Đại Chúng số 81 - phát hành ngày 1/9/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI

CÀNG NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU CHỨNG MINH CÓ THỂ CÓ SỰ SỐNG NGOÀI TRÁI ĐẤT

HOÀNG QUYÊN

Như tin đài BBC loan tải vào 7.30 sáng giờ Hoa Kỳ ngày 14 tháng Tám, các nhà khoa học tại Đại Học Bakely vừa tìm thấy hai Thái dương hệ có hai hành tinh lớn cách Trái Đất chúng ta vào khoảng 45 năm ánh sáng. Theo lời phát biểu của các nhà khoa học này đã nắm được nhiều yếu tố là có thể có sự sống bên ngoài Thái dương hệ chúng ta.

Cũng như nguồn tin AP loan đi từ Hoa Thịnh Đốn :Với một viễn vọng kính của Cơ quan Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ (NASA), lần đầu tin các nhà thiên văn đã khám phá một ngôi sao được đặt tên là Altair ở cách tái đất 15 năm ánh sáng,quay nhanh đến nổi nó có chiều rộng lớn hơn chiều cao 14%. Sự biến dạng này là do áp lực ly tâm của ngôi sao quay nhanh chính nó với vân tốc 470.000 cây số/giờ, trong khi trái đất chỉ quay quanh trục với vận tốc 10.000 dặm một giờ tức là 165.000 cây số/giờ. Cứ 10 tiếng 40 phút, ngôi sao Altaire này quay hết một vòng,trong khi ta phải mất 30 ngày mới xong một vòng quay.

Các khám phá vào những năm cuối thế kỷ 20 và trong vòng hai năm đầu của thế kỷ 21, các nhà khoa học tỏ ra phấn khởi trước các khám phá có thể hy vọng không còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ có thể nhận diện với một "sự sống" khác ở ngoài không gian,mà họ đã phải mất bao nhiêu khó nhpọc để tìm ra cho kỳ được.

Cũng như họ đã từng công bố về sự nghi ngờ hành tinh gần ta nhất, đó là Hành Tinh Hỏa Tinh rất có thể có đời sống bên trên ấy. Và những năm cuối của thế kỷ 20 đã từng đưa các vệ tinh bay lên dò thám,kể cả hạ cánh xuống bề mặt của ngôi sao này, có nhiều hình ảnh phóng vệ, cho thấy là dường như có...cái gì đáng nghi ngờ lắm,tuy nhiên họ vẫn giữ thái độ dè dặt trong các lời lẽ công bố cho loài người trên trái đất mình đang ở.

Nhất là vừa qua, một vệ tinh mang tên "Người Thăm Dò Sao Hỏa" (MGS) đã gửi về Trái Đất những phónh ảnh mới mẻ nhất chụp địa hình các khu vực nằm vị độ trung bình tại bán cầu Bắc và Nam của

Sao Hỏa. Qua phân tích của các chue6n gia cho rằng các khu vực trên có cấu trúc và địa chất quá trẻ so với toàn bộ lịch sử của Hành Tinh Đỏ này. Điều đó được giải thích rằng chu kỳ biến đổi

thời tiết tại đây lặp lại sau 100.000 năm. Khi thời tiết thay đổi một lượng nước đã bị bay hơi , số còn lại đóng thành băng trên một diện tích rộng lớn tại hai Cực Nam, Bắc... Tổng trữ lượng băng tại đây ở vào khoảng 40.000 thước khối. Số trữ lượng nước này nếu tan ra sẽ nhận chìm toàn bộ bề mặt Hỏa Tinh đưới dộ sâu 25 centimet.

Có đến 8.000 bức phóng ảnh do MGS gửi về cho thấy trên hai khu vực bao phủ lớp bụi cát ở dưới đó là băng. Vì gió trên Hỏa Tinh chuyển động với vận tốc không đáng kể cho nên cát không bay đi mà trở thành lớp áo mỏng phủ lên mặt băng. Từ việc xác địnhsự có mặt của nước trên Sao Hỏa, các nhà khoa học đã có thể tiên đoán được sự síng dù dưới dạng đơn giản nhất đã tồn tại ở đây trong quá khứ và vì vậy mọi nổ lực hướng tới việc tìm kiếm các dấu vết trên bể băng vừa tìm thấy.

Với việc khẳng định có nước trên Hỏa Tinh, NASA đang gấp rút chuẩn bị phương án chinh phục Hành Tinh Đỏ này trong tương lai sớm hơn dự định. Điều làm cho tất cả các khoa học gia tin trưởng là có nước uống và nguồn vật liệu để tách oxygen (02) và hydroxen (H) để cung cấp năng lượng cho người và thiết bị bay. Theo tạp chí The Nature đã đăng tải như trên.

Những khám phá mới mẻ này dù chưa mang "sự sống" nào đó ngoài không gian ra để xác định với bằng chứng rõ ràng,nhưng cũng có thể giải tỏa nỗi băn khoăn của con người ở vào thời đại có nền văn minh gần đến cực đỉnh này đặt được niềm tin là rồi đây địa cầu chúng ta sẽ chẳng còn "cô đơn" nữa! Mọi thắc mắc về chung quanh các câu hỏi nều quả thực có những người ở không gian thì liệu trình độ kỹ thuật củ nền văn ninh hiện hữu có thể gặp gỡ họ không,hầu thoát ra khỏi ý nghĩ khoán trắng cho phạm vi triết học và siêu hình học mà từ xưa nay các khoa học gia đều trả lời như vậy?! MUốn tìm kiếm một nền văn minh khác ngoài Vũ Trụ từ trước các nhà khoa học thiên văn cho là kỹ thuật của hành tinh ta ở không đủ trình độ...để xài khoảng tiền phóng vào không khí đó!

Những năm đầu thập niên 70 (1970) các khoa học gia Hoa Lỳ và Liên Xô (Liên Bang Xô Viết) cùng tổ chức một cuộc hội thảo với chuyên đề:"Tìm kiếm liên lạc với những người Hành Tinh trong Vũ Trụ". Các nhà thiên văn đều dùng một viễn kính có tầm nhìn xa. Mãi đến 8 năm sau,tức năm 1979 nhằm vào kỳ họpcủa Hội Đồng Thiên Văn Quốc tế tại Montreal Canada, đưa ra thảo luận vấn đề: "Chiến lược tìm kiếm Sự Sống trong Vũ Trụ."

(còn tiếp)

Hoàng Quyên

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002