Đại Chúng số 86 - phát hành ngày 16/11/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


CƠ SỞ VĂN HÓA ĐÔNG PHƯƠNG KỶ NIỆM 1/4 THẾ KỶ HOẠT ĐỘNG, TẠI WASHINGTON & THỦ ĐÔ NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN

HOA KỲ.- Hãng tin VAP tại thủ đô Washington D.C. số buổi sáng ngày 1 tháng 11 năm 2001, đã loan đi khắp thế giới bản tin về Đông Phương Foundation trong mục 2A, nguyên văn sau đây:

Cuối tháng 10 năm 2001, khoảng 700 nhân vật và đồâng hương còn tha thiết với nền văn hóa Việt Nam đã tham dự 2 cuộc họp mặt đánh dấu “1/4 thế kỷ hoạt động của Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương & 14 năm thành lập Giải Quốc Tế Tượng Vàng Việt Nam” tại 2 thành phố Seattle (WA) và Huntington Beach (CA) xa nhau hàng ngàn dặm.

Cả hai buổi này -chỉ cách nhau không đầy 1 tuần lễ-  đều trình chiếu trên màn ảnh lớn một phần bộ video văn nghệ và lịch sử cộng đồng “Quốc Tế Đại Hội Văn Hóa Việt Nam Mừng Thế Kỷ 21” do Đông-Phương Foundation tổ chức tại Tacoma Dome (nhà vòm mái gỗ lớn nhất địa cầu), đã được cử tọa khen ngợi nồng nhiệt cả về nội dung lẫn hình thức. Điểm đáng ghi nhận kế tiếp là 2 tổ chức quan trọng của tập thể người Việt hải ngoại [Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia VN & Hội Ký Giả VN Hải Ngoại”] đã long trọng tuyên dương nhà thơ nhà báo Quốc Nam là “Chiến Sĩ Văn Hóa VN” tại hải ngoại.  

* Vào chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 10, đông đảo người Việt  đã ngồi đầy nhà hàng Moonlight thành phố Seattle, để cùng nhau họp mặt kỷ niệm “Đệ bát chu niên hoạt động của Hệ Thống Truyền Thanh Saigon/SRBS”, đồng thời cũng là dịp đánh dấu “1/4 thế kỷ thành lập Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương”. Hầu hết giới văn nghệ sĩ trong vùng đã hiện diện, cùng với một vị lãnh đạo tôn giáo đến từ thành phố Portland (OR) là Mục Sư Dương Sáu (Tổng Quản Nhiệm Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Miền Tây Bắc Mỹ).

Ba diễn giả đã lên sân khấu nói về sự thành công tốt đẹp của Đài Sài-Gòn SRBS phát thanh 24/24 giờ, cùng sự lớn mạnh tốt đẹp của Đông-Phương Foundation, gồm: thi sĩ Lam Nguyên, nhạc sĩ Trần Trung Ngọc, và họa sĩ Nguyễn Đại Giang (sáng lập trường phái hội họa “Upside Down”, từng được nhiều giải thưởng hội họa quốc tế).  Chương trình Tình Ca Mùa Thu đặc sắc đã được thực hiện, với sự góp mặt của 6 nam nữ ca sĩ hàng đầu của miền Tây Bắc HK gồm: Khánh Vân, Lê Trọng Cảnh, Bích Phượng, Đan Phương, Lâm Thuý Hằng, Hạo Nguyên. Người giới thiệu chương trình thật linh động và duyên dáng là MC Thu Hương.

Trong bài diễn văn khai mạc buổi họp mặt trên Cao Nguyên Tình Xanh Washington, thi sĩ Lam Nguyên (Chủ Tịch Đông-Phương Foundation) đã thay mặt Hội Đồng Quản Trị bàn giao chức vụ “Chủ Tịch” cho nhà thơ nhà báo Quốc Nam kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2001, sau hơn 25 năm ông Nam đã đảm nhận vai trò Tổng Thơ Ký Cơ Sở Văn Hóa này.

