Đại Chúng số 92 - Mừng Xuân Nhâm Ngọ 2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia Cát Tường biên soạn.

 1.- USA. Virginia. Alexandria. John Walker Lindh được đưa ra tòa để được nghe bản cáo buộc là: “giết dân chúng Hoa kỳ và theo nhóm khủng bố al-Qeada", nếu không gỡ được thì tên này sẽ chung thân trong tù. Dĩ nhiên tên này có luật sư gỡ tội. Chúng ta xem sự diễn tiến sắp đến xem nền Tư Pháp Hoakỳ ra sao. Nếu tại VietNam thì tên này được đọc bản cáo trạng chừng 5 phút rồi công an dẫn đi mất... rồi quan tòa cũng biệt dạng chỗ nào khác luôn. Nếu hỏi nửa thì coi chừng bị bắt tội luôn.

2.- Úc đại Lợi. Người giàu nhất Úc là Kerry Packer, vua về Truyền thông Media (TV, Radio, Báo chí...) gia sản trên $6 tỉ USD, bây giờ Trời cao cho ông ta thêm tiền nửa... trang trại của ông rộng ngàn dặm chứa đầy Hồng ngọc (ruby) tại Packer Hunter Valley, cách Sidney 90 miles . Theo luật Úc thì tất cả những khoáng sản tại đất Úc cho dù nằm trong tay tư nhân thì vẫn thuộc chính phủ, nhưng luật có kẻ hở là không nói đến hồng ngọc. Cho nên Ông Kerry Packer hưởng hết. Người ta trị giá mỏ này chứa hồng ngọc lớn nhất thế giới... trị giá đến trên $200 tỉ USD. Như vậy báo Fortune kỳ tới sẽ kề Kerry Packer là người giàu nhất hành tinh loài người này. Ngày 14 tháng 7 năm 2001, Kerry Packer qua Mỹ đến Las Vegas chơi bài tại sòng bạc sang nhất Las Vegas là Bellagio (Casino này hơn Ceasar Casino) trong 3 ngày liên tiếp ông ta để lại Las Vegas đến $28 triệu USD. Ông được chủ sòng Las Vegas xếp là hạng nhất trong 150 con cá ông (whales) mà họ trân trọng nhất, có lần ông ăn trên vài triệu USD nhưng đa số thua trên 5, 10 triệu là thường, một cây bài ông đánh lên là $500 ngàn USD. Vào tháng 9 năm 1999 ông thua tại sòng Crockford Casino tại London (Anh quốc) là $16 triệu USD... Các tay cờ bạc nổi danh thế giới là: Sultan of Brunei (vua trẻ Brunei), Adnan Kharshoggi (vua vũ khí gốc Ả Rập), và đại tài tử Omar Sharif (người vai chánh Doctor Zhivago –Vĩnh biệt tình em), còn tướng râu kẽm Việtnam ta thua tại sòng Ceasar trên $600 ngàn USD và tan nát gia đình luôn (trước năm 1980). Nên nhớ những tay cờ bạc rất kỵ cho tiền người nghèo, họ sợ xui vì tiền ra hết. Tổ cờ bạc là một ông già lụ khụ râu trắng dài tay cầm sợi dây thòng lọng, tay kia cầm xâu tiền....

3.- USA.Texas.Sugar Land. Houston. Enron. Đại Công Ty Năng Lượng đi đến một con đường cụt. Phó Tổng Giám Đốc CEO là Clifford Baxter người chịu trách nhiệm hàng đầu trong vụ xụp đổ Đại Công Ty này, vừa tự vận bằng súng chết trên xe Mercedes S 600. Tên này tháng 5 vừa qua từ chức nhưng vẫn giữ chức cố vấn Enron cho đến khi Côngty này khai phá sản, làm hàng chục ngàn nhân viên đóng tiền hưu liễm bị mất hết. Baxter và 43 tay tổ trong Enron vừa bị Quốc Hội khui hụi... biết không tránh khỏi tội tù nên Baxter đi trước, hưởng giàu sang trên sự lưu manh, thọ 43 tuổi.

