Đại Chúng số 105 ngày 1/9/2002

ĐỌC BÁO DÙM CÁC BẠN

Ký Điệu ghi lại

Tổng thống George W. Bush có thành thật với dân Hoa Kỳ hay không?

Bạn hãy đọc một bài báo do tuần báo Chí Linh (ấn hành 2 tuần một lần tại Brookhurst St, Westminster. Chũ nhiệm: Bà Quả phụ Lê kim Lang)

Bài báo này được Tuần báo Chí Linh trích dịch từ nguồn tin WP 30.4.2002

... Tổng thống John Adams nói một câu đểâ đời “Cầu xin ơn trên làm sao có được người lương thiện và khôn ngoan ngự trị dưới Tòa Nhà này (The White House).. liệu câu này có đúng cho George W. Bush hay không? Chúng ta đọc tiếp bài này..

Một tuần báo khá nỗi tiếng tại Quận Cam, California (Westmisnter), báo Chí Linh số 324 ra ngày 8 tháng 8 năm 2002. Với tựa đề Bí mật dầu hỏa và cuộc xung đột giữa Bush – Bin Laden. Thật đúng nhu những gì mà tuần báo Đại Chúng trình bày quan điểm cho quý bạn bốn phương là Chánh phủ Bush hiện naymần ăn với dân chúng Hoa Kỳ không thành thật. Ngài dấu và che rất nhiều chuyện sau lưng mà dân chúng Hoa Kỳ bị Bush qua mặt hết. Nhưng không thể che hết những chuyện mình đã làm, vì có nhiều báo tại Hoa Kỳ và tại Aâu Châu khui ra nhờ khui ra nên.. chúng ta lật sách luôn một lượt cho nó tiện.

Sau đây là nguyên văn bài báo của tuần báo Chí Linh tại California.

Tổng thống Bush đã từng ký một sắc lệnh phong tỏa tài sản của các công ty có liên hệ mần ăn với Osama bin Laden, nhưng Bush lại che dấu chuyện mình mần ăn với người anh ruột của Osama bin Laden, người đã từng cho công ty dầu hỏa Texas của mình một số tiền lớn mần ăn và đầu tư lúc Bush làm Giám đốc tại hãng dầu này. Ông Bush mặc dầu biết rõ tên này có liên quan đến dịch vụ ma túy, mua bán vũ khí và ngay cả mạng lưới khủng bố nữa. Lý do Bush và nhóm tay chân của ông che dấu thật kỷ vì nếu biết được thì thân bại danh liệt ngay lập tức.

Làm ăn với kẻ thù là một điều không lấy làm lạ với gia tộc Bush tại texas. Phần lớn tài sản kết sù khổng lồ mà họ có ngày nay là do cung cấp nguyên liệu thiết yếu và tín dụng cho Aldolf Hitler tại Đức (mà ta gọi là Đức quốc Xã). Ông Nội của Bush là Prescot Bush đã từng bị chánh phủ Hoaky khui ra được trong Thế Chiến Thứ Hai chiếu theo đạo luật làm ăn với kẻ thù.

Vào ngày 20-10-1942 Chánh phủ Hoa Kỳ đã phá vỡ được một cơ sở kinh tài của Đức Quốc xã tại new York: Union Banking Corporation, Giám đốc là Prescot Bush. Cổ phần lại có hai tên quan trọng là E. Roland Harriman cùng có hai thành viên là tay Nazi Đức quốc Xã. Tám ngày sau chánh phủ Hoa Kỳ là Tổng thống Roosevelt bắt thêm 2 công ty khác là Holland-American Trade Corp và Seamless Steel Equipment Corp mà tay tay tổ là Prescot Bush và gia đình Harriman điều khiển. Hai ngày sau đó ngày 8-11-1942 Chánh phủ Hoa Kỳ lại đập thêm một vố nữa là Côngty Silesian-American Corp của cặp tay đôi là Bush- Harriman là do Đức quốc Xã cung cấp vốn liếng. Các công ty nói trên bị kết tội là Mạt Trận Tiền Phương của Đức Quốc xã.

Bởi thề chuyện kinh tài của gia tộc Bush là một gene di truyển nối với nhau đời này sang đời kia. Bây giờ khi hàng ngàn người dân Mỹ bỏ mạng và nhiều ngàn thường dân vô tội tại xứ Afghanistan chôn vùi thân xác dưới nhiều quả bom của Hoa Kỳ hay của Bush để giết mhóm Taliban hay al Qeda thì người dân mới bắt đầu hiểu được mối quan hệ kinh tài giữa họ với nhau.

