Đại Chúng số 106 ngày 16/9/2002

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia Cát Tường biên soạn

1.- USA. Californa. San Diego. Gần 7 tháng giam giữ tên tội đồ David Westerfield, tên lối xóm hiền lành, đáng tuổi cha chú, làm kỹ sư điện, 50 tuổi, nhà giàu, có con ăn học thành tài, bắt cóc và hãm hiếp rồi giết chết bé gái 7 tuổi Danielle van-Dam. Nay bị công tố viện kết đủ 4 tội nặng. Tuần tới sẽ luận tên này lên thiên đàng hay chung thân cấm cố. Tên này có luật sư người gốc Dêu rất giỏi, tên luật sư cẩu trệ này cho rằng những vết máu, tóc của em gái Danille trong nhà và trong xe mobile home của tên sát nhân Westerfield là do cảnh sát lục soát mà mang vào, rồi tên luật sư cẩu trệ này gọi các chuyên viên về xác xình thối cho biết xác chết được tìm thấy là lúc Westerfield đang bị theo dõi... Chút xíu tên luật sư cẩu trệ này giúp tên sát nhân lọt lưới rồi. Kinh sách nói dưới hỏa ngục tội nhân nhiều nhất là tụi luật sư hơn tụi sát nhân nữa. Luật sư này tên Geoffrey Feiger rất nổi tiếng giúp nhiều tay tội nặng thoát lưới pháp luật. Ngày xưa tại Nam Phi luật sư Ghandi khi ra tòa cãi cho một thân chủ, Tòa hỏi vặn thì luật sư Ghandi chịu thua vì ông không thể nói trái lương tâm được, sau cùng Ghandi giải nghệ về nước mà cứu dân tộc Ấn tốt hơn và được người đời tôn là Á Thánh Cam Địa.

2.- USA. Washington DC. Nhật báo nổi tiếng là Financial Times cho biết kể từ sau vụ 9-11 thì nhóm Ả rập giàu có đã rút tiền ra khỏi ngân hàng Hoa Kỳ trên hàng trăm tỉ USD, cho nên dollar USD bị giảm giá tại thị trường quốc tế, còn tại quốc nội thì là một sự mà mắt của nhóm Tư bản Do Thái mà thôi. Dân mần ăn nhỏ từ Cali đến Washington DC đều rên trời vì mần ăn xuống thấp thê thảm. Bạn không tin thì đến các tiệm ăn hỏi thăm thì biết, hãng hàng không Hoa Kỳ lớn nhất nhì là United Airways và United Airlien đang xuống huyệt còn IBM thì sa thải hàng 7 ngàn người sắp đến... Nhưng khi báo Sunday Times của Anh nói vụ này thì chánh phủ Ả Rập chối liền vì sợ chọc giận Bush II không có lợi cho nhóm Ả Rập giàu có tiền trên khắp thế giới.

3.- USA. Florida. Miami. Phi trường Quốc tế Miami di tản vì bị hơi độc phát xuất từ kho hành lý của hành khách. Khoảng 43 người bị ói mửa và ngầy ngật vì một chất hơi lạ phát ra bốc vào phòng đợi hành khách.

4.- China. Kowloon City. Hàng ngàn người lớn tuổi tụ tại Vậïn động trường Argyle Street Stadium để được phát quà nhân dịp lễ Vu lan (tiếng Hoa gọi là Yue Lan Festival)

5.-Palestine. Đứa con 17 tuổi bị lính Palestine tra tấn tàn nhẫn bằng dây điện, sau cùng đành phải khai là mẹ ruột của mình làm điềm chỉ viên cho lính Israel, sau cùng bà mẹ bị bịt mắt và đem sau hè bắn chết. Bà mẹ tên Ikhlas Khouli, 35 tuổi. Sống giữa 2 lằn đạn hận thù thì đường nào cũng chết, nếu không theo Israel mà phản bội Palestine thì cũng bị Israel đem giết chết, còn theo Palestine thì cũng bị giết chết. Tại sao Thượng Đế tạo nhóm này ra mà gây cho họ hận thù dữ vậy từ ngàn năm khi kinh thánh Dêu lập ra là thấy có chuyện hận thù rồi rồi bỏ mặt họ là vui hưởng cùng tiên nữ trên Thiên Đàng vậy? Hy vọng Tề Thiên Đại Thánh từ bên China mà náo Thiên Cung bên Trung Đông lần nữa thì coi Thượng Đế Trung Đông này chạy đi cầu cứu ai đây?

