Đại Chúng số 107 - ngày 1 tháng 10 năm 2002

VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI

TRỞ LẠI VẤN ĐỀ NHÂN BẢN PHÔI THAI

Hoàng Quyên

TỪ TRƯỜNG HỢP MANG THAI NHÂN BẢN TRÊN THẾ GIỚI ĐẾN NGỒI THIỀN BAY LƠ LỬNG TRÊN KHÔNG.

Trường hợp của người phụ nữ có mang ở tuần thứ tám - là một trong số của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh tham gia chương trình nhân bản thử nghiệm của tiến sĩ Severino Antinori. Tiến sĩ này người gốc Ý Đại Lợi, ông ta vừa thông báo tin này trong một cuộc họp ở các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Nếu đúng thì đây sẽ là người đầu tiên trên thế giới mang thai nhân bản. Trước đó, cộng sự của tiến sĩ Antonori - ông Panos Zavos tại Viện Nam Giới Học ở Kentucky - từng tuyên bố rằng họ đã có kế hoạch nhân bản một em bé vào cuối năm 2001 (nay đã sắp cuối năm 2002) và chưa nghe tuyên bố cô bé nhân bản đầu tiên đó đã ra đời hay chưa? Hoặc đã ra đời nhưng còn đang trong vòng giữ kín chưa tiện tiết lộ?) Tuy nhiên cả cơ quan của Zavos và của Antinori ở Rome đều từ chối xác định hay phủ nhận nguồn tin này. Tại cuộc họp ở Dubai, bác sĩ Antinori không tiết lộ quốc tịch của người phụ nữ. Ông cho biết hiện có gần 5.000 cặp vợ chồng tham gia chương trình nhân bản của mình. Nếu được xác nhận, ca mang thai này sẽ làm dấy lên một làn sóng phản đối gay gắt. Nhiều quốc gia đã cấm nhân bản vô tính người, và hầu hết các nhà khoa học danh tiếng đều cảnh báo về nguy cơ dị tật cũng như tỷ lệ sẩy thai cao của các trẻ nhân bản. Đó là chưa kể sự chống đối của các tổ chức tôn giáo.

Bác sĩ Rudollf Jaenisch, một chuyên gia nhân bản tại công nghệ Massachusett, thì thốt lên:"Tôi thật thất kinh khi biết rằng mấy người này đang nổ lực để nhân bản người. Đó là điều không thể và đáng ghê tởm, phớt lờ các bằng chứng khoa học trong những lần nhân bản động vật trước đây.". Ông nói thêm:" Tất cả bằng chứng đều chỉ ra rằng hầu hết các động vật đó chết sớm. Số ít ỏi may mắn hơn thì sống sót với các biểu hiện bất thường có thể nhìn thấy. Dường như Antinori đang sử dụng con người như là động vật thí nghiệm để thúc đẩy những nghiên cứu đáng ngờ của mình. Ông ta phải lập tức dừng ngay lại".

MỘT BẢO TÀNG KINH DỊ

"Một trường hợp lớn phôi khỉ nhân bản trông khỏe mạnh nhưng thực ra, bên trong chúng là tập hợp các cấu trúc quái dị," Tanja Dominko, nhà nghiên cứu của ACT, công ty từng tuyên bố nhân bảnkhỉ hoặc người trở nên khó khăn hơn so với nhân bản thành công phôi người, cho biết.

Điều này cũng có nghĩa là xuất hiện những dị thường trong các trứng khỉ, khiến cho nhân bản khỉ trở nên khó khăn hơn so với nhân bản các loài động vật khác.

Tuyên bố trên được bà Tanja Dominko đưa ra hồi tuần qua. Bà đã thực hiện nghiên cứu này trước khi vào ACT, từ lúc còn làm việc với tư cách là nhà sinh học sinh sản tại Trung tâm nghiên cứu linh trưởng vùng Oregon, ở thành phố Beaverton. Đến nay, cũng đã có một vài nhóm nghiên cứu thử nhân bản khỉ trong nhiều năm. Nhưng dù các phôi thai này trông rất hoàn hảo, chúng cũng không tài nào phát triển xa hơn được nữa.

Để tìm hiểu sai lầm xảy ra trong quá trình đó, Dominko đã nghiên cứu trên 265 phôi khỉ nâu, được tạo ra bằng phương pháp chuyển nhân, bỏ nhân của một trứng và đưa vào đó nhân của một tế bào hiến tặng. Bà theo dỏi sự phát triển của các phôi qua các gia giai đoạn phân chia, từ lúc có hai đến khi được 32 tế bào. Dominko phát hiện ra rằng, tuy bề ngoài trông rất khỏe mạnh, nhưng các tế bào phôi không hề có nhân điển hình ( chứa tất cả nhiễm sắc thể). Thêm vào đó các nhiễm sắc thể này rải rác trong các tế bào. "Đáng ngạc nhiên là những tế bào này vẫn tiếp tục phân chia, bà nói." Thậm chí, một vài phôi đã phát triển tới giai đoạn túi phôi (gồm hàng trăm tế bào). Nhưng ở ngày thứ sáu hay bảy, trông chúng đã có biểu hiện bất thường.

Những phôi người nhân bản mà ACT tạo ra chưa phát triển đến giai đoạn này. Mới chỉ có duy nhất một phôi trong số đó đạt tới thời kỳ 6 tế bào. Và vì thế, người ta chưa rõ liệu chúng có "kinh dị" như phôi khỉ không.

Theo nhận định của Dominko, rất có thể có vết thương trong khi tách nhân khỏi trứng đã "châm ngòi nổ" cho quá trình biến dạng này. Vì trên những quả trứng bị loại nhân và sau đó được trả lại nhân của chính nó, biểu hiện bất thường tương tự cũng xảy ra. Ian Wilmut, người đã nhân bản cừu Dolly, cho biết kết quả của Dominko không có gì đáng ngạc nhiên, điều này rất "thường tình" ở các thí nghiệm trên bò và chuột.

Dầu sao, các nhà nghiên cứu cũng hi vọng rằng thí nghiệm chuyển nhân trên người có thể kết thúc tốt đẹp hơn.

(Source: NewSci, CNN, ABC; Reuters).

Con người dù chưa thể bắt theo kịp tạo hóa với bất cứ lĩnh vực nào, nhưng lúc nào cũng nuôi lắm đại mộng mong chiếm quyền của Thượng Đế là Đấng Sinh Thành ra muôn vật. Thật ra những bí mật của Tạo Hóa các nhà khoa học ngày nay không theo kịp đã đành, nhưng chính những bí mật giữa con người với con người vẫn còn họ vẫn còn phải đứng khoanh tay nhìn đối tượng đối tượng của mình đầy thần thông quyền phép... vượt hẳn người đồng loại một vài khía cạnh huyền nhiệm nào đó. Như một nguồn tin vừathu nhận vào ngày 25 tháng Bảy năm 2002 cho biết:"Các Thiền gia Do Thái chuyên về môn Thiền Transcendental Meditation and Yogic Flying biểu diễn kỹ thuật ngồi thiền bay bổng trên không gian tại Telavis hôm thứ ba 23-7-2002 trước sự sững sờ của hàng bao nhiêu người. Các Thiền gia này nói là Do Thái còn một nhóm khác như vậy để làm giảm các căng thẳng chủng tộc đang gây bạo lực cho cả vùng.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002