Nguờ anh ruột của Osma bin Laden tên thật là Salem bin Laden, là một nhà đầu tư góp vốn lớn nhất cho công ty dầu hỏa Arbusto Energy tại Texas do George W. Bush sáng lập. Danh từ Arbushto tiếng Tây ban Nha là "tất cả cho Bush". Nhưng không hiểu lý do bí mật nào đó Salem bin Laden bị chết vì tai nạn phi cơ tại Texas năm 1988 mà chiếc phi cơ này lại do công ty dầu hõa của Bush thuê cho Bin Laden. Như thế toàn gia sản của Salem Bin Laden thuộc hoàn toàn cho Goerge W. Bush với công ty Arbusto Energy, Texas.

Trở lại dòng họ bi Laden tại Saudi Arab là Seik Mohammed Bin Laden (ông Nội) của Osama bin Laden là người sáng lập ra đại Công ty Xây Cất cho xư Saudi Arab. Năm 1968 Vị này chết vì tai nạn phi cơ, có 58 người con và 12 người vợ khắp nơi từ Saudi Arab, Syria, Lybia, Jordan. Công ty Xây Cất gọi là bin Laden Brothers Construction do 12 người con tiếp tục hoạt động đến nay, trong đó có Oasama bin Laden.

Nói về Tổng thống Bush hiện nay là... Cuối năm 1970 Geroge W. Bush tốt nghiệp Ban Quản Trị Kinh Doanh tại Đại học Harvard với thứ hạng Trung bình, Bush trở về Midlan, Texas để tiếp tục nối nghiệp cha trong nghề kinh doanh dầu lửa v?i Ả Rập.

Năm 1978 Bush con lập ra một loạt côngty dầu lửa như gọi hùn vốn tù các tay giàu có bên Ả Rập để đầu tư và khoan dầu. Các côngty như: Arbusto Co, Arbusto II Co. Một trong các tay đầu tiên hùn vốn cho Bush Con là James Baths, Đại lý hãng phi cơ tại Houston, Texas. Gia đình Bush lại có chân trong nhóm CIA. Vào năm 1978 Bush Con qua Ả rập mời gọi các tay giàu có trong Hoàng Gia Ả rập mà góp thêm vốn cho hãng Bush Con. Salem bin Laden đồng ý và nhờ James Baths quản lý số tiền vài tỉ USD trong Công ty của Bush Con. Năm 1992 một cộng sự viên của Bill Willie công khai tiết lộ là Bath đã từng bắt tay với CIA và giòng họ Bin Laden. Lý do có CIA vì CIA biết rất rõ ai là người có tiền nhiều nhất nhì tại Trung Đông, và khi Bush Con qua nói chuyện thì mọi sự đều xong 100% vì CIA biết rất rõ số tiền trắng đen của các tay tài phiệt Arập Trung Đông này (có nghĩa Bush Con nhờ con Ngáo Ộp CIA mà hù dọa các tay tỉ phú Ả rập phải vào tay mình). Trước những lần kiện cáo giữa tòa án Texas giữa Bill White và James Baths thì người ta mới biết James Baths cai quản gia tài đồ sộ của Salem bin Laden đến hàng chục triệu USD. Dĩ nhiên khi nắm tiền trong tay thì cho nạn nhân chết sớm không tìm ra tông tích rất dễ dàng như: chìm tàu, rớt phi cơ, bị xung huyết não bộ, hay đột trụy cơ tim. Còn kể thêm một đại gia giàu có tại Saudi Arabia là Seikh Khali Bin Maffouz có cổ phần lớn nhất trong ngân hàng tai tiếng quốc tế là BCCI từng bị xụp đổ vì liên quan đến ma túy mà có sự giúp tay của CIA và vụ buôn bán vũ khí lỗi thời nhưng võ bọc thì mới toanh mua từ Hoa Kỳ. Chính Ngân hàng BCCI có liên hệ với Trùm Matúy Columbia tại Medelin, cùng nhà độc tài Panama Manuel Noriega, và tên Trùm khủng bố Abu Nidal cùng vua thuốc phiện Tam Giác Vàng Á Đông là Khun Sa. Sự xụp đổ Ngân hàng BCCI là do một tay phóng viên tình cờ biết được qua cuộc điên đàm với một tay CIA chuyên về Ả Rập.... kéo theo danh tiếng của nhiều tay chính trị gia tại Washington DC lúc thời Bush Cha đang làm Tổng thống. Giám đốc FIA là Robert Muller, vì có quá nhiều tay rất lớn trong Tòa Bạch Ốc nếu không nói thẳng là Bush Cha và Quốc Hội, nên tay Giám đốc FIA đành chịu làm con dê tế thần để mọi chuyện Ngân hàng BCCI chìm vào quên lãng, và nay Robert Muller có một ghế rất ngon lành sau khi từ bỏ chánh quyền Bush Cha. Mới đây Bush Con sau khi lên ngôi thì tái đề cử Robert Muller làm FBI trở lại thay thế Louis Freed.

