hoắc, rễ sâm cau) có sẵn trong tự nhiên Việt Nam. Chỉ sau 3 đợt điều trị bằng cách dùng chè tan BTD, các "đức ông" có thể "đáp ứng" bất kỳ thời điểm nào nếu cần. Theo ông Trịnh, người bệnh sẽ uống chè tan BTD trong vòng 20 ngày liên tiếp, mỗi ngày 3-4 gói (mỗi gói giá 1000 đồng), sau đó tạm dừng 7 ngày rồi tiếp tục uống liên tục 20 ngày. Cứ như vậy, sau 3 đợt dùng BTD, các bệnh nhân đều thoát ra khỏi nỗi khổ sở vì liệt dương. Kết quả thử nghiệm với 36 bệnh nhân cho thấy chỉ có 2 bệnh nhân không khỏi bệnh.

Việc thử nghiệm thành công chè tan BTD trong chữa trị bệnh liệt dương được xem là kết quả đáng khích lệ của nền y học nước nhà và mở ra hy vọng thay thế BTD cho các loại thuốc như Viagra và Caveject. Viagra rất nguy hiểm đối với những người mắc bệnh tim mạch

Hiện nay, chè tan BTD vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và sẽ được nghiệm thu vào khoảng tháng 4-2003. PGS - TS Phạm Văn Trịnh cho biết: "Bất cứ bệnh nhân nào có nhu cầu đều có thể tới VYHCT để được điều trị bằng chè tan BTD". Dự kiến nếu được cấp giấy phép lưu hành, chỉ trong vòng 2 năm tới, chè tan BTD sẽ được bán rộng rãi tại các bệnh viện trong cả nước. Mặc dù chè tan BTD không gây ra các phản ứng phụ nguy hiểm cho cơ thể (ngoại trừ tổn thương nhẹ ở gan trong mức độ cho phép) nhưng các bác sĩ cũng khuyến cáo bệnh nhân không nên quá kỳ vọng vào loại chè này, bởi lẽ chè tan chỉ có tác dụng tốt khi người bệnh đảm bảo cuộc sống sinh hoạt lành mạnh.

 

Không nên uống thuốc bằng nước trái cây!

Giới chức y tế Canada đã đưa ra lời khuyên trên khi công chúng nước này thích dùng nước trái cây thay nước thường để uống thuốc.

Đáng lưu ý nhất là bưởi vì nó chứa những chất có thể làm tăng hay giảm hiệu quả của nhiều loại thuốc. Cụ thể nó làm tăng hấp thu một số thuốc chống cao huyết áp thuộc nhóm ức chế calcium, thuốc ức chế protease trong điều trị nhiễm virus HIV. Nguyên nhân ở đây là nước bưởi làm giảm trong ruột nồng độ CYP3A4, một enzyme phân hủy các loại thuốc này. Ngược lại, nước bưởi làm tăng nồng độ glycoproteine-P, chất đối kháng với những loại thuốc chữa ung thư, chống dị ứng, thuốc chữa tim mạch hay thuốc chống đào thải mảnh ghép. Qua nghiên cứu, người ta thấy chỉ cần uống chung với 250ml nước bưởi, sự chuyển hóa các loại thuốc trên đều thay đổi, dẫn đến những hậu quả khó lường.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002