Đại Chúng số 107 - ngày 1 tháng 10 năm 2002

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia cát Tường biên soạn

1..- USA. New York. Sau lễ Labor Day (Sept-02-2002) thị trường stock New York bị tuột thê thảm, xuống đến điểm âm 355. Nhiều ngày trước stock lên dốc một cách hoan hỉ, để dụ nhiều tay giàu ráng vét tiền từ trong ngân hàng vào đây. Được biết sau ngày Set -11 – 2001 thì hầu như gần hết những tay đầu tư gốc Ả rập đều rút tiền ra khỏi thị trường New York, vì họ biết trước sau gì Bush II cũng làm khó dễ những số tiền khổng lồ này, vì ngày xưa Bush Cha cũng xung công tiền bạc của nhóm Iraq lên đến hàng trăm tỉ USD. Nay nhóm Ả Rập không bị bất ngờ như ngày xưa nữa. Vừa rồi họ rút lên đến hàng trăm tỉ USD ra khỏi New York stock và nhóm stockholders mà đa số là dân Dêu tại New York, nhóm này rất giàu mạnh về thị trường chứng khoán, đâu có lẽ để trắng tay, nên họ dùng tuyệt chiêu là cứ bơm tiền mua stock vào thật nhiều, nhìn thấy hàng ngày stock thị trường cứ lên ào ào, rồi mấy tay giàu không khôn đút tiền vào cho tới một lúc nào đó thì nhóm Dêu này chặt cầu. Chúng tôi có khá nhiều người Việt kiều quen bị trắng tay vì stock này.

2.- Nga. Moscow. Chánh phủ Moscow lên tiếng trực tiếp là họ sẽ dùng quyền phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nếu Hoa Kỳ muốn đánh Iraq. Hiện nay tất cả thế giới Âu Châu đều lên án chánh phủ Bush II quá hung dữ chưa bao chờ thấy trước như vậy, còn tại Hoa Kỳ thì Quốc Hội chia ra làm 2 nhóm, ngần ngừ không muốn Hoa Kỳ đông binh đánh Iraq. Như vậy sẽ làm mất mặt nhóm diều hâu tại Ngũ giác Đài Pentagon. Nhóm này chưa biết gì hết cứ tự nhiên chở khí cụ rần rần và xây nhiều loại phi trường gần Iraq để đánh Iraq. Bạn còn nhớ chiến tranh 8 năm giữa Iraq và Iran thì ai giúp đỡ Saddam Hussein Iraq mà đánh Iran và ai hưởng lợi nhiều nhất trong trận chiến 8 năm này: Xin thưa đó là Bush Cha. Vậy giúp người ta xong rồi trở mặt đánh lại người ta vì chủ linh hồn của Bush là Ariel Sharon tại Israel muốn vậy. Nên biết Iraq không đủ sức đánh hỏa tiễn vào đất Hoa Kỳ, nhưng dư sức vào Israel. Nên Israel bắt buộc ra lệnh nhóm Bush II này mà thanh toán cho bằng được Iraq nhưng không dè thế giới xỉ vả quá nên Bush II sợ mất mặt hết sức thấy rõ. Than ôi! Một đại gia cường quốc mà làm đàn em khinh dễ như là con cọp bị đám chồn hôi khi dễ rồi.

3.- Nam Hàn. Bão lớn nhất trong vòng 40 năm này đánh vào hải đảo này, ít nhất 113 người bị chết trong bão này. Bão mang tên là Rusa thổi từ miền Nam lên miền Bắc Nam Hàn. Sức gió đến 204 kmh (127 mph). Thiệt hại tài sản nhà cửa hoa màu tổn thất lên đến trên $900 triệu USD (trên 1 ngàn tỉ won, 1 trillion won).

