Đại Chúng số 109 - ngày 1 tháng 11 năm 2002

ĐỪNG HỎI TẠI SAO

Người thứ Chín

1.-Kính viễn vọng lớn nhất thế giới

Các nhà thiên văn học Mỹ, Tây Ban Nha, Phần Lan và Chí Lợi đã hợp tác tạo ra một kính viễn vọng có công suất lớn nhất thế giới, phân biệt được những vật thể nhỏ hơn 3000 lần so với những gì viễn vọng kính Hubble có thể quan sát được.

Kính viễn vọng này vận hành nhờ một hệ thống các chùm phát của nhiều kính thiên văn vô tuyến trên các châu lục nên có công suất rất lớn.

Dùng kính viễn vọng này từ New York có thể nhìn thấy được cả những chỗ lồi lõm trên một quả bóng golf ở Los Angeles.

2.-Ba nhà thiên văn học đoạt giải Nobel Vật lý 2002

Uỷ ban Nobel thế giới hôm qua (8/10) vừa công bố ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2002, những người đã có công lớn trong những phát hiện về thiên văn học. Ba giáo sư Raymond Davis (Mỹ), Mashatoshi Koshiba (Nhật Bản) và Riccardo Giacconi (Mỹ) nhận được $1 triệu USD giá trị giải thưởng Nobel Vật lý cho những phát hiện mới về dải Ngân hà và các vì sao.

Giáo sư Raymond Davis Jr., 87 tuổi, giảng viên của trường đại học Pennsylvania cùng nhận 1/2 khoản tiền thưởng với giáo sư Masatoshi Koshiba, 76 tuổi, Đại học Tokyo. Hai ông đã đi tiên phong trong việc phát hiện ra các hạt rất nhỏ- còn gọi là Neutrino- từ bên trong và bên ngoài hệ mặt trời. Từ nghiên cứu này, các nhà khoa học đã chứng minh được giả thuyết có từ rất lâu về các phản ứng hạt nhân xảy ra bên trong mặt trời.

Nghiên cứu của giáo sư Davis đã được tiến hành từ những năm 60, và các thí nghiệm của ông được đánh giá là "còn khó hơn cả việc tìm ra một hạt cát nhỏ trong sa mạc Sahara". Những dự đoán về khả năng có một hạt với tên gọi là Neutrino đã được giới thiên văn học nói đến từ những năm 30. Đó là những hạt hình thành trong quá trình phản ứng hạt nhân xảy ra tại lõi các vì sao. Những hạt này có điều lạ là không tích điện, có khối lượng cực nhỏ, và có khả năng di chuyển hàng triệu km trong vũ trụ mà không hề gây ra một hiệu ứng nào. Bằng một thiết bị dò nặng đến 600 tấn, ông Davis đã thu được các hạt Neutrino đến từ Mặt trời. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh rằng bên trong lõi mặt trời có phản ứng hạt nhân.

Còn nghiên cứu của giáo sư Koshiba ở Nhật làm giúp thêm sự phát minh cũa ông Davis, và mở rộng việc tìm kiến. Ông còn phát hiện ra những hạt Neutrinos này được phát ra từ các vụ nổ của sao Băng. Hiện nay, kỹ thuật của hai ông này đã đặt nền móng cho một lĩnh vực nghiên cứu mới của thiên văn học- đó là Neutrino.

Nhà khoa học người Mỹ gốc Italy là : Giacconi đã nhận được một nửa giải thưởng, trị giá 500.000 USD vì đã có công tạo ra một thiết bị có khả năng xác định được tia X-quang từ bên ngoài hệ mặt trời. Tất cả các vì sao, bao gồm cả Mặt trời đều phát ra rất nhiều loại sóng khác nhau, trong đó có tia X quang. Song tia X quang của vũ trụ không đủ sức xuyên qua bầu khí quyển của Trái đất. Giacconi là người đầu tiên thiết lập ra được các máy móc trong vũ trụ để thu được tia X quang từ bên ngoài vũ trụ. Giacconi được xem là người đặt nền móng cho kỹ thuật X quang tuyến không gian hiện đ?i.