4.- USA. Illinois. Detroit. Một người tù 17 năm được thả tự do. Eddie Joe Floyd lúc đó đang say rượu thì có một án mạng hiếp dâm xảy ra, cô gái Mỹ đen, Michelle Jackson 16 tuổi bị hiếp chết vào năm 1980. Eddie Joe Floyd hình như bị áp lực gì đó của cảnh sát Detroit Policement Department nên khai mình là thủ phạm vụ án đó. Sau cùng DNA tìm ra không phải Eddie Joe Floyd là hung thủ nên quan Tòa Leonard Town đành ký lệnh tha bổng, mặc dù quan Tòa này chính là người ra án lệnh nhốt Eddie vào tù chung thân. Tội nghiệp tên này ra khỏi tù thì già rồi. Vụ lầm lẫn này rất thường xuyên cho những người nghèo không có tiền mướn luật sư giỏi, còn luật giỏi thì kẻ phạm tội có tiền mướn mất rồi và thường thoát tội, như vụ O. J. Simpson Mỹ đen chẳng hạn. Tuy tên này thoát tội nhưng bề gì hắn cũng biết kẻ giết người. Đó bạn thấy chưa, ráng mua vé số trúng độc đắc thì vạn sự như ý tại Hoa Kỳ này.

5.- Africa. Nam Phi. Johannesburg. Hội nghị Thượng Đỉnh về Nạn đói Phi Châu khai mạc rực rỡ và ăn uống linh đình tại khách sạn 5 sao Michelangelo Hotel. Có 60 ngàn người tham dự gồm 182 xứ đến họp, kể cả Bộ trưởng Anh. Gồm có 5000 con sò nghêu tươi Oysters, trên 2500 lbs tôm hùm lobsters, trên 4 trăm kilo trứng cá caviar Beluga, hàng trăm kílo gan gà pate từ Pháp, trên 5000 lbs thịt b ò steaks và chicken, trên 450 lbs cáù Thu Salmon, 650 lbs cá ngon của Nam Phi gọi là Kingclip và trên 1000 lbs bacon và sausages, cùng hàng ngàn chai rượu ngon quý từ Pháp, Ý đến và chục ngàn chai nước suối tinh lọc Vichy Pháp. Trong khi đó nhóm cực giàu có đem đầu bếp riêng của mình như Vua Sultan Brunei. Như Thủ tướng Anh là Tony Blair sẽ được dành riêng phòng khách sạn 5 sao giá mỗi đêm là $2500 USD. Nếu số tiền này cho dân nghèo đói ăn tại Phi Châu thì nuôi được 400 ngàn người trong 1 năm. Nhiều diễn văn hết sức cảm động về nạn nghèo đói tại Phi Châu, rồi xong xuôi ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng. Nếu chúng tôi không đọc báo The Sun của Anh ra ngày (August,26, 2002) thì đâu biết sự bỉ ổi của dân da trắng này. Bạn biết cái nghèo của Châu Phi do ai đem lại hay không? Bạn đọc sách lịch sử xâm chiếm các nước làm thuộc địa thì thấy có nhóm: Tây ban Nha, Pháp, Anh, Đức, Bồ đào Nha, Hoa Kỳ... vv.vv... Rồi trai tráng mạnh giỏi của dân da đen thì bị bắt đem bán làm nô lệ khắp bốn phương trời, đất đai cằn cõi và lần lần bị hủy diệt vì dân da trắng đến Phi Châu phá rừng, đào ao hồ làm đường sắt tài nguyên khô kiệt. Ngày nay kết quả là nạn đói ngàn năm sẽ xảy ra như vậy cho toàn lục địa Phi Châu mà thôi.

6.- USA. Tenn. Nashville. Phó Tổng thống Dick Cheney tuyên bố trước Hội Cựu Quân Nhân Mỹ tham chiến Nước Ngoài (The Veterans of Foreign Wars) là Iraq sẽ gây nguy hiểm cho nền an ninh Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ hành động trước khi quá trễ. Nghĩa là nhóm này sẽ đánh Iraq mà kiếm phiếu cho cuộc bầu cử ghế TT kỳ tới. Dĩ nhiên làm sao ai mà bầu cho Phó Tổng thống Dick Cheney vì ông bị đau tim nặng mà.

