Đại Chúng số 106 ngày 16/9/2002

TIN NHỎ CẦN BIẾT

Đạt Luận sưu tầm

1.- Kabul cấm chiếu các bộ phim của Ấn Độ

Các quan chức thủ đô Kabul (Afghanistan) đã ra lệnh cấm chiếu các bộ phim của Ấn Độ trên truyền hình, đồng thời cũng quy định đài phát thanh không được phép phát giọng hát của các nữ ca sĩ.

Quyết định này được đưa ra bởi ông Mohammad Ishaq - người vừa được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Đài truyền hình và phát thanh Kabul. Ông này vốn là một quan chức cao cấp của Liên minh miền bắc. Các phim Ấn Độ với sự pha trộn giữa kịch mêlô, những chuyện tình lãng mạn gắn liền với các bài hát đã trở nên phổ biến rộng rãi ở Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ. Khi còn tồn tại, chế độ này đã ra lệnh cấm triệt để âm nhạc và phim ảnh.

Quyết định này được xem là một dấu hiệu cho thấy cuộc đấu tranh tiếp tục giành ảnh hưởng giữa những người Hồi giáo và phe trung hòa vẫn đang xảy ra ở Afghanistan.

2.-Cặp vợ chồng sống chung nhau lâu nhất thế giới

Hai cụ William (Bill) và Claudia Lillian (Lil) Ritchie thành hôn nhau cách đây 83 năm vào ngày 12-4-1919 tại Jeffersonville ở bang Indiana, Mỹ, đã được sách kỷ lục Guinness chính thức công nhận là cặp vợ chồng sống chung nhau lâu nhất thế giới.

Hai cụ đã có với nhau 4 người con, trong đó có 2 người đã qua đời, 19 cháu, 23 cháu cố và 18 chắt.

Cụ bà Ritchie 98 tuổi hơi bị mất trí nhớ, còn cụ ông Bill 104 tuổi hơi bị lãng tai. Hai con gái của cụ ông và cụ bà là Jewell Wagoner, 75 tuổi và Helen Pennington, 77 tuổi cho biết họ đã quyết định đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão vì không có điều kiện để chăm sóc.

Cụ bà Lil Ritchie đã đến ở viện dưỡng lão. Lúc ban đầu cụ ông đã từ chối, nhưng sau đó cụ yêu cầu được đưa đến ở cùng với vợ trong vài ngày tới. Bà Wagoner cho biết họ chưa bao giờ xa nhau từ 83 năm nay.

Hai cụ đã nhận được 579 thiệp chúc mừng sinh nhật trong năm nay.

3.- Bài hát về ông Putin gây cơn sốt ở Nga

Hai đài phát thanh lớn ở Nga gần như bị chìm bởi làn sóng yêu cầu của thính giả đòi phát bài hát "Người đàn ông như Putin" do nhóm nhạc pop nữ "Hát cùng nhau" trình bày.

Bài hát có nội dung vui nhộn kể về các cô gái quá chán chường đám con trai chỉ thích đánh nhau và gây gổ, quay sang thích mẫu người đàn ông như Tổng thống Putin. Bài hát nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc pop ở Nga. Ông Putin hiện đang được 70% người Nga ủng hộ.

4.- Quyển Kinh Koran lớn nhất thế giới

Farchad Malkenia, một nhà điêu khắc người Iran có ý định thực hiện quyển kinh Koran bằng gỗ dát lớn nhất thế giới với chiều cao 2,4m, chiều rộng 1,2m và chìều dày 4,5m. Công việc khổng lồ này sẽ phải mất 6 năm.

Malkenia 35 tuổi làm việc cùng với vợ tại một xưởng gỗ ở thành phố thánh Qom, miền trung Iran. Anh đã thực hiện 5 trong tổng số 110 trang của kinh Koran, mỗi trang cân nặng 70 kg. Anh cho biết quyển kinh Koran bằng gỗ dát này có thể được đọc như một quyển sách bình thường với kỹ thuật đặc biệt giúp lật từng trang dễ dàng. Sách sẽ được viết bằng tiếng Ả Rập cổ điển để tất cả những người Ả Rập có thể đọc.

Malkenia hy vọng được tài trợ trong công việc lạ lùng này và có ý định tổ chức một nhóm gồm 10 nghệ nhân. Anh khẳng định đã nhận được hai đơn đặt hàng từ các nước Ả Rập ở vùng Vịnh.

