Đại Chúng số 78 - phát hành ngày 15/7/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


THẾ GIỚI VÀ BINH LUẬN

Gia Cát Tường biên soạn

1.- Cuba. Havana. Chủ tịch Fidel Castro (Con Rồng Già sút móng: câu của Lý Tống) xỉu khi đang đọc diễn văn trên đài Truyền hình Havana. Rồng Già Fidel Castro nỗi tiếng nhất trên thế giới về "marathon speeches" (tiếng Việt tạm dịch là: nói dai, nói dài và nói dở). Người đứng thứ nhất là Hitler, người thứ ba là Mao trạch Đông, thứ tư là Tưởng giới Thạch và thứ năm là Nguyễn văn Thiệu. Ngoại trưởng Filipe Perez Roque vội chụp máy và nói rằng chủ tịch bị mệt vì trời quá nóng.

2.- China. Beijing. Tam danh ca giọng Tenor :Paravotti, Cerrara, Domingo trình diễn với sự say mê của trên 30 ngàn khán thính giả. Năm rồi Paravotti được Viện Nghệ Thuật Bắc Kinh trao giải giọng ca vàng. Đây là điều hiếm thấy đối với một xứ Cộng Sản.

3.- Cambodge. Phnom Penh. Tòa xử chung thân khổ sai 3 người Cambodge có quốc tịch Hoakỳ và những người khác từ 20 năm tù đến 3 năm. Trong vụ nổi loạn định lật đổ chánh phủ vào năm rồi. Nhóm kháng chiến này chạm súng với cảnh sát, 8 người chết, 27 người bị thương. Tất cả bị sa lưới hết. Riêng người chủ mưu nhóm tên là "Cambodian Freedom Fighter" hiện đang ở tại California/USA.Chánh phủ Cambodge đang xin Hoakỳ dẫn độ người này.

4.- Yugoslave. Belgrade. Chính phủ thuận cho phép dẫn độ tên tội phạm chiến tranh, Slobodan Milosevic, sang Hague (Tòa án quốc tế) vì tên này giết rất nhiều người Serb. Trước đó chánh phủ Yugoslave ngần ngừ vì tự ái dân tộc, nhưng gần đây người ta khám phá rất nhiều hầm chôn tập thể phụ nữ và con gái quanh đồi núi, có nơi người ta khám phá nguyên một xe truck chở đầy xác chết nhét trong nhiều thùng tủ lạnh phế thải.

5.- Ukraine. Đức Giáo Hoàng John Paul ngỏ lời hối tiếc với Orthodox về những chuyện thù nghịch giữa Catholic và Orthodox qua nhiều thế kỷ trước. Catholic và Orthodox tách ra trở thành thù địch với nhau khoảng 1000 năm trước. Ngài thăm viếng xứ này trong vòng 5 hôm. TT.Loenid Kuchma đọc diễn văn đón chào Ngài.

6.-Philippine. Manila. Hàng ngàn người di tản khỏi vùng núi lửa đang hoạt động. Núi Mayon đã rung mạnh vài tuần trước, nay trào nham thạch và lửa. Núi Mayon cách thủ đô Manila độ 350 km.

7.- VN. NaUy tài trợ trên $2 triệu USD nhằm cải thiện môi trường Tp HCM. Hiện nay Tp HCM bị nhiễm nặng vì không khí dơ bẩn và đầy độc khí, nước uống cũng không tránh khỏi. Nên không lấy làm lạ gì dân Tp HCM bị suy yếu hệ thống hô hấp nhất nhì thế giới.

7.- VN. Bộ GD &ĐT và Bộ Tài Chính đồng ý tưởng thưởng từ 2 đến 5 triệu đồng VN cho những thí sinh nào đoạt giải thưởng quốc tế. Các giáo viên trực tiếp huấn luyện cũng được tiền thưởng là 300 ngàn đồng VN.

8.- Peru. Cảnh sát Venezuela sẽ giải giao một trùm an ninh mật vụ cho Peru, Montesino bị Peru cáo buộc là tham nhũng, hành vi mờ ám. Trùm mật vụ là cánh tay mặt của cựu Tổng thống Alberto Fujimori (gốc Nhật), Fujimori hiện đào tẩu sang Nhật vì bị tân chánh phủ Peru truy nã về tội tham nhũng vv..vv…

9.- Peru. Arequipa, thành phố lớn thứ nhì Peru, bị động đất mạnh. Một làng kế đó bị sập đổ hoàn toàn. Con địa chấn 7.9 thứ bảy vừa rồi, làm chết trên 100 người, hàng ngàn người bị thương và nhà tan cửa nát. Thành phố Arequipa nổi tiếng với những ngôi nhà thờ tuổi trên trăm năm bị hư hỏng. Sát biên giới Bolivia .Tân tổng thống Alejandro Toledo vội đến thăm nơi hoang tàn đổ nát. Ông kêu gọi thế giới giúp đỡ thiên tai này. Năm 1970 với cường độ 7.7 làm chết trên 70 ngàn người và 600 ngàn dân mất nhà cửa.

10.- USA. California. Cháu nội của Max Factor (nhà tỉ phú phấn son phụ nữ), Andrew Luster, 37 tuổi, bị cáo buộc dùng thuốc mê mà hiếp dâm rất nhiều phụ nữ mà hắn quen. Thuốc tên GHB (gamma hydroxybutyrate) (dân chơi gọi là thuốc hiếp dâm). Phụ nữ uống chung với nước ngọt chừng 15 phút là thấm thuốc, nửa mê nửa tỉnh, không còn làm chủ được mình. Cảnh sát khám nhà thấy rất nhiều Video mà hắn và nhóm con nhà tỉ phú đang làm trò... dâm ô. Tên này bị cáo buộc 87 tội danh, hắn bị house arrest (giam giữ tại nhà) từ tháng 7 năm ngoái, tiền treo lên $1 triệu USD.

