Đại Chúng số 111 - ngày 1 tháng 12 năm 2002

THẾ GIỚI & BÌNH LUẬN

Gia Cát Tường

1.- Iraq. Sau 12 năm đóng cửa biên giới với Ả Rập vụ chiến tranh Kuwait (ta gọi là chiến tranh vùng Vịnh), nay Iraq cho mở cửa biên giới và dễ dàng cho người Islam qua lại nơi đây. Như vậy Saudi va Iraq quên hận thù năm xưa rồi.

2.- Israel. Thủ tướng Ariel Sharon cho mời Binyamin Netayahu vào chức Ngoại trưởng. Netayahu thuộc loại cánh hữu mạnh hơn người tiền nhiệm, nhưng tên nầy không nhận, tên nầy rất hung dữ hơn mọi người khác. Trong khi đó tướng cực kỳ hung dữ là Shaul Mofaz chấp nhận chức Bộ Trưởng Quốc Phòng, chính người này từng đề nghị TT Bush nên đuổi Chủ tịch Arafat ra khỏi Palestine.

3.- VN. Tp HCM. Hiện nay giá xe gắn máy tiếp tục tăng lên đến hơn 1 triệu đồng chiếc, như chiếc xe Dream II (Thailan) giá đến hơn 30 triệu đồng chiếc, xe Wave đến 31 triệu đồng. Giá xe càng lúc càng tăng mà dân Saigon lương bỗng càng lúc càng ít lại.

4.- Cambodge. Phnom Penh. Hội nghị Thượng Đỉnh đầu tiên về vụ sông Mekong được tổ chức tại đây. Thủ tướng Phan văn Khải CSVN đến tham dự với tánh cách thành viên quan trọng vì sông Cửu Long là nơi cuối nguồn sông Mekong. Nếu không khéo thì các nước đầu nguờn sông Mekong sẽ xây đập và chận nước vào đất ruộng của họ hết và Miền Nam sông Hậu sẽ là vùng đất không nước nữa trong tương lai gần. Vấn đề sông Cửu Long và Mekong mà một Bác sĩ Việt kiều rất nặng lòng hơn các Cái Bang Trưởng Lão tại Hà Nội là BS Ngô thế Vinh với quyển sách nghiên cứu rất tường tận về đề tài: Biển Đông dậy sóng và Cửu Long cạn dòng". Có ai như BS Vinh này không?

5.- VN. Tp HCM. Tân sơn Nhứt. Hải quan VN chận bắt được 3 Việt kiều Úc mang á phiện rời VN đi Úc. Ba người nay vận chuyển đến 656 gr Heroin thì sẽ bị tội tử hình là cái chắc. Lần trước là bà Việt kiều Canada bị tử hình vì vụ này mà đám người nầy lại không ớn.

6.- Ả Rập. Một đoàn tàu gồm 6 chiếc có Hàng không mẫu hạm loại tối tân, như chiếc Constellation có thể chở 75 phản lực cơ và 8000 lính. Đoàn tàu nầy đến vịnh Persic và biển Ả rập.Trong khi đó Bộ trưởng Tài Chánh Anh, tuyên bố là Anh không đủ tiến để tham gia quân và lưu giữ quân tại Iraq, vì số tiền cần đến trên $15 tĩ USD mà Anh quốc hiện nay nghèo nhất Âu Châu vì nợ nần. Hết tiền thuộc địa nộp cho rồi thì làm sao giàu được?

7.- Arập. Ngoại trưởng Ả Rập Saudi là Thái tử Saud-al-Faisal tuyên bố là Ả Rập sẽ không ủng hộ Hoa Kỳ đặt căn cứ taị Ả Rập mà đánh Iraq. Nên nhớ chiến tranh Vùng Vịnh thì Ả rập cho phép Hoa Kỳ lập căn cứ lớn tại đây mà đánh Iraq, nay thì họ thay đổi ý xưa rồi. Vấn đề nầy khá lớn kho phi cơ quân sự Hoa K? bay ngang không phận Saudi Ả rap mà không xin phép.

8.- Nam Hàn. Con trai thứ hai của Tổng thống Nam hàn bị tù vì tội tham nhũng đến $1.3 triệu USD (1.6 tỉ won) bị kết án 42 tháng tù. Con trai Út đang bị giam và truy tố nay mai. Nên nhớ Tổng thống Kim đại Trọng khi tranh cử chức Tổng thống Nam Hàn luôn miệng sỉ vả Tổng thống Nam Hàn cũ là tham nhũng hối lộ v.v... Nay Ông không tham nhũng nhưng các con ông lại là hạm tham nhũng thay cho cha. Nên nhớ Nam Hàn rất giàu các Đại công ty gọi là Chebol vốn hàng chục tỉ là thường như Công ty xe Kia, Deawoo...