Các chuyên gia thuộc Tổ chức di sản quốc gia ước tính chi phí cho công trình này có thể lên đến 5 tỉ rial (600.000 đôla) và tác phẩm này có thể trị giá 50 tỉ rial, tức 6 triệu đôla.

Malkenia cũng đã bắt đầu thực hiện một tác phẩm tương tự về kinh Thánh bằng tiếng Anh với chiều cao 2,7m và chiều rộng 1,5m.

5.- Thái Lan cấm voi trên đường phố

Thái Lan đang chuẩn bị ra lệnh cấm voi không được xuất hiện trên đường phố nhằm ngăn chặn những người chủ ngược đãi chúng. Họ kiếm sống bằng cách bán đồ ăn cho khách qua đường để đút cho voi ăn.

Bộ trưởng bộ nông nghiệp Prapat Panyachatirak cho biết luật mới cũng sẽ cho phép nhà chức trách được nuôi dưỡng những con voi bị lạm dụng.

Voi bị nhiều rủi ro trên đường phố Thái Lan, chúng thường gặp tai nạn giao thông ở Bangkok, trung bình một tháng có khoảng 20 con voi bị xe đụng.

Ông Prapat cho biết số lượng đàn voi ở Thái Lan bị giảm 150 con mỗi năm hầu hết chết là vì sự ngược đãi của người chủ nuôi chúng.

6.- Bưu phẩm gửi từ năm 1945 nay mới đến tay người nhận.

Ông Kenneth F. Perkins ở Labanon (Indianapolis) cuối tuần qua nhận được một bưu phẩm có dấu bưu điện ngày 13.12.1945, bên trong chứa bọt cạo râu, bột tắm và máy sấy tóc.

Trong khi sửa chữa trụ sở toà án liên bang ở bang Indianapolis tháng 7 vừa qua, công nhân xây dựng đã tìm thấy gói bưu phẩm này. Ông Perkins, năm nay đã 79 tuổi, cho hay hồi còn phục vụ trong lực lượng hải quân, ông yêu một phụ nữ Chicago tên là Rosalie Tellerman. "Bà ta hẳn đã tức phát điên lên vì tôi không cảm ơn bà đã gửi món quà này" - ông Perkin

7.-Sinh vật bí ẩn tấn công cả trăm người tại Bắc Ấn Độ.

Một sinh vật bí ẩn đang gây kinh hoàng cho người dân nhiều địa phương thuộc bang Uttar Pradesh (miền Bắc Ấn Độ). Cho tới nay, có khoảng 100 người trình báo là mình bị nó tấn công.

Người dân địa phương gọi sinh vật này là "muhnochwa" (kẻ cào mặt). Do quá hoảng sợ, nhiều người đã đâm ra phẫn nộ trước sự bất lực của cảnh sát địa phương. Hôm 19-8, cảnh sát đã phải nổ súng vào một đám đông quá khích tấn công một đồn cảnh sát khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Những người này nói rằng họ đã bị một "sinh vật bay bí ẩn" cào mặt vào ban đêm. Họ mô tả là nó bất ngờ xuất hiện trong bóng đêm, cào những vết tóe máu trên mặt nạn nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên "cơn sốt quái vật" xuất hiện ở Ấn Độ, đất nước còn nặng nề mê tín dị đoan. Cách đây mấy năm, báo chí đã dồn dập khai thác tin một "người khỉ" bí ẩn bất ngờ tấn công người rồi biết mất. Nhiều người ở vùng ngoại ô New Delhi đã mất mạng do hoảng loạn nhảy từ nóc nhà, sân thượng xuống để chạy thoát khỏi "người khỉ".

Có rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, thậm chí có người tin rằng các "quái vật" này đến từ vũ trụ, do những kẻ thù địch của Ấn Độ cầu viện (!?).

Chính quyền bang Uttar Pradesh đang yêu cầu các nhà khoa học khẩn cấp giải thích cho dân chúng về hiện tượng này.

8.- Thái Lan ban hành lệnh cấm bán và nuôi gián

Nhà chức trách Thái Lan đã ra lệnh cấm bán và sở hữu một loài gián lớn đến từ Madagascar vì cho rằng chúng có thể làm lây lan bệnh truyền nhiễm.