7.- Phi Châu. Algeria. Thủ tướng Trung Hoa, Chu dung Cơ đến viếng Algeria tuyên bố Hoa- Algeria sẽ bền chặt mãi mãi. Hiện nay Hoa Kỳ đang lo vụ xà rông Trung Đông và tên khùng Saddam Hussein nên bỏ mặc thế giới cho Trung Cộng hưởng lợi. Dĩ nhiên xứ xà rông đâu thích ăn thịt heo của Trung Hoa mà thích súng đạn Trung Hoa có thể chơi nổi nhóm bá quyền thế giới này, còn súng đạn Pháp hay Đức yếu xìu. Nhờ chiến tranh VN nên ngày nay Trung Hoa biết cách trị súng đan Hoa Kỳ rất hữu hiệu.

8.- VN. Đồng Bằng sông Cửu Long. Sông Tiền và Hậu Giang đang lên đến mức báo động III. Các huyện tại Hồng Ngự, Tân Hồng, Tân Hưng, Mộc Hóa, Long Xuyên mức nước lên ngày càng cao. Năm nay sẽ có lụt to nữa. Tin này sẽ làm nhóm bà Ngu- thị- Hèn bên Thủ đô Hoa Kỳ mừng lắm vì có dịp lạc quyên cứu nạn nhân bão lụt Hậu Giang và Tiền Giang. Lạy Thượng Đế nên phù hộ nhóm bà này được mọi phúc đức mà sống lâu trăm tuổi con cháu hưởng phúc lành ơn trên vì lòng tốt nhân loại của nhóm bà này. Nam Mô Phật Giê Su Amen!!!

9.- VN. Tp HCM. Hiện nay thấy dân xã hội đỏ tại VN có mòi mập như cái lu, nên có nhóm Tư Vấn mở web site trị bệnh béo mập vì mấy bà mập làm lớn sộ người ta cười nên phải họi bằng Internet tốt hơn.

10.- VN. Tp HCM. Hiện nay giá tiền $1USD = 15055 đồng bạc VN. Giá tiền 1 Euro = 13568 đồng bạc VN.

11.- USA. Nevada. Las vegas. Do lời mời của Côngty Magic International và Trung tâm triển lãm Sands Expo tại Las vegas, nhà thiết kế Minh Hạnh cùng 30 nữ model bay sang las Vegas mà trình diễn thời trang áo quần kiểu vẽ của công ty mình. Trên 100 mẫu thời trang như: lụa, taffeta, thổ cẩm, vải nội hóa... Tại tuần lễ này có trên 110 quốc gia thế giới đến trình bày hơn 5000 nhãn hiệu nổi danh thế giới tại Pháp, Anh, New York, Italy, Hongkong, Delhi.

12.-USA. California. Los Angeles. Tài tử Robert Blake, người bị giam vì tình nghi giết vợ Bonny Lee Bakley thường tuyên bố mình vô tội, hiện nay tên này vẫn bị giam và không được đóng tiền t?i ngoại hầu tra. Luật sư tên này đang cố gằng tìm bằng chứng là Blake vô tội. Trường hợp này y như vụ án O. J. Simpson vậy. Vì Tòa ngáy xưa vẫn chưa cho O.J. Simpson tại ngoại hầu tra, rồi sau đó luật sư thượng hạng Hoa Kỳ cãi cho O.J. Simpson trắng án. Hai người này đều lấy loại vợ mà xã hội Việt Nam gọi là hạng thấp hèn, con nhà không "ra ráo" (gia giáo). Nên hậu quả là ghen tuông mà có án mạng xảy ra.

13.- USA. New York. Vụ 9-11 làm xập 2 building World Trade Center làm chết biết bao nhiêu người vô tội, thì tên máu Satan Dêu chủ đất landlord gởi thơ đòi tiền thiếu một người mướn văn phòng, số tiền này đòi lên đến $27 ngàn USD, người mướn văn phòng trên World trade Center thì chết ngắc vì builidng xập. Tên chủ đất Satan Dêu là Denise M. Lyman hiện nay bị báo New York Times chưởi rủa quá chừng. Bạn mà thấy tên Satan Dêu nào có chữ man sau cùng hay tên trong kinh thánh Dêu là chính thị nó. Tụi này từ Ai Cập đi tới đâu là gây máu lửa mà loài người ai ai cũng đều ghét từ ngàn xưa đến nay và có lẽ hàng ngàn năm nữa không cùng. Người ta chết mà nó cũng đòi tiền thiếu vụ mướn đất văn phòng nó, người chết là Danielle Kousoulis, 29 tuổi, ký giấy tờ mướn văn phòng lầu 104 th giá tiền $2500 USD một tháng. Khốn nạn chưa, loại này mà chính Chúa Giê Su nói: "tụi nhà giàu lên Thiên đàng khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim" là dành cho giống nó như vậy đó. Thành ra nó ghét mà bán Chúa và đóng đinh chết cho rồi.