11.- USA. California. San Jose. Một người may mắn trúng được xổ số lớn nhất Cali hôm thứ bảy, June 23.01. Giá là $141 triệu USD. Nếu lãnh nguyên con (cash value) thì được $71 triệu USD. Bằng không chia 26 năm. Xổ số Cali được thuận năm 1984. Tiền Lottery được chia như sau: 52.7% chia cho các người trúng lớn, nhỏ, an ủi, 16% chia cho ban điều hành xổ số (administrative expenses), 6.9% cho tiệm bán vé số, 3.4% tiền điều hành, và 2.9% tiền để dành treo giải lần sau. Sau cùng là 34.1% chia cho giáo dục công cộng... Có nghĩa là bạn trúng thì tiền giải đó được chia năm xẻ bảy rồi Thuế cá nhân hàng năm phải khai số tiền này. Chưa Trúng Số thì tức, còn Trúng rồi thì tức hơn nữa. Tại Tp HCM/ VietNam như vé số của Tây Ninh chẳng hạn, trúng độc đắc khoảng 80 lượng vàng hay lãnh tiền giấy có in hình Uncle Hồ ngó nghiêng, khỏi sợ chia cho Thuế Má làm gì, nhưng sợ công an phường khóm mời cứu trợ vv..vv... Một người Mễ, Cario Al Castellano grocerier worker về hưu trúng số này, đem về $71 triệu, ông và vợ ngụ tại San Jose/ Miền Bắc California, nơi có đông Việt kiều sau Santa Ana và Westminster.

12.- USA. New York. Tiểu bang đầu tiên ra lệnh cấm xử dụng Cell Phone (điện thoại cầm tay) khi đang lái xe. Tài xế tay trái cầm vô-lăng tay phải cầm điện thoại, còn tâm hồn thì ở xứ... người nên dễ gây tai nạn nhất. Luật đã thuận trong quốc hội tiểu bang, Thống đốc New York, George Pataki sẽ ký ra luật, và hiệu lực từ Dec-01-2001 .Trên 23 quốc gia đã cấm chuyện này từ lâu rồi, như: Nhật, United Kingdom, Israel, Italy vv..vv...

13.- Thái bình Dương. Trường Sa (Spartly Islands) Trung quốc chối bai bãi không có đem 12 tàu chiến quanh quẩn những hòn đảo này. Mưu đồ bá quyền của Hoa Lục đã lộ từ lâu, những quốc gia nhược tiểu như VietNam, PhiluatTận, Mã Lai đều ngậm bồ hòn làm ngọt. Riêng ViệtNam thì đã có chứng từ là Phạm văn Đồng ký giấy nhường nhiều hòn đảo lớn cho Hoa Lục trong thời kỳ chiến tranh Tự Do và Cộng Sản. Hiện nay nhóm bợ... Trung Hoa vẫn rất mạnh trong Bộ Chính Trị CSVN. Tình báo Hoakỳ cho biết hiện nay Trung Hoa đã xây dựng căn cứ trên đảo lớn gọi là Scarbourough Shoal. Xong căn cứ này thì HoaLục sẽ làm vua tại Thái bình Dương, vào hải phận của họ thì bị bắt ngay, phi cơ bay ngang không phận thì phải xin phép. Các tàu lớn đi ngang Thái bình Dương đều phải vào hải phận này, nếu muốn yên thì đóng thuế ..

14.- USA. California. Los Angeles. Tòa án ly dị đồng ý cho vợ cũ của Hoàng Thân ÁRập (Sheik Muhammad Al Fassi) được $ 250 triệu USD, mà vụ án kéo dài gần 20 năm. Lý do kéo dài là vì các tay giàu có cứ đổ tiền muôn bạc triệu cho một vụ án mà thấy thua trước, như vậy những người nghèo thắng về pháp lý nhưng không đủ tiền chạy thêm cho luật sư, đành chịu thua oan uổng. Tai Hoakỳ cũng vậy, kiện thưa một đại Công ty họ kéo dài trên chục năm, nếu người thưa ráng sống dai và có tiền đổ vào vụ kiện. Hoàng thân này có vợ, người Belgian, tóc vàng mắt xanh, Dena sống trong một lâu đài 38 phòng, giữa trung tâm Beverly Hills / Los Angeles (khu này nổi tiếng thế giới về những nhà của tỉ phú và siêu sao). Họ có 4 con, nhưng ly thân từ 1983. Sau đó hoàng thân bắt cóc 4 đứa con này về Egypt từ đó. Hiện nay hoàng thân sống tại Egypt, với 2 người vợ chánh luôn, không trả lời chuyện này. Egypt và Hoakỳ chưa có liên hệ pháp lý quốc tế với nhau. Chưa rõ bà vợ gốc Âu Châu này có được tiền như đòi hỏi không.

15.- Russia. Moscow. Nga vừa phóng tên lửa (hỏa tiễn) có 6 đầu đạn nguyên tử mỗi đầu đạn dư sức xóa sạch tan thành phố lớn như New York, Los Angeles hay Chicago... Loại SS- 19 rất mạnh Stiletto được phóng từ Baikonur Center (tại Kazakhstan). Hoakỳ rất ớn loại này, vì nó được chở bằng xe 20 bánh (lớn hơn xe bồn xăng Esso chừng 30%) chạy trên các đường nhựa dành xe nhỏ rất dễ dàng. Hoakỳ chưa có loại di động cực cao như vậy. Báo chí quốc tế cho rằng TT. Putin dằn mặt Hoakỳ là Nga vẫn là một cường quốc về nguyên tử. TT. Putin xuất thân từ lò K.G.B, thể thao thì mang huyền đai Đệ Nhị Đẳng Judo, còn TT Bush II xuất thân từ lò chánh trị Hoakỳ, thể thao thì thích ngó football Texas say mê. Hai người cao vừa tầm với nhau.