Nay vì áp lực của báo chí tại Thủ đô Hoa thịnh Đốn nên mạng lưới cảnh sát hình sự quốc tế Hoa Kỳ (FIN.CEN) thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ bắt buộc phải mơ lại hồ sơ của Bill White năm 1992 là: James Baths đã nhận rất nhiều tiền của các đại gia Trung Đông mặc dầu CIA biết rõ các đại gia này có nhiều sự ám trợ cho nhóm khủng bố có liên quan đến Oasam bin Laden. Bill White năm 1992 khai trước Tòa là nhóm James Baths và gia tộc Bush muốn đánh gục mình vì mình biết quá nhiều vụ rửa tiền bẩn của James Baths và gia đình Bush trong các trương mục ngân hàng và các công ty dầu hỏa của Bush Con và Cha nhúng vào. Bị kẹt với hình ảnh chụp tại các buổi tiệc thịnh soạn tại thành phố Saudi Arab, nên Bush Con đành phải chấp nhận là có vài sự liên lạc nhỏ với các tay này mà không có dính líu đến tiền bạc làm chi. Và một mặt Bush Con sỉ vả thậm tệ các tay tỉ phú Ả rập này cho rằng họ chụp mũ chuyện này làm công phẫn các đại gia Trung Đông, họ cho rằng Bush Con là kẻ ăn cháo đái bát tồi tệ nhất mà họ chưa từng gặp. Trong lúc Bush Con lo mần ăn với các đại gia, thì chúng ta trở lại năm 1984 Arbusto đổi tên mới là Spectrum 7 Energy Corporation. Sau cùng là Congty Harken Energy Coprporation mà trụ sở tại Dallas, Texas Lúc đó Bush Con làm Giám đốc Côngty Harkens từ năm 1986 với 213 ngàn cổ phần, Bush Con mượn tiền Công ty với giá rất rẻ tận cùng rồi chờ côngty lời bán ra hết và sau đó côngty hết tiền thì chết luôn. Bush Con bỏ túi rất nhiều tiền này. Khi cần đến số tiền lớn cho côngty của mình thì Bush Con đến Little Rock / Arizona để gặp nhà tài phiệt Jackson Stephen, nhà tài phiệt này cư ngụ tại Arkansas, người này từng giúp Bill Clinton thắng cử không ngờ. Stephen thuộc ban Quản trị trong ngân hàng có tai tiếng xấu là BCCI, nhờ tiền của BCCI nên Jackson Stephen kiểm soát được ngân hàng First American tại Washington DC. Nhà tài phiệt có vợ trẻ từng quen biết với gia đình Bush, vì bà vợ Mary Anne Stephen đã từng là Phó Chủ tịch Uỷ ban Vận động bầu cử cho Bush cha tại Arkansas. Nhờ bàn tay bí mật và vô cùng mạnh của Stephen nên Bush con thắng được lá phiếu ủy quyền tại Florida vào năm 2000. Ngày 11-tháng 4-2000 tại sân golf ở Little Rock, cưu Tổng thống Bush (Bush Cha) nói với Stephen mà báo chí ghi nhận được "Jack, gia đình chúng tôi thành thật cám ơn anh và nhớ ơn anh những gì anh đã làm cho chúng tôi ngày hôm qua và ngày hôm nay". Thật sự nhờ xuất tiền kịp thời $25 triệu USD từ Union des Banques Suisses (Liên Hiệp các Ngân Hàng Thụy Sĩ) và Ngân Hàng Union des Banques Suisses lấy từ ngân khoản bí mật của Ngân hàng tai tiếng BCCI tại Pháp, ngân hàng đó mang tên "Banque de Commerce et de Placements" mà có chi nhánh tại Geneve Thụy sĩ. Nghĩa là đi tới đi lui cũng nhờ Ngân hàng BCCI tai tiếng này Bush Cha và Bush Con thắng cử được ghế Tổng thống Hoa Kỳ. Báo chí Pháp sau đó được biết rằng nhờ một cú điên thoại của Jacks Stephen sang Saudi Arab, liên lạc được với nhà tỉ phú tên là "Abdullah Taha Barkhs", chính nhà tài phiệt Saudi Arab này ký một lệnh vô tuyến xuất tiền nói trên từ Ngân hàng BCCI sang ngân hàng Banque de Commerce et de Placements tại Geneve rồi từ Geneve chuyển sang Washington DC qua ngân hàng First American mà Jacks Stephen có trương mục rất lớn tại đó.

