Đại Chúng số 114 - ngày 15 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Nghien Cuu Nghe Thuat VietNam

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

10 chinh tri gia quoc te nam 2002

10 su kien noi bat tai Viet nam nam 2002

Nha Tho Bang Van - Phong Du Nguyen Ba Hau

Ong Thay Xu - Vi Anh - Nguyen Tan Phuoc

song Con Dang Cao - Binh Huyen

Tin nhõ cần biết

Ta ao tim - binh huyen

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vai Net Ngon Ngu Dien Anh

Vũ trụ & Con người

Vài nét Lịch sử Cải Lương và Âm Nhạc Việt Nam

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

tống cựu nghinh tân

 

10 sự kiện nổi bật tại Việt Nam năm 2002

Thông Tấn Xã Việt Nam lựa chọn 10 sự kiện nổi bật trong nước năm 2002 là:

1.Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002 của Việt Nam đạt 7%, đứng thứ 2 châu Á.

2-Gần 98,85% cử tri cả nước đã tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 11. Ngày 19/5/2002 tại VN

3. Hoạt động đối ngoại Trong năm 2002 có 19 đoàn nguyên thủ các nước vào thăm Việt Nam. Các vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã thăm hữu nghị chính thức 26 nước và tham dự 4 Hội nghị Quốc tế quan trọng, đóng góp thiết thực vào các Diễn dàn, Tổ chức khu vực, Quốc tế như ASEAN-8 (Campuchia), ASEM-4 (Đan Mạch), APEC-10 (Mehico), Cộng đồng Pháp ngữ (Libăng), đồng thời Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng AIPO lần thứ 23 tại Hà Nội..

4. Ngành giáo dục đào tạo thực hiện những cải cách trong quy chế tuyển sinh Đại học và thay đổi chương trình sách giáo khoa lớp 1, lớp 6 đạt những kết quả đáng ghi nhận nhưng còn không ít điểm hạn chế, bất cập khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

5. Chủ trương xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La được thông qua lần cuối cùng tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 11. Đây là một công trình thủy điện vào loại lớn nhất Đông Nam Á, khi hòan tất, không chỉ cấp điện với công suất 2.400 MW mà còn góp phần chống lũ, cấp nước cho Hà Nội, đồng bằng sông Hồng và góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên vùng Tây Bắc

6. Bùng nổ du lịch với 11,18 triệu lượt khách trong nước và 2,6 triệu lượt khách quốc tế, thể hiện sự ổn định chính trị và an ninh của Việt Nam

7. Các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh cuộc đấu tranh pháp lý thương mại trên phạm vi quốc tế để phản đối việc Hiệp hội cá da trơn Hoa Kỳ (CFA) khởi kiện một cách vô lý đối với giá bán cá tra (cá ba sa) của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ.

8. Tai nạn giao thông tiếp tục tăng đến mức nghiêm trọng. Cả nước đã xảy ra hơn 28 ngàn vụ tai nạn, làm chết hơn 13 ngàn người và gần 31 ngàn người bị thương. Nếu tính từ năm 1990 đến nay, cả nưóc đã có gần 80 ngàn người bị thương chết vì tai nạn giao thông, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cấp, các ngành cần sớm có giải pháp kiên quyết và hữu hiệu khắc phục tình trạng này.

9. Việc băng nhóm tội phạm nguy hiểm Trương Văn Cam (tức Năm Cam) bị sa lưới pháp luật là bước tiến đáng ghi nhận trong hoạt động điều tra phá án của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Việc khởi tố 156 bị can, trong đó có không ít phần tử biến chất trong bộ máy nhà nước .

10. Nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra điển hình là các vụ cháy rừng làm thiệt hại 2.712 ha tràm tại vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang), 2.703 ha tại các lâm trường U Minh 3, Trần Văn Thời và vụ cháy Trung tâm thương mại quốc tế (ITC)-Thành phố Hồ Chí Minh làm chết 60 người và hàng trăm người bị thương.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002