4.- Trung quốc. Ngày Sept 02-2002 lúc 3 giờ sáng tại Bắc Kinh. Các Cái Bang Trưởng Lão Tử Cấm Thành Bắc Kinh ra lệnh cấm vào Internet search engine Google (khi bạn vào Internet muốn thắc mắc đều gì thì click Google lên rồi đánh vài câu hỏi thì được Google chỉ chỗ giải đáp. Ví dụ bạn hỏi Bác Mao vĩ đại có mấy đứa con, học hành tới đâu thì Google sẽ cho bạn biết là mấy đứa con Bác Mao đều bị bệnh chết trước tuổi hay khùng điên hết ráo. Như vậy là phạm thượng đến Thượng Đế của 1 tỉ người rồi.) Khi Google tại Hoa Kỳ lên tiếng thì Hoa Lục nói đâu có gì đâu. Phải chi Google giải đáp như vậy nè: Bác Mao khi chết rồi thì hồn lên Thiên Đàng tối ngày vui hưởng ăn nhậu nhảy đầm Sol Do Mi và Do Re Mi Sol với Karl Marx, Lenin còn mấy đứa con Bác Mao học hành rất giỏi, thầy cô đều nể tài hết và sống lâu trường thọ thì mới hy vọng Googles được Bắc Kinh cho vào mần ăn. Tại sao nhóm Googles tại New York mà biết ngày nào giờ nào Bắc Kinh cấm Internet cũng là nhờ một software program do nhóm trường luật tại Havard Hoa Kỳ tạo ra và nhờ nhu liệu này thì người ta biết ngày giờ chỗ nào. Xứ nào xử dụng bao nhiêu lần truy cập hay bị fire wall ngăn chận mà không cần vào tận xứ đó để điều tra. Nếu vào tận xứ đó điều tra chưa xuống tới phi trường thì đã vào xà lim của Cộng Sản ở rồi. Nhóm Havard này là nhóm: "Berkman Center for Internet & Society Havard Law School mà người viết software này là: Johnathan XYZ và Benjamin ABCD(sỡ dĩ dấu tên là..nói như vậy đũ rồi, nói nhiều quá thì thuốc hết linh.)

5.- USA. Boston. Giáo phận Công Giáo do Hồng Y Bernard Law làm chủ đồng ý bồi thường cho 86 nạn nhân bị các linh mục làm bậy. Tổng số tiền lên đến $30 triệu USD. Linh mục tội lỗi nhất là John Geoghan làm bậy đến 16 vị thành niên trong nhà thờ và từ tên này thì bùng nổ mọi chuyện xấu khắp nơi trên thế giới làm Đức Giáo Hoàng phải gọi các Hồng Y Hoa Kỳ về Vatican họp khẩn cấp để đối phó các chuyện này. Ngày nay thì nhờ Hoa Kỳ tín ngưỡng và công lý đi chung với nhau, còn các xứ khác thì còn khuya mới biết.

6.- Afghanistan. Kabul. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai bị ám sát hụt khi ông dự tiệc cưới người thân tại thành phố lớn nhất nhì Afghanistan là Kandahar. 2 tên ám sát mặc áo quần an ninh, đón bắn xe Tổng thống trúng đầu Tỉnh trưởng Sherzai. Còn tên ám sát bị cận vệ Tổng thống Kanzair (người Mỹ) bắn trả lại chết ngắc. Hai tên này thộc nhóm Taleban. Sau đó 2 tiếng thì bom trong xe nổ trong khu chợ thành phố Kabul, chết trên chục người tạo cảnh hoang tàn ghe rợn. Nhóm Taleban này mà Hoa Kỳ cố gắng trừ khử nhưng không thành công.

7.- Columbia. Bogota. Cách thủ đô Colum bia 300 km, thị xã La Uribe hành quân do tướng Jorge Enrique Mora, đánh trúng vào sào huyệt nhóm phiến quân Columbia mà người ta gọi là nhóm FARC (Revolutionary Armed Forces of Columbia), nhóm này tàn ác không thua gì Mật trận giại phóng Miền Nam tại Nam VN lúc nào, giết người bừa bãi, pháo kích vào chợ búa... v.v... Nhưng vì Columbia núi rừng xứ này sát với xứ kia nên không cách chi trừ diệt được. Giết chết trên hàng trăm tên phiến loạn này.

8.- Úc. Trên 15 ngàn con cừu trên 3 tàu chở đi Saudi Arab, bị nóng chết ngạt. Bộ trưởng Nông Nghiệp Warren Trust ra lệnh điều tra 3 công ty xuất nhập cừu cho Ả Rập này. Hàng năm Úc xuất cảng đến 7 triệu cừu sống cho Trung Đông ăn thịt ngoài thịt dê. Trung Đông trong đó có xứ Israel không ăn thịt heo. Vì theo luật Islamic thì họ không ăn thịt cừu đông lạnh mà phải ăn thịt cừu còn sống tươi. Nếu ăn thịt cừu đông lạnh thì dân Ả rập sẽ không còn sợ thiếu thịt nữa cho dân nghèo rồi.

9.- Đức. Trên 4 triệu người bị thất nghiệp vì kinh tế xuống dốc thê thảm, gần 10%.

10.- USA. Washington DC. Cơ quan nghiên cứu và lấy ý kiến dân chúng nổi tiếng Hoa Kỳ là Pew Research Center cho biết hiện nay dân Hoa Kỳ chỉ còn tin tưởng Bush II đến 60%, trước đó tháng January 2002 thì uy tín Bush II lên đến 80%, còn uy tín cựu Tổng thống Clinton lúc vụ Monica Lewinsky thì có 61% nghĩa là uy tín Bush II xuống quá sát đất rồi.

