Đại Chúng số 84 - phát hành ngày 15/10/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia cát Tường biên soạn

1.- USA. Toàn thể quân lực Hoakỳ đang trong tình trạng ứng chiến. Pháo đài bay B-52, B-1 đang bay ngày đêm trên vùng Trung Á và Trung Đông. Hoa Kỳ đang gọi thêm lính trừ bị. Các Hạm đội đang lên đường vào vùng biển Trung Đông, Ấn độ Dương v.v...

Ngoài đường thì cảnh sát, các cơ quan an ninh đang tuần lưu khắp hang cùng ngỏ hẽm. Họ kiểm soát thư từ, Internet, Bưu kiện... Trong khi đó nên kỹ nghệ du lịch hàng năm đem về cho Hoakỳ trên $ 500 tỉ USD, liên quan đến hàng trăm ngàn người về dịch vụ du lịch này cùng hãng Boeing đóng phi cơ... đang trên đà nguy hiểm. Quốc Hội đang tính toàn về tình trạng mà họ chưa lường được hậu quả kinh tế tương lai. Toàn cầu chắc chắn sẽ đi vào con đường khủng hoảng kinh tế như năm 1929 từ New York phát ra. Và vài năm sau Việtnam vào trận đói kinh khủng...

2.- Swiss.Thủ đô là Bern. Lần đầu tiên trong hàng chục thập kỷ. Xứ Thụy Sĩ từng nổi tiếng đứng trung lập trên mọi quốc gia toàn cầu. Lá cờ Hồng thập Tự là từ cờ Thụy sĩ đổi ngược màu mà ra. Quốc Hội Thụy Sĩ bỏ phiếu ủng hộ ý kiến là sẽ gia nhập vào tổ chức Liên hiệp Quốc. Sự kiện này làm kinh ngạc Tổng thư ký Liên hiệp Quốc là Kofi Annan. Dân số 7 triệu. Nói tiếnh Pháp, Anh, Đức,Ý và Romansch. Lợi tức trung bình mỗi người là khoảng $40 ngàn USD. Thức ăn rất rẻ hơn Hoa kỳ 3 lần hơn.

3.- Ấn Độ. Punjab. Chi nhánh Microsoft tại Ấn là Microsoft India từ lâu khổ sở về chữ Ấn ngoằn ngoèo khi viết program. Nay họ dùng chữ viết cũa Punjab trước. Vì Punjab là tiểu bang thuộc Ấn giàu nhất, dân có trình độ nhất.

4.- Vietnam. HaNội. Chánh phủ HàNội khám phá hiệu trường Đại Học Quốc tế Châu Á của Vương an Dương, Đài Loan dùng con dấu giả. Nghĩa là trường này không có tại Đài Loan mà chỉ có trên giấy tờ mà thôi. Tên này bỏ trốn mất cùng nhiều tiền đóng học phí của học viên muốn có bằng Thạc sĩ hay Cử nhân Đại học Quốc tế Châu Á.

5.- ViệtNam Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Vụ Quan hệ Quốc tế) loan báo sẽ tăng lệ phí thi chứng chỉ TOEFL đến 30 ngàn đồng VN. Thi cuối tháng 11. Vì Hoakỳ đòi tất cả du học sinh phải thi TOEFL đạt điểm tiêu chuẩn thì mới được sang Hoa kỳ du học...

6. Vietnam. Bình Định. Chợ Phù Cát bị cháy. Ngày xưa Phù cát là nơi phi trường rất lớn của VNCH. Đa số là phi cơ trực thăng...

7.- USA.WashingtonDC. Tổng thống Bush II đọc diễn văn rất xúc động trước Lưỡng Viện Quốc Hội Hoakỳ. Đặc biệt có sự hiện diện của Thủ Tướng Anh Tony Blair. Quốc Hội vỗ tay rất nhiều lần về bài diễn văn này. Bush II tuyên bố vẫn xem trọng dân Afghanistan nhưng bắt buộc nhóm Taleban phải trao nộp Osama Bin Laden cho Hoakỳ. Quân lực Hoakỳ đang chuẩn bị tấn công nhưng có lẽ bằng Không lực nhiều hơn bằng bộ binh.

8.- Pháp. Toulouse. Ngoại ô 3 km, hãng chế biến phân bón lớn nhất nhì nước Pháp bị nổ. Công ty AZF. 650 người bị thương, 18 người chết. Tổng thống Jacques Chirac và Thủ Tướng Lionel Jospin đến hiện trường xem. Sức nổ lớn làm rung đất tương đương động đất 3.5 Richter scale. Hiện nay tại Pháp, nhóm người ngoại quốc mà Việt Kiều gọi là Rệp (đọc trại Ảrập) rất đông, từ Phi Châu,từ Algeria thuộc địa xưa... nhiều nhóm khủng bố Rệp lúc xưa (khoãng 20 năm trở lại) gây bom nổ làm kinh hoàng dân Paris rất nhiều. Không cách chi trừ hết được. Vừa rồi Tổng thống Pháp tuyên bố đứng sau lưng Hoa kỳ... Và Tổng thống Jacques Chirac cũng biết nước Pháp sẽ bị bom phá hoại không biết lúc nào ngưng.