16.- Việt Nam. Nước tiếp tục dâng cao tại sông Tiền và sông Hậu. Mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu (sông Tiền) là 1.86 m, tại Châu Đốc mực nước lên 1.59 m (sông Hậu). Theo Đài Khí Thượng và Thủy Văn khu vực Nam Bộ sẽ có chiều hướng xấu, vì mưa nhiều và nơi thượng nguồn có nhiều mưa hơn Nam Bộ. Nếu không ngưng mưa thì năm nay Nam Bộ sẽ ngập lụt nữa. Tai trời ách nước xảy hoài vì người lãnh đạo xấu xa, tàn ác... sách xưa nói như vậy .

17.- Việt Nam. Kien Giang. Biển động dữ dội, đảo Phú Quốc, Kiên Hải, Kiên Lương hơn 20 ngôi nhà bị trốc nóc, 10 thuyền đánh cá bị chìm. Đây là đợt gió mùa TâyNam mạnh, trung bình cấp 5- cấp 6 (cấp 5 là sóng ngoài khơi cao gần nhà lầu 3 tầng ). Tàu đánh cá loại mạnh nhất đều sợ cấp 4. Các du khách tại bến tàu Rạch Giá chờ đi Phú Quốc, Nam Du, Thổ Châu phải nằm chờ hơn 10 ngày nay.

18.- Vietnam. Nghệ An. Chiếc xe đò đang xuống dốc tại Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ sơn, Nghệ An bị hư thắng, lao xuống hẻm núi. 3 người chết tại chỗ, bị thương 60 người.

19.- Vietnam. HàNội. Nguyễn văn An được bầu làm chủ tịch Quốc Hội CSVN. Nguyễn văn An sanh ngày 1 tháng 10 năm 1937, tại xã Mỹ Tân, Tp Nam Định. Gốc là công nhân điện, bí thư thành ủy Nam Định. Tướng người không cao, sói nhiều hơn nhìn xa như một bang chủ ChợLớn tại Saigon vậy. Mập mạp, trắng trẻo, trán cao, áo quần bảnh bao...

20.- USA, New York. Giải thưởng Nhân Quyền cho những nhà văn bị chính quyền ngược đãi về: chính trị, tôn giáo, tư tưởng... Giải Nhân Quyền (Human Rigths Watch / Hellman & Hammett) được trao hàng năm tại New York, trị giá $175 ngàn USD. Hai nhà văn Việt Nam là: Bùi ngọc Tấn và Phạm quế Dương. Bùi ngọc Tấn mà chúng tôi có nhắc đến tên trong vài số báo trước, ông bị CSVN trù dập vì viết nhiều tác phẩm chống họ. Quyển sách "Truyện kể năm 2000" được in ra vài hôm, thì Đảng Hà Nội thấy bị bóp vào chỗ nhược nên ra lệnh thu hồi lại, thế là quyển sách trở thành "best seller" tại hải ngoại. Quyển này nói thật sự cảnh tù đày mà tụi Cộng Sản mệnh danh là "đỉnh cao trí tuệ loài người" dùng để đày ải những người ViệtNam mến yêu dám nói thật về Đảng.

Phạm quế Dương (cấp bậc ĐạiTá CSVN), năm 1982 Ông làm chủ bút tạp chí Lịch Sử Quân Sử CSVN. Ông bị CSVN đày ải sau khi Ông tuyên bố bỏ đảng. Nhà ông bị CSVN lụt soát như thùng rác vậy, ông kiếm ăn rất chật vật khổ cực. Bữa đói bữa no.

Năm nay 20 người được chọn là nhà văn tiêu biểu nhất, xứng đáng là nhà văn.

21.- VietNam. Tp HCM. Nhằm phá hoại nền kinh tế nước Cộng Sản đàn em là VietNam, nước đàn anh Trung Quốc đang tung tiền giả ào ạt vào các thành phố lớn VN. Báo Lao Động cho biết nhiều tiệm buôn bị lầm giữa tiền thật và tiền giả, vì rất giống như thật. Vụ trưởng Nghiệp Vụ phát hành giấy bạc, Đỗ khắc Hải, cho biết tiền giả còn in được sợi chỉ cản quang lồng giữa giấy bạc. Phải là chuyên viên phát hành giấy bạc mới phân biệt được mà thôi, nhiều ngân hàng nhỏ tại các quận lỵ bị lầm rất nhiều. Đỗ khắc Hải không cho biết là tiền giả tung ra bao nhiêu. Dĩ nhiên trị giá hàng chục triệu Mỹ kim là chuyện nhỏ. Chuyện in bạc giả VN cho biết đây là hệ thống có tầm cở lớn, được in tại Thượng Hải bởi những nhà ấn loát thuộc hàng chính phủ. Tội nghiệp dân nghèo VN, có lời hứa giả của Đảng CSVN nghe đầy tai, nay có tiền giả nữa (mặc sức mà xài) còn chờ cơm giả nữa (mặc sức mà ăn)... thì theo Bác ngay lập tức không hối tiếc đâu. Đố đàn em dám in tiền giả chơi lại đàn anh ăn bom nguyên tử có ngày!