11.- VN. Hà Nội. Chánh phủ Hà Nội ký quyết định nhập Tổng cục Hải Quan vào Bộ Tài Chính. Tổng Cục Hải Quan là trước đó tại Saigon gọi là Tổng Nha Quan Thuế do tên Trần thiện Khởi, anh ruột của Thủ tướng ngậm hột le thị ăn tiền là Trần thiện Khiêm. Nhóm này là Đại tướng Trần thiện Khiêm rất im lỉm như con rắn độc trong bóng đêm vậy, cắn chết chủ là Tổng thống Diệm mà không ai hay lịch sử cận đại nói đến nhiều đến tên này. Còn mấy tên khác thì bị lôi ra ánh sáng mà lên án. Khi Thiệu chết tại Boston thì tên Khiêm này không tới phân ưu mặc dầu 2 tên này là cánh tay mặt tay trái mà giết chết Miền Nam Cộng Hòa.

12.- Đức. Cologne. Cặp vợ chồng người Thổ nhĩ Kỳ khi con mới ra đời thì đặt tên con mình là "Osamar bin Laden", nhưng chánh quyền Đức tỉnh Cologne từ chối ghi danh vì như vậy chọc giận công chúng.

13.- USA. California. West Hollywood. Hai tên Mỹõ đen dùng cây baseball đánh bể đầu một tên Mỹ trắng đồng tính luyến ái, tên Treve Broudly hiện nay đang hôn mê chưa tỉnh, cảnh sát West Hollywood treo giải thưởng cho ai bắt được hai tên Mỹ đen này. Hàng trăm người ủng hộ tên Gay này thắp đèn cầy sáng khúc đường lộ mà tên này bị đập bằng gậy baseball vào đầu.

14.- Florida. Pensacola. Hai đứa bé 13, 14 tuổi tên là: Alex King và Derek King giận cha ruột nên dùng gậy baseball đợi cha ngủ mà đánh vào đầu. Người cha chết, hai tên ác quỷ bị bắt, đổi thừa là người lối xóm giết rồi vấy tội. Hiện nay Tòa đang xét có xử 2 tên này theo luật người lớn hay không. Hai tên này giết cha xong thì đốt nhà phi tang, nhưng cảnh sát biết và hỏi cung thì 2 tên này thú nhận tội lỗi. Vào ngày Sept. 06, 2002 Tòa kết án là có tội cấp 2 (second degree murder) theo người lớn có thể bị tuyên phạt từ 20 năm trở lên đến chung thân. Hai đứa bé ác quỷ đội lớp người này rất dễ thương, tóc quăn vàng, mắt xanh nhưng đợi cha ruột ngủ say mà đập đầu cha như người ta dập đầu cá lóc vậy. Ghê chưa?

15.- USA. Quốc Hội. Quốc Hội Hoa Kỳ bác lần thứ nhì lời đề nghị của Bush II đề cử bà Tòa Texas Supreme Court, Priscilla Owen vào chức vụ Federal Appeals Court tại New Orlean. Khi bỏ phiếu xong thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ nổi sóng gió liền. Nghĩa là hiện nay Quốc Hội mà đảng Dân Chủ coi bộ ghét Bush II thậm tệ hơn kỳ Clinton bị Cộng Hòa ghét nữa.

16.- USA. Đài CBS muốn mướn cựu Tổng thống Bill Clinton làm "talk show" (mà Hà Nội gọi là người dẫn chương trình), nếu Bill Clinton chấp thuận thì sẽ có lương từ 30 -50 triệu USD một năm. Bill Clinton nói "tôi rất thích trò chuyện với dân chúng, nhưng nghề này phải ngồi liền cả tiếng thì hơi kẹt."

17.- Cambodge. PhnomPenh. Tên cựu thủ lãnh một nhóm Khmer Đỏ Chhouk Rin - kẻ ra lệnh giết chết 3 con tin người Tây Phương để đòi tiền chuộc mạng năm 1994. Nay tên này bị Tòa tuyên án chung thân khổ sai. Vì áp lực quốc tế nên Cambodge phải đi tìm bắt hung thủ và bị quốc tế áp lực lần nữa nên Tòa xử chung thân.