Cũng trong ngày hôm nay, Uỷ ban Nobel sẽ thông báo danh sách đoạt giải Nobel hoá học. Giải Nobel Y học đã được thông báo ngày hôm qua. Tất cả các giải thưởng sẽ được trao chính thức tại Stockholm và Oslo, Thuỵ Điển vào ngày 10/12, kỉ niệm Alfred Nobel, nhà khoa học sáng lập ra giải Nobel.

4.-Phụ nữ hấp dẫn nhờ cái gì?

Điều gì thực sự làm cho phụ nữ trở nên hấp dẫn. Đàn ông thường nói là do bộ ngực, mông và eo nhưng Chỉ số cơ thể (Body Mass Index - BMI) mới thực sự quyết định sự hấp dẫn của phụ nữ. Đó là kết quả nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh.

Lâu nay, người ta vẫn thường nghĩ rằng những đường cong, những đặc điểm thường liên hệ tới khả năng sinh sản, là những yếu tố gây thu hút nhất ở đàn ông. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Newcastle (Anh) lại cho thấy rằng đường cong quan trọng bằng sự phù hợp của trọng lượng với chiều cao trong việc tạo nên sự hấp dẫn của phụ nữ.

Mối quan hệ giữa cân nặng và chiều cao thường được các bác sĩ gọi là Chỉ số cơ thể (Body Mass Index hay BMI). Chỉ số BMI của một người được tính bằng cách chia trọng lượng (tính bằng kg) cho bình phương của chiều cao tính bằng mét. Chỉ số BMI nằm trong khoảng 20-25 là coi là dấu hiệu tốt của sức khỏe, hay được gọi là "cân đối" - yếu tố có thể giải thích mối liên hệ giữa BMI và sự hấp dẫn của nữ giới.

Dựa trên so sánh giữa BMI và tỷ lệ giữa eo và hông (WHR), các nhà khoa học phát hiện ra rằng BMI chính xác hơn nhiều so với WHR ở những người phụ nữ được coi là hấp dẫn. Một thí nghiệm khác cũng cho thấy, người phụ nữ có nhiều đờng cong hơn nhưng có chỉ số BMI cao hơn lại kém hấp dẫn hơn. Điều này cũng phù hợp với một thực tế là nữ người mẫu thành công thường có chỉ số BMI rất gần nhau.

5.- Công bố giải Nobel hoá học 2002

Hôm nay, ngày 9/10, Viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia Thuỵ Điển vừa công bố 3 nhà khoa học của Mỹ, Nhật và Thuỵ Sĩ đoạt giải Nobel Hoá học 2002.

3 nhà khoa học, John Fenn (Mỹ), Koichi Tanaka (Nhật) và Kurt Wuethrich đã được nhận giải Nobel hoá học năm 2002 với công trình nghiên cứu về các protein. Nghiên cứu này góp phần làm hiểu rõ hơn về quá trình tiến hoá của sự sống. Các nhà khoa học nhận giải thưởng $1 triệu USD cho thành tích của mình.

6.- Ngoại khoa trị bịnh chai gan (Cirrhosis):

Trên diễn đàn Y khoa có nhiều ngừoi thừong hõi , thường hay đưa ra những trường hợp "Thầy Chạy" (terminal case) hầu giúp đỡ những ai đang tuyệt vọng. Kết quả như thế nào thì chúng tôi làm sao biết được. Sống trong một thực thể tương đối, bất cứ ai cũng không có thể đem đến một kết quả tuyệt đối. Chúng tôi rất muốn các tiền bối và các bạn đồng nghiệp cung cấp kiến thức phổ thông trong y hoc để giúp đỡ độc giả. Độc giả hay bịnh nhân là ai? Y sĩ Đông Tây là ai? Trên mạng này không ai biết ai cả nên việc bàn thảo về y học tự nhiên sẽ không đụng chạm đến một cá nhân riêng tư nào. Kính mong tất cả hãy dùng mục này cho đúng ý nghĩa của một diễn đàn.

Đọc bài sữa ong chúa của Thái Tiên Sinh do bài báo Y Khoa Đông Y trích ra làm cho Chúng tôi nhớ đến một ngoại khoa trị binh chai gan.