* Tối thứ sáu ngày 26 tháng 10, Đại dạ hội “Đêm Ân Tình Việt Nam” đã diễn ra thành công tốt đẹp tại đệ nhất ca vũ trường Majestic 650 ghế ngồi ở Huntington Beach (thuộc Quận Cam, miền Nam California). Quan khách phần lớn là các nhân vật văn hóa, tôn giáo hoặc cộng đồng VN, như mục sư Nguyễn Quang Minh, linh mục Nguyễn Minh Hạnh,  cựu Thiếu Tướng Trần Văn Nhựt (Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn Liên Minh Dân Chủ Việt Nam), ông Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN), ông Đoàn Triệu Hưng (Chủ Tịch Hội Tương Trợ Hậu Sự Nam California), ông Đoàn Trọng Cảo (Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến VNCH), giáo sư Trần Văn Ân (cựu Dân Biểu VNCH), bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch Cộng Đồng VN Pomona), nữ giáo sư Kim Anh (Phó Chủ Tịch Công Đồng VN Los Angeles), ông bà dược sĩ Đỗ Kim Toàn (Hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt-Mỹ), ông Nguyễn Mai (Tổng Thơ Ký Liên Trường Trung Học VN Nam California), bà Huỳnh Kim Yến (đại diện Phòng Thương Mại Việt-Mỹ Orange County) v.v... Hai quan khách Hoa Kỳ hiện diện là Tỷ phú Nick Jesson (Chủ Tịch NDT Electronics, Inc.) và Khoa học gia Jeffrey Miller (Giáo sư Đại Học UCLA). Một số khách đến từ xa, gồm: Nhân sĩ Lê Quyền (Chủ Tịch Cộng Đồng VN Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn & các tiểu bang lân cận), nhà báo Hoài Thanh & nữ sĩ Phong Thu (tuần báo Đại Chúng, Washington D.C.),  ông bà chủ báo Chu Kim Oanh (nguyệt san Rạng Đông, Arizona), giáo sư Nguyễn Thanh Trang (Chủ Tịch Mạng Lưới Nhân Quyền VN toàn cầu), ông bà chủ báo Minh Tâm (tuần báo Nắng Mới, San Diego) v.v... Nhiều văn nghệ sĩ danh tiếng tham dự tiếp tân, gồm: Nguyễn Thạch Kiên, Viên Linh (tạp chí văn học Khởi Hành), Trọng Minh (bộ sách Vẻ Vang Dân Việt), Trần Quan Long, Linh Linh Ngọc (cơ sở xuất bản Gió Đông), Tô Kiều Phương (tuần báo Đông Phương Thời Báo), Du Miên (tuần san Thời Báo), Nguyễn Ngọc Chấn (CNN), Đặng Trần Vũ (Đài VOV)õ, Duy Linh (tuần báo Công Luận), Kiều Mỹ Duyên, Hoàng Duy (Thi đàn Hương Việt), Bích Ty, Phạm Nguyên Lương, Văn Phan, Anh Lê, Vũ Trung Hiền, Hồ Văn Xuân Nhi, Tịnh Như, Nhật Ngân, Lương Văn Tỷ (Đài Truyền Hình Văn Nghệ VN), Hoàng Thi Thao, Quỳnh Như, Mai Ngọc Khánh (Trung Tâm Băng Nhạc MNK), Kim Vui (nữ tài tử), Trần Quốc Bảo (Tạp chí Thế Giới Nghệ Sĩ), Hoài Phong, Hà Phương, Chúc Anh, Crystalle Nguyễn (Goodday Saigon Radio 106.3FM) v.v... Một số MC tên tuổi cũng có mặt, như Hồng Vân, Nhất Phương, Anh Đào, Phạm Ngọc Đăng, Khánh Vân; và 2 MC chính của Đêm Ân Tình VN là Như Hảo (chủ trương Bán nguyệt san & Đài Mẹ VN Radio) cùng Trần Nhật Phong (VCN News). Hai tổ chức truyền thông đều hiện diện là Hiệp Hội Báo Chí Truyền Thông Việt Ngữ tại Hoa Kỳ và Hội Ký Giả Việt Nam Hải Ngoại. Tổ Chức tham dự đông nhất là các cựu Sĩ Quan Đà-Lạt thuộc Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

Trong phần diễn văn khai mạc, nhà thơ nhà báo Quốc Nam (tân Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương) cho biết: “Đêm Ân Tình Việt Nam” tổ chức tại thủ đô tị nạn Little Saigon hôm nay như tên đặt của nó, chỉ có mục đích gởi lời tri ân đến toàn thể quý ân nhân, đồng nghiệp và đồâng hương khắp nơi đã hỗ trợ Cơ Sở này hoạt động tốt đẹp trong hơn 1/4 thế kỷ qua.    

Kế tiếp, những nhân vật được mời lên sân khấu phát biểu cảm tưởng, gồm: Nhà báo Duy Sinh (Chủ Tịch Hiệp Hội Báo Chí Truyền Thông Việt Ngữ tại Hoa Kỳ), Tiến Sĩ/Bình Luận Gia Phạm Lễ, Ông Võ Văn Anh (Tổng Hội Phó Ngoại Vụ Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN), nhạc sĩ Anh Việt tức cựu Đại Tá Trần Văn Trọng (Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội VNCH), nhà báo Đỗ Sơn (Chủ Tịch Hội Ký Giả Việt Nam Hải Ngoại), và nhạc sĩ Nguyễn Hiền (Ủy Viên Hội Đồng Văn Hóa của Westminster City). Diễn giả thứ bảy là Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch tức thi sĩ Trần Hồng Châu (Viện Trưởng Viện Việt Học) vào giờ chót bị đau cổ họng nên không thể phát biểu được.