18.- China. Bắc Kinh. Lần nữa chánh quyền của nhóm Cái Bang Trưỡng Lão Tử Cấm Thành ra lệnh cấm Internet phần search "Alta-Vista". Lần trước họ cấm "Google", lần này thì cấm Alta Vista. Ngày xưa thấy Mao trạch Đông tàn ác với dân Trung Hoa và đối xử tệ với nhóm Cải cách Đặng tiểu Bình thì mình ghét Mao trạch Đông. Nay mới thấy mình lầm nhờ Mao trạch Đông tàn ác và chém giết nhóm tay chân của mình nên nước Trung Hoa mới yếu và ngu xuẩn đi và nhóm Mao tuy nói cái miệng chứ chưa lấn đất Việt Nam, nay nhóm cải cách tân tiến làm xứ Tàu mạnh lên và làm Hoa kỳ nể và rồi Trung Hoa đè đầu đè cổ Việt Nam thì Việt Nam chịu chết rất vui lòng.

19.- Iran. Tehran. Quân lực Iran đã thành công loại hỏa tiễn địa địa (surface-to-surface) (mà VN gọi là tên lửa) Fateh 110 A. Nhưng thật sự cốt cán là do loại hỏa tiễn của Trung Quốc DF – 11 A (loại này bắn xa đến 300 km, có thể mang đầu đạn nguyên tử. Còn Iraq thì ngày đêm bị Bush II năn nỉ thế giới tiếp đánh Iraq. Saddam Hussein rất ngu, ngày xưa nghe lời Bush Cha mà đánh Iran ròng rã 8 năm trời. Nay Bush Con trở mặt đòi chém giết cho thỏa chí bình sinh thì Iran mạnh lên. Nhóm Trung Đông này ngày xưa bị Tây Phương chia rẽ mà cai trị, và dân tộc ngu đi. Còn đất Palestine thì bị Anh quốc chia cho Israel và gây nạn chém giết không ngừng. Còn bên Ấn Độ thì Anh quốc chia đất cho xứ Đông Hồi và Tây Hồi (nay là Pakistan) và Ấn chém giết với Pakistan mà không nương tay. Chùng nào nhóm da vàng chia đất Anh ra nhiều mãnh thì thiên hạ mới thái bình. Nay hai xứ Pakistan và Ấn đều co bom nguyên tử (phần nào nhờ Nga và Trung Cộng) thì Anh quốc teo là cái chắc. Cón VN chừng nào đây? Trung Cộng làm sao cho phép đây?

20.- Anh quốc. London. Cuối tuần vừa qua, nhà đại văn hào Norman Mailer vừa ra mắt thi phẩm làm rúng động thế giới liền. Ông kết án "Hoa Kỳ là một xứ lớn, rất mạnh và rất kiêu ngạo" (nguyên văn "America’s so big, so powerful and so vain". Ai mà học văn chương English lớp 3 sắp ra trường 4 năm Đại học thì không thể không học thuộc đến nhà đại văn hào thế kỷ này). Viết đến đây chúng tôi khoái hết sức. Không dè đầu óc lớn tư tưởng cao và vị tha gạp nhau, kẻ Tây Phương người Đông Phương.

21.- VN. Tp HCM. Sở Giao Thông Công Chánh Tp HCM ra lệnh kiểm tra xe taxi, như: thuế môn bài, đồng hồ, sự an toàn xe taxi. Hiện nay tại Tp HCM có đến 24 công ty đang hoạt động về ngành xe Taxi.

22.- VN. Hà Nội. Đồng thời Cục Quản Lý Thị Trường, Nguyễn đức Thịnh cho biết từ tháng 9 sẽ tung quân ra chống vãi lậu, thuốc lá lậu trên thị trường khắp nơi VN. Nếu đối tượng kinh doanh dưới 2 tút thuốc thì biện pháp cảnh cáo và tịch thu. Nên nhớ từ năm 1990 Chánh phụ đã ra lệnh cấm buôn bán thuốc lá ngoại nhập, nhưng thuốc lá ngoại nhập vẫn bày bán công khai khắp nơi.

23.- VN. Công ty phát triển phần mềm thuộc công ty Bưu Chính Viễn Thông VASC đoạt giải Cúp Vàng ICT tổ chức tại Châu Á Thái Bình Dương 2002. VN loại Úc và nước chủ nhà là Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Philippines, Indonesia, Thailan, Miến Điên, Hongkong v.v... (Tổng cộng 12 nước tham gia như Brunei, Trung Quốc) Thủ tướng Malaysia Mahatir bin Mohamad chúc tụng Tiến sĩ Nguyễn quý Sơn, Tổng thư Ký Hiệp Hội Doanh Nghiệp Điên Tử VN (VEIA).

24.- VN. Hà Nội. Chủ tịch đại công ty Intel, Craig R. Barrett đến chủ tọa buổi diễn thuyết gồm 500 đại diện các nhà lãnh đạo chánh phủ VN trong đó có cả Thủ tướng CSVN là Phan văn Khải. Được bi?t ngành nghề tin học trên thế giới đang chú ý rất nhiều VN hơn các nước như Singapore, Hongkongvì VN có nhiều tay trẻ thiên tài về vi tính này. Dĩ nhiên có rất nhiều phần mềm bị VN bẻ khóa như chơi.