Con ong thợ hút mật về; mật này đã được ong thợ biến thành một loại thực phẩm vô cùng đặc biệt cho ong chuá. Như vậy thì cái gì đã làm cho mật đó trở thành đặc biệt? Chúng tôi đã nghĩ rằng đó là tinh dịch (NƯỚC MIẾNG, saliva) của đám ong thợ đã tiết ra.

Nước miếng của côn trùng hay động vật có một dược tính rất đặc biệt, đã được khám phá trong y học. Phương pháp dưỡng sinh Osawa dùng nước miếng của chính mình để trị nhiều bịnh bằng cách khi ăn gạo lức thì nhai rất nhiều lần cho nước miếng tiết ra. Nước miếng của con chim yến là một thực phẩm bổ dưỡng đắc tiền, nước miếng của ong thợ tạo mật thành ra sữa ong chúa quý giá, và nước miếng của con mối trị được bịnh chai gan. Làm sao lấy được nước miếng của con mối đây!

Căn bệnh (etiology) chai gan thường gây ra do HBV, HCV, HEV, và một nguyên nhân khác từ rượu và thực phẩm. Ngoại khoa này rất hiệu nghiệm cho trường hợp do rượu và thực phẩm độc (không có vi khuẩn).

Thực chứng: Người chị của Đại Tá LBP bị bịnh chai gan đã đến giai đoạn tuyệt vọng. Gia đình này có con cháu là bác sĩ Tây y đã tận tâm chữa trị nhưng vẫn không thể cứu vãn. Được người chỉ cách, bà chỉ chữa trị trong một thời gian rất ngắn (hai tuần lễ), đã qua khỏi và sống rất thọ ở CA.

Cách dùng: Tìm ổ mối trong các thân cây hay ở những nhà có mối.

1/2 kg hoà với 4 lít nước, nấu sôi mười phút.

Để lóng, chỉ lấy nước trong mà uống hằng ngày như uống nước.

Xin hãy chỉ lại cho người khác,

SỮA ONG CHÚA

Sữa ong chúa (royal jelly): như đã nói ở trên, ong chúa không có sữa mà chỉ có trứng; bọn "ong nhà bếp" tu luyện nghệ thuật nấu nướng tuyệt kỷ chế ra món ăn cho các nữ chúa, già như trẻ thưởng thức với mục đích lên cân nhanh đẫy đà béo tốt để làm cái máy đẻ, bảo tồn nòi giống ong. Royal Jelly là thực phẩm chứa nhiều acid-béo, các carbohydrate giản dị. Khoa học chưa thể nào đủ sức phân tích và định danh hoàn toàn tất cả các chất chứa trong sữa ong chúa, vì ngoài mật ong ra, Royal Jelly là chất đầy yếu tố huyền bí. Trên hết là sữa ong chúa được truyền tụng là món dưỡng da nhiều hormone hiếm giúp cho chúng ta lâu già. Nó còn chứa các sinh tố B complex gồm thiamine, riboflavin, pyridoxine, niacin, pantothenic acid, biotin, inositol, và folic acid. Sinh tố thì có A,C và E. Tới 20 chất amino acids tối cần thiết và nhiều loại khoáng chất (minerals) như chất sắt, chất vôi, silicon và sulfur, phosphorous. Royal jelly rất giàu protein, gồm cystine, lysine, và arginine. Nó cung cấp chất fatty acids quan trọng, các chất đường, sterols, và acetylcholine, chất cần thiết trong việc chuyên chở các tín hiệu trên giây thần kinh và giúp cho sự tiết các hạch tuyến.

Royal Jelly rất dồi dào chất nucleic acids, gồm DNA và RNA, là chất căn bản của sự sống. Royal Jelly còn có chất gelatin, chất sinh ra collagen. Collagen là nhân tố mãnh liệt chống lại sự lão hóa (anti-ageing elements).

Royal Jelly còn có sự hiện diện của chất gamma-globulin, là chất chống nhiễm trùng và yếu tố tạo ra sự miển nhiễm.