9.- Pakistan. Islabama. Gilgit, cah thủ đô Pakistan khoãng 100 miles, động đất đến gần 5 chấm. làm chết 10 người va 2bị thượng gần 50 người. Nhiều ngôi làng bị xập và nhà chôn vùi.

10.- Cambodge. PhnomPenh. Cách Thủ đô 100 mile, bệnh viện Bontey Meachey có 4 tên lạ mặt trang bị AK-47 giữ con tin khoảng 20 người đòi tiền chuộc mạng. Cảnh sát đang bao vây bệnh viện này. Bắt 4 tên và giải cứu con tin an toàn.

11.- Nga. Quân đội Nga đang đem hùng binh đến Cheychnya nhằm chận đánh bọn phiến loạn đã làm chết hàng trăm con tin tại rạp hát thủ đô Nga. Nhưng một chiếc trực thăng bị bọn này bắn hạ bởi hỏa tiễn tầm nhiệt.

12.- USA. Alaska. Fairbank. Một trận động đất loại lớn 7.9 R. tại giữa Fairbank và Anchorage. Xa lộ bị hư hại nhưng chưa thấy báo cáo nhân mạng. Và hệ thống dẫn dầu Trans- Alaskan kịp thời tự động shut-off nên không bị chảy dầu hư hại. Năm 1964 trận động dất đến 9 R làm chết 125 người. Vùng Alaska này dân số rất thưa thớt nên không thiệt hại nhân mạng bao nhiêu.

13.- USA. Washington DC. Sau 4 năm bị thưa kiện tới lui bởi 9 tiểu bang, nay Tòa lớn đồng ý dẹp bỏ vụ này. Đây là tin mừng cho Microsoft, nhất là Bill Gate. Như vậy stock của Microsoft sẽ vùn vụt như pháo thăng thiên.

14-.USA. California. Xa lộ 710 nối từ Thành phố Los Angeles đi Long Beach. Sáng sớm chúa nhật, một đám sa mù dầy đặc làm cho trên 198 xe hơi dụng nhau. Nhưng may mắn không người nào bị chết, chỉ có một bà cụ 70 tuổi bị thương nặng. Đây là lần đầu tiên xa lộ này thấy chuyện lạ như vậy. Thường thường có sa mù nhưng không đến nỗi đụng nhau nhiều xe như vậy.

15.-Trung đong. Yemen. Một phi cơ nhỏ không người lái, có mang hỏa tiễn (rocket) do CIA điều khiển đã thành công bắn hạ một chiếc xe du lịch chở nhóm khủng bố al Qeada vượt sa mạc về đêm. Xe nổ tan như xác pháo, chết tay chủ chốt vụ đánh bom tàu hải quân Hoa Kỳ tai Yemen, tên nầy đang bị CIA truy nã, Ali Qaed Senyan al-Harthi cùng 5 tay đi đứt luôn. Lý do dễ dàng là CIA họ nghe được điện đàm vô tuyến của nhóm này bằng vệ tinh bắt sóng, rồi đón lộ trình họ đi về đêm rồi một phi cơ nhỏ bay rất êm mang hỏa tiễn bay tới và xong ngay.

16.- Pháp. Nancy. Xe lửa bị phát hỏa trong hành trình tại thành phố Nancy nầy. Làm 12 người thiệt mạng. Bạn còn nhớ địa danh Nancy tại Saigon ngày xưa hay không? Nay tại đường Phạm ngũ Lão (Chợ Cầu Muối) và gần chợ Cầu Ông Lãnh Saigon. Xưa hơn nữa là lúc Bình Xuyên đốt nhà máy đèn Saigon, cháy ngất trời khu chợ Nancy này.

17.- VN. Tp HCM. Hai đoạn đê trong khu vực huyện Bình Phước (Quận Thủ Đức) và Phường Hiệp Bình Chánh bị vỡ, trên 1000 căn nhà bị ngập.

18.- VN. Quảng Trị. Công ty Du lịch Thương Mại Quảng Trị cùng công ty Du lịch Saigon và Hà Nội sẽ khai trương tuyến du lịch bằng đường bộ qua Việt Nam - Lào- Thái lan trên trục xuyên Á. Đó là đường 9 (Đông Hà, Quảng Trị) Viêng Chen-Savan (Lào) Mucdaham - bangkok - Pattaya (Thái lan) - Myanma.