14.- VN. Bà Rịa- Vũng tàu. Ngày 26/8/2002 lúc 21 giờ 30 một trận động đất mạnh khoảng 4.8 Ritcher scale xảy ra tại núi Dinh (Bà Rịa- Vũng Tàu). Trận động đất kéo dài 5 giây làm rung chuyển nhiều nhà cửa quanh đó, ngay cả thị xã Vũng Tàu. Trung tâm động đất là ngoài khơi cách thành phố Vũng tàu độ 20 km. Cũng trong tháng 8 này nhiều trận động đất xảy ra tại VN, như Lai Châu, Sơn La, còn dư chấn tại Điên Biên khoảng 3.1 Ritcher scale.

15.- VN. Tp HCM. Theo Nguyễn sỹ Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Kinh Doanh các sản phẩm gas dầu Khí (PetroViệt Nam gas) thì giá gas bình đựng sẽ tăng lên 15%. Hiện nay giá là 250 đồng / kilo gas. Xăng 92 là 4850 đồng lít, giá xăng 90 là 4730 đồng lít.

16.- Thailand. Tòa án Tháilan đang mở lại phiên tòa xử Lý Tống, một người hùng mà chúng tôi xem trọng vì chống Cộng rõ ràng hơn mấy tên tại Hoa Kỳ này, thường mấy tên này qua Hoa Kỳ theo diện kinh tế nghèo đói chớ không phải theo diện Refugee Status như chúng tôi, tụi này qua đây theo diện nghèo đói tại VN mà bợ tiền của đồng bào ruột thịt mần ăn cưcï khổ bên Mỹ nữa. Từ năm 1975 chúng tôi qua Hoa Kỳ theo diện Refugees thì đâu thấy tên họ mấy tụi này, sau khi Hoa Kỳ khóa sổ Refugees thì mấy tên này bỏ thiên đường Cộng sản vì nghèo đói quá chạy qua Mỹ rồi thời gian sau người ta quên, thì nổi dậy hô hào chống cộng yêu nước, ai mà chống lại đám diện kinh tế nghèo đói mà không theo ủng hộ đám này thì tụi này hô là Cộng Sản ngay. Năm 1975 tụi tôi đâu thấy đám này tại Hoa Kỳ? Khi Lý Tống lái phi cơ rãi truyền đơn thì tụi này hô hào góp tiền, nay Lý Tống bên tù Tháilan đâu có đủ tiền mướn luật sư giỏi đâu, vì tiền tụi này gom bỏ vào túi cả triệu đô USD từ Úc sang Mỹ sang Canada. Hừ “Trả lại Ta Sông Núi”? Tại sao không viết sách “trả lại Ta đúng Diện Kinh Tế Nghèo Đói”.

17. VN. Bến Tre. Hiện nay người ta đang nuôi thử nghiệm trai nước ngọt để cấy ngọc. Bà Nguyễn thu Cúc, Giám đốc Công ty TNHH Bối Ngọc (chuyên nuôi thủy sản) đã đầu tư hơn 100 triệu đồng VN, thả nuôi thử nghiệm 6000 con trai lấy ngọc nước ngọt ở cồn Cát Tiên (còn gọi Vũng Tàu 2) loại trai cánh đen và trai lứa. Trên 5000 con trai được thả nuôi trong thiên nhiên, tỉ lệ sống đến 65%. Hy vọng công ty này sẽ thu lợi sau 2 năm thử nghiệm.

18.- VN. Tp HCM. Công an quân Tân Bình, Tp HCM khám phá đường dây trộm tiêu thụ trên 1000 xe gắn máy giả. Công An bắt giữ Ngô thanh Hùng (tự Hùng Râu) sanh năm 1965 ngụ tại Phường 18 quân Tân Bình và đồng bọn. Tụi này trộm xe khắp nơi tại Tp HCm rồi về cạo sửa số sườn, bán từ đó đến nay trên 1000 chiếc xe. Một số xe lớn từ miền Bắc Hà Nội mà chúng đem xuống miền Nam mà tiêu thụ.