Chúng ta không ngạc nhiên là Royal Jelly còn chứa thêm chất decanoic acid, là chất có khã năng diệt trùng và diệt nấm rất mãnh liệt, vì nếu Royal Jelly không trang bị các trụ sinh đó, thì với sự dồi dào chất dinh dưỡng cũa sữa sẽ là môi sinh lý tưởng cho các loại vi khuẩn nguy hiễm sinh sôi nẫy nỡ. Dụng ý của tạo hóa thật kỳ diệu và chu đáo, nằm ngay trong sản phẩm quý hiếm bí truyền của một loài côn trùng tối hữu ích cho nhân loại.

Royal Jelly khi phối hợp với sâm và pollen pha rượu là một hỗn hợp ginsenoside đại bổ, bổ dương và bổ âm cho những người cần bồi dưỡng sinh lực sau khi mổ, vì sinh đẻ nhiều và bệnh hoạn. Hỗn hợp trên còn giúp những người bị bịnh thiếu ngủ, kém ăn, thiếu dinh dưỡng, bị chứng đau gan, lở bao tử, suyễn. Ngoài ra nó còn làm tăng năng lượng cho những người lao tâm lao lực quá sức, già yếu, bị bệnh phong thấp. (Xin đọc “Bee hive Product Bible” của Royden Brown, “My Favorte Honey Recipes” compiled by Mrs Walter T. (IDA) Kelly).

Thưa bạn.

Sữa ông chúa hiện bán trên thị trường chẳng qua là cách marketing cho 1 loại thuốc vitamin không hơn không kém. Ngày xưa có vụ án thuốc cường dương " Hải cẩu bổ thận hoàn " dù thuốc không có cái gì của hải cẩu cả, nhưng được trắng án khi bị can trả lời rằng " đây chỉ là nhản hiệu hải cẩu thôi, có bao giờ tôi nói thuốc làm bằng tinh của hải cẩu đâu, đó là tại người mua hiểu lầm thôi".

Hiện nay có rất nhiều loại thuốc đang được quảng cáo trị bá bệnh như NONI hay thuốc đư?c bào chế từ củ nghệ "trị bá bệnh", bịp! Bạn à. Tôi là người nghiên cứu đông y, nhận xét của tôi về ĐY như sau "Môn ĐY rất tuyệt vời, trị được nhiều bệnh mà tây y chưa trị được" xin lỗi các bạn tây y đây là sự nhận xét của tôi, tây y hay về phần mổ xẽ nhưng thuốc thì chỉ toàn là hóa chất, cơ thể con người không thể sống bằng hóa chất được vả lại " western medicine tries to control the condition of the body, then remove the symptoms without curing the desease" vả lại side effects không được công bố rỏ ràng, thí dụ như ESTROGEN (kích thích tố nữ, được dùng cho tiền mãn kinh hay menopause) được bán trên thị trường đã lâu rồi, 1 năm được khoảng 50 tỷ mỹ kim, người dùng loại thuốc nầy dễ bị ung thư tử cung và ngực.

7.- Hacker là gì?

"Trước đây, hacker được phân thành 2 loại: black hat chỉ những kẻ xấu đột nhập vào máy tính để phá hoại, white hat chỉ nhóm người tốt cố gắng tìm kiếm và bít các lỗ hổng trước khi kẻ xấu phát hiện ra chúng. Ngày nay, khi cơ hội tấn công nhiều hơn, các hình thức hacker mới xuất hiện, động cơ và hoạt động của chúng cũng thay đổi.

"Bản thân từ hacker chẳng còn mang đúng ý nghĩa của nó nữa", Michael Rasmussen, Giám đốc nghiên cứu của Tổ chức thông tin Giga, phát biểu. Rasmussen cùng các chuyên gia an ninh đang cố gắng phân loại hacker và đưa vào các danh mục rộng hơn.

Hacker thường dân và hacker chính trị

Hacker thường dân là lực lượng đông đảo nhất. Hầu hết những kẻ xâm nhập này bị kích động bởi trí tò mò hoặc muốn thách thức các hệ thống an ninh, một số khác muốn chọc ngoáy, trộm tiền hoặc sử dụng những thuê bao mà người khác phải trả tiền.