9.- USA. Washington DC. Quốc Hội chấp thuận cứu kỹ nghệ hàng không (gồm du lịch, đóng phi cơ...) với số tiền $15 tỉ USD. Trước đó họ cho Bush II số tiền $40 tỉ USD về vụ chống khủng bố này. Tổng kết tuần lể từ khi Wall Street mở cửa đến nay, Hoakỳ mất tổng cộng là $ 180 tỉ USD tương đương số tiền giúp MiềnNam VNCH gồm 25 triệu dân, binh sĩ, công chức, bán công chức và lính Mỹ GI tại VN trong vòng 20 năm (1954 đến 1974) kể luôn tiền tham nhũng cũa đồng bọn Thiệu Kỳ Khiêm...

10.- ĐaiLoan. Cưu Tổng thống Lý đằng Huy (Lee Teng-hui) bị Quốc dân Đảng khai trừ khỏi Đảng. Họ cho rằng khi ông nắm quyền thì có ý thân cộng China. Đem ĐàiLoan dâng ngon cho China. Đây là hành động của Quốc dân Đãng đối với cựu Tổng thống. Đảng này nổi tiếng klhông thua gì Hội Tam Hoàng... Mafia Ý còn thua Hội này, vì Mafia ý chưa có người thao túng quyền lực nước, còn Quốc dân Đảng (Koumitang Party) ĐàiLoan thì nắm trọn quyền từ A- đến Z. Ngày kia không lấy gì làm lạ khi báo Đài Loan nói rằng cựu Tổng thống Lý bị bệnh đứt gân máu khi đang bơi lội tại nhà riêng.

11.- Vietnam. Sách giáo khoa chuyên về tin học rất đắt, bằng gần nửa tháng lương một công chức hạng trung. Sách in từ HàNội thường chuyên vế sâu khó hiểu, còn sách in từ Nam đem lên thì phổ cập. Sách tin học đem từ nước ngoài vế giá khoảng $ 50- 60 USD, không ai mua nổi. Thành thử sinh viên thường chung tiến nhau mua mà học hỏi. Sách in photocopy lại tuy rẻ nhưng rất khó xem vì chữ đậm chữ lạt chữ mất chữ còn... Cô sinh viên tâm sự họ ngành tin học rất cần nhiều sách mới, có khi ngốn mất tiền tụi em mỗi tháng đến cả triệu đồng. CoØn thư viện thì có nhiều loại sách tin học nói về từ nửa thế kỷ trước.

12.- USA. Hầu hết những siêu sao, ca sỉ Hoakỳ đồng ý hát lạc quyên cho nạn nhân tại New York. Tất cả đài TV và truyền thanh Hoakỳ (trên cả ngàn) đồng loạt chiếu trên đài cho khán giả xem. Như: Tom Cruise, Tom Hanks, Brad Pitt, Jack Nicholson, De Niro, Celine Dion., nhiều siêu sao họ khóc đang khi hát... trong dêm họ thu được đến $600 triệu USD.

13.- Vatican. Đức Giáo Hoàng Paul II đang thăm viếng Trung Á (Central Asia). Kazankhstan gần Agfhanistan. Ngài hy vọng mọi người nên nghĩ đến nhiều sinh mạng vô tội trong chuyện này. Ngài nói tại phi trường Astana: "Sự hận thù không thễ giải quyết bằng bạo lực mà phải bằng tình thương." Hiện nay tại Trung Á hận thù cũa Muslim dâng ngùn ngụt và Hoakỳ cũng vậy. Năm nay ngài 81 tuổi. Hoakỳ là nước có nhiều nhân đạo nhất, như luôn luôn cứu trợ thiên tai các nước trên thế giới, nhưng khi Hoakỳ bi thiên tai thì các nước trên thế giới lại làm ngơ. Và Hoakỳ cũng là nước thả bom giết người nhiều nhất thế giới kể luôn 2 trái bom nguyên tử và hàng vạn tấn bom khắp nơi trên thế giới ngoài Hoakỳ.

14.- Vietnam. ĐaLạt. Nhiều người khi lên Đàlạt thăm viếng đều cảm nhận thấy đalạt ngày nay mất bản sắc hài hòa như ngay xưa. Mạnh ai nấy xây cất, cái cao cái thấp màu sắc dị hợm.Như nhà thờ Con Gà hình ảnh dễ nhận từ xa, nay bị một đám nhà lô nhô che lấp hết. Ngày xưa muốn xây cất một biệt thự tại ĐàøLạt phải xin phép rất lâu có khi bị bác.

15.- VietNam. Tp HCM, Quận Tư. Vỉnh Hội. Nhà máy làm thuốc lá Vỉnh Hội gây rất nhiều ô nhiểm sức khỏe cho dân quanh vùng. Khói thuốc lá ung nóng trong nhà máy hàng ngày thả khói thuốc vào nhà dân và trường học, làm nhiều người phải hút thuốc lá thụ động (mà Hoakỳ gọi là SecondHand Smoking) gây hại sức khỏe cho học trò và dân chúng ...