19.- New York. Liên hiệp Quốc. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp Quốc John Nefroponte đã trình lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc với bản dự thảo mới của Hoa Kỳ về vấn đề Iraq. Trong bản dự thảo mặc dầu Hoa Kỳ có nhiều điều nhượng bộ đáng kể nhất là khẳng định vai trò các thanh tra vũ khí Liên hiệp Quốc. Nhưng Pháp, Trung Quốc, Nga vẫn không đồng ý vì bản dự thảo nầy vẫn còn ý đồ Hoa Kỳ sẽ đánh Iraq bằng bất cứ giá nào nếu Bush II đồng ý đánh bất ngờ theo ý Bush II. Nghĩa là Liên hiệp Quốc ký xong thì Hoa Kỳ đánh Iraq lập tức mà Hội Đồng Bảo An Liên hiệp Quốc không phản đối gì được vì đã ký tên rồi.

20. Burxell. Luxembourgh. Tai nạn phi cơ hai đông cơ Fokker 50 từ Berlin đến Tempelhof bốc cháy khi chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Luxembourgh làm chết 18 người trong 22 người. Lý do sương mù bao kín và phi công bất cẩn nên chạm nổ.

21.- NewYork. Phi cơ siêu tốc Pháp Concord từ phi trường New York đến Paris bay độ cao, thình lình bị hụt chân không (túi lõm không có không khí) nên phi cơ bị rớt tụt xuống với tốc độ kinh hoàng, làm 67 hành khách vô cùng kinh sợ, làm tất cả ly tách chén dĩa đều văng tứ tung. Chuyến phi cơ mang số AF001, nếu không có phi công lão luyện thì phi cơ có thể mất thăng bằng và lật ngửa rồi nổ ngang bụng luôn.

22.- USA. Cuộc bầu cử Mid Term tại Hoa Kỳ đem lại thắng lợi cho đảng Cộng Hòa. Đảng nầy sẽ làm chủ tình hình tại Quốc Hội Lưỡng Viện mà trước đó là đảng Dân Chủ đang làm chủ tình hình. Tại Florida thì Thống đốc Bush tiếp tục ghế 4 năm nữa. Còn tại California thì Thống Đốc Gray Davic (đảng Dân Chủ) tái đắc cử ghế nầy một nhiệm kỳ nữa.

23.- USA. California. Beverly Hills. Nữ tài tử khả ái, Winona Ryder bị tuyên bố là có tội trong vụ ăn cắp hàng (shop-lifting) tại hàng áo quần đắt giá nhất nhì USA là tiệm Saks Fifth Avenue. Hàng cô ăn cắp trị giá trên $5000 USD. Cô nầy bị bắt quả tang và có Video quay tỉ mỉ, nhưng cô mướn luật sư thượng hạng và được chỉ dẫn là cô bị tiệm nầy gài bẫy và cô đang đóng phim sắp ra. Nhưng tất cả đều vô vọng vì bồi thẩm đoàn Jurors xem Video và thấy cô nhét đồ ăn cắp vào túi sách... nhưng Tòa thương tình nên sẽ không phạt giam cô nếu là người khác thì gở 3 cuốn lịch. Wiona Ryder đóng phim như: Little Woman, The Age of Innocene, Interrupted... cô được đề nghị Oscar đến 2 lần. Như vậy tàn đời rồi vì nếu hãng phim nào mời cô đóng thì bị báo chí khui ra thì nguyên phim đó tốn hàng triệu USD xem như vụt thùng rác mà nữ tài tữ thì thiếu gì người đẹp hơn và giỏi hơn.Vụ shoplifting này thì người mang tên Lê Minh Ngọc tại Washington DC rất rành vì anh này biết một người mang danh Trần-n-H bị tội nầy tại California và trốn sang Washington DC. Hỏi anh ta thì rõ trắng đen.

24.- USA. Virginia. Hai tên bắn tỉa sát nhân (sniper) làm kinh hoàng khu vực quanh Thủ đô Hoa thịnh Đốn sẽ được xử tại Virginia, vì nơi nầy có án tử hình dễ dàng nhất. Tên đầu xỏ Muhammad sẽ xử tại County Prince William vì vụ bắn chết Dean Meyers lúc đổ xăng tại đây, còn tên Malvo sẽ xử tại Fairfax County vì tội bắn chết một phụ nữ làm cho cơ quan FBI khi đang cùng chồng vào tiệm Home Depot. Trong khi đó FBI đang điều tra thêm nhiều vụ bắn chết người lúc xưa vài năm trước.