Theo chuyên gia Richard Stiennon, vấn đề chính trị cũng là động lực của một số hacker. Nhiều hacker tự cho mình là nhà hoạt động chính trị thi hành đạo lý riêng, trong khi mục tiêu chính lại là muốn chứng tỏ có thể dễ dàng giành quyền kiểm soát một số trang web. Các chính trị gia kiêm hacker đích thực thì tương đối hiếm. Những người này có thể xâm nhập website của các tổ chức đối lập hoặc giúp cho phe cánh của mình trao đổi thông tin dễ dàng hơn trên mạng.

Nhóm hacker chính trị cũng bao gồm khủng bố mạng, những kẻ luôn gây ra các đợt tấn công có quy mô lớn phục vụ mục đích chính trị của chúng. Những cuộc phá hoại này có thể chống lại các tổ chức tư nhân hoặc chính phủ. Tháng trước, trang web của Hiệp hội công nghiệp ghi âm Mỹ đã phải hứng chịu 2 đợt tấn công từ chối dịch vụ.

Kẻ trong cuộc

Những hacker từ bên trong, mặc dù có số lượng ít hơn rất nhiều so với hacker thường dân, lại có mối đe doạ lớn hơn với các tập đoàn. Nhân viên công ty và các đối tác thứ 3 (như nhà tư vấn hay hãng cung cấp) có thể gây thiệt hại to lớn cho hệ thống của các tổ chức.

Những cuộc tấn công nội bộ cũng có thể bắt nguồn từ sự tò mò - các nhân viên muốn biết đồng nghiệp của mình kiếm được bao nhiêu, đồng thời họ có thể ăn cắp số thẻ tín dụng và bí mật kinh doanh.

Trong số các cuộc đột nhập từ bên trong, mục tiêu phá hoại không phổ biến bằng trộm cắp. Năm ngoái đã xảy ra một vụ phá hoại, trong đó một người Australia đã trả thù ông chủ cũ của mình bằng cách đột nhập vào hệ thống máy tính và khiến cho hệ thống nước thải chảy lẫn vào đường dẫn nước công cộng.

Tội phạm có tổ chức

Nhóm hacker cuối cùng là những tên tội phạm chuyên nghiệp. Các chuyên gia tin rằng tội phạm sử dụng Internet sẽ gia tăng nhanh chóng trong tương lai.

Theo Richard Stiennon, vòng đời của lỗ hổng phần mềm thường tuân theo một chu trình nhất định. Đầu tiên, một hacker phát hiện ra sơ hở trong mã phần mềm. Nếu có trách nhiệm, người đó sẽ thông báo cho nhà cung cấp và hãng này thông báo lại tới người dùng cùng với việc phát hành miếng vá. Ngay sau đó, những kẻ khác sẽ viết ra chương trình khai thác lỗ hổng này. Cuối cùng, virus và worm sẽ được tạo ra để phân tán mã sơ hở đó và một hacker vụng về cũng có thể tận dụng chúng để gây ra tai hoạ trên diện rộng.

Hiểu được hacker và những động lực phá hoại có thể giúp các chuyên gia an ninh CNTT vượt trước chúng một bước. Tất cả mọi người đều có thể gặp nguy hiểm bắt nguồn từ những hacker thường dân. Chẳng hạn, năm ngoái con sâu Nimda đã gây thiệt hạ cho hàng trăm nghìn máy tính, mặc dù đã có chương trình ngăn chặn chúng. Sau đó, các tập đoàn đã phải cảnh giác hơn về các biện pháp an ninh của mình.

Các tổ chức cũng cần phải tìm hiểu liệu mình có thể là mục tiêu của các vụ tấn công vì chính trị hay vì những thông tin giá trị nào đó. Nếu khả năng bị tấn công cao, họ cần phải thực hiện các biện pháp phòng chống chặt chẽ hơn nữa. Cuối cùng, các tổ chức cần phải để mắt tới những cuộc tấn công từ bên trong, ngăn chặn chúng bằng việc kiểm soát mật khẩu và đường xâm nhập.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002