22.- VietNam. Dịch sốt xuất huyết đang lan tràn tại các tỉnh miền Nam. Thứ trưởng Ytế, Lê ngọc Trọng, cho biết năm nay số người bị bệnh lên đến 5 ngàn người, có hơn 50 người bị thiệt mạng. Năm 1998 có 180 ngàn người bị bệnh, 157 người tử vong. Hiện không có thuốc trị siêu vi trùng này.

23.- Đan Mạch. Copenhagen. Cơ quan Thuế Vụ (the Customs and Exercise Office) đang điều tra nhiều chợ market và các kiosque tại Nurrebro cho thấy co nhiều hàng gian lận, và có nhiều món hàng nhập lậu giả vào tỉnh này, như nước ngọt Coca-Cola được nhập lậu từ Sweden (Thụy Điển) vì đường chuyên chở dễ dàng như cầu Uresund Bridge nối hai nước với nhau.

24.- ĐanMạch. Bộ trưởng Thuế Vụ, Frode Surensen cho biết ai mà trả tiền công thợ, nếu không trả thuế hay VAT thì sẽ vi phạm luật hình. Đó là: "OblackO". Ví dụ như nhờ người chùi rửa cửa kính, hay sửa xe lặt vặt... trả tiền mà không trả thuế thì bị tội đó.

25.- USA. Los Angeles. Quan Thuế Hoakỳ vừa bắt giữ một người Hoa (quốc tịch Mỹ) Arman Can-chunman và một người Guatamela (Nam Mỹ) nhập lậu vào Hoakỳ hơn 40 ngàn đồng hồ Rolex, Omega, Longine... giả mạo. Tổng số hàng này ước lượng giả mạo lên đến hơn $36 triệu USD. Hoakỳ rất kỵ hàng lậu, và hàng lậu lại hàng giả nữa nên tội gấp hai ba lần hơn.

26.- Yugoslav. Chánh phủ Yugo chịu không nỗi áp lực quốc tế, đành phải trao tên đồ tể diệt chủng, Slobodan Milosovic, cựu Tổng thống Yugoslavo đã ra lệnh trực tiếp và gián tiếp diệt chủng dân Kosovan, phi cơ Hoakỳ chở tên này rời căn cứ Belgrade hôm nay. Tòa án Quốc tế Tội Phạm (The United Nations War Crimes Tribunal) tại HòaLan, The Hague (The Netherland) đã đầy đủ hồ sơ thăng đường tên này. Tên này bị bắt tại nhà vào đầu tháng 4 năm nay. Hiện nay còn có hồ sơ đang chờ Thủ tướng DoThái Sharon lúc xưa làm Bộ trưởng Quốc Phòng ra lệnh trực tiếp trên 800 người phụ nữ, con nít tại trại tị nạn Palestine nằm trên phần đất Lebanon năm 1986. Tại sao dân Việt kiều chúng ta không lập hồ sơ tội phạm chiến tranh CSVN, vụ tàn sát rồi chôn tập thể dân chúng Huế năm Mậu Thân (1968) mà gởi về The Hague/The Netherland mà lên hồ sơ. Tiện đây nên đề nghị Cộng Đồng người Việt khắp nơi trên thế giới sao không lập hồ sơ truy tố tên Trung tướng kiêm Tổng thống Nguyễn văn Thiệu đào ngũ trong thời chiến, và ra lệnh rút lui Pleiku để chơi Mỹ ... cho bỏ ghét mà chết biết bao nhiêu dân lành vô tội tại đường mòn quốc lộ Pleiku-Phú Bổn đưa đến xập đổ toàn diện Miền Nam cho CSVN, rồi vợ chồng tên Tướng đào ngũ này sống vinh hoa phú quý với gia tài đời đời ăn không hết là trên $300 triệu USD (chuyện tiền bạc này có rất nhiều nhân chứng cho biết như vậy. Họ còn sống tại Hoakỳ này).

27.- USA. Washington DC. Tòa liên bang phá án, tuyên bố Microsoft sẽ không bị chia đôi ra như tòa dưới tuyên bố. Đây là tin mừng cho Bill Gates. Bill Gates đang tung một chưởng mới về program Window XP mạnh hơn loại vừa rồi. Chuyện vui này làm rhị trường High Tech nhảy lên cao hơn những ngày trước.

28.- USA. Hollywood. Siêu sao 2 lần Oscars, Jack Lemmon mất thọ 76 tuổi, Ông mất vì ung thư. Ông nổi tiếng về phim hài The Odd Couple năm 1968, được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trên màn ảnh Hollywood.

29.- Hongkong. Tài tử lớn nhất ÁChâu, Châu nhuận Phát duơc may mắn thêm lần nữa. Anh được đại học Hongkong (the City University Hongkong) trao tặng bằng Tiến Sĩ Danh Dự về nghệ thuật thứ bảy. Lễ sẽ diễn vào tháng 11 năm nay.

30.-Swiss. Lausane. Cảnh sát truy tố chủ một con chó ra tòa án hình. Lý do là chủ này khuyến khích chó bull-terrier cắn nát 10 cây dẻ (chestnut trees) làm chết hết 10 cây này. Luật Thụy sĩ kết án những ai phá hoại cây công cộng. Đây là lần đầu tiên một chủ (tên Phil Buckley) bị chó làm liên lụy vì một chuyện lạ đời.

31.- Spain. Madrid. Thủ đô TâybanNha rúng động vì bom nổ tại trung tâm thành phố, làm chết một tướng về hưu cùng 15 người bị thương nặng. Bom đặt trong xe đạp, gần ngân hàng Basque Bank. Chưa tổ chức nào nhận vụ này, nhưng chánh phủ cho rằng nhóm Basque đòi tự trị trong nước Spain. Nhóm này gây bom nổ rất nhiều lần, đòi tự trị vùng núi riêng của dân Basque.