16.- USA.Washington DC. Thủ tướng Anh, Tony Blair lên tiếng trước Tổng thống Hoakỳ Bush II tại vườn hồng là Anh quốc sẵn sàng tác chiến giúp Hoakỳ đánh tan nhóm khủng bố và Taleban nếu Taleban không chịu giao Osama Bin Laden cho Hoakỳ. Sau đó Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi đến gặp Bush II ủng hộ Hoakỳ hoàn toàn. Nên nhớ khi Anh quốc hứa giúp thì Afghanistan sẽ rúng động vì ngày xưa Anh quốc từng làm chủ các nước Trung Á (Central Asia) kể cả Tây Tạng... Anh quốc rất rành hơn Hoakỳ, cũng giống như Pháp rành chuyện Đông Dương hơn Hoakỳ.Thêm một đòn chí tử cho Taleban là Nga sô sẽ giúp nhóm kháng chiến Afghanistan chống lại nhóm Taleban, súng ống Taleban hiện nay dang xài là của Nga hay Trung Cộng cung cấp cho. Họ đang nói đến quốc vương Afghanistan bị truất phế năm 1973, hy vọng vua này về rồi lên ngôi và tiếp tục ăn chơi như xưa nữa rồi kháng chiến nổi lên rồi lưu vong nữa Hiện nay cựu quốc vương Mohammad Zahir Shah sống lưu vong tại Rome (ông có đủ nhóm chầu rìa quân thần tướng tá vây quanh) Những nơi quan trọng tại Afghanistan là: Kabul (Thủ dô), Logar (thành phố), Paktia (thành phố), Konar (thành phố)...

17.- Indonesia. Jakarta. Mặc dù Bà Tổng thống Magawati vừa đến Washington tuyên bố chánh phu ûIndonesia ủng hộ Hoakỳ, thì tại nước các chức sắc cao cấp Muslim (The Council of Ulemas) tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Hồi Giáo, họ kêu gọi thánh chiếân (Jihad) nếu Hoakỳ đánh Afghanistan. Như vậy chiếc ghế của bà Magawati sẽ không vững rồi, họ kết án bà là cõng rắn cắn gà nhà.

18.- Pháp. Học trò tiểu học sẽ bắt đầu học thêm chương trình sinh ngữ Anh. Bộ trưởng Giáo Dục Jack Lang đồng ý cho chiếu chương trình vui học của đài BBC cho các lớp tiểu học vào giờ ngoại ngữ. Chẵng lẽ nói hoài: "Je suis parlais Francais "

19.- Brunei. Chương trình Tàu Thanh Niên Đông Nam Á học hỏi đang viếng Brunei thì chiếc xe bị xe vận tải dụng phải, chết 5 người, bị thương hàng chục người trong đó có Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn Vietnam trong chương trình này.

20.-.- Vietnam, Tp HCM. Công viên Đầm Sen thoát nước làm ngập nhà dân chúng. Ông Văn tài Ba, Phó Giám đốc Công viên Dầm Sen cho biết cứ đến mùa mưa là công viên phải bơm nước thoát ra ngoài, vì cống thường bị ngẹt nên nhà dân phãi lãnh đủ. Các khu phố 2, phường 3, quận 11 hàng năm mưa vềø là... nhà ngập vì Đầm Sen nước thoát ra.

21.- USA. California. Little Saigon. Nhạc sĩ tài hoa Hoàng thi Thơ vừa qua đời hôm chúa nhật, Sept.23.2001. Thọ 74 tuổi. Nhạc sĩ sanh tại Bích Khê, Quãng Trị.Ông bị bệnh tim từ lâu. Nhạc sĩ Hoàng thi Thơ ngày xưa tại Saigon nổi danh với phòng trà Maxim. Nơi tụ tập nhiều vũ nữ, ca sĩ tài sắc ... Ông viết nhiều bài nhạc nhưng nổi tiếng về cảnh đồng quê vui tươi, nhiều ca vũ nhạc kịch rất nổi tiếng như Ả Đào Say... Ông là Nhạc sĩ mà chúng tôi gọi là flamboyant, ăn mặc rất đỏm dáng quanh là gái đẹp sexy... Chúng tôi nơi rừng rú khi về phép Thành đô, đi ngang qua phòng trà dạ vũ Maxim của Nhạc sĩ , chúng tôi thấy... sao mà họ ở một thế giới thần tiên quá, áo quần bãnh bao ca sỉ đẹp vây quanh, giàu sang thịnh vượng. Một ly rượu tại đó là bằng một tháng lương của người rừng rú chúng tôi. Sở dĩ Đoàn ca vũ nhạc kịch của Ông được Bộ Văn Hóa Giáo Dục mến vì nơi này dành đãi tiệc các người ngoại kiều có máu mặt như đoàn đại sứ, đoàn quốc tế đến VN điều tra vv..vv..thì được dẫn đến đây nghe nhạc... cho quên sầu... xa xứ... Nhạc sĩ Hoàng thi Thơ có lá số rất tốt, ông xuất ngoại cùng các tiên nữ Thúy Vân Thúy Kiều nhiều nhất của VNCH . Khi đoàn ca vũ nhạc kịch của ông tại Tokyo thì Saigon mất, ông kẹt tại NhậtBản. Ông có 2 trai, 2 gái và dưỡng tử, con cháu đầy đủ, vợ là ca sĩ Thúy Nga nổi danh một thời. Ông mất tại Glendale (gần Los Angeles), California, tang lễ cử hành tại Hungtington Beach.