25.- Columbia. Tunja. Tòa lớn Columbia ra lệnh phóng thích tay sư tổ ma túy Gilberto Rodriguez Orejuela, tay nầy là một trong 4 người nổi danh nhất thế giới về ma túy. Mặc dầu có sự phản đối của Hoa Kỳ và Tổng thống Columbia la Alvaro Uribe nhưng tòa Luz Angela Moncada vẫn bất chấp. Tòa nói là tên nầy có hạnh kiểm tốt trong lúc ở tù nên phải được phóng thích trước thời hạn. Đời quan Tòa lãnh lương tất cả chỉ vài trăm ngàn USD còn tên này có thể cho vài chục triệu USD là xong ngay. Giới giang hồ ma túy gọi tên này là "The Chess Player" (Người chơi cờ), nghĩa là hắn kiểm soát gần như ¾ lượng ma túy tung ra từ Columbia. Gia sản trên vài chục tỉ USD.

26.- VN. Tp. HCM. Sau khi cháy xập Tòa Building Thương Mãi Quốc Tế sát Cơ quan UBND / TpHCM (nghĩa là Tòa Đô Sảnh Saigon xưa) thì người chết trên 60 người nhận dạng, còn một số không biết tên. Lý do cháy là thợ hàn cửa sắt cho Vũ trường Blue sang trọng, bình gas bốc nổ và lan cháy. Điều ngạc nhiên là 5 chiếc xe hỏa đến chữa cháy thì có chiếc chạy đến gần 3 km thì hết xăng, mấy chiếc còn lại thì xịt nước vài phút thì hết nước. Lý do là tất cả xe cứu hỏa đều cũ thời Pháp để lại. Đề nghị nên bán hết xe cứu hỏa cho xứ Campuchia hay Ailao còn mình thì mua cho mỗi lính cứu hỏa một con... ngựa và một sô nước cùng một sợi dây thừng. Sáng tập hợp điểm danh, người ngựa và sô nước là an toàn, không sợ hết xăng giữa đường, còn dây thòng lọng là dùng đu trên cây me mà cứu nạn nhân trên lầu cao như Tarzan vậy.

27.- Nhật. Tokyo. Hãng điện tử Sanyo loan báo vào đầu năm tới sẽ tung ra một con chó Robot biết sủa khi có người lạ đến và báo động khi nhà bị khói độc hay cháy lửa v.v... Giá bán sẽ là $ 8200 USD. Như vậy con chó Robot giữ nhà sẽ không bị bọn đạo tặc đánh thuốc độc và báo cho chủ khi nhà cháy còn chó thiệt thì không. Con chó Robot nầy cao 1m và nặng 40 kg, có thể đi quanh nhà suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, nếu nó ra ngoài sân thì có thể quét sóng Infrared xa đến 200 mét. Nó có thể báo động thẳng lên đài Cảnh sát nếu được gài program vào máy tính trong đầu nó.

28. Canada. Ottawa. Thủ tướng Canada Jean Chretien giữ lời hứa khi đắc cử là sẽ cử một Giám sát về Đạo Đức các Công chức Chánh phủ Canada. Nhiệm kỳ 5 năm và báo cáo thẳng lên Quốc Hội. Tương đương như Giám sát Viện tại VNCH ngày xưa. Giám sát viên nầy theo dõi hành vi đạo đức và trách nhiệm các Bộ Trưởng xem ai có ăn hối lộ và tham nhũng hay không. Như vậy Canada là nước hay nhất Thế giới về việc nầy rồi.

29.-New York. Liên hiệp Quốc. 15 Thành viên Hội Đồng Bảo An Liên hiệp Quốc đồng thuận một dự án mới của Hoa Kỳ vừa đưa ra, về việc Iraq tàng trữ những loại võ khí có sức giết người hàng loạt. Trưởng Ban Thanh Tra Vũ Khí LHQ là Dr. Hans Blix bày tỏ hy vọng là "Iraq giờ đây có một lối thoát duy nhất là phải giao nộp những thứ vũ khí này, đồng thời không được quyền cản trở hay làm chậm trễ đoàn thanh tra nầy bất cứ lúc nào và bất ở đâu". Phần Bagdhad, Iraq chưa lên tiếng gì hết sau khi biết tin này tại LHQ.