Bộ trưởng sức khoẻ cộng đồng Sudarat Keyuraphun cho biết họ đã bắt đầu khám xét các cửa hiệu và nông trại đang nuôi loại gián trên, loài gián khổng lồ Madagascar có thể dài tới 4 inch, gấp ba lần một con gián bình thường.

"Chúng tôi rất lo lắng nếu những con gián này được thả ở những nơi công cộng, số lượng của chúng sẽ tăng rất nhanh, có thể gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm mà ta chưa biết" – Bà Sudarat nói.

Hiện giờ những con gián trên được bán trong những cửa hàng vật nuôi và chợ trời Chatuchak ở Bangkok với giá 1,20 đôla một con.

9.- Đo ván vì cướp xe của Judo Club, đang ngồi trên xe bus.

Một người đàn ông đã bị khoảng 6 võ sinh đánh trả sau khi hắn ta có ý định cướp chiếc xe của câu lạc bộ Judo ở Florida.

“Họ đã quật ngã và cho tên cướp xe đo ván" – Cảnh sát Jack Richter nói – "Chúng tôi khuyến cáo mọi người không nên làm như vậy vì bạn không bao giờ biết rằng tên cướp đó có vũ khí hay không."

Tên cướp được nhận diện là Tyrone Jermaine Hogan 20 tuổi đã được tại ngoại sau khi trả 1,2 triệu đôla. Một người đàn ông đã bị khoảng 6 võ sinh đánh trả sau khi hắn ta có ý định cướp chiếc xe của câu lạc bộ Judo ở Florida.Cảnh sát cho biết trước khi Hogan đụng độ với đội Judo trên, hắn đã tấn công tài xế chiếc Nissan khác ở gần đó, đấm vào mặt ông ta và đẩy ông ta ra khỏi xe rồi lái xe bỏ chạy với bà vợ của người tài xế vẫn ở băng ghế sau. Sau khi không lấy được ví tiền của bà, Hogan đã đẩy bà xuống xe.

10.-Xoa bóp để giảm căng thẳng

Những phụ nữ làm nghề xoa bóp được mướn để xoa bóp miễn phí cho những tài xế đi trên tuyến đường tới miền Nam nước Pháp để làm giảm sự căng thẳng cho họ vào lúc cao điểm của mùa nghỉ hè.

Công ty quản lý xa lộ Escota cho biết bên cạnh xoa bóp còn có các hoạt động thể thao thư giãn khác tại trạm dừng trên xa lộ A51.

"Nó sẽ khiến cho mọi người dừng lại lâu hơn là họ dự định để thư giãn" – Bà Isabelle Escapin người phát ngôn của công ty Escota nói – "Mọi người đều thích và muốn nhiều hơn nữa nhưng chúng tôi có rất nhiều người chờ vì thế phải giới hạn thời gian là 15 phút."

Được biết cứ mỗi mùa hè tuyến đường này thường bị kẹt xe và xảy ra nhiều tai nạn khi du khách từ các nước Châu Âu đổ về tắm nắng ở vùng Riviera đông nam nước Pháp.

11.- Mỹ: Vé máy bay $ 1 USD trong ngày 11-9

Ngày 15-8, Hãng Hàng không Mỹ National Airlines đặt tại Las Vegas tuyên bố sẽ bán vé máy bay với giá biểu tượng là 1 đôla cho tất cả các hành khách đi du lịch vào ngày 11-9.

Tuần trước, một hãng hàng không khác của Mỹ, Spirit Airlines đặt tại Florida đã tuyên bố rằng toàn bộ các chuyến bay của hãng vào ngày này sẽ được miễn phí nhằm đánh dấu năm đầu tiên tưởng nhớ các nạn nhân bị khủng bố tại Mỹ.

Hãng National Airlines xác định rằng tất cả các chuyến đi và về gồm một vé đi hoặc một vé về vào ngày 11-9 sẽ được bán với giá 1 đôla cho hạng ghế trung bình. Các vé này không thể được thay đổi hoặc hoàn tiền lại.

Trưa 15-8, trang Internet của National Airlines cho biết vé đã được bán rất chạy, trong khi Spirit Airlines khẳng định rằng đã phân phối toàn bộ các vé cho ngày 11-9.

12.- Chỉ tại quá mập!

Ở Ý, một tên trộm mập mạp đã bị cảnh sát tóm cổ sau khi hắn ta không thể chui lọt qua một lỗ khoan trên tường của ngân hàng.