22.- Vietnam. San Jose. Bác sĩ chính trị gia Nguyễn tôn Hoàn vừa mất tại bệnh viện Stanford. Nguyễn tôn Hoàn là chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, nguyên Bộ trưởng Thanh Niên, nguyên Phó Thủ tướng VNCH thời Nguyễn Khánh (1964). Ông sanh tại An Hòa, Tây Ninh.Ông thọ 83 tuổi.Đời chánh trị của ông tầm thường không xuất sắc để sử sách ghi danh.

23.- Belgium. Brussel. Cộng Đồng Âu Châu họp khẩn về vụ tài trợ cứu vãn nền kỷ nghệ hàng không Âu Châu bị xụm vì mấy tay... xà rông khủng bố ảnh hưởng đến. Dân có tiền du lịch đi bằng phi cơ hết 85% là dân Mỹ, nay nềân hàng không Mỹ xin chánh phũ giúp đến 15 tỉ USD. Uõy viên giao thông vận tải, Bà Loyola de Pallacio nói rằng ngân sách Liên hiệp Cộng Đồng Âu Châu chưa có... môt xu nào hết. Hãng hàng không Anh quốc British Airway lớn nhất ÂuChâu sẽ cho nghỉ 5200 nhân viên, trước đó đã cho nghỉ 1800 nhân viên rồi, họ sẽ giảm 20 phi cơ. Các nước trên thế giới như Air Canada sẽ cắt 6000 jobs.

24.- USA. California. Sacramento. Sau vụ New York, thì tất cả các Thống Đốc các Tiểu bang Hoakỳ lo bảo vệ mạng sống mình trước đã. Thống đốc California, Gray Davis, được Quốc Hội Cali chuẩn cấp cho thuê dài hạn phản lực cơ loại 30 người ngồi. Mỗi tháng tiền thuê phi cơ này giá trên $ 80,000 USD, được thuê 1 năm. Trước vụ New York thì mỗi khi Thống đốc Cali đi xa thì nhân viên mua vé phi cơ round trip (khứ hồi) tại phi trường. Nay không cần mua vé nữa, vì ông đã có chiếc phi cơ riêng chờ sẵn tại phi đạo. Hiện nay khoảng 41 Thống Đốc đã vội mướn dài hạn phi cơ riêng cho mình đi công tác.

25.- USA. New York. Chánh phủ Hoakỳ lập ra một ban lo Hồ sơ Tử Tuất tại nơi gọi là "Ground Zero" (Chồ 2 Tòa Building bị không tặc đâm vào làm sập). Hiện nay có trên khoảng 6 ngàn 500 người đươc ghi là chết, nhưng không biết ai là ai. Hồ sơ Tử Tuất được lập để thân nhân các nạn nhân có thể lo chuyện bảo hiểm sinh mạng hay tiền bạc nhà cửa gì đó.

26.- China. Bắc Trung quốc. Khảo cổ. Các nhà khảo cổ Hoakỳ vừa tìm những đồ nghề bằng búa đẻo hay rìu đá của nhóm người Tiền Sử gọi là “Homo Sapiens” tại Xiaochangliang thuộc thung lũng Niheman, cực Bắc China. Đồ ngh? này cách nay đến trên 1.5 triệu năm rồi. Lúc đó thời tiết vùng này vô cùng khắc nghiệt không tưởng tượng được. Càng lúc khoa học về khảo cổ càng ... sáng mắt ra hơn trước.

27.- Indonesia. Ba thành phố lớn tại Indonesia biểu tình xô xát dữ dội với cảnh sát tại Jakarta, Bangdung, Yogyakarta. Họ đốt cờ Hoakỳ và DoThái. Mặc dầu Bà Tổng thống Megawati Sukarnoputri tuyên bố Indonesia sẵn sang ủng hộ Hoakỳ vụ chống khủng bố cực đoan của nhóm Muslim thân Osama Bin Laden, nhưng dư luận của Muslim tại Indonesia bắt đầu xem bà là kẻ thân Mỹ vì tiền hơn vì đạo Muslim.

28.- Vietnam. Đài Bá Âm BBC nghe được tại Los Angeles cho biết lũ lụt năm nay đã làm thiệt mạng đến 150 người, đa số là con nít. Năm ngoái lũ lên cao nhất trong vòng 40 năm, làm chết đến 380 người. Năm nay lũ lụt nữa nhưng con số người chết sẽ tăng lên nhiều, vì mùa mưa đã về tại xứ Tháilan, AiLao và Cambodge làm ảnh hưởng vô cùng nặng nề cho dân Hậu và Tiền Giang. Hiện nay tại HàNội người ta có nhiều dự án làm nhà sàn nổi cho các nhà trong vùng bị lũ lụt, như nhà sẽ tự động nổi lên cao khi mực nước từ từ dâng lên. Nhưng đó chỉ là lý thuyết hay sơ đồ trong phòng thí nghiệm mà thôi.

29.- Brazil. Hơn 29 người ViệtNam được đưa từ ViệtNam sang Brazil đi làm thuê, nay hợp đồng đã mãn hạn nhưng chủ bỏ trốn mất, làm 29 người này phải ra ngoài đường xin ăn. Tại Victoria Castro Casavel thuộc tỉnh nhỏ Paranabrazil các người Việt bị bỏ rơi sống hết sức cơ cực. Tòa đạiSứ ViệtNam ở Brazil thì quá xa tỉnh nhỏ này.