Mở đầu phần phát biểu cảm tưởng, nhà báo Duy Sinh ngợi khen những thành quả mà Đông-Phương Foundation đã đạt được trong 25 năm qua. Theo ông, thi sĩ Quốc Nam là một con ngươiø đa dạng. Ngoài việc làm phát thanh 24/24 giờ hàng ngày, anh còn là 1 chủ báo, 1 nhà thơ và 1 ngườ sáng lập Giải Tượng Vàng. Đó là sự đóng góp lớn lao vào ngành báo chí truyền thông và văn nghệ hải ngoại.

Đặc biệt, 4 vị trong Ban Chấp Hành Hội Ký Giả Việt Nam Hải Ngoại đã cùng lên sân khấu trao tặng nhà thơ nhà báo Quốc Nam một bảng đồng lớn, với nội dung nguyên văn như sau: “Hội Ký Giả VN/HN ghi nhận sựï hoạt động tích cực cho nền Văn Hóa Việt Nam suốt 25 năm qua của Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương. Người điều hành Cơ Sở này là nhà báo Quốc Nam xứng đáng là một Chiến Sĩ Văn Hóa Việt Nam tại hải ngoại”. 

Trong khi đó, Ông Võ Văn Anh đã đại diện Ban Chấp Hành Tổng Hội Võ Bị, nói rằng: “Tập thể cựu SVSQ Võ Bị chúng tôi hãnh diện có một đồng môn hoạt động tích cực cho nền Văn Hóa Việt Nam như Quốc Nam... Anh xứng đáng với tên gọi Chiến Sĩ Văn Hóa VN mà chúng ta đã dành cho anh”.

Phần giữa “Đêm Ân Tình VN”, 5 vị Giám Khảo của Giải Quốc Tế Tượng Vàng VN [quý nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Anh Việt, Phạm Mạnh Đạt, Nhật Ngân, nữ ca sĩ Mai Ngọc Khánh] đã lên sân khấu, cùng với 2 Ca Sĩ Tượng Vàng kỳ đầu tiên (cách đây 14 năm) và kỳ mới nhất (năm thứ 13). Nữ ca sĩ Kim Dzung (1987) ôm chiếc đàn tranh bằng vàng 24K, và nam ca sĩ Đan Phương (2000) giơ cao chiếc Tượng Vàng kiểu Oscar. Tất cả 7 ca nhạc sĩ nêu trên và người sáng lập Giải Tượïng Vàng (thi sĩ Quốc Nam) đã được cử tọa tặng một tràng pháo tay tán thưởng như không muốn dứt. Ngoài ra, điểm đáng ghi nhận nữa là 2 vị Mạnh Thường Quân trao tặng phần thưởng hạng nhất cho Giải Ca Sĩ Tượng Vàng trong thời gian qua cũng hiện diện, là nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt (1987) và doanh gia/tác giả Trần Dũ (năm 1991).

Theo Ban Tổ Chức, Đêm sinh hoạt văn hóa nêu trên đã được sự bảo trợ của một số công ty ghi sau: Lee’s Sandwiches; Western Union; LDT Electronics, Inc.; Thanh Hằng Wedding Center; Le’s Gởi Tiền Lẹ; và Hệ Thống Siêu Thị VANCO.

Được biết Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương (Anh ngữ là Đông-Phương Foundation) thành lập vào øtháng 8 năm 1976 từ tiểu bang Missouri (HK), bơiû thi sĩ Quốc Nam và hoạ sĩ Phạm Thông. Năm 1978, khi văn phòng chính của Cơ Sở chuyển qua đô thị Seattle, thì thêm sự hợp tác của thi sĩ Lam Nguyên trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Trong hơn 25 năm qua, Đông-Phương Foundation đã hoạt động liên tục trong nhiều lãnh vực, như xuất bản sách báo, trình diễn văn nghệ, hoạt động xã hội, cộng đồng v.v... Trong số những thành tích của Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương đã gặt hái được, dư luận ghi nhận một vài điểm nổi bật là:

- Ấn hành nhiều tác phẩm giá trị của hàng chục Tác Giả mới (trong số này có 2 nhà văn nổi tiếng mau chóng là Trường Sơn Lê Xuân Nhị và Nguyễn Ngọc Ngạn).

- Thành lập một giải thưởng cao quý là “VN’s International Golden Awards” tới nay đã được 14 năm.

- Dựng một khu vườn văn hóa VN đầu tiên ở hải ngại là Công Viên Tượng Vàng VN với tượng đài cao 12 feet trên khu đất rộng 10 ngàn 500 square feet tại đô thị Seattle, và đã hoàn tất ngày 21 tháng 8/99.

- Thực hiện “Quốc Tế Đại Hội Văn Hóa VN Mừng Thế Kỷ 21” rất thành công, tại một nhà vòm mái gỗ lớn nhất hành tinh (Tacoma Dome) ngày 27 tháng 5/2000. (TMN News)

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002