Bush Cha đã từng là thành viên quản trị trong Công Ty Công Nghiệp Quốc Phòng Cartyle Corp mà Bộ trưởng Ngân Khố của Saudi Arab là "Khaleid Bin Mahouz", và Khaleid này có cổ phần 20% trong ngân hàng BCCI này, đồng thời vị này Khaleid Bin Mahouz cũng là bà con cô cậu với gia đình Osama bin Laden tại Saudi Arab. Bush Cha từng là thành viên của tập đoàn này, còn Bush Con thì thành viên của Công ty Caterair Corp, cũng là một chi nhánh của Cartyle Corp. Tại Pakistan có ngân hàng rất lớn là "Prime Commercial Bank" do Khaleid Bin Mahouz làm chủ tịch. Năm 1999, báo USA Today cho biết một năm sau khi Tòa đại Sứ Hoa Kỳ tại Châu Phi bị chất nổ thì Osama Bin Laden vẫn nhận được tiền tài trợ đầy đủ của những đại gia tỉ phú gốc Ả rập này, hàng năm đến trên $10 triệu USD và lúc đó gia đình Bush vẫn biết điều đó, nhưng họ làm thinh vì chính Khaleid Bin Mahouz gởi tiền cho Jacks Stephen và đổi được thế cờ mà chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ lọt vào tay George W. Bush mà thế giới không ai ngờ nỗi. Ngân Hàng mà chuyển tiền cho Osama bin Laden là Capitol Trust Bank tại New York do Mohammad Hussein al Amoudi cai quản và luật sư bảo vệ là "Vermon Jordan", mà tay luật sư này lại là một nhân vật vô cùng quan trọng cho đảng Dân Chủ, cũng là bạn thân của Bill Clinton và Monica Lewinsky.

Trở lại công ty chót của George W. Bush khi chưa làm Tổng thống Hoa Kỳ là "Harken Energy Corp" mà Bush Con làm chủ thì có một nhân vật đứng sau lưng đổ tiền vô tận vào công ty này đó là "Abdullah Taha Bakhs, có cổ phần trị giá đến $25 triệu USD, và Vị này cũng có 10% cổ phần trong Ngân hàng "Worthen Banking Corp" do Jacks Stephen làm chủ tịch tại Arkansas. Trong khi Abdullah Taha Bakhs bận nhiều chuyện tại Trung Đông, Ai Cập và Pakistan thì người đại diện tài chánh là "Talat Othman" gốc người Ả Rập .... Nhà báo Davis Twerky cho thấp vào đầu thập niên 1990 lúc Bush Cha làm Tổng thống thì chính Talat Othman có đến dinh Tổng thống hơn 3 lần trong một năm. Điều kỳ lạ là tay tài phiệt Khalid Bin Mahouz người vừa gíup gia đình Bush được ghế Tổng thống Hoa Kỳ vừa giúp Osama bin Laden có tòa lâu đài lộng lẫy tại Houston, Texas và chính Bush Cha cũng cư ngụ tại Houston Texas. Cả hai thường thăm viếng nhau tiệc tùng thường xuyên khi dịp lễ lạc lớn như Christmas hay lễ Độc Lập Hoa Kỳ... Còn George W. Bush có người bạn thân thuở nhỏ tại Texas là "James Bath" đã từng vay nợ trên $1.5 triệu USD từ tay tài phiệt này. James Bath và Jonh Connally cũng có phần hùn trong ngân hàng Main tại Houston, và John Connally là cựu Bộ Trưởng Tài Chánh thời Bush Cha. James Bath cũng là Giám đốc Côngty Thuê máy bay "Skyway Aircraft Leasing, Ltd” tại Texas nhưng đăng ký để trốn thuế tại đảo Cayman thuộc Atlantic Ocean.

*** Lời Ký Điệu: Tuần báo Chí Linh phát hành rất rộng rãi cho độc giả Việt Kiều tại Miền Nam Cali, tương đương với Tuần báo Đại Chúng của chúng tôi vậy. Nhưng tiếc là Tuần báo Chí Linh lại không có Web Site Free cho độc giả bốn phương trời như tuần báo Đại Chúng.

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002