30.- Vietnam. Bộ Giáo dục và Đào Tạo vừa xét lại hơn 550 ngàn văn bằng thiệt giả, nay khám phá có hơn 4400 văn bằng hay chứng chỉ ma, trong đó có rất nhiều công chức dính vào vụ này. HàNội muốn công chức của mình có "trình độ", nhưng lại chọn những cán bộ gốc... cán cuốc ít học làm việc, nên họ đành xài bằng giả thế thôi. Xét mãi sẽ đến Thủ tướng và Chủ tịch nước không chừng cũng xài bằng cấp đóng bằng... con dấu làm bằng củ khoai tây thì có thể lắm đấy.

31.- Vietnam. TpHcm. Sở GTCC và Côngty Cung Cấp Nước được phép thu thêm lệ phí từng nhà được cấp nước là $ 264 đồng / m3. Tiền này gọi là Tiền "Thoát Nước ". Nghĩa là nhận nước vào nhà thì phải đóng thêm tiền nước thoát từ nhà ra.Ngày kia dân Saigon sẽ có thêm tiền cho những ai mà thoát nước nhiều nhất trong nhà. Ai biểu người này thích uống loại Trà "Thái Đức" làm chi vậy. Tại sao HàNội lại khoái ... chơi chữ như vậy, sao không nói lệ phí cống rãnh nghe vui hơn... lệ phí thoát nước? Nghĩa là nhà nào nhận nước... vào nhiều... thì phải trả tiền... thoát nước nhiều. Như vậy các hàng quán ăn nhậu sẽ có màn ghi là... "Xin lỗi cầu tiêu hư chưa sửa xong... yêu cầu quý khách... xài tạm gốc cây me ngoài lộ dùm, đa tạ."

32.- Vietnam. HàNội. Phó chủ tịch Uûy ban Tổ chức Cán Bộ Chính Phủ, Nguyễn trọng Điều loan báo kể từ tháng 1 năm 2002 mức lương tối thiểu nhất cho công nhân lao động là $ 240 ngàn đồng tháng. Trong khi đó $1 USD bằng 16 ngàn đồng Bác Hồ ngó thẳng.

33.- Vietnam. Tp HCM. Sẽ làm thêm đường hầm “chui” thứ ba tại đường Lê thánh Tôn nối dài. Hầm chui thứ nhất tại gần cầu Thị Nghè, dài 45 mét. Hầm chui thứ hai nằm gấn cầu Văn Thánh 2. Nay hầm chui thứ ba sẽ thi công. CSVN rất giỏi về làm hầm hố "Chui" nên vào đây không sợ nữa rồi . HàNội họ thích xài chữ: "Chui" này lắm, như: "Đi Chui ", "Ở Chui ", "Uống Càphê Chui ", "Đi Xe Đò Chui ", "Mua vé hát Chui" ... nay đi đường Hầm Chui”

34.- Thụy Sĩ. Tại Trung ương Thụy Sĩ, thành phố nhỏ, Zug. Một tay súng nổi điên xông vào tòa thị sảnh Zug. Bắn xối xả, liệng lựu đạn vào cac nghị viên đang họp. Chết 14 người, bị thương 14 người. Tên này sau đó tự vận tại chỗ luôn, Friedrich Leibacher, 57 tuổi. Trước đó 2 năm, hắn khiếu nại tò thị sảnh về vấn đề xe buýt phục vụ hành khách thường chậm trễ. Tòa thị sảnh sau đó bác đơn của hắn. Hắn nổi điên xông vào lúc các nghị viên đang họp rồi tàn sát. Tổng thống Thụy Sĩ, Moritz Leuenberger, đang họp với quốc trưởng Phi châu, nghe tin này vội vàng bỏ buổi họp mà đến nơi xảy ra án mạng. Tại Thụy Sĩ hiện có gần 400 ngàn dân trừ bị cất súng trong nhà, đủ loại súng ống để sẵn sàng lâm trận khi tổ quốc lâm nguy (đây là tập tục của dân Thụy Sĩ từ lâu). Tổng thống Thụy Sĩ nói hành động này chính là sự chà đạp đến nềân Tự Do của Thụy Sĩ mà các quốc gia trên thế giới rất ngưỡng mộ mong noi theo.

35.- Italy. Rome.Thủ tướng YùdạiLợi, Silvio Berlusconi nói một câu kém suy nghĩ làm phật lòng hết khối ẢRập. Thủ tướng Ýù nói rằng: "nền văn minh Ảrập còn thua kém xa nền văn minh Tây Phương..”, ngụ ý sau khi Thủ tướng Ý đến Đức họp Cộng Đồng AuÙChâu thấy vụ New York, nên ông ta thóa mạ khối ÁRập. Cộng Đồng ÁRập lên tiếng yêu cầu ông phải xin lỗi hay rút lại lời nói này. Lần trước Tổng thống Bush II kém bình tĩnh, sau khi thấy cảnh điêu tàn tại New York biết bao nhiêu người chết, nên Bush Con mất bình tĩnh, hô to khẩu hiệu: "sẽ có Crusade" (Crusade là danh từ Thập Tự Giá đánh quân Muslim). Sau đó Bush Con v?i xin lỗi lời nói kém bình tĩnh này. Đồng thời chiến dịch chống khủng bố trước đó mang tên là "Infinite Justice" (Công Lý Vô Tận... ngụ ý cao hơn là Sức Mạnh Vô Biên) phải đổi lại danh từ mới sau đây: “Enduring Freedom “.