4.- USA. Massachusetts. Vì đứa con chơi trong vụ ice hockey mà tên tài xế xe truck, nặng trên 230 lbs đánh chết người cha nặng có 130 lbs, trước sự kinh hoàng của các đứa trẻ. Thomas Junta, đánh chết Michael Costin. Sống tại Hoakỳ lâu mới thấy thấm, có nhiều tên Mỹ tướng tá rất dữ dằn, hung hăng hay chưởi bới, bắt nạt những người ốm hơn mình và thường được cảnh sát bênh vực vì đồng chủng, nên những người da vàng rất bị lép vế... nhưng khi đi đánh giặc sống chết gang tất thì những tên này chạy trước. Ngày xưa chúng tôi còn đi học thì hay gặp những tên Mỹ to con này bắt nạt, chưởi bới... không làm gì được hắn thì chơi kế... lựa lúc giờ ra chơi lớp trống vắng thì đem những gì thuộc của hắn vụt thùng rác thật xa... làm chừng 3 lần là hắn hết sách vở cặp táp... rồi gặp tụi tôi thì...sợ luôn, không sợ thì vụt đồ đạc nữa... tỉ phú còn sợ huống chi những tên này đâu phải tỉ phú?

5.- USA. Washington DC. Ngoại trưỡng Hoakỳ,Colin Powell yêu cầu chánh phủ Bush II định nghĩa những người Taleban và al- Queada phải là danh từ POW (prison of war), vì như vậy mới đối xử với họ theo quy ước quốc tế về tù binh Geneva, trong khi đó Bush II cứ xem những người này là kẻ khủng bố giam giữ họ theo quy chế riêng của Bush II, như vậy sai với quan niệm thế giới.Nhưng điều này làm phật lòng tay Tổng thống Bush II, người chưa từng cầm súng đánh giặc mà hung hăng còn hơn tay nhà binh chuyên nghiệp.

6.- Cuba. Havana. Bộ trưởng quốc phòng Cuba, Raul Castro (nhân vật thứ hai sau Fidel Castro: rồng già sút móng) cho rằng bầu không khí giữa Cuba và Hoakỳ cãm thấy nhẹ nhàng hơn xưa. Hy vọng Hoakỳ sẽ mở cấm vận cho dân chúng Cuba nhờ. Raul Castro chính là em út của Fidel Castro được rồng già sút móng nâng đỡ cho lên khi rồng già này đi nằm với...giun dế..ngày gần đây.

7.- VN. HàNội. Có dịch trúng độc cá nóc xảy ra tại vùng biển HàNội, làm Sở Ytế HàNội báo động phải cấm mua bán giống cá này. Ban quản lý chợ Long Biên (HàNội) cho dán tranh 4 loại cá nóc ăn được như cá nóc: cá nóc hòm, cá nóc 3 răng, cá nóc nhím, và cá nóc thông thường. Cá nóc chúa lưng mình xanh lục đốm đen, đuôi màu xanh dương, bụng trắng. Tên khoa học là Tretraodontidae) tại Nhật muốn làm thịt loại này phải có bằng cấp của chính phủ kiểm soát, bán tại tiệm có môn bài chánh phủ chứng nhận, ăn thịt cá sống thấy tê tê và có luồng điện chạy rần rần trong người, món này đắt tiền nhất xứ Nhật ......còn VN thì bà nội trợ, em bé, cô nhõng nhãnh có thể làm thịt được...nên ăn xong là...hồn du âm phủ là thường. Tay đánh độc nhà nghề thường dùng mật cá nóc làm bột khô, rồi bỏ vào ly Coca hay ly rượu đế...thì không mộït ai tránh được, muốn tránh chỉ dùng đũa ngà voi sống mới thấy rõ, bạn có biết đũa ngà voi sống hay đũa ngà voi chết là gì không? (xem kỳ sau nói về vụ tránh độc của các vua chúa Á Đông). Tại vùng biển VN có đến 66 loài cá nóc, chia ra làm 4 họ, 12 giống. Phần lớn 85 % có chứa độc tố và 15 % độc tố này cực độc hơn nọc rắn Hổ chúa hay King Cobra hay loại đẻn (rắn biển) chết không thuốc giải. Hiện nay tại HàNội, hàng quán hay hộ bán cá nóc này sẽ bị phạt hay thu hồi môn bài...

8.- VN. HàNội. Bốn tay đạp xe dạp xuyên 16 quốc gia, đã đến HàNội ngày 24/1/2002. Họ sẽ đến AiLao, rồi xuống NamVang, chạy lên Thái lan rồi về Singapore. Bốn tay đạp xe đạp này đến từ Anh quốc từ ngày một tháng 6 năm 2001.