Một băng nhóm tội phạm mà tên Giovanni Sollami 54 tuổi là kẻ cầm đầu, đã khoan một lỗ trên tường của một ngân hàng nằm thành phố cảng Genoa.

Nhưng sau khi hai kẻ đồng sự đã chui lọt qua, Sollami lúc bấy giờ mới biết cái lỗ quá nhỏ đối với hắn ta. Vẫn không từ bỏ ý định ăn trộm, hắn đi vòng ra cửa trước ngân hàng và bị một camera an ninh ghi hình, cảnh sát sau đó đã dễ dàng lần ra dấu vết của hắn ta.

13.- Một phụ nữ được phát hiện là đàn ông sau khi chết

Một người Albani đã sống được hơn nửa thế kỉ như là một phụ nữ đã được phát hiện thật ra là một người đàn ông ông sau khi “cô” chết đi.

Vangjeli Llambro, 64 tuổi, chết vì một cơn đau tim, có những bề ngoài của một phụ nữ, bao gồm cả ngực, nhưng theo giám định của một nhân viên điều tra đã cho thấy thật ra Llambro là đàn ông.

Sinh ra ở một ngôi làng gần thị trấn Vlore, Llambro đã bắt đầu phát triển tính nữ mạnh ở tuổi 14, nguyên nhân có thể là do sự thiếu cân bằng hormone. Trong làng và trong gia đình Llambro được đối xử như là một phụ nữ.

"Cô" không bao giờ kết hôn với ai và giữ bí mật đó cho tới khi qua đời.

14.- Elvis Presley, nhân vật quá cố kiếm được nhiều tiền nhất

25 năm sau khi qua đời, vua nhạc rock&roll Elvis Presley đã được tạp chí Forbes bình chọn trên mạng Internet là "nhân vật quá cố kiếm được nhiều tiền nhất thế giới" trong vòng 12 tháng qua.

Theo mạng www.forbes.com đã lập danh sách trong năm thứ hai liên tiếp về những người quá cố kiếm được nhiều tiền nhất, Elvis Presley đã thu được 37 triệu USD từ tháng 6-2001 đến tháng 6-2002. Được xếp ở vị trí thứ hai là họa sĩ Charles Schulz, cha đẻ của nhân vật hoạt hình nổi tiếng Peanuts, với doanh thu sau khi qua đời là 28 triệu USD. Đứng thứ ba là ca sĩ nhóm Beatles John Lennon (20 triệu USD).

Tạp chí Forbes xác định rằng bảng xếp hạng này căn cứ vào các cuộc tiếp xúc với những người thân, luật sư và những người được giao quyền thi hành di chúc của các nhân vật nổi tiếng đã qua đời.. Con gái của Elvis Presley, Lisa Marie Presley, 34 tuổi, là người thừa kế duy nhất của công ty Elvis Presley Enterprises.

15.- Con két bị lạc tìm được chủ sau khi nói tên của chính nó.

Một con két (vẹt) đã gặp lại chủ sau khi nói cho những người cứu nó tên của nó. Nhân viên của tổ chức bảo vệ loài vật, Debbie Sheppard cho biết cô phát hiện ra con chim màu xanh sáng đang đậu trên một hàng rào trong thị trấn Swindon và cô đem nó về nhà.

Trước sự kinh ngạc của cô, con két bắt đầu “cười và kêu quác quác" – nó nói lặp đi lặp lại cái tên Basil. “Chồng tôi không thể tin được là con vẹt lại bắt đầu nói, nó nói rất nhiều thứ. Một khi nó đã bắt đầu thì nó không thể dừng lại được” – Cô Sheppard nói.

Anna Bradley, người chủ của con két cho biết Basil có tài bắt chước rất giỏi.

"Nó giống như một cái máy ghi âm vậy. Nó bắt chước điện thoại và nói "xin chào" trước khi chúng tôi nhấc ống nghe lên, và nó còn bảo lũ trẻ chuẩn bị để đến trường nữa.”

16.- Bác sĩ bỏ bệnh nhân đang mổ để đến ngân hàng lãnh tiền lương!

Một bác sĩ ở Massachusetts, bị sa thải khỏi bệnh viện sau khi đã để cho bệnh nhân đang phẩu thuật xương sống giữa chừng trên bàn mổ để đi lãnh tiền ở ngân hàng.