19.- USA. Washington DC. Vụ kiện Việt Nam phá giá cá Basa, Tòa án Hoa Kỳ dời thêm đến ngày 24-1-2003. Đây là thành công của Công ty Luật White & Case đại diện cho Công ty Thủy sản VN (VASEP) mà tập đoàn nuôi cá Hoa Kỳ chống ép VN muốn VN không được bán cá basa này tại Mỹ. Đợt thắng đầu tiên của Đoàn luật gia Hoa Kỳ đại diện cho VN là Yêu cầu Bộ Thương mai Hoa Kỳ loại bỏ gần 500 trang trại nuôi cá catfish của Hoa Kỳ ra khỏi vụ kiện, nay chỉ còn 8 trang trại nuôi cá mà thôi. Nghĩa là ngày đầu tiên trên 508 trang trại nuôi cá nước ngọt Hoa Kỳ xúm nhau mà mần thịt VN chỉ có một trang trại lớn mà thôi, nghĩa là hồ sơ kiện rất dầy cộm, nay chỉ còn vài chục trang mà thôi. Đây là sự thắng khá ngoạn mục của VN là biết nhờ tập đoàn luật gia nổi tiếng Hoa Kỳ mà chống án tại Hoa Kỳ, nghĩa là Hoa Kỳ bề gì cũng có công lý và chân lý ngay thẳng, như vậy tại sao Việt Nam không lấy đó làm gương mà cho luật sư Hoa Kỳ sang Việt Nam mà bảo chữa cho các người bị tù oan? Tại sao biết đòi Hoa Kỳ thi hành công lý đúng luật pháp Hoa Kỳ còn mình thì im re mặc dầu luật pháp Việt Nam đọc nghe rất kêu là "Công Bình Bác Ái"? Tại sao vậy các Trưởng Lão cái Bang Bắc Bộ Phủ Hà Nội?

20.- VN. Hà Nội. Tờ KinhTế Việt Nam lần đầu tiên hé lộ sự thật phủ phàng là "đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã giảm sút đến gần 48% so với kỳ trước năm ngoái. Lý do nhiều nhà đầu tư giàu có như Nhật hay Singapore từ thị trường VN mà lần lần sang Trung Hoa. Lý do: nhiều viên chức chánh phủ làm khó dễ nhà đầu tư để được tiền tham nhũng, thứ nhì là sản xuất mợt món hàng thì rất kho tiêu thụ, thứ ba là tìm những phụ thuộc món hàng đó đề ráp vào thì lại quá đắt. Ví dụ làm một chiếc xe hơi, máy móc làm rẻ tốt, nhưng cần đến sườn hay kính xe thì quá đắt mà lại xấu nên ráp xe bán thì không giống ai, giá lại đắt mà hàng thì lại xấu mặc dầu máy thì tốt, nhưng có ai mua xe mới mà nghe nói là máy tốt mà cửa xe muốn sút ra ngoài khi chạy nhanh hay không? Nguyễn thanh Long, trưởng phòng đầu tư, Ban Quản Lý các Khu Chế Xuất tại Tp HCM cho biết khu chế xuất còn manh mún không đủ cho các món hàng cần ráp đầy đủ hoàn toàn, Nguyễn thanh Long cho biết gởi một món hàng container từ cảng Saigon đi Nhật thì chi phí cao gấp 3, 4 lần so với các nước cùng láng giếng cùng món hàng. Nhiều thứ Thuế trên trời rớt xuống làm nhiều nhà đầu tư sạch vốn như vậy họ báo động cho bạn hữu bên nước ngoài biết mà bỏ tơi thị trường VN. Còn quá nhiều rào cản không vượt qua nổi. Lệnh Hà Nội cho phép nhưng lệnh tại Tp HCM thì cản ngang xương, nên tàu nằm ụ không ra khơi đến bến cảng được và hàng trong thùng container bị hư hỏng theo thời gian kiện tụng.

21.- Thái bình Dương. Chín hòn đảo, có hòn có dân cư ở tên là Tuvalu hiện nay bị lún dần xuống biển, hay là nước biển bắt đầu dâng ngập đảo này. Cư dân thổ dân trên đảo này có khoảng 11 ngàn người, mà nơi cao nhất trong đảo là 4m, nay nước dâng ngập nhà cửa đồng ruộng hết. Y như đảo Phú quốc nước biển càng lúc càng lấn đất.