32.- Vietnam. Đồng bằng Nam Bộ, Cao Lãnh. Dân chúng xã Hòa An, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vô cùng xúc động trước một tấm gương hiếu thảo của người con. Người con, tuổi 70 sáng nào cũng lụm cụm đạp xe đạp bán vé số về nuôi mẹ già 90 tuổi. Ngày nào cũng vậy, ông Ngô văn Bé tắm rửa mẹ già, mớm cơm cho mẹ ăn rồi mới ăn sau. Rồi một ngày hôm qua, người mẹ già vẫn ngồi quạt mát cho đứa con trên giường tre nhỏ, đứa con 70 tuổi, đã ngủ giấc ngàn thu rồi không bao giờ dậy nữa mà nuôi mẹ già. Người mẹ chưa biết con mình đã ra người thiên cổ ngàn thu.

33.- USA. Washington DC. Hà Nội vừa bổ nhậm tân đại sứ VN tại Hoakỳ, Nguyễn tâm Chiến từng là đại sứ tại Nhật, năm nay 53 tuổi, thay thế Lê văn Bằng. Trước đó Nguyễn tâm Chiến từng đảm nhiệm vai trò về kinh tế, thương mại. Không thấy Hà Nội nói Ông tốt nghiệp Đại học nào. Hy vọng Nguyễn tâm Chiến từng ở tại Nhật nên trọng tinh thần võ sĩ đạo, mà nêu gương tốt đối với Lý Tống.

34.- Cambodge. Phnom Penh. Quốc Vương Norodom Shihanouk đã ký văn bản pháp lý cho phép các thẩm phán Liên hiệp Quốc được tham gia tiến trình xử án các tên đồ tể Khmer Đỏ đã diệt chủng dân mình. Khmer Đỏ là học trò ngoan của Trung Cộng, nghe lời Thầy mà giết gần hết dân mình. Trở lại năm 1953-1956, Uncle Hồ, Trường Chinh, Võ nguyên Giáp, Tố Hữu, Hồ viết Thanh... đã bán linh hồn cho Trung Cộng Bác Mao, nên tàn sát nông dân Bắc Việt không xót thương. Sau đó đến Bắc Hàn, cũng bán linh hồn cho Trung Cộng nên hiện nay dân Bắc Hàn đói đến lúc người gần ăn thịt người, và sau này Khmer Đỏ cũng bán linh hồn cho Trung Cộng nên tàn sát gần hết dân mình. Ráng theo Trung Cộng nữa thì giết hết dân, còn dư đất cho các cán bộ Tàu qua cư ngụ an hưởng, dân họ quá đông trên 1 tỉ người, cần các học trò giết sạch người bản xứ mà mời mình qua làm Thầy nửa, chiến sách tuyệt luân của Trung Cộng Tàu Đỏ.

35.- France. Rennes. Tòa án Pháp cho phép dẫn độ một tên sát nhân, bị bắt tại Pháp sang Hoakỳ theo lời yêu cầu của F.B.I. James Charles Kopp, người đã bắn chết Bác sĩ phá thai Barnett Slepian tại Amherst, New York vào năm 1998. Kopp là 1 trong 10 người mà FBI ghi rằng 10 most wanted fugitives. Bộ trưởng Tư Pháp Hoakỳ hứa tôn trọng luật của Pháp là sẽ không xử tử tên này. Điều này làm cho Hoakỳ hài lòng, vì trước đến giờ Pháp luôn luôn đi ngược những gì Hoa kỳ yêu cầu và Hoakỳ cũng vậy .

36.- Philippines. Đảo Basilan. Một thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf bị bắt tại trận, Mustala Amil. Nhóm này đã đột kích bắt cóc các du khách nhà giàu nghỉ mát tại đây, vừa rồi nhóm này chặt đầu một người Phi gốc Mỹ đang nghỉ hè, làm chấn động dư luận Hoakỳ. Hình như tên thứ nhì cầm đầu, Harsim Abdulajid cũng đang bị bắt luôn. Nhóm này cầm đầu hải tặc loại dữ của Philippines, chuyên tấn công du thuyền và du khách tại các bãi biển hạng sang trên các đảo Philippines.

37.- Úc đại Lợi. Canberra. Một đại sứ Úc tại Chili (ChíLợi) bị mất job vì không chịu cấp xe Limousine đón xếp tại phi trường Chili. Năm 1999, đại sứ Úc, John Campbell không chịu cấp xe Limousine khi Ngoại Trưởng Úc, Alexander Downer qua thăm viếng Chili. Làm Ngoại trưởng phải đi Taxi vòng vòng cả buổi tại thành phố xa lạ này. Về đến Úc, Ngoại trưởng vẫn còn giận, bèn ký giấy cho Đại sứ Úc của mình về nhà... xua gà cho vợ vào tháng 9 tới này. Được biết hai vị này không ưa nhau từ lâu. Đại sứ Campbell đã từng làm đại sứ tại AiLao, và Geneva thâm niên ngoại giao là 35 năm, nay đành trôi theo dòng nước vì không chịu đón xếp bằng xe Limousine. Hên là xếp không bị nhóm Mặt trận giải phóng Chili dẫn vô rừng ăn đặc sản núi rừng Chili. Ngoại Trưởng Úc đại Lợi nghĩ đến vẫn còn... sợ.

38.- Úc đại Lợi. Sidney. Hãng hàng không Úc, Qantas, hiệu con kangurou một trong những hãng Air Lines nổi tiếng ít bị tai nạn hàng không nhất thế giới. Hãng Qantas giận dữ vì Singapore bênh vực hãng hàng không Singapore Airlines nhằm xiết thêm nhiều điều kiện khó khăn cho Qantas khi phi cơ này đáp xuống Singapore. Ngoại trưởng Úc, Alexander Downer không muốn bênh Qantas nên làm ngơ.