30.- E.U. Cộng Đồng Âu Châu. Cha già đang soạn thảo bản Hiến Pháp chung cho Cộng Đồng Âu Châu là cựu Tổng thống Pháp Giscard d’Estaing nói với báo Le Monde: “Nếu để Thổ nhĩ Kỳ gia nhập vào E.U thì kể như E.U tiêu tùng luôn" (saying Turkey’s entry into the EU would be “the end of Europe”). Trong khi đó Thổ nhĩ Kỳ nói họ sẽ đòi cho bằng được.

31.- USA. Cộng Đồng Công Giáo Hoa Kỳ bổ nhiệm Bà Kathleen McChesney vào chức vụ Trưởng ban Bảo Vệ và Phòng Ngừa Trẻ Em bị lạm dụng tình dục (Child and Youth Protection). Bà Kathleen hiện nay đang là phụ nữ số một của cơ quan F.B.I tại Tổng hành Dinh Washington DC. Năm vừa qua có chừng 300 tu sĩ Công Giáo Hoa Kỳ đã bị cất chức hay thuyên chuyển về vụ lạm dụng tình dục với trẻ em làm chấn động thế giới. Nay Giáo Hội Hoa Kỳ muốn rửa thanh danh nên mời bà FBI cao cấp nhất lo vụ này. Bà Kathleen sẽ nhận nhiệm vụ mới vào đầu tháng 12 năm nay.

32.- Trung Quốc. Bắc Kinh. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 16. Chủ tịch Giang trạch Dân nhắc đến sự xụp đổ Nga Sô đỏ và lần lượt các phong trào Cộng Sản tàn lụi trên thế giới. Giang nhấn mạnh là vấn đề sống còn của CS Trung Hoa là phải cải tổ toàn diện và theo những sự tấn tiến của Âu Mỹ. Hiện nay chủ nghĩa CS không còn ăn khách với thế kỷ 21 này nữa mà là Tiền trên hết. Giang 76 tuổi nắm quyền 13 năm nay.

33.- Nga. Krasnodar. Bệnh dịch tả bùng nổ tại Nga, hơn 1000 người phải nhập viện. Lý do nhà máy sữa ở Krpotkin (vùng Krasnodar) bất cẩn vệ sinh vì có 2 nhân viên mang bệnh lây vào nên vi trùng vào sữa rồi sanh sôi, dân chúng uống vào lãnh đủ.

34.- VN. Hà Nội. Hoa hậu Việt Nam là Phạm thị Mai Phương sẽ lên đường sang Negeria dự Hoa hậu Thế Giới năm 2002 vào ngày 7 tháng 12 năm nay. Người vẽ kiểu áo quần cho cô là tiệm may thời trang La Hằng.

35.- Brussel. Belgium. Thành phố hiền hòa nhất Âu Châu là Belgium bỗng nổi sóng gió. Trên 5000 người biểu tình chống chiến tranh với Iraq đang biểu tính ôn hòa, bỗng nhiên nổi điên lên xông vào đập phá nhà hàng fast food Mc Donald và khách sạn hạng san Marriot Hotel tại đây, cảnh sát đến dẹp và bắt một số người gây bạo động. Tại Ý là thành phố lớn Florence cũng biểu tình như vậy. (CNN - Nov.10.02 Posted 17:49 GMT)

36.- VN. Cần Thơ (theo báo Người Việt /Santa Ana/Cali ngày Nov.10.2002) Tại Cần Thơ ấp Quy Thạnh 1,xã Trung Kiên, huyện Thốt Nốt có ngôi miếu cổ, người dân gọi là miếu Bà lớn hàng chục người ôm mới hết. Vào ngày 15-8-2002 một cơn mưa lớn làm cây cổ thụ ngã xuống đất (người ta gọi cây này là cây lâm vồ). Sau 18 ngày người ta mới cưa hết cành, ngọn của thân cây dài khoảng 40 mét, nay còn 6 mét. Khoảng 7 giờ tối ngày 9 tháng 10 năm 2002 thì nhiều người chung quanh nghe tiếng cây kêu răng rắc và cây đứng dậy một góc độ 70 độ. Qua ngày sau thì cây đứng vững như thường. Nhà chức trách sở tại vội giải thích cho dân chúng càng lúc kéo đến xin cúng bái càng đông là "cây vì bớt cành nhưng dưới gốc còn đất nặng nên ghì kéo cây bật dậy chớ không có gì lạ". Nhưng lời giải thích này không làm dân chúng nghe theo./.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002