Đại Chúng số 109 - ngày 1 tháng 11 năm 2002

CHUYỆN HUYỀN BÍ

CHUNG QUANH VẤN ĐỀ KIM TỰ THÁP: TỪ CHUYỆN PHÁT HIỆN CÁNH CỬA THỨ BA TRONG KIM TỰ THÁP ĐẾN... CÔNG TRÌNH TÁI TẠO KHUÔN MẶT CHÂN DUNG HOÀNG ĐẾ AI CẬP

Trần Liêm Khảo Ghi nhận

Sau khi bị thất vọng về cánh cửa thứ hai trong đường hầm phía Nam vào ngày 17-9 năm nay, các nhà khảo cổ lại chuyển qua tiếp tục khám phá đường hầm phía Bắc của căn phòng Nhữ Hoàng. Tại nơi đây họ đã tìm thấy một tấm đá chặn cửa khác trông giống hệt như cánh cửa trước,có hai tay nắm bằng đồng.

Tấm đá vừa khám phá này nằm cách căn phòng nữ hoàng có 65 thước Tây,tương tự cánh cửa đầu tiên trong đường hầm phía Nam. Nó là tảng đá thứ ba thuộc loại này được tìm thấy trong những đường hầm của Kim Tự Tháp Giza (Cheops).

“Sự phát hiện trong đường hầm ở phía nam,là những thông tin mới và quan trọng đầu tiên về Kim Tự Tháp Giza trong hơn một thế kỷ qua. Giờ đây chúng tôi cần lắp ráp cẩn thận những dữ kiện đó và sẽ tiếp tục khám phá hai đường hầm,nhằm tạo một bản đồ và lời giải thích chính xác về sự tồn tại chúng",ông Zhi Hawas,trưởng nhóm khảo cổ cho biết.

NHỮNG ĐƯỜNG HẦM BÍ ẨN

Trong Kim Tự Tháp vĩ đại Giza,nhóm khảo cổ của ông Zhi Hawas đặt đại bản doanh tại một căn hầm nhỏ: một ở phía nam,và một ở phía bắc. Các nhà nghiên cứu không chắc chắn lắm về mục đích của người xưa khi xây dựng những đường hầm này. Một giả thuyết mà họ đưa ra là chúng được xây dựng làm hành lang dẫn lối cho các Pharaoh tới thế giới bên kia.

Cuộc thám hiểm những đường hầm này được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1993. Nhà khảo cổ Rudolf Gantenbrink gửi một robot vào hành lang phía nam. Nhưng robot đã vấp phải một khối đá sau khi qua quãng đường 65 mét. Thêm vào đó là những khó khăn khác. Khi đi sâu vào trong, đường hẩm chỉ còn rộng 20 X 20 cm và uốn cong ở nhiều chỗ. Cuộc thám hiểm đành dừng lại ở đó.

Ngày 17-9 vừa qua,robot của Zhi Hawas và cộng sự đã chui qua một lỗ hổng trên chiếc cửa đá này với hy vọng tìm thấy cả một căn phòng phòng bí ấn. Nhưng họ chỉ tìm thấy một rỗng sâu 47 cm và một cánh cửa khóa chặt – cánh cửa đá thứ hai.

Riêng về đường hầm phía bắc, trước nghiên cứu của Zhi Hawas,những nỗ lực thám hiểm khác đều thất bại. Vì không giống với đường hầm phía nam ,đường hầm phía bắc có một số đoạn uốn cong và gấp khúc mạnh. Hawas phỏng đoán rằng cách bố trí này là nhằm tránh cho đường hầm cắt ngang qua những phòng lớn trong Kim Tự Tháp.

TÁI TẠO CHÂN DUNG HOÀNG ĐẾ AI CẬP

Vị hoàng đế này có tên TUTAN KHAMUM – ĐÓ LÀ VỊ HOÀNG ĐẾ Ai Cập sau nhiều thế kỷ ẩn mình trong chiếc mặt nạ vàng danh tiếng,giờ đây vị hoàng đế thiếu niên này của đất nước Ai Cập đã lộ diện trong một hình thức đời thường hơn. Điều đặc biệt là chân dung thực sự của PHARAOH rất khác so với những đường nét trên chiếc mặt nạ.

Để có được bức tượng đúc bằng sợi thủy tinh này, các nhà khoa học và họa sĩ tạo hình đặc biệt ở Anh và New Zealand để sử dụng đến công nghệ số hóa dùng về việc điều tra tội phạm. Họ cho biết đây là khuôn mặt giống nhất với chân dung thật của PHARAOH.

Mẫu đúc chiếc đầu của TATAN KHAMUM sẽ được trưng bày tại bảo tàng khoa học Luân Đôn trong một ngày rất gần dây. Không giống như khuôn mặt trẻ măng với đôi môi dày đóng khung trong chiếc khăn đội đầu trên mặt nạ,mẫu đúc cho thấy đây là một người đàn ông trẻ với khuôn mặt rộng ,gò má cao,đôi môi nhỏ hơn và có một vầng trán khá rộng.

Trong quá trình tái tạo chân dung của vị hoàng đế 18 tuổi,nhóm nghiên cứu đã buộc phải dùng ảnh chụp tia X từ năm 1968,bởi vì cái đầu của xác ướp TUTAN KHAMUM đã quá khô và bị quắt lại,không cho biết kích thước thực tế. TS Robin Richards, một chuyên gia tái tạo mắt tại Đại Học Tổng Hợp Luân Đôn ,đã nghiên cứu đặc điểm của những người ờ cùng độ tuổi,giới tính, hình dáng và cùng chủng tộc với vị hoàng đế này,để tạo ra một làn da gần đúng cho chiếc sọ số hóa 3 chiều. Tiếp đó,các họa sĩ New Zealand bổ sung màu mắt,màu da. Sau cùng các nhà tạo hình kết thúc công đoạn với việc tạo ra một khuôn đúc đầu tượng bằng đất sét và đúc nó bằng sợi thủy tinh.

TUTAN KHAMUM – vị vua trị vì Ai cập vào thế kỷ 14 trước CN,đã chết một cách bí ẩn khi còn rất trẻ. Mộ của ông được nhà khảo cổ Anh Howard Carter phát hiện ra vào năm 1922,với rất nhiều đồ tùy tùng.

Theo tin Reuter (B.H. ghi)

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002