39.- Úc đại Lợi. Sợ đạo luật bồi thường Lao Động, Work Cover ra đời, nên nhiều đơn thưa kiện liên quan đến lao động ào ào tràn ngập Tòa án. Vì luật này nếu được thuận thì sẽ giảm bớt tiền đền trong tai nạn lao động tại Úc.

40.- Úc đại Lợi. Tổng trưởng Di Trú Úc, Philip Ruddock, đề nghị bắt những người di dân phải làm thêm việc để được hưởng Welfare tại Úc. Đề nghị này gặp các Hội thiện nguyện phản đối dữ dội. Nhưng nếu đạo luật được ban hành thì sẽ giảm bớt gánh nặng cho chính phủ Úc. Nhiều di dân đến Úc không có việc làm, được lãnh Welfare rồi họ đi làm lậu, nên dư tiền mua xe hơi mới, nhà mới do người khác đứng tên. Cái màn này đã xảy tại Hoakỳ rồi mà, hỏi các vị chủ tịch Cộng Đồng thì rõ là ai.

41.- France. Paris và Kyodo. Hãng xe nổi tiếng Pháp Peugeot Citroen đồng ý gia nhập với hãng Toyota mà làm một kiểu xe nhỏ, gọn nhẹ hơn, tiết kiệm xăng sẽ bán tại Cộng Đồng Âu Châu. Điều này làm hoan hỉ đôi bên. Giờ đây Pháp mới chịu hạ thấp cái ego của mình mà bắt tay với Nhật mà làm xe tốt hơn. Hãng Peugeot Citroen bị thị trường Hoakỳ đuổi chạy mất khỏi xứ Mỹ, vì xe Peugeot Citroen nổi tiếng tại Hoakỳ 4 cái dở: "kiểu dở nhất, xe ít êm nhất, xe tốn xăng nhất, xe hay bị pan nhất". Cho nên Pháp tự ái dẹp hãng Peugeot Citroen tại Hoakỳ từ năm 1986. Còn Toyota thì càng lúc thiên hạ càng ưa, từ Corona, Corolla, Celica, Camry, Avalon rồi đến Lexus vv..vv... làm cho hãng xe Hoakỳ có 4 đại hãng nay còn 2 mà thôi. Lúc Việt kiều tị nạn mới qua Mỹ, rất thích xe Peugeot Citroen, mua về rồi chỉ có màn lái ra đầu đường mua bia là được, còn đi freeway xa trên 200 miles thì có ngày không về nhà... bình an.

42.- USA. Washington DC. Phó Tổng thống Dick Cheney bị mệt về tim nữa rồi. Từ khi đăng ký tranh cử với TT Bush II thì Ông bị lên cơn đau tim trên 4 lần. Năm 28 tuổi Ông bị bệnh tim một lần, rồi vài năm tái trở lại mạch máu dẫn về tim bị nghẹt hoài. Lần này Bác sĩ sẽ gắn máy trợ tim gọi là Pace maker cho ông. Phó TT Cheney năm nay 60 tuổi. Như vậy là hết con đường ứng cử trở thành Tông thống Hoakỳ sau đợt Bush II rồi. Cheney được báo chí Hoakỳ xem là một Phó Tổng thống mạnh nhất trong các Phó Tổng thống vì ông quen lớn với Quốc Hội và các quốc gia Á Rập về dầu lửa nhất là Kuwait.

43.- France. Paris. Tháp Eiffel nổi tiếng nhất trong các ngọn tháp trên thế giới, sẽ tắt 20 ngàn bóng đèn xanh blue để chờ quyết định mới của thành phố. 20 ngàn ngọn đèn xanh blue cứ 10 phút On -Off làm tăng thêm vẻ yêu kiều duyên dáng của Paris. Sau 18 tháng chơm- chớp ánh đèn màu xanh cho dân Paris, nay không còn nữa. Du khách buồn năm phút.

44.- Bangladesh .Dhaka. Nữ Thủ Tường Sheik Hasina sẽ rời nhiệm vụ trước 2 tuần, để dành đường trống cho dân chúng bầu cử lần nữa, đối thủ của bà là cựu Thủ tướng Khaleda Zia. Bangladesh dưới sự quản trị của bà thì dễ thở hơn. Trước đó toàn là sự tham nhũng, chính phủ bị dân chúng oán ghét. Hy vọng Đảng của bà thắng cử lần nữa. Lần đầu tiên một xứ thuộc khối Ấn Độ, trọng nam khinh Nữ bầu một vị Nữ Thủ Tướng nắm quyền, có nghĩa là dân chúng Bangladeh hết tin đàn ông làm chuyện nước rồi.

45.-Vietnam. Mưa lũ xảy ra nhiều nơi, từ Quảng Ninh đến Rạch Giá... làm mực nước các sông Tiền và hậu càng lúc càng dâng cao đáng ngại. Sợ dân Việt lần này khó thoát nạn bão lụt nữa rồi. Hy vọng những tiền lạc quyên của Việt Kiều từ quốc ngoại thu góp gởi về đừng ăn chặn như những lần trước nữa. Đề nghị nên gởi tiền của từng cá nhân về Việt Nam vì hiện nay nhiều phương tiện dễ dàng và bảo đảm tới tận tay người bị nạn hơn là gởi cho một nhóm mạo danh Cộng Đồng rồi họ xài hết.