Nước Ý phải suy nghĩ nhiều lần trước khi nói đến nền văn minh ẢRập. Nền văn minh ẢRập trong thời kỳ rực rỡ cao độ thì lúc đó nền văn minh Rome chưa có nhiều, chỉ là sự bắt chước của nhiều nên văn minh khác . Nềân văn minh ẢRập có thể kể đến trên 1000 trang, còn nền văn minh Yùdại Lợi chỉ kể đến 35 trang là hết. Danh từ Alchemic (Luyên Kim là từ ẢRập mà ra), còn danh từ Gigolo (dân ăn chơi đàng điếm là từ danh từ Ý mà ra) cái nào hay hơn.?

36.- USA. Washington DC. Bộ Quốc Phòng Hoakỳ vừa loan báo họ đã hoàn tất đổ những toán quân biệt kích (special forces). Nhóm này với những vũ khí tối tân như: máy nhìn xuyên đêm, máy nghe địch quân đi từ xa, máy truyền tin nói thật nhõ nhưng nơi rất xa bắt được, máy định vị satellites, những mìn nhỏ bằng bàn tay thả từ phi cơ thì cắm sâu xuống mặt đất, chỉ chừa năm cái râu xanh như cọng cỏ... khi địch quân đi gần đến thì phát nổ cực mạnh, vệ tinh thấy địch quân từ nơi cao nhất trên vũ trụ gần 23 ngàn cây số ... với mắt thần này họ biết cả tên họ cấp bậc địch quân gắn trên ngực áo... vv... vv... ngày nay lại thêm phi cơ tàng hình và cruise missles ... nhưng kỹ thuật này vẫn chưa trị được đoàn quân chính qui của CSVN đi ngày đêm trên đường mòn Hồ chí Minh. Cộng sản VN chỉ sợ quân đội VNCH mà thôi , họ không sợ Hoakỳ.Nhóm Special Forces gồm: Delta Forces, Rangers, Navy Seals và nhóm của Anh quốc là SAS (British Special Air Services).

37.- Russia. Moscow. Phi trường Vnukovo bị báo động bởi cú phone gọi là có bom. Hàng ngàn người phải di tản gấp khỏi phi trường. Đồng thời tại phi trường Domodedovo gần Moscow cảnh sát phát hiện một kiện hàng ghi địa chỉ không đúng, thấy có đến 8 tấn chất nổ. Đây là hành động dằn mặt của nhóm khủng bố sau khi nghe Nga sô tuyên bố giúp Hoakỳ trong vụ Afghanistan.

38.- Vietnam. Sáu tỉnh miền Nam Vietnam gồm: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, và Cần Thơ bị ngập lụt. Hơn 1300 trường học phải đóng cửa, trên 270 ngàn học sinh phải bỏ học. Nếu thượng nguồn bị mưa nữa thì dưới này sẽ bị ngập hơn năm vừa rồi.

39.- Vietnam. HaNội. Tổng thống Phi Châu, xứ Zimbawe, Robert Mugabe sẽ viếng thăm Vietnam trong vòng 3 ngày. Thấy Vietnam dư gạo nên Zimbawe hy vọng được giúp.

40.- Vietnam. Daclac. Tòa án tỉnh ĐắcLắc, Cao nguyên trung Phần kết án 7 người Thượng, mà họ cho cầm đầu sự nổi loạn đốt phá trụ sở hành chánh tỉnh Đắc Lắc.Kết án tù từ 6 năm đến 11 năm. CSVN tại HàNội lên án nhóm "Montagnard Foundation Inc ", trụ sở tại South Carolina, do Chủ tịch Kok Ksor. Kok Ksor từng đi lính thám báo cho Hoakỳ ngày xưa. Đây là tổ chức mà người ta gọi là Thượng Fulro đòi quyền tự trị tại Cao Nguyên.

41.- USA. Army và Air Force. Không quân Hoakỳ được lịnh triệt hạ tất cả phi cơ chở hành khách dân sự bay trong lãønh thổ Hoakỳ, nếu phi cơ đi không đúng lộ trình bay bất chấp bao nhiêu hành khách trong đó. Như vậy những khách du lịch xử dụng Air Lines sẽ bớt đi... chơi như ngày xưa. Hiện nay sòng bạc nổi danh trên thế giới là Las Vegas vắng hơn chùa Bà Đanh..họ loan báo sẽ sa thải mấy người... chia bài đến mức 50 %. Còn khách sạn Casino tại đây như: Hotel Casino Sahara và Morocco, nghe tên rất Trung Đông thì không ai dám vào ngó..chớ đừng nói đến ăn ở và cúng tiền. Mỗi ngày tiền điện trung bình cho Casino Hotel là trên $ 200 ngàn là ... chuyện nhỏ.