22.- Cambodge. Miền Bắc Cambốt, các tình nguyện viên thế giới đến Cambốt mà khai phá hay dọn dẹp mình bẩy còn sót lại thời Pol Pot, nay họ khám phá một ngôi chùa hoang bị bắn sập do tụi Khmer Rouge Pol Pot. Họ tìm thấy 31 tượng Phật mỗi tượng cao khoảng 4 inches, có đến 27 tượng toàn bằng Vàng ròng. Chùa này tên là Po Pich cách thủ đô Phnom Penh độ 100 km. Nhóm ác quỷ Khmer Rouger Pol Pot khi cầm quyền 4 năm thì giết dân mình gần 2 triệu người, nhóm này thờ Ông Cố Nội của họ là lão Già mập Mao trạch Đông (tên tuyệt tự nối dõi), ngày xưa có lần nhóm Hà Nội này cũng thờ lão già chệt mập Mao này mà cho dân Hà Nội chết đói và tàn sát địa chủ mà trong đó có nhiều người nuôi mập thây các tướng lãnh Hà Nội. Mao có lần nói "hầy là! Nị cứ giết mấy tên phản động hết đi, thiếu người làm việc thì Ngộ cho vài chục triệu người sang làm cu-li cho nị hưởng sự giàu sang thịnh trị".

23.- VN. Hà nội. Việc cấp Visa từ VN sang Mỹ có thể lâu hơn lần trước. Tòa Tổng lãnh sự Hoakỳ tại Tp HCM ra thông cáo cho báo chí biết tin này tuần vừa qua. Sự kiểm tra sẽ ở mức độ cao hơn.

24.- USA. Washington DC. Cơ quan hàng Không Hoa kỳ F.A.A (Federal Aviation Authority ) ra lệnh khám khẩn cấp 1400 phi cơ Boeing chuyên chở hành khách vì có nhiều chuyện trục trặc về hệ thống bơm xăng vào buồng máy. Ngoài ra cơ quan này ra thông cáo cho các nước ngoại quốc dùng 2400 phi cơ Boeing Hoa kỳ nên khám lại hệ thống bơm xăng này. Lý do: đưa ra quá muộn vì có nhiều vụ nổ phi cơ trên 15 năm nay của hãng Boeing làm ra, thì Hoa kỳ dấu nhẹm đổ thừa tùm lum. Nay mới lòi ra hệ thống fuel pump này. (Năm 1996 một phi cơ 747 nổ trên không trung vì người ta dấu biền biệt tại Long Island). Bạn nên nhớ khi phi cơ đang bình phi thì bồn chứa xăng hai bên cánh trái và phải phi cơ không cân bằng nhau (the fuel tanks in the left and right wing is unequal). Loại phi cơ 747 – 400 (loại mà Việt kiều thường từ Mỹ sang VN thăm nhà) tổng cộng xăng trong hai cánh là 57,164 gallons (hay là: 216.389 lít). Khi phi cơ bị nhồi vì bão tố, thì xăng trong bình bị nhồi theo, tạo một áp suất rất mạnh, nếu valve relief (valve xì bớt áp suất) bị stick (nghẹt) thì rất dễ bị nổ bình xăng và tai nạn thảm khốc xảy ra liền sau đó. Nhiều số báo truóc chúng tôi có nói Hoakỳ tạo phi cơ rồi tạo Black Box, khi phi cơ bị nổ thì họ đem black box về nhà nghiên cứu, rồi đỗi thừa này nọ, đâu dám nhận lỗi của mình. Cho đến khi "phân trâu hóa thành bùn thì mới nói ra". Bạn thử xem xe hơi Ford Exlporer thì biết, nổ bánh xe lật chết người rồi hãng Ford đỗi thừa là hãng làm vỏ bánh xe Firestone, hãng làm vỏ bánh xe Firestone đỗi thừa là do xe Ford Explorer lỗi và thân nhân nạn nhân chết 9 kiếp mới được đền.