25.- USA. Washington DC. Sau khi Bush II năn nỉ lạy lục thế giới mà đánh Iraq, còn trong nước thì Tổng thống Clinton nói "Bush II nên lo chuyện Osama bin Laden chưa xong mà còn đánh Iraq", còn Tổng thống Pháp Jacques Chirac nói "Bush II nên nể trọng Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chớ đừng hành động như rừng rú một mình", còn nhà văn nổi tiếng thế giới Norman Mailer nói “Hoa Kỳ vĩ đại nhưng hành động hẹp hòi" thì Thủ tướng Anh Tony Blair vội chạy từ London sang Washington DC mà liếm giày của Bush II để chuẩn bị đánh Iraq. Nên nhớ khoảng gần đầu thế kỷ 19 thì xứ Anh bắt nước Trung Hoa mà hút á phiện nếu không hút thì bỏ tù xử trảm hết mọi người. Nay Thủ tướng đại trai này mà tư cách sao hèn hạ quá. Mình bề gì cũng một cường quốc mà muốn ăn thua đủ với một xứ nhỏ mà xứ này thì bị dân Dêu ghét thì Bush II phải ghét. Bush II ghét thì tên Tony Blair này phải ghét. Khi nhóm văn minh da trắng này mà hèn hạ thì không thua gì đỉnh cao trí tuệ loài người Hà Nội hèn hạ đâu.

26.- VN. Tp HCM. Tện nạn bán bình gas giả lan tràn khắp nơi. Nhiều đội đặc nhiệm công An chống gas giả chận bắt hoài mà không xuể. Nhóm làm gas giả này mua bình cũ của những nhãn hiệu nổi tiếng như: Elf, Mobil, Petrolimex, về mài dấu hiệu nổi của hãng đó rồi sơn lại và bơm nước vào cho nặng bán giá rẻ hơn phân nửa, nạn nhân mua về xài đôi khi bị nổ bình gas vì võ bị mài mỏng hay là xài 2 hôm là hết gas còn lại nước lạnh trong đó. Quận 4, Quận 12, quận Bình Chánh, Chợ Lớn là nơi cung cấp bình gas giả cho thị trường VN.

27.- VN. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo VN ra lệnh kể từ niên khóa 2002 – 2003 sinh viên khi ra trường phải thi tốt nghiệp môn Khoa Học Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ chí Minh nếu rớt môn này thì các môn học giỏi khác như về Toán Vật lý, Khoa Học kể như vụt thùng rác. Còn học sinh Trung học phải học thuộc bộ môn Chính Trị vì người ta cho thi thử nhiều câu nói xuất sắc của bác Hồ như "Không gì quý hơn Độc Lập và Tự Do là của ai?" thì tất cả sinh viên trả lời "Ai nói tầm bậy vậy nè? Bác Hồ đâu có nói như vậy đâu?”

28.- VN. Hà Nội. Sách dạy tiếng Việt lóp 1 gây nhiều sôi nổi khi tung ra dạy học, sách này của Phó Giáo sư Tiến Sĩ Đặng thị Lành vì từ năm 1945 người ta bắt con nít bắt đầu học chữ đầu tiên là chữ "i" mà chữ này phải viết 3 phần mới ra. Đến năm 1981 thì bắt đầu dạy chữ là chữ "o", nhưng học trò lại viết không tròn nay người ta bắt đầu chữ "e". Chữ "e" này dễ ráp nối với các chữ khác. Lại còn vấn đề dùng các dấu "sắc, hỏi, huyền, ngã, nặng" thì bắt đầu từ vần nào trước (xem chi tiết trong báo này).

29. USA. Oklahoma. Đại học tiểu bang này cấp học bổng cho 12 sinh viên tại Việt Nam về bộ môn khoa học và văn chương Anh.

30. USA. Alabama. Bayou La Batre. Các ngư dân gốc Việt ngày xưa giàu có về nghề đánh tôm, nay lo buồn vì tôm nhập từ China vào thị trường Mỹ quá rẻ. Nhiều ghe đánh cá bị bỏ hoang từ nhiều tháng nay tại bến cá Alabama này.