42.- USA. Vùng Vịnh San Francisco và San Jose. Tình hình kinh tế tại nơi này càng lúc càng đắt đỏ. Căn aprtment 1 phòng hiện nay là $ 1500 tháng. Gia đình 4 người phải có lợi tức trên $ 62 ngàn USD năm thì mới hy vọng... thở được, nghĩa là vợ và chồng đều đi làm với số lương mỗi người trên $ 16 đồng giờ. Sau vụ New York thì hãng xưởng sẽ đóng cửa rất nhiều, nạn thất nghiệp sẽ gia tăng gấp 3 lần hơn. Nhà 4 phòng thường trên $ 800 ngàn USD là chuyện thường, nay có lẽ cho không sợ không ai dám nhận. Khu giàu có thường là dân..Xà rông ẢRập mua nhà bằng tiền tươi, nay họ bị kỳ thị vì ra ngoài đường dân Mỹ trắng nhìn... riết..y như Osama Bin Laden thì... chết ngắc. Lúc xưa Nhật Bản đánh Trân châu Cãng tại Hawaii thì dân Nhật bị lùa tập trung trong trại lính hay nơi đua ngựa và dân da vàng ra ngoài đường đều bị ngó gọi là... dân JAP , lúc đó nhà hàng hãi sản tại Chinatown Sanfrancisco của dân Trung Hoa không ai dám vào ăn hết.

43.- Thailand. Bangkok. Thủ tướng Thái Thaksin Shinawatra tuyên bố sẽ hợp tác với Hoakỳ về vụ Khủng bố Osama Bin Laden bằng tin tức (Informations) nhưng về Quân sự thì không. Đây mới biết là tuyệt chiêu của Thái Lan. Lúc Đệ Nhị Thế Chiến không nói đến Âu Châu làm gì, còn ÁChâu thì bị tơi bời khói lửa chiến tranh... như Miến Điện, Mãlai, Indonesia, Singapore, Philippines, AiLao, Mien, VietNam, ĐạiHàn, Nhật... tất cã đều mang vết thương lớn cũa chiến tranh còn tuyệt nhiên TháiLan không có mộït tiếng súng nổ, đó là nhờ Tháiland xài tuyệt chiêu này. Nay họ xài lần nữa, vì nếu để Hoakỳ vào xét giấy tờ Ngân Hàng Thái và đặt quân sự canh chừng tụi Bin Laden thì bảo đãm bị tụi này trả thù liền. Nên Thái says NO với Hoakỳ. Hiện nay Tháilan có ước vọng cầm đầu khối ASIA như Pháp cầm đầu khối Europe Community vậy. Nhờ Thái đi dây hòa bình trong Đệ Nhị Thế Chiến nên phong trào Cộng Sản Đông Dương do Uncle Hồ lập chi nhánh tại đây rất mạnh về tiền bạc mà cung cấp cho Đảng CSVN tại chiến khu Việt Bắc..Tiền bạc vô biên nhờ món hàng gì... các bạn biết không?

44.- USA.Washington DC. Đúng như chúng tôi thầm nghĩ, tưởng rằng dân Mỹ không biết Hoakỳ tôn thờ Israel,nay mới thấy như sau: Một nhóm biểu tình trên vài ngàn người, ôn hòa tiến đến Capitol và World Bank trương cao biểu ngử như sau: USA. Stop Funding Israel... Terrorism... Palestine... Right to Return Coalition. Nhóm này gặp với nhóm ũng hộ Hoakỳ đánh Osamar Bin Leden..Chủ nhóm "Anti- Capitalist Convergence" cho biết Hoakỳ nên xem lại kẻ thù gây nguy hiễm cho nước Mỹ chính là Israel, họ xúi Hoakỳ đánh Iraq, Bom Iran, đánh Palestine..và Tư Bãn ngày nay chính là dân Jews tại Hoakỳ. Như số báo loan trước, hàng năm Hoakỳ âm thầm viện trợ cho Israel tiền $ 2 tỉ USD (Vâng! Lập lại hai tỉ USD). Tong khi đó Miền Nam VNCH với 25 triệu người + 500 ngàn lính Hoakỳ + Thiệu Khiêm Tập đoàn tham nhũng gần hết mà chỉ cần có $ 1.25 tỉ USD là dư sức đánh Cộng Sản chạy dài dài, nay Israel với 2.8 triệu dân quanh Jerusalem mà cho đến $2 tỉ USD mà không báo chí nào phanh phui... trừ chúng tôi bật mí mà thôi. Đoàn biểu tình không bênh vực Osamar Bin Laden, nhưng họ cho Quốc Hội Hoakỳ biết chính Israel dẩn Hoakỳ đi vào con đường mà thế giới đều ghét hết. Thời Đệ Nhị Thế Chiến, dân Hoakỳ được mọi người khâm phục... lý do giãn dị là lúc đó dân Jews chưa nắm được ngân hàng tại New York, chưa mua được dân biểu, nghị sỉ, chưa xỏ mũi được Tổng thống Hoakỳ, nên Hoakỳ đầy lòng bác ái như thời Tồng thống Goerge Washington. Nay họ lái Tổng thống Hoakỳ thành tên Judas bán Chúa rồi. Bán ViệtNam, bán vua Shah cũa Iran, bán ĐàiLoan cho Trung Cộng, bán Palestine cho Israel...