9.- VN. Tp HCM. Tp HCM quyết làm lớn chuyện băng nhạc Vân Sơn. Họ lập một Hội đồng đặc biệt (vào ngày 22/1/2002) gồm bà Trương Ngọc Thúy (Giám đốc Sở VHTT/ Tp HCM), Phạm minh Tuấn (Phó), Huỳnh văn Giõi (Phó Trưỡng Phòng PA 25 Công An Tp HCM)...Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định nội dung băng đĩa hình Vân Sơn 20 (Mỹ). Báo Lao Động đánh Vân Sơn ngày 11-12-2001 cho là: vô văn hóa,xuyên tạc...Vân Sơn video lúc đầu xem được nhưng càng lúc càng xuống...cấp...xem rất thấy ngượng, còn băng Thúy Nga Paris thì rất hay nhưng mất căn bản nguồn gốc dân Việt...lai Mỹ hay Pháp hết 85 % rồi. Giám đốc tên là Tô văn Lai có phải vậy không hả Mr. Nguyễn Ngọc Ngạn? Càng ra video càng thấy...lai... Tây và Mỹ hết rồi. Anh có biết chữ Ngạn trong bộ viết chữ Tàu là nghĩa gì không? Nó gồm có chữ nguồn... vậy chữ nguồn là gì? Còn chữ Lai là chữ gì? Chữ Lai nghĩa là Về. Về Nguồn nhưng đừng về nguồn kiểu HàNội nghen quý vị, nay quý vị lai Mỹ hay Tây con hết rồi. Than ôi, con Rồng Cháu Lạc...

10.- VN. Tp HCM. Một tay gộc trong nhóm xã hội đen, tên này chuyên nghề cho vay nặng lãi ...mỗi tháng lời đến 40- 60 % tháng, hai tháng là 80-120 % ...Năm 1997 nhóm Ôn Đạt Long cùng Huỳnh Minh Tiến và đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ bắt giam người trái phép, tra tấn và bắt con gái đi làm điếm trả nợ như nhóm Lão bà bà Kiệm mà báo ĐạiChúng số 91 có nói đến. Nhóm này chuyên cho giới nghệ sĩ vay nặng. Họ từng bắt giam đánh sưng mặt nữ nghệ sĩ nổi tiếng như B.M, Đ.L (hay là Đình Long?) và B.T...Công An Tp HCM đang truy tầm những chân rết của tụi này sau khi nhóm Lão bà bà Kiệm bị bắt tháng vứa qua chung với Năm Cam. Bảo đảm có sự chia chát với nhóm Công An Tp HCM vì họ im vụ này trên 15 năm nay rồi. Nên không lấy làm lạ nhóm Công An quá xá giàu...Người ta nói một tháng làm Công An Saigon bằng 10 năm làm Thủ trưỡng HàNội.

11.- Afghanistan. Nội chiến Afghanistan sẽ bùng nổ trở lại vì phe phái tại Tân Chánh phủ Hamid Karzai mới vừa lập ra. Nhiều tay sứ quân War Lord được Hoakỳ cung cấp rất nhiều vũ khí tối tân, nay họ nghĩ họ có thể đủ sức làm vua, Iran gởi chiến xa và vũ khí giúp nhóm này chống lại nhóm Pashtun tại Kabul...Ngày xưa cũng vì vậy mà nhóm tướng lãnh cũa Thành Cát Tư Hãn, tướng này tên Oanh Lôi Khốt Đài (?) bị bệnh ghét Afghanistan nên ra lệnh chặt đầu nhóm này chất thành núi mà họ gọi là Sơn Lâu (đầu lâu núi) cũng gần Bắc Kabul ngày nay. Sự dã man đến nổi Khã Hãn phải cất chức tên tướng này, rồi cho dõng sỉ đến xiết cổ chết trong đêm tết Mông Cổ.

12.- Âu Châu. Anh quốc. Cựu Nữ Thủ tướng Anh, Margaret Thatcher (mệnh danh là Iron Lady) bị stroke nhưng nhẹ, sau khi Bà dự tiệc kỷ niệm 50 năm hôn nhân bền vững. Bạn còn nhớ danh từ Dragon Lady là ai không? Chính là bà Ngô đình Nhu đấy. ÁChâu cho chữ Dragon là Long Rồng cao quý, nhưng Âu Mỹ cho Dragon là đại ác thú kinh sợ nhất.

13.- Afghanistan. Sau 28 năm, vua già Afghanistan, Zahir Shah sẽ về lại quê hương. Năm nay vua 87 tuổi hy vọng về lại cố quốc với thần dân tung hô: “ vạn tuế hoàng thượng, chí tôn thánh đức uy nghi vô cùng tận....”. Vua này tương tự như Bảo Đại vậy, lo long nhan của mình cho giống đáng chí tôn chí bảo hơn là lo cho dân nghèo. Cũng tại tên hôn quân này mà xứ Afghanistan rơi vào máu lửa triền miên, rồi gặp ác quỷ Taleban và al-Queada luôn. Tên hôn quân này là mối tội đầu của dân Afghanistan. Bảo đảm sẽ ăn...lựu đạn cho mà coi.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002