3.- Pháp.Paris. Tổng thống Pháp Jacques Chirac người rất cẩn thận khi lên tiếng với Hoakỳ, nay Chirac nói là Hoakỳ muốn đánh Iraq thì phải hõïi ý kiến của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, còn nếu làm một mình thì vi phạm điều lệ của Hội Đồng Bảo An LHQ. Ngoài ra Jacques Chirac còn "vuốt nhẹ" một câu "vụ Osmar bin Laden lo chưa xong mà còn đánh người này người nọ để che sự thất bại của mình về vụ Osama bin Laden. Như vậy đâu phải đấng trượng phu?” Hiện nay thế giới tất cả đều im lặng vụ Bush II đòi dánh Iraq mà ngày đêm quên ăn quên ngủ.

4.- VN. Hà Nội. Nhân ngày lễ Quốc Khánh (Sept-2) của CSVN, các Trưởng Lão cái bang Bắc Bộ Phủ Hà Nội làm một cữ chĩ đẹp là phóng thích 6000 người can phạm về nhà trước thời hạn. Đa số là nhóm trộm cắp, xì ke ma túy... Từ năm 2000 đến 2002 Hà Nội phóng thích gần 24 ngàn người rồi.

5.- NaUy . Chiếc tàu lộng lẫy mà họ gọi là "ResidentShip", nghĩa là bạn có thể mua căn aprtment trên đó 3 phòng ngủ giá tứ $2.3 triệu USD. Lênh đênh vòng quanh biển cả thế giới. Trên đó có sân golf, hồ tắm... dành cho dân cực giàu. Bán được 110 căn nhà trên đó rồi. Nay hết tiền có thể khai phá sản, còn các chủ căn nhà đó thì cứ việc ở nhưng ai nấu ăn nấu nướng đây? Họ hy vọng có đến 115 ngàn cư dân trên tàu. Tàu 25 tầng, lớn nhất thế giới, có cả sân phi cơ trực thăng hay loại cessna lên xuống được.

5.- VN. Tp HCM. Trưởng phòng Kinh tế Quận 5 Tp HCM cho biết năm nay hơn 20 nhà làm bánh Trung Thu xin đăng ký sản xuất 120 tấn bánh Trung Thu, tăng hơn 20 tấn bánh. Mặc dù xin đăng ký nhưng họ làm hơn gấp 3, 4 lần đăng ký. Côngty TNHH lương thực Đồng Khánh có sản phẩm bánh với nhân vi cá, yến sào, khoai môn hạt đào còn Kinh Đô có bánh hương vị trà ướp sen. Có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng bị làm giả nhưng ít ai kiện thưa vì quá rẻ.

6.- Norwalk. Connecticut. Tên sát nhân thuộc dòng họ Đệ Nhất Danh Gia Kennedy là Michael Skakel bị kết án 20 năm tù vì tội giết cô gái hàng xóm, Martha Moxley vào năm 1975. Tên này lúc đó đòi làm tình với cô gái Moxley, nhưng cô từ chối, ngày sau tên này dùng cây gậy baseball đánh bể đầu cô gái chết và làm bậy trên thi thể cô gái. Gia đình giàu có sống trong khu vực có an ninh ra vào tại cổng. Vụ án bị dẹp vì danh giá Kennedy quá lớn, ít ai dám đụng chạm. Nay quan Tòa John Kavanewsky chịu chơi, mở vụ án làm bạn còn nhớ lúc Bush II mới lên ngôi thì Kennedy thượng nghị sĩ liền đến thăm Bush II tại văn phòng, mặc dầu Kennedy là đảng Dân Chủ còn Bush II là đảng Cộng Hòa. Chúng tôi có bài tường thuật vụ này trong số báo tới. Rất ly kỳ!

7.-USA. California. Westmisnter. Hội "God Bless America" do T.S. Robert Lee Trần Trương tổ chức buổi tưởng niệm nạn nhân vụ 9-11 New York vào ngày 9-11. Hội này đã quyên góp được 1 triêu USD cộng với $2 triệu USD của nhà triệu phú Hotel VN Cartel Hotels Trần đình Trường, trao cho Ông Levy đại diện thành phố New York vào tháng 12 năm 2001. Nay Hội này làm một buổi lễ tưởng niệm. Như vậy mới xứng đáng là "uống nước nhớ kẻ đào giếng". Còn nhớ Bà Ngu-thị-Hèn chắc quyên góp rất nhiều chứ gì ? Bạn muốn đóng góp xin vào email của Trần Trương như sau trans_university@aol.com. Còn Hội của bà Hèn chúng tôi không dám cho sợ mang thêm tội "đồng lõa" với kẻ ác tâm.

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002