45.- USA. Chicago. Báo Forbes loan tin sau vụ khủng bố tại New York thì mấy tại Đại Tài Phiệt bi thua lổ như sau: a.- Bill Gates mất $ 7.2 tỉ USD. b.- Paul Allen (Phó Microsoft) mất $ 4 tỉ USD, c.- Larry Ellison (Oracle) mất $ 3.4 tỉ USD, d.- Warren Buffett (trùm DoThái có Hãng đầu tư tên Salomon Investments) mất $ 2.8 tỉ USD (tên này chưa cho một cắc bạc cho người nghèo, còn Bill Gates và vợ lập hội cho đến $ 15 tỉ USD, bảo đảm tên này sẽ không lên Thiên Đàng vì Chúa nói rồi: "Nó lên Thiên Đàng giống như con lạc đà chui qua lổ kim vậy ".. e.- Michael Dell (chủ hãng Computer Dell) mất $ 1.6 tỉ USD. Đồng thời họ vẩn cho: a.- Bill Gates tài sản $ 5.4 tỉ USD. b.- Warren Buffett tài sản $ 33.4 tỉ USD. d.- Paul Allen tài sản $ 28 tỉ USD. E.- Larry Ellison tài sản $ 21.9 tỉ USD..còn chúng tôi có đến $ 280 triệu đồng Uncle HỒ ngó nghiêng, không biết tính có phải triệu phú hay không?

46.- Vietnam. TpHCM. Mưa đêm hôm qua suốt 2 giờ làm ngậáp hầu hết các tuyến lộ đường thuộc Quận 5,6,10 vá quận 11.Hiện nay khi nào mưa kéo dài trên 2 tiếng đồng hồ là đường ngập nước đen xì, lái xe Honda thọt chân xuống vùng nước... màu mở này thì về nhà cả bắp đùi ngứa rất khó chịu. Chánh phủ thời nào cũng vậy, nói rằng tại Thực dân Pháp làm cầu cống thoát nước quá nhõ nên mới ra lý sự như vậy.Pháp mà nghe được thì nên nói: "Voilà! Merci beaucoup! "

47.- Vietnam Cần Thơ Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Hội Chợ Mậu Dịch Việt Hoa, gồm 200 gian hàng có mạt, đặc biệtcó khu phố Đông Y, nơi này giãi đáp thắc mắc về thuốc Dông Y ngay cã việc châm cứu không tính tiền, Hội Thi Múa Lân,Hội Trăng Rầm Thiếu Nhi, Hội Vcăn Hóa Aåm Thực... vv..vv.. Mục đích là Trung Hoa giới thiệu đủ mặt hàng sản phẫm cũa họ cho dân Cần Thô xem. Hàng hoá Trung Hoa thì tràn ngập các chợ Việt từ lâu như: xàphòng,dày dép, bình thủy, nón, vãi, dao kéo, kềm búa, máy quạt, xe đạp..vv... chỉ thiếu xe tăng mà thôi.

48.- Vietnam. Long An. Tòa án Long An xử chung thân tên Việtkieù (California), tên Huỳnh quốc Quang (sanh năm 1972) năm 1998 y về nước ngụ tại Phường 1, thị xã Tân An, Long An. Y xưng là làm cho cơ quan Intepol và CIA có đặc quyền từ Hoa thinhj Đốn có quyền lo hồ sơ những người nào muốn qua Mỹ, kễ cã những người đang ở tù y sẽ nói với Interpol lo giấy tờ cho. Dân Long An nghe tên này quen lớn với Sở Hình Sự Quốc Tế nên đem tiền nộp cho tên này, tên này lên Chợlớn nộp cho mấy sòng cờ bạc và gái làng chơi.

Nay tòa Long An tuyên phạt chung thân tên này. Tại sao chính quyền không xữ tử hình tên này dùm chúng tôi với, mang danh Việt kiều về nước sao mà lưu manh quá vậy. Kỳ trước báo đạiChung có nói những tên này rồi, đa số tù từ 15 năm, nay mới thấy một bãn án chung thân. Viết đến tụi Việtkieù lưu manh nên Khóc ba tiếng và Cười ba tiếng mới được.

49.- Vietnam. AnGiang. Tỉnh AnGiang vừa cấp bằng khen ông Đổ văn Nhu (xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn) tặng 4000 m2 đất để cất trường học. Đồng thời tỉnh AnGiang cũng tặng tiền anh Nguyễn hoàng Nam (xã Cầu Đăng, huyện ChâuThanh) đêm 1/9/2001 cứu sống 5 mạng người bị lụt chìm ghe giữa sông nước dâng mạnh. Riêng huyện Tri Tôn, chúng tôi có biết đây là quê hương của tỉ phú Ngân hàng Nguyển tấn Đời ngày xưa,Thần Tài Tín Nghĩa. Huyện hết sức nghèo, ngày xưa lúc Đời quá giàu huyện vẩn còn xài đèn dầu phộng, không có nhà thương. Còn Nguyễn tấn Đời thì cất hết building này đến building khác cho Mỹû mướn tại Saigon.

Gia Cát Tường

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002