Đại Chúng số 101 - Ngày 1 tháng 7 năm 2002

Duramax

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM PHẬT GIÁO HÒA HẢO
NĂM THỨ 63

Trên 300 tin đồ Phật Giáo Hòa Hảo, qui tụ đại diện Phật Giáo Hòa Hảo của14 tiểu bang trên nước Mỹ cùng với quí vị quan khách, các nhân vật đại diện các tôn giáo, các hội đoàn, cộng đồng người Việt vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Virginia và Maryland, đã đến tham dự ngày đại lễ kỷ niệm năm thứ 63 Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo được tổ chức tại hội trường Eastern Middle School, số 300 University East, thành phố Silver Spring, Maryland, vào ngày 22 thang 6, năm 2002 vừa qua.

Mở đầu cho ngày đại lễ là lễ chào quốc kỳ , đạo kỳ và mặc niệm, sau phân chào quốc kỳ ông Trương Ngọc Thung, người điều khiển chương tring giới thiệu thành phần quan khách đến tham dự đại lễ, kế tiếp ông Huỳnh Văn Hiệp, hội trưởng ngỏ lời chào mừng quí quan khách, quí đạo huũ và nói về nghi thức hành lễ theo truyền thống của PGHH, tuyên đọc sứ mạng cứu đời của Đức Huỳnh Giáo Chủ, lược sử PGHH và ý nghĩa ngày 18 thang 5 âm lịch, tiếp theo là diễn văn của các ban trị sự trung ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo và diễn văn của ông Nguyễn Văn Tạo, trưởng ban vận động ngày đại lễ thống nhất PGHH, một đạo hữu phật giáo HH đã lược giải một đoạn ngắn “Sấm Giảng” của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Diễn ngâm thi văn giáo lý v.v...

Trước khi kết thúc chương trinh ngày đại lễ một số quí vị đại diện các tôn giáo, các đoàn thể và đại diện hội đồng liên tôn hải ngoại đã lần lượt phát biểu cảm tưởng của ngày đại lễ gồm có các ông: Đặng Đình Khiết, tổng thư ký hội đồng liên tôn, ông Lý Văn Phước, chủ tịch cộng đồng người Việt DC, Maryland và Virginia, thượng tọa Kim Cang, đại diện cộng đồng sắc tộc Miên, đồng ca ngợi ban vận động cho ngài đại lễ Phật Giáo Hòa Hảo hôm nay đã thành công trong nổ lực phục hồi giáo hội PGHH hầu thành lập một ban trị sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thống Nhất Hải Ngoại để phát huy đạo pháp và phục vụ dân tộc được hữu hiệu.

Đại lễ được kết thúc lúc 1.45giờ cùng ngày, và trước khi ra về một bữa cơm trưa đã được ban tổ chức khoản đãi với những món ăn đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn của mùi vị quê hương.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002