46.- USA.Washington DC. Từ lâu Đài Loan là nước gởi sinh viên sang Hoakỳ du học nhiều nhất. Nay thì Trung Quốc đã qua mặt rồi. Vào năm 1990, người ta thường đùa rằng nhân viên trong nội các chính phủ Lý đằng Huy có nhiều người tốt nghiệp đại học nhiều hơn nhân viên của chính phủ Clinton. Nền giáo dục của Đài Loan mô phỏng theo hệ thống giáo dục của Hoa kỳ, nhất là từ trình độ ĐạiHọc. Cho nên với dân số 22 triệu người, Đài Loan là nước có trình độ học vấn cao nhất Á Châu. Ngày nay Trung quốc họ gửi rất nhiều sinh viên sang Hoa kỳ hơn Đài Loan, sau đó là Nhật, Ấn Độ, Nam Hàn. Để chống lại sự thu hút mãnh liệt của Hoa kỳ, các nước như Anh Quốc, Úc đại Lợi và Pháp cũng mở rộng cánh cửa đại học rất nhiều. Nhưng hiện nay Hoakỳ cũng là nước dẫn đầu các sinh viên thích sang du học hơn, vì điện tử và internet bành trướng mãnh liệt cho thế kỷ này.

47.- Singapore. Hội nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) tổ chức tại đây, gồm 39 quốc gia và 400 tác giả tham dự với 1600 bức ảnh trắng đen, mầu... trao giải vàng cho Vietnam về Bức ảnh "Người mẹ M'Nông", huy chương bạc cho Quốc Kim (ĐắcLắc) về ảnh "Dân số SOS". Có nghĩa là năm nay Vietnam đoạt giải vàng và bạc.

48.- Vũng Tàu. Di tích thắng cảnh Thích Ca Phật Đài hiện nay bị bọn xì ke, ma túy và mãi dâm làm ô uế xung quanh Phật Đài. Lợi dụng nhiều nơi cây cối quanh, nhiều túp lều dùng chích choác, ma túy... Du khách rất bất bình, Công An thành phố Vũng Tàu đã nhiều lần ra tay tóm dẹp, nhưng góc kia có chừng 700 hộ khẩu bất hợp pháp vẫn chưa giải quyết xong. (Trích Báo Công An Saigon)

49.- Pakistan. Tướng Pezver Musharaf lật đổ êm thấm Tổng thống Rafiq Taraz, Tướng này liền tự động lên làm Tổng thống sau đó 24 giờ. Tân Tổng thống Pezver cam đoan sẽ cho toàn dân bầu cử Tổng thống lại vào năm 2002. Năm 1999 Tên Tướng này giải tán Quốc Hội Pakistan, năm nay đuổi Tổng thống về vườn chơi cho khuất mắt. Tướng này sẽ cho viết lại Hiến Pháp mới theo ý của hắn. Bảo đảm Cựu Tổng thống Nguyễn văn Thiệu đọc tin này sẽ lấy làm hài lòng, vì có người bắt chước mình 100%.

50.- China và Japan bắt đầu mở mặt trận với nhau về kinh tế, sau khi Trung quốc đánh thuế 100% những món hàng của Nhật, Nhật trả đũa ngưng mua nông sản của Trung quốc.

51.- USA. San Jose. Liên đoàn Võ Đạo ViệtNam cùng cơ sở thi văn Cội Nguồn cho xuất bản quyển sách những tuyển tập nói về Tướng Nguyễn khoa Nam (tác giả Nguyễn mạnh Trí vai cháu của Tướng Nam), ngoài ra còn nói thêm những tướng Phạm văn Phú, Lê văn Hưng, Trần văn Hai, Lê nguyên Vỹ và cố ĐạiTá Hồ ngọc Cẩn. Đây là những danh tướng, tiết tháo ngàn đời khâm phục. Đề nghị gửi 4 quyển tặng không cho: 1./ Tổng bí Thư Nông đức Mạnh, 2/ Đại tướng Võ nguyên Giáp, 3/ Trung tướng kiêm Tổng thống đào ngũ Nguyễn văn Thiệu, 4/ Đại tướng Yoga Cao văn Viên. Những vị tuẫn tướng này luôn luôn sáng chói cho những người lính Miền Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì đại nghĩa. Bàn học chúng tôi có cắt dán hình Tướng Nam này. Xin kính chào Ngài một lần nữa trong con tim chúng tôi. Xứng đáng 3 chữ: Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm.

52.- Bồ đào Nha. Lisbon. Ngoại ï trưởng Israel Shimon Peres và lãnh tụ Yasser Arafat gạp nhau tại tư dinh của thủ tướng Bồ đào Nha. Arafat và Shimon Perez rất dễ nói chuyện vì Shimon Perez có gương mặt hiền lời nói ôn hòa, hy vọng Palestine co cơ hòa bình cho dân chúng.

53.- China. Quảng Tây (Guangxi). Trung cộng xây một đập thủy điện lớn thứ nhì của Á Châu. Tại con sông Hồng Thủy Giang (Hongshui River), Longtan. Đập này sẽ là nguồn điện lực dư sức cung cấp cho Hongkong và miền Nam Hoalục. Phí tổn đến $3.2 tỉ USD. Hoàn thành vào năm 2007. Trong khi đó đập Tam Khẩu lớn nhất thế giới sẽ xong vào năm 2003.

54.-Vietnam. HàNội. Cá chết nổi lên nghẹt kín cả hồ Bảy Mẫu, công viên Lenin, đến hàng tấn. Làm hôi thối cả quanh vùng. Người ta chưa rõ lý do tại sao như vậy. Nếu nói hồ bị ô nhiễm thì tại HàNội cả chục hồ có hồ nào không ô nhiễm đâu? Ngày xưa tại công viên Lenin này có tên phản động chụp một cái nón lá rách lên trên đầu sói của Lenin... làm khổ biết bao nhiêu bác phó nhòm đang hành nghề gần đó, bị Công An thủ đô tịch thu phim hết sạch.