31.- Liên hiệp Quốc. Chuyên viên thanh tra vũ khí của Liên hiệp Quốc người từng đến kiểm soát thanh tra vũ khí tại Iraq tuyên bố hôm nay (8/Sept/2002) là Iraq không có chứa những gì mà Hoa Kỳ gọi là mass destruction. Chuyên viên này tên Scott Ritter nói với các phóng viên báo chí Thế giới tại Baghdad. Như vậy đây là một cái tát vào mặt khá mạnh cho tên Tony Blair liếm giày Bush II về vụ muốn đánh Iraq. Như vậy chúng tôi là người trung thực và ngay thẳng với chuyện thông tin cho quần chúng biết. Đọc tin này bạn nghĩ gì về 2 tên tội đồ nhất lịch sử loài người là Tony Blair và tên bạo chúa lùn 5 tấc mốt? Còn đài Bá Âm BBC nói về tên liếm giày của Bush II như sau "Mr. Blair is playing for high stakes. The odds are stacked against him as he seeks to turn the tide of public opinion in Europe, and keep Europe from breaking ranks with the US. He brushes aside the polls showing public opinion in Britain now opposing a war agaisnt Iraq" (tạm dịch là Ông cố gắng chùi sạch ý kiến của dân chúng Anh hiện nay đang chống Hoa Kỳ đánh Iraq, đáng lý nên nói là "Ông đang liếm sạch giày của Bush II đang bôi bẩn thế giới về vụ đánh Iraq thì đúng hơn) (Cả đời gần 60, 70 tuổi đọc nhiều sách mà chưa thấy vị nguyên thủ nào liếm giày như Tony Blair này như bác Hồ của Hà Nội có nói "Tư tưởng của tôi thì nằm trong tư tưởng bác Mao hết rồi"... vẫn không bằng tư cách tên Tony Blair này.)

32.- Italy. Vatican. Theo tin từ Thông Tấn xã Công Giáo Vietnam tại Hoa Kỳ thì bệnh tình Hồng Y Nguyễn văn Thuận có phần tốt đẹp. Từ phòng bệnh viện thấy Ngài tươi cười và bắt tay các Giám mục và đoàn thể đến thăm Ngài, cạnh tấm hình là máy đo mạch máu thế thôi. Mong Ngài bình phục sớm.

33.- Papua New Guinea. Trận động đất lớn xảy ra tại hòn đảo nhỏ nằm trong Thái bình Dương lên đến 7.6 Ritcher scale. Chưa rõ tổn thất bao nhiêu.

34.- China. Bão Sinlaku đánh vào Trung Hoa sau khi gây tổn thất khá nặng cho Nhật, Đài Loan. Chết hơn 22 người và trên 300 ngàn người phải di tản đến chỗ an toàn hơn trong 3 tỉnh duyên hải (Jiangxi, Zhejinag, Fujian)

35.- Pháp. Miền Nam Pháp như: Avignon, Nimes, Uzes bị mưa gió và lụt lội. Đường phố bị ngập vì mưa lớn mấy ngày nay. Chuyến xe lửa cao tốc TGV ngưng chạy vì nhiều nơi bị lụt. Nhiều xa lộ dẫn đến Pris bị ngập nghẹt đường xá khắp nơi.

36.- VN. Tp HCM. Nhà nước CSVN tước cấp bậc đảng viên Đại tá Võ văn Mãng, nguyên trưởng phòng Công An Quận 4 nơi Năm Cam làm đại sào huyệt.

37. Palestine. Hơn 40 xe tăng và quân lính quân Dêu (Jews) tiến đến trại tị nạn Palestine mà bắt rất nhiều thanh niên và phụ nữ mà họ tình nghi là kẻ chống đối dân tộc của Thượng Đế là Dêu.

38. USA. New York. Đúng 1 năm tưởng niệm các nạn nhân bị nhóm khủng bố đánh vào 2 Tòa Building WTC thì người ta ước tính tổn thất đến trên 94 tỉ USD. Và trên 83 ngàn người mất việc làm. Kéo lây luôn thành phố Chinatown New York ít du khách đến thăm viếng vì nằm sát nơi nầy.

39.- China. Bắc Kinh. Nhóm tăng lữ cao cấp trong chánh phủ lâm thòi của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Dalai Lama) được chánh phủ Bắc Kinh mời đến thương lượng về vụ Tây Tạng. Hoa Kỳ hy vọng chuyến đàm phán này có kết quả tốt đẹp cho đôi bên.

40.- Thụy Sĩ. Ngày hôm nay Sept.10.2002 Thụy Sĩ được nhập vào Liên hiệp Quốc, là thành viên thứ 190 của tổ chức thế giới này. Trong 50 năm vừa qua, Thụy Sĩ nổi tiếng thế giới là quốc gia trung lập đúng nghĩa nhất. Lý do Thụy Sĩ vào Liên hiệp Quốc là mong muốn áp dụng Quốc Tế Công Pháp và Nhân Quyền mà nhiều quốc gia trên thế giới bỏ qua. Tổng thư Ký Liên hiệp Quốc là Kofi Annan rất mừng vì nếu Hoa Kỳ giận thì mình còn có văn phòng quốc tế làm việc. Hiện nay tại Thụy Sĩ có nhiều cơ quan thuộc Quốc Tế như Hội Hồng Thập Tự LHQ.

