Đại Chúng số 90 - Ngày 15/1/2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


KHOA HỌC, KỸ THUẬT, TIN HỌC

Hữu học sinh họ Vương biên soạn

(Vì có khá nhiều bạn đọc khắp nơi yêu cầu nói rõ một vài phần liên quan đến Kỹ thuật như Vi tính, phần mềm, thuộc về tin học...)

1.- Về Tin Học (Vi tính, phần mềm Software)

Để thân tặng bạn đọc, những người thích Internet hay gọi là Web Browser vài điều vui như sau:

a.- Thường xuyên bị disconnect khi nối với Internet Provider, nghĩa là bạn đang Online thì thình lình bị mất đường dây, thế là phải tắt hay gọi trở lại công ty IPS (Internet Provider Services) nhiều người khá có tiền có thể đóng hàng tháng những IPS dịch vụ lên đến trên dưới $50 USD một tháng. Đó là những dịch vụ khá cao cấp như đường dây DSL của những công ty lớn như Sprint, AOL, Warner, ITT... đường dây điện thoại được chuyển vào hệ thống cable quang học, nên đi rất nhanh. Với những người giàu có như vậy thì họ không bị trở ngại vì đứt đường dây.

Còn những người ít vốn chọn những hãng IPS rẻ tiền khoảng trên dưới $10 USD một tháng nên hay bị đứt lìa... tơ duyên đột ngột.

Sau đay là vài mẹo vặt được biết như sau:

Bạn mở My Computer, trong phần Modem bạn chọn Modem. Mở cửa sổ Properties và chọn Connection Tab.

Tại mục Extra Settings trong phần Advanced, bạn hãy nhập chuỗi ký hiệu như sau:

S10 = 50

Thì lệnh này sẽ buộc Modem của bạn nối thêm 5 giây mặc dầu không có nối kết điện thoại.

b.- Bạn muốn Stay Connected? Nối kết với Internet mà không bị đứt đường dây?

Bạn Download một program không tính tiền vào Computer của bạn. Program này cho phép bạn vượt mặt program của Window 95, 98 hay 2000 là Dial-Up Networking.

Bạn đánh vào phần address này thì sẽ được free về software này:

http://www.inlineglobal.com/products/sc

c.- Khác biệt giữa VCD và DVD ra sao?

Nếu quý bạn nào ở gần Chinatown thì có nhiều tiệm bán hàng tạp hóa, trong đó có nhiều loại CD mà nhãn hiệu ghi là VCD, bạn đem về và nhét vào máy DVD thì bị error. Vì máy của bạn thiếu program chạy cho VCD.

VCD gọi là Video Compact Disk. Nó dùng một software mang tên là MPEG-1 Video. Hệ thống resolution của nó là 352 x 240 (NTSC) hay 352 x 288 (hệ PAL). Nó tương đương như dùng hệ thống VHS vậy (VHS là chạy bằng Tape).

Còn DVD chạy bằng hệ software MPEG-2 với resolution cao hơn là: 700 x 480

Thông thường VCD chạy khoảng 70 phút là hết hơi, còn DVD có thể chạy CD trên 2 giờ là thường.

Hiện nay thị trường Hoakỳ rất ít bán máy Video có hệ VCD vì không có tiệm nào cho mướn phim Video xử dụng VCD hết. Nhưng ngược lại người Á Đông thì xử dũng rất nhiều loại VCD.

Nó được phát minh bởi hãng Sonny từ năm 1993. Loại VCD rất ít xuất hiện ở phương Tây, nhưng xuất hiện rất nhiều ở Asia. Riêng Trung Hoa hàng năm họ tung ra thị trường trên 3 triệu VCD, đó là không kể đến những CD bị sang lậu trên nhiều triệu VCD nữa.

Còn DVD sản xuất năm 1997 và tính rõ nét của DVD nên được thị trường Hoakỳ rất ưa chuộng. Còn VCD vẫn được bán hàng ngày tại Hongkong, hiện nay có những VCD từ nước Việt tung bán tại các nơi có nhiều Việt kiều như Los Angeles hay Sidney hay Toronto...

Nhưng tại Hongkong hiện nay họ tung ra 2 loại về hệ NTSC và hệ PAL.

Thường thường loại VCD có thể play được 2 hệ NTSC hay PAL, còn DVD thì chết ngắc một hệ mà thôi.

Hiện nay chúng tôi thấy taị những tiệm của người Hoa tại Chinatown Sanfrancisco có rất nhiều loại VCD này, có nhiều phim Bộ nổi danh nói tiếng Tàu và phụ đề chữ Anh. Nhiều Bộ xem rất hay vì áo quần trang phục lộng lậy như: "Hồng lâu Mông - The Red Dream" hay “Tam quốc Chí” hay “Đông Châu Liệt Quốc”... Bạn có thể mượn những Bộ này tại các Thư Viện Hoakỳ nơi có nhiều người Hoa sanh sống.

3.- Có bạn hỏi: “Tôi đã nhận eMail về rồi, nhưng lỡ xóa nó mất, bây giờ tôi có thể nhận lại được không? Công ty của tôi có nhiều máy tính computers nhưng cùng chung một eMail thì làm sao các máy tính này nhận được hết eMail?

Nếu bạn có nhiều máy tính nhưng cùng chung một eMail address cho hãng thì khi bạn nhận được tại máy này thì những máy khác sẽ không nhận được giống như một nhà có đến 3 máy tính computers vậy.

