Đại Chúng số 88 - phát hành ngày 16/12/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


TIN NHỎ CẦN BIẾT

Đạt Luận sưu tầm

1.-Tương lai, một ngày sẽ là 30 giờ?

Từ lâu con người tình được một ngày của trái đất là 23 giờ 56 phút, nhgĩa là trái đất quay đúng 1 vòng của nó quanh mặt trời. Nhưng còn 900 triệu năm trước có phải là 24 giờ không? Nhóm Khoa học gia tại Đại học Tucson, Hoakỳ, Trưởng Phòng Vũ Trụ Học, Charles Snoltelts cho biết theo những trầm tích mà khảo sát được từ dưới đáy Đại Dương và Vùng Băng Tuyết Nam Cực, họ tính theo nhịp thủy triều lên xuống theo mặt Trăng và mặt Trời thì lúc đó vào ngày D tháng M năm 900 triệu năm Trước Tây Lịch, thì một năm trái đất lúc đó đúng là 481 ngày chớ không phải 365 ngày 25 phút như hiện nay. Theo lập luận đó, nhà khoa học Uùc đại Lợi, Georges William công bố kết quả do lường từ năm 1988 lại đưa kết quả khác như trên... nhưng cũng vào ngày D tháng M năm 650 triệu năm trước Tây lịch thì một ngày đo được 22 giờ... còn lui theo chiều xoay của Thiên Hà đến ngày D tháng M năm 2.5 tỉ năm trước Tây lịch thì một ngày chỉ có 20 giờ. Như vậy đi thuận theo chiều kim đồng hồ... thì vào ngày D tháng M năm 100 triệu năm sau Tây Lịch thì một ngày sẽ là 30 giờ... Ta thấy rõ sự hoạt động của Hằng Nga đã được Trái đất ghi lại nhật ký qua sự lên xuống trồi sụt của Thủy Triều mà Mặt Trăng chủ động. Hệ thống trái đất và Hằng Nga được Khoa học gia xem như là: "đôi uyên ương tàn tạ hết... hăng hái như thuở ban đầu rồi, nhưng hiện nay vẫn chưa ai thế được cặp uyên ương này hết, nhưng Hằng Nga đã làm mệt chàng trai Trái đất nhiều nhất... Hằng Nga mà trồi sụt thì Trái đất bị nóng mình mẩy ngay. Nếu Mặt Trăng đến quá gần thì Trái đất sẽ ói mật, nghĩa là nước thủy triều sẽ trào dâng lên hơn hết, còn nếu Mặt Trăng hay Hằng Nga ngoe nguẩy bỏ đi xa thì Trái đất sẽ... hết nước...cạn láng. Theo kết quả của nhóm Khoa học Gia Hoakỳ tại Tuscon thì lúc đó 900 tiệu năm trước Tây Lịch thì một vòng quay của trái đất là 18 giờ. Nghĩa là ngày chỉ có 18 tiếng mà thôi, mất đi 6 tiếng... ứng với cặp uyên ương Trái đất và Hgằn Nga là 345 ngàm km, so với khoảng cách ngày nay là 382 ngàn km, nghĩa là trị số này gia tăng đến 10% Còn nhóm Khoa học Pháp đâu chịu kém, đứng đầu là Khoa học gia Jacques Laskar tại Trung Tâm Nghiêm Cứu Khoa Học Quốc Gia Pháp cũng công nhận kết quả của khoa học gia Hoakỳ nói trên và nhóm nay tính cứ mỗi thế kỷ trôi qua thì trái đất tự quay chậm lại 21 phần ngàn giây đồng hồ và Hằng Nga lùi xa khoảng gần 4 mét. Và lúc đó thì Trái đất sẽ không còn giữ độ nghiêng 23 độ như hiện nay thì... bi thảm sẽ không tính được cái gì nỗi nữa. Và lúc đó nhân loại đã chuẩn bị khăn khói lên đư?ng mà... refugees một nơi nào đó. Thời điểm để tàu Vũ Trụ huýt còi thúc giục hành khách cuối cùng Trái đất mau lên tàu lúc đó là một ngày sẽ đúng 30 giờ... Và như vậy mấy anh lính... Lười sẽ than khổ sao mà canh gác hoài mà chưa thấy... đổi phiên hết vậy. Tuy 2 công bố, một từ Hoakỳ một từ Úc đại Lợi khác nhau nhưng cùng cho kết luận là Trái đất đang... hụt hơi khi chạy theo và quay theo Mặt Trời. Và cứ cái đà vừa chạy vừa... hết xí quách thì Trái Đất sẽ có ngày... bá thở luôn. Nghĩa là Trái Đất sẽ văng mất tiêu khỏi vòng tay ôm cực nóng của Mặt Trời... mà phiêu du... miên viễn vào nơi vô cùng tận... Lúc đó Mỹ, Nga, Anh sẽ hết còn giận nhóm Taleban nữa. Xong rồi mà.