41.-New York. United Nations. Tổng thống Hoa Kỳ Bush II lên diễn đàn Liên hiệp Quốc đọc diễn văn nẩy lửa lên án LHQ ù lỳ và nói sẽ đánh Iraq bất cứ giá nào cho dù không một ai tiếp. Ngày xưa nhớ lại, cũng trên diễn đàn này mà một tên lùn mập, trước đó làm nghề bán heo, tên là Nikita Khrushchev lên diễn đàn LHQ tháo giày đập trên bàn khi Hoa Kỳ đứng nói về tình hình thế giới. Thế giới khinh bỉ tên này vì trình độ vô học, quả vậy từ kẻ vô học mất dạy, la lối hung dữ om sòm với thế giới nên mình còn tha thứ. Còn đàng này là một gia đình danh gia vọng tộc, mà la lối y như Nikita Khrushchev là Bush II thì chúng tôi liệng cuốn sách Thánh hiền xuống bàn một cái rầm và nói "không dè mình già còn lầm tưởng dân có học lên làm lớn trình độ tư cách phải hòa nhã chớ". Nên nhớ Nikita và Bush II cao bằng nhau. Người xưa VN nói "người lùn gây máu lửa là Bush II không sai vậy". Bush II vô học gọi LHQ là "bluff" (đài BBC, Thursday, Sept 12, 2002, 17: 06 GMT 18:06 UK – do phóng viên BBC tên Paul Reynolds ghi lại "Mr. Bush is calling the UN’s bluff" chữ bluff nếu là tĩnh từ là nghĩa cù lần, cà chớn, còn nghĩa danh từ, động từ là: lường gạt, bịp bợm) trong khi đó Tổng thư Lý Kofi Annan vẫn điềm tĩnh của kẻ có học thức nói lời ôn hòa: Hoa Kỳ cần làm gì thì phải tuân theo pháp luật LHQ là có sự đồng ý của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc". Nhưng chúng tôi biết kẻ này đứng trên pháp luật từ lâu như vụ gian lận phiếu cử tri bầu cử tại Florida đếm phiếu thì toàn dân bỏ nhiều hơn cho Gore trên triệu phiếu, nhưng thắng mờ ám vì phiếu đại diện 25 người gì gì đó. Sách có nói kẻ lên ngôi mờ ám luôn luôn hành đông bá đạo quả là không sai vậy. Còn tên liếm giày Bush II là Tony Blair nhảy vào nói với thế giới là 2 tuần nữa sẽ có chứng cơ hùng hồn là Iraq làm bom nguyên tử hay loại bom sát hại người hàng loạt. Tại sao đợi đến 2 tuần hay là đợi cho tụi giàn cảnh sơn phết sửa chữ English ra chữ Iraq rồi quay video tại Studio mới kịp ngày. Nên biết Hoa Kỳ có đủ vệ tinh và máy móc theo dõi cứ 1 người dân Iraq đi đâu cũng có ít nhất 2 hệ thống gián diệp theo dõi, một từ hàng trăm vệ tinh, hai là tư phi cơ thám thính, thế mà Hoa Kỳ chưa tìm được còn tên liếm giày thì làm được?

42.- Úc. Rockingham. Tại nhà thờ công giáo Our Lady of Lourdes, một pho tượng Mẹ Maria trên bàn thờ tự dưng rơi nước mắt hàng ngày liên tiếp. Giáo sư Hóa học tại đại Học Murdoch University là Doug Clarke dùng tia quang tuyến X nhìm pho tượng thì không thấy gì gian xảo. Nước mắt Đức Mẹ có mùi thơm long não (loại cây thông)

Nhiều ngàn giáo dân đến quỳ gối cầu xin ơn Mẹ Maria. Đây là tin loan từ BBC (Sept 13.200)

1.- Italy. Vatican. Đức Hồng Y Nguyễn văn Thuận đột ngột lìa đời vào ngày 15 tháng 9 năm 2002 lúc 6 giờ chiều, giờ Italy. Chúng tôi chia buồn đến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Ngài mất thọ 74 tuổi. Lúc trước chúng tôi có nói sức khỏe Ngài khả quan, được về nhà, nhưng sau đó thì mọi chuyện thay đổi khác rồi. Ngài bị CSVN bỏ tù 13 năm. Ngài gọi Tổng thống Ngô đình Diệm là cậu. Sanh tại Phú Cam, Huế (17/4/1928) tu học tại chủng viện An Ninh, Quảng Trị.