Nếu bạn nhận một eMail trên máy A bạn lỡ xóa nó mất, nhưng bạn muốn máy B nhận lại thì không có gì khó lắm. Miễn là máy A chủ của bạn có gài một software mà công dụng nó lưu lại cho máy B. Đây là một nhiệm vụ lệnh được ghi như sau: "leave a copy of message on server".

Nếu bạn dùng Outlokk Express thì bạn thực hiện như sau:

_ Mở Outlook Express, Mỡ vào Tools Account Mail

_ Chọn tên IPS, sau đó nhắp chuột vào Properties

_ Chọn Advanced

_ Bạn nhắp chuột vào ô: "leave a copy of messages on server"

_ Nhưng nên nhớ bạn ghi rõ số ngày lưu thư lại, thừng thường 5 ngày, bằng không máy của bạn sẽ có hàng chục ngàn cái thư tràn ngập eMail của bạn.

Kỳ sau chúng tôi nói một vài điều cần là khi bạn mua máy computer mới,thì các bức eMail lưu giữ trog máy cũ sang máy mới làm sao?

2.- Trong số báo này chúng tôi có nói đến người giàu thứ nhì về Software sau Bill Gates là Larry Ellison. Hiện nay Larry Ellison taun trước có tuyên bố một câu ngạo nghễ là phần mềm của Oracle rất vô cùng tuyệt diệu, nghĩa là: "Unbreakable" (Không thể phá nổi).

Có nghĩa là Oracle thách thức giới giang hồ Hacker đánh vào phần mềm software của Larry Eison.

Từ khi chủ nhân Oracle thách thức giang hồ thì mỗi ngày software này bị hackers tên thế giới xúm nhau đánh ngày đêm không ngừng nghỉ vì câu danh trấn giang hồ của Larry Elison lên đến 500 cú đánh vào cửa Oracle này.

Nhưng Ellison tuyên bố với báo chí: "Tuy nhiên từ đó đến giờ thì cuộc tấn công mỗi ngày lên đến 1500 lần, nhưng dịch vụ của chúng tôi vẫn chạy ngon lành."

Nhờ Oracle có một phần mêm hỗ tương với nhau, nghĩa là khi máy A bị đánh hỏng thì máy B sẽ tự động vá lại sau 15 phút, nghĩa là Oracle dùng nhiều máy mà đỡ đòn địch thủ. Nói hữu hiệu hơn máy của Microsoft hay IBM vừa đây.

Có nhiều tay Hackers (đạo tặc Tin học) họ đánh cho bỏ ghét chứ không có ý gì. Có lần tại Đài Loan cũng mọt ông chủ bự gia sản về Internet lên đến 560 tiệu USD. Công ty này cung cấp phần mềm software cho gần 15 Đại công ty, khách hàng xộp nhất là Cathay Airline và Taiwan Bank. Ông này cũng dại mồm miệng tuyên bố trên báo chí là một phần mềm của hãng Ông không bị hạ được. Thế là tin này được tung ra khắp thế giới. Và một cậu bé thuộc diện nghèo tại Jerusalem đánh ngã hệ thống này làm mọi đường bay Cathay Airline bị lộn xộn giờ lên xuống nhiều chuyến Arrive ghi là 6:05 PM được chuyển là Delay to 6.05 AM next day... Như vậy bị kẹt hết. Tại Đài Loan thì Ngân hàng Taiwan Bank bị kẹt máy lớn làm nhiều người dùng xếp hàng được cô thu gân viên ghi lại bằng tay nhưng chỉ nhận tiền vào mà thôi còn rút ra thì... đợi ngày mai.

Lúc đầu Đài Loan tưởng Hoalục chơi mình chớ gì? Vì trước đó Tổng thống mình có nói vài lời không làm vui các nhóm cao cấp tại Beijing nên máy hư là họ chớ gì? Sau cùng nhờ Interpol (Police International) tìm hộ thì cách hơn nữa trái đất một cậu bé Israel nghèo, chỉ có một máy computer loại chạy chậm từ nơi Jerusalen này cậu bé đánh lệnh hủy bỏ làm hư hệ thống của công ty dịch vụ cung cấp phần mềm này. Chuyện chơi thấy rõ nhưng ông chủ trước đó 1 tuần thì gia sản ghi dược là $560 triệu USD, sau bị bại binh thì gia sản hiện nay chỉ còn 62 triệu USD mà thôi. Ông chủ bị mất trên dưới nữa tỉ USD vì lời nói ngạo mạn này.

Với lời nói ngạo mạn của chủ nhân Oracle thì dịch vụ của hãng Oracle tăng lên đến 2 lần hơn. Và thế giới đạo tặc được thông báo khắp nơi trên toàn trái đất này là: "hãy hướng về Oracle".

Nhưng ngày vừa qua, một hãng phần mềm software tại United Kingodm, Mr. David Litchfield đã xoi thủng một bức tường Vạn lý trường Thành này của Oracle mệnh danh là "Unbreakable" đánh gục bộ nhớ memory Oracle 9i. Nhưng David Litchfield chưa kịp hân hoan thì nhóm bảo mật an ninh của Oracle ngồi trong văn phòng ngày đêm báo được lổ hỏng này và họ vá lại trong vòng 35 giây. Nếu để đến ngày mai thì phần mềm của Oracle 9i sẽ bị tràn ngập quân thù trùng trùng điệp điệp.

Hiện nay Hãng này được Oracle cho một hợp đồng khá hậu hĩnh là làm an ninh thêm dùng cổng ra vào của Oracle 9i dùm.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002