David Arndt, bác sĩ phẫu thuật khoa chỉnh hình bị xem là "một mối đe doạ trực tiếp tới an toàn sức khoẻ cộng đồng” sau khi ông ta để l?i một vết rạch còn mở trên lưng người bệnh. Arndt đã để cho một bác sĩ khác không đủ chuyên môn làm thay cho ông ta, khoảng 35 phút, Arndt trở lại phòng mổ và hoàn tất cuộc phẫu thuật vài giờ sau đó.

Người bệnh đã được gây mê và hình như không bị nguy hại gì vì sự vắng mặt của Arndt, ông ta đang được săn sóc đặc biệt trong bệnh viện.

Arndt giải thích với những nhà điều tra rằng ông ta đang đợi hoá đơn thanh toán vì ông phải trả một số hoá đơn quá hạn, và hi vọng sẽ kết thúc ca mổ trước khi ngân hàng đóng cửa, nhưng ca mổ đã lâu hơn ông ta dự định, thế là Arndt quyết định nghỉ giữa chừng để đến nhà băng!

Sở dĩ bệnh nhân Ardnold biết được mọi chuyện là nhờ một cô y tá trong ca giải phẫu điện thoại cho người bạn, thế là báo chí loan tin và bệnh nhân liền nộp đơn kiện lập tức.

17.- Thường hát hò giúp con người sống thọ hơn

Đây là lời khẳng định của các nhà khoa học Trung Quốc từ những cuộc nghiên cứu tại Bama, thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (miền Nam Trung Quốc). Hiện tại, trong số 220.000 dân ở Bama đã có 74 người trên 100 tuổi.Trước đó, vào những năm 1960, Bama đạt tỷ lệ người trên 100 tuổi là 18,6/100.000 dân. Một viên chức tại Viện Nghiên cứu tuổi thọ Bama cho biết "bí quyết" của người cao tuổi ở đây là một bát cháo yến mạch, một đĩa đậu phụ, một ly rượu bắp cùng việc thường xuyên nhảy múa, hát hò hàng ngày.

18.- Indonesia: Cúp điện nhiều, sinh con nhiều.

Trong khi Indonesia phát động chính sách kế hoạch hóa gia đình một cách hiệu quả, các nhà chức trách ở hòn đảo Lombok lại lo lắng về hiện tượng cúp điện xảy ra thường xuyên, gây hậu quả là số lượng em bé ra đời tăng cao tại hòn đảo du lịch này cách Jakarta khoảng 1.000 km.

Bà Siti Nur'aini lãnh đạo Trung tâm kế hoạch hóa gia đình tại Indonesia, cho rằng có lẽ do cúp điện thường xuyên nên ban đêm các cư dân ở Lombok không thể làm việc gì khác ngoài chuyện sinh hoạt vợ chồng.

Với 210 triệu cư dân, Indonesia được xem là nước đông dân nhất ở Đông Nam Á nhưng đã thành công trong việc giảm tỉ lệ sinh đẻ.

19.- Tù nhân được cải huấn bằng ăn chay và tụng kinh.

Nhà chức trách Thái Lan cho hay những tù nhân ở một nhà tù đã hưởng ứng tích cực một chế độ ăn chay và ngồi thiền của Ấn Độ. Những tù nhân bao gồm 50 nam và 50 nữ đang chấp hành án tù vì có liên quan đến ma túy đã tham gia một chương trình, mà trong đó họ sẽ tập ngồi thiền vào 4h30 sáng, ăn chay và nghe băng tụng kinh.

“Chúng tôi nhận thấy nó đã làm thay đổi cách cư xử của tù nhân, nó giúp cho họ phân biệt được đúng sai” – Surang Ekkachote, một cảnh sát nói.

Chương trình kéo dài 10 ngày, được thử nghiệm ở nhà tù Klong Pai thuộc tỉnh Nakorn Ratchasima, cách đông bắc thủ đô Bangkok (Thái Lan) 130 dặm, dưới sự hướng dẫn bởi ông S. N. Goenka người Ấn Độ.

Ông Surang nói: "Chương trình được bắt đầu với những người bị buộc tội trong những vụ có liên quan đến ma túy nhưng chúng tôi dự định sẽ nhân rộng nó ra đối với mọi tù nhân trong tương lai."

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002