2. USA. California. Đêm ca nhạc tổ chức vào ngày 4 tháng 10 năm 2002 do Ca sĩ Khánh Ly tổ chức, tiền thu được sẽ gởi về Huế cho các Ma Soeur mà lo cho các trẻ em nghèo tại Huế.

3.- Nam Hàn và Bắc hàn: Hai bên bắt tay nhau chuyện gỡ bỏ mìn biên giới và lập lại các đường giây điên thoại nóng để liên lạc với nhau khi hữu sự. Dĩ nhiên Nam Hàn luôn luôn thua cơ Bắc Hàn là cái chắc.

4.- USA. New York. Theo thống kê vừa qua thì hiện nay trên thế giới có đến trên 50 triệu web sites, tăng trên 16 triệu năm vừa qua. Lúc năm 1999 trên thế giới chỉ có 9 triệu web sites. Nay 2001 lên đến 16 triệu rồi.

5.- Nga. Moscow. Chánh phủ Moscow treo giải thưởng $1 triệu USD cho ai chỉ bắt những kẻ bắt cóc nhà tỉ phú trùm dầu lửa Nga Lukoil, ông Giám đốc Sergei Kukura bị bọn bịt mặt bắt cóc trên đường đến sở làm việc mặc dầu ông có đến 4 tên cận vệ nhưng không làm gì được vì 4 tên bị bắn chết tại chỗ chưa kịp bảo vệ chủ mình.

Hiện nay Nga là nước nguy hiêm nhất thế giới với sự ám sát chết người đến 33 ngàn người hàng năm mà cảnh sát chưa tìm ra hung thủ gì hết.

6.- VN. Hà Nội. Tòa Đại Sứ Hoakỳ tại Hànội không hiểu cơm không lành canh không ngọt với nhau mà đóng cửa liên tiếp từ ngày Sept 7-2002 đến nay chưa chịu mở cửa. Được biết Hà Nội ngỏ ý không thuận Hoakỳ đánh Iraq nên Hoakỳ đá giò lái liền. Trong khi đó tại Indonesia và Malaysia tòa Đại sứ Mỹ mở cửa trở lại, mặc dầu hai nơi nầy có nhiều người Hồi giáo ghét Hoa kỳ hơn nơi nào khác.

7.- VN. Bà Rịa- Vũng Tàu. Trận động đất thứ nhì xảy ra nữa tại đây vào ngày 14/9/2002. Long đất, Bà rịa, Tân thành, Xuyên Mộc đều nghe sự chấn động này.

8.- USA. Florida. Miami. Bà cựu Bộ trưởng Tư Pháp là Janet Reno tranh phiếu để ra tranh cử Thống đốc Florida, đây là cuộc bầu cử nội bộ đảng Dân Chủ với nhau. Hiện nay bà Reno thua xa đối thủ là Bill Mc Bride. Không thấy nói đến cựu Đại sứ Hoakỳ tại Việt Nam mà có vợ là người Việt kiều Úc.

8.- Iraq. Sau khi bị Bush II khủng bố dọa nạt là tàn sát Iraq vì Iraq có bom giết người hàng loạt (hừ ! Hoakỳ thì ti tí thôi) nên Iraq đồng ý cho phép phái đoàn LHQ đến Iraq thanh tra vũ khí nữa. Như vậy những vệ tinh hay đài nghe lén của Hoakỳ Echolon bỏ thùng rác hay làm việc không hiệu quả hay sao. Iraq chịu cho LHQ đến thanh tra vũ khí vẫn không làm dịu bớt máu cuồng si của Bush II là làm cỏ tụi bây cho hả giận vì sách có câu "giận cá chém thớt". Tụi xà rông Osama Bin Laden bây giờ là góc bể chân trời, tìm em như thể tìm chim, còn lại Iraq thì ta phải trút hận thù và chỉ Iraq là con chó điên để thanh toán mới được. Nên biết Bush II đã cho người xây phi trường, chứa đạn dược, lập trại... v.v... gần quanh Iraq để đánh Iraq từ năm 2002 tháng 1. Nhưng không dè LHQ nhảy vào làm Bush II tức Iraq muốn ói máu. Sao không nhờ mấy tướng lãnh Việt Nam rất giỏi về vụ giết chủ lúc đó mình mới ho nhẹ là cả đám xúm nhau cắt cổ chủ là Ông Diệm rồi như Tướng Khiêm, Thiệu, Khánh, Đôn, Mậu, Xuân.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002