2.- USA. Cuộc chiến đi tìm kẻ khủng bố gieo rắc bột vi trùng Than Anthrax càng đến con... đường cùn cụt. Vì một phụ nữ Mỹ gốc Việt vừa chết tại New Yoirk đã làm F.B.I càng thêm... phỏng mông. Bị dư luận lên án là Bureau gì mà làm việc theo kiểu... thằng mù... sờ voi, nên FBI đành phải đổ tội cho Iraq. Theo tinh tình báo Tiệp Khắc vừa loan báo vừa tuần qua, thì năm vừa rồi, tháng 6 năm 2000 thì chính tên chủ chốt, Mohammed Atta, vụ lũi phi cơ vào Hai Tòa Cao Ốc Thương Mãi Quốc tế tại New York, đã từng bị chánh phủ Tiệp trục xuất đã đến gặp Mohammed Khahl Samir, một tham vụ ngoại giao tại Tòa đại Sứ Iraq ở Tiệp, chính tên Tham Vụ này chủ trương một màng lưới gián diệp mạnh tại ngoại quốc... Tên này trao cho Mohammed Atta một chai có đựng loại bột trắng mà lúc đó cơ quan tình báo chưa biết là chất vi trùng Anthrax... rồi sau đó thì tên Tham vụ Iraq bị Tiệp trục xuất vì có dính líu đến đường giây ma túy tại Tiệp.

Vừa qua Thượng nghị sĩ McCain người từng bị CSVN cầm tù, biết rõ sự yếu mạnh của B52, khuyên Hoakỳ nên đem bộ binh vào Afghanistan càng sớm càng tốt vì... dội bom không có ăn nhằm gì nhóm Taleban hết. Đồng thời theo tin tức của giới FBI cao cấp cho biết, sau cuộc sưu ra lý lịch của 19 tên tự sát vụ New York thì 15 tên này đều là gốc Saudi Arabia, nhóm này theo hệ phái Sunni (một hệ phái quá khích). Chính Hệ Phái này làm các nhà cầm quyền trong dòng họ vua Saud làm đủ mọi cách... mời khéo nhóm này ra khỏi Saudi Arabia. Và Saudi Arabia thành công, nhóm này sang hầu hết Afghanistan và Pakistan và cho tiền nuôi dưỡng nhóm này. Nhóm này liền gia nhập theo phe phái của Taleban và nắm quyền luôn. Nhưng hiện nay điều mà làm cơ quan FBI tại Hoakỳ lo sốt vó là hiện nay các người Hồi Giáo tại Hoakỳ hầu như 80% là theo hệ phái Sunni, và nhân tiền của Saudi Arabia mà lập nhà thờ theo Hồi Giáo phái Sunni. Bởi vậy ngày đầu tiên Osama bin Laden lên đài TV yêu cầu Hoakỳ trưng bằng cớ là tên trùm râu dài bin Laden là kẻ chủ mưu, thì FBI biết chắc rằng kẻ chủ mưu chính là kẻ theo đạo Sunni, còn Oasamar bin Laden thì không phải hệ phái Sunni này. Hiện nay Bộ Trưởng Tư Pháp John Ascroft lên đài tuyên bố là hiện nay Hoakỳ đang bị thử thách lớn là... có kẻ nội thù sẵn sàng liều chết mà... hại Hoakỳ lần nữa. Một điều hiện nay, vì FBI canh chừng ráo riết ngày đêm những nơi tình nghi có nhóm phá hoại khủng bố, thì tệ nạn xì ke ma túy hay án mạng vì xì ke ma túy đã giảm bớt rất nhiều. Các tay đầu nậu thường mang trong mình nhiều túi bột trắng xì ke ma túy... thì hết dám ra ngoài đường vì gói bột trắng không biết có phải là chất bột cocain hay chất bột chứa vi trùng Antharx. Nên các gói chất bột ma túy hiện nay tại New York bán đắt gấp 200 lần hơn lên ngày xưa. Và Hoakỳ đang lo ngại vì họ đã có chế ra vi trùng đậu mùa chung với lịch trình chế vi trùng Anthrax theo diện... vũ khí vi trùng chống lại kẻ thù mà kẻ thù củng đã chế được những vi trùng y hệt như Hoakỳ đã từng làm vậy. Một điều nên nhớ vi trùng Antharxa không truyền nhiễm người với người. Còn vi trùng bệnh đậu mùa thì truyền nhiễm cấp tốc trong vòng 24 giờ thì có thể nguyên một trường học 2000 học trò sẽ bị hết 100% , và nếu 100 người bệnh thì tử vong hết 30 người, còn Anthrax thì 100 người bệnh chỉ tử vong có 6 người mà thôi. Hiện nay người ta mới thấy rõ ràng là chàng: "Chiến sĩ Bất Khả Bại trong Thế giới Chống Tội Ác là FBI" càng lúc càng thấy... cả đẫn, hình như đi gần đến bệnh Alzheimer như Tổng thống Reagan vậy. Còn cô An Ninh Quốc Gia Hoakỳ thì thấy ít nói gì hết vậy?

Đạt Luận

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002