55.- Vietnam. Ninh Thuận. Thành phố NinhThuận thấy đi sau các thành phố khác về lôi kéo khách du lịch, nên chính quyền vội vã sửa đổi như bãi biển Ninh Chữ phải thu hồi rác rến trôi nổi khắp cửa biển, khách sạn phải thay lại màn cửa cho bắt mắt,Vịnh Vĩnh Huy là nơi nuôi tôm hùm các ngư dân sẽ phải tuân hành điều kiện vệ sinh môi trường, ngọn Hải Đăng và bãi biển Sơn Hải phải vào nội quy cho đúng thành phố du lịch trong năm 2001-2002.

56.- Cambodge. Phnom Penh. Uch Hom, thành viên trong đảng Sam Rainsy (đảng đối lập với chính quyền Hun Sen) bị hai người lạ mặt bán chết khi đi bộ gần chợ lớn giữa trung tâm thành phố. Gần đến mùa bầu cử nên người ta sợ những người này nói bậy nhưng mà trúng vào các nhà cầm quyền tại Canbodge này.

57.-Vietnam. HàNội. Lần đầu tiên phái đoàn Hoakỳ và CSVN họp nhau bàn luận về vấn đề Chất độc màu Da Cam (The Agent Orange ). Phái đoàn này do Bác sĩ Christopher Portier, thuộc Học Viện Y khoa Môi Trường của Chánh phủ Liên Bang Hoakỳ, phái đoàn VN do Bộ trưởng Khoa học Môi Trường, Chu tuấn Nhạ. Trước đó Hoakỳ vẫn khẳng định rằng chất độc màu Da Cam (gồm chất Dioxin) không có gây ảnh hưởng gì trong cuộc chiến tranh vừa qua hết, còn Vietnam thì khẳng định là chất độc này gây ảnh hưởng cho gần 1 triệu người. Có nhiều bệnh viện tại Tp HCM có nhiều trẻ em bị tật nguyền về loại này là chứng nhân thật sự, báo chí ngoại quốc có đến đây chụp hình. Nhiều em không có tay, không có chân mà vẫn nở nụ cười khi bò lết quanh phòng. Còn những em bé bị tật nguyền do pháo kích của Việt Cộng vào chợ, vào trường học thì CSVN đổ thừa cho ai đây?

58.- Vietnam. Chánh quyền Hà Nội tặng cho Mông Cổ 2000 tấn gạo. Buổi lễ trao tặng tại thủ đô Ulan Bator. Đai sứ CSVN tại Mông Cổ là Nguyễn thế Đắc chuyển giao cho Cục trưởng Cục Dự Trữ Quốc Gia Mông Cổ. Hiện nay nạn hạn hán chưa từng thấy tại Mông Cổ giết hại hàng ngàn người, hàng trăm ngàn gia súc không có cỏ ăn mà chết. Chưa thấy Hoa kỳ cho gạo Mông Cổ trong thời gian vừa qua.

59.- Nga. St.Petersburg. Tổng thống Pháp, Jacques Chirac, đến thăm Tổng thống Nga. Tại thành phố văn hóa nhất nước Nga là St.Peterbursg hai người cùng ngồi nghe nhạc hòa âm tại hí viện lớn nhất Philharmony nghe nhạc Tchaikovsky và Ravel. Hiện nay Âu Châu đang tìm cách kéo Nga về phe của mình. Hết Đức, đến Anh, Bỉ, Ý nay Pháp... Mục đích lớn nhất là Âu Châu rất cần khoa học không gian của Nga cung cấp cho, trong khi đó thì Hoakỳ rất hạn chế chuyện này. Pháp hy vọng phi thuyền Nga Soyuz đến trạm Pháp Kourou mà phóng lên.

60.- Vietnam. Hơn 2 triệu thí sinh ghi danh thi vào hơn 170 trường thuộc cấp ĐạiHọc, Cao Đẳng trong nước. Năm rồi có trên 1.7 triệu thí sinh. Học sinh hiếu học càng lúc càng nhiều, trường chưa chịu mở thêm, trong khi đó xin một giấy phép mở Karaoke rất dễ hơn xin giấy phép mở trường học. Tốt nghiệp cử nhân hay kỹ sư ra trường có đến 80% không có việc làm, còn 10% làm công việc không xứng đáng bằng cấp còn chức vụ ngon lành thì cán bộ già nua ngồi tử thủ trên ghế từ lâu... hỏi tới là đi vào Đại Học Cải tạo liền, khỏi cần thi cử khi vào Đại học này, khỏi sợ đóng học phí, cơm cá thịt thiếu gì trong đó.

61.- Việt nam. Bến Tre. Tại Ấp Giông Cụt, xã An Đức, huyện Ba Tri, tại đền thờ nhà của nhà thơ Nguyễn đình Chiểu dân chúng long trọng làm lễ kỷ niệm ngày sinh nhật lần 179 của nhà thơ yêu nước này (July.01.1822 ). Thật sự tác phẩm chánh của Nguyễn đình Chiểu là Lục vân Tiên mục đích nói lên sự phản bội của tình bạn, sự phản bội của tình yêu. Nêu cao luân thường đạo lý của nhà Nho, của những người trọng khí tiết. Hy vọng những kẻ lừa Thầy phản Bạn nên thuộc lòng bài thơ Lục vân Tiên này, để khi gặp Diêm Vương hay Ngày Phán Xét Cuối Cùng biết mà trả lời.